Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Thuý: "Ông xã chỉ chúc mừng chứ không khen giỏi"

Thứ tư, 14:18 22/04/2009 | Giải trí

“Hôm trao giải, ông xã đang có hai suất diễn kịch nên không dự được, có coi qua ti vi thôi. Về nhà thì ông xã chúc mừng nhưng không khen Thuý giỏi” - Nữ diễn viên Thanh Thuý chia sẻ.

 
Cú đúp giải thưởng HTV Award cho Thanh Thuý cả hai lĩnh vực điện ảnh và sân khấu khiến Thanh Thuý ngỡ ngàng đến “đứng hình” trên sân khấu tại lễ trao giải vừa rồi.
 
Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh.

Bị “đứng hình” trên sân khấu

- Xin chúc mừng Thanh Thuý với cú đúp giải thưởng tại HTV Award. Cảm giác bây giờ có còn bị “đơ” như trên sân khấu HTV vừa rồi?

- Vẫn còn cảm giác đó chứ. Đây không phải lần đầu tiên Thanh Thuý nhận được giải thưởng, nhưng chưa bao giờ bị “đứng hình” ở trên sân khấu như hôm vừa rồi. Lúc đó có cảm giác muốn xỉu ở trên sân khấu. Khán giả vỗ tay cổ vũ mà cũng không làm Thuý bình tĩnh được.

Lúc đó Thuý buộc phải chọn một trong hai cách, hoặc là đi vào hoặc là phải nói được. Cuối cùng, lấy hết sức bình sinh, Thuý cũng nói được vài chữ. Đi vào sau cánh gà ngồi hàng chục phút mà chân tay vẫn còn run lẩy bẩy. Hôm đó quả là ngày đặc biệt.

- Vì cú đúp giải thưởng hay vì cảm giác đang có bầu khiến Thuý xúc động quá đỗi như vậy?
 
- Trong năm qua, Thuý may mắn có tham gia cả phim và kịch bên Đài HTV nên lọt vô danh sách bình chọn. Sau đó báo chí sẽ chọn ra 5 người để tiếp tục đưa ra cho khán giả bình chọn. Sau khi chọn ra 3 người vào đề cử, Thanh Thuý cuối cùng đã may mắn được chọn cả hai bên lĩnh vực.
 
Rất nhiều cảm giác hôm đó không chỉ Thuý mà rất nhiều người trong nghề đều bất ngờ. Trước nay Thuý cũng nghĩ, nếu đã được giải ở lĩnh vực này rồi thì sẽ khó đạt ở lĩnh vực kia, nhưng không ai ngờ, kết quả lại là cú đúp dành cho Thanh Thuý. Và có điều đặc biệt nữa, giải thưởng này do khán giả bình chọn nên cảm giác của Thuý cũng khác lạ hơn, Thuý nhận thấy được sự yêu mến của khán giả và sự ủng hộ của họ đối với sự nghiệp diễn xuất của mình.

Nghệ sĩ Kim Xuân chúc mừng Thanh Thúy.

- Tham gia đóng phim ngay từ khi học năm thứ nhất trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, dành được rất nhiều giải thưởng bên cả hai lĩnh vực điện ảnh và kịch tại Mai Vàng, Liên hoan sân khấu xã hội hoá toàn quốc, Liên hoan phim lần thứ 14, HTV award… có lúc nào những giải thưởng này khiến Thuý tự mãn?

Nhờ những giải thưởng đó đã tạo áp lực ngược lại cho Thuý, giúp Thuý có ý thức phấn đấu hơn. Vì người ta nói đạt được không khó nhưng giữ được hay không mới khó.

Cảm tình với kịch hơn điện ảnh

- Nếu để chọn giữa hai lĩnh vực: điện ảnh và kịch, Thuý sẽ chọn bên nào?

- Ngay từ khi học ở trong trường khoa diễn viên, Thuý đã nghĩ điều quan trọng là vai diễn đó có hay không, có nhiều đất diễn hay không và mình có làm tốt vai diễn đó hay không chứ không quan tâm đó là phim hay kịch.

Dù phim hay kịch thì là diễn viên giỏi đều phải đạt cả hai để khán giả sau khi xem xong sẽ nhận xét, vai diễn này hay hay dở chứ không phải nhận định, Thanh Thuý đóng phim hay đóng kịch tốt hơn. Thuý chỉ cố gắng diễn tốt các vai diễn của mình.

Nhưng nếu nói về cảm giác thì Thanh Thuý thích diễn kịch hơn. Thuý không cố tình phân chia kịch và điện ảnh nhưng trong hoạt động nghệ thuật của Thuý, có giai đoạn đóng phim liên tục rồi đóng kịch liên tục. Ở Sài Gòn, diễn viên kịch rất đông và các vở diễn liên tục ra mắt. Nếu mình kẹt đóng phim nào đó, khi xong thì sẽ không có vai kịch nào cho mình. Lúc đó mình sẽ không có sô diễn.
 

- Có phải vì bên điện ảnh, Thuý vẫn chưa tìm được vai diễn nào thật sự tâm đắc?

- Đến bây giờ Thuý cũng vẫn chưa tìm thấy vai diễn nào trong điện ảnh thật sự tâm đắc. Bên phim, chưa có vai diễn nào thuyết phục Thuý hoàn toàn. Ngay cả khi công chiếu cũng có hai luồng ý kiến khen chê khác nhau, khán giả cũng không có sự tâm đắc hoàn toàn với vai nào của Thuý.

Nhưng bên kịch thì khác, Thuý rất thích và tâm đắc với vai bé Bì 13 tuổi bị bệnh đao trong “Cánh đồng gió”. Vai diễn này cũng mang lại một Huy chương Vàng cho Thuý tại Liên hoan sân khấu xã hội hoá toàn quốc năm 2006.

- Hài kịch vẫn là lựa chọn của Thuý cho mỗi vai diễn chứ?

- Đúng vậy. Thuý thích đóng hài từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngay cả khi phải làm tiểu phẩm để trả bài các Thầy cô, Thuý cũng chọn hài để diễn.

Mặc dù diễn chính kịch, bi kịch thì dễ thấm trong lòng khán giả hơn nhưng Thuý thích diễn hài, thấy khán giả cười là mình vui.

- Đến bây giờ, có kỷ niệm khiến Thuý vẫn thấy giận mình nhất vì đã làm chưa tốt vai diễn không?

- Có chứ. Lần đầu tiên đóng chính kịch bên kịch nói. Chưa có kinh nghiệm diễn xuất, vai diễn lại quá sức nên chỉ có màn độc thoại mà mất ăn, mất ngủ, đến đi toilet vẫn còn học thoại mà khi diễn vẫn dở. Lúc đó thấy hận mình, giận mình, khóc sướt mướt.

Năm 22 tuổi, khi vào vai cô gái điếm Hồng trong “Chuyện lạ”, một mình phải phân ba vai: cô gái điếm, mẹ và con cô gái điếm. Vai diễn quá sức, đạo diễn thì nóng tính, quát mắng, đập bàn đập ghế làm Thuý thấy mình bị quê vô cùng… Nhưng chính vì vậy, bây giờ Thuý lại cám ơn vị đạo diễn khó tính đó. Đó cũng là một trong những vai diễn đầu tiên giới chuyên môn bắt đầu công nhận Thuý.
 

Ông xã chỉ chúc mừng nhưng không khen giỏi…

- Ông xã Đức Thịnh nói gì với Thuý về giải thưởng vừa rồi?

- Hôm trao giải, ông xã đang có hai suất diễn kịch nên không dự được, có coi qua ti vi thôi. Về nhà thì ông xã chúc mừng nhưng không bao giờ khen giỏi. Cuộc đời Thuý kỳ lạ ghê nhé, toàn gặp những người không khen thôi. (Cười)

Với những giải thưởng trước đây, các vị đạo diễn cũng không khen mà “dằn mặt” ngay để Thuý không tự mãn quá sớm, coi đó là nấc thang thành công đầu tiên thôi. Còn hôm nhận giải HTV award vừa rồi, Thuý đợi hoài mà má của Thuý cũng không có lời khen nào, ông xã cũng không khen luôn… (Cười)

- Hạnh phúc nhất của diễn viên Thanh Thuý sau mỗi suất diễn là…

- Nhận được sự ủng hộ và yêu mến của khán giả. Ngay cả bây giờ, khi có bầu, khán giả còn gửi đồ ăn, đồ tẩm bổ cho Thuý. Khi diễn xong kịch, có khán giả còn chờ ở ngoài để gửi quà cho Thuý.

Lúc đó, anh Thịnh luôn luôn nói với Thuý là đừng có thấy như vậy mà hạnh phúc quá. Tập thói quen bình thường để mai mốt khi không được yêu mến như thế nữa thì mình sẽ không bị sốc, không có cảm giác bị bỏ rơi, hết thời… Nên bây giờ Thuý coi đó là chuyện bình thường, giữ bình tĩnh trước mọi chuyện, ngay cả với những giải thưởng dành cho mình.

- Có bầu rồi, giờ Thuý đã nghỉ hẳn với sân khấu kịch?

- Hiện tại Thuý vẫn diễn kịch và chỉ mong là diễn được ngày nào tốt ngày đó vì ở nhà buồn lắm. Mà em bé của Thuý cũng lạ ghê, cứ ở nhà là bị hành, đi làm thì không sao. (Cười)

Thuý vẫn đang có một vai diễn trong vở “Ngôi nhà hoang” do NSƯT Hồng Vân làm đạo diễn. Vai diễn này có bối cảnh trên Đà Lạt nên có thể mặc áo choàng che bụng. Khi nào ngoại hình không phù hợp nữa thì Thuý sẽ nghỉ để dành thời gian sinh em bé.

- Xin cảm ơn Thanh Thuý!
 

Theo VnMedia
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 31 phút trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 32 phút trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 32 phút trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 2 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 4 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 13 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 13 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 14 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Top