Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Lam: Đàn ông và đàn bà làm hư nhau nhiều

Thứ hai, 08:30 01/12/2008 | Giải trí

Giadinh.net - Với “nữ hoàng nhạc nhẹ” Thanh Lam, thời gian dường như không ảnh hưởng nhiều tới chị, bởi bao năm qua, ánh mắt và nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như vậy. Chúng tôi mở đầu bằng câu chuyện về sắc đẹp của người phụ nữ và kết thúc bằng những tâm sự về tình yêu...

Chị có thường xuyên theo dõi những cuộc thi sắc đẹp đang diễn ra ngày càng nhiều như bây giờ không?

- Có, vừa rồi tôi cũng có theo dõi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra ở Việt Nam. Các em bây giờ đẹp quá phải không? Những thí sinh đến từ các nước đều rất đẹp, tôi thấy ai cũng xứng đáng cả.

Cá nhân chị thích một sắc đẹp thế nào?

- Tôi nghĩ là đã nói đến hai chữ Hoa hậu thì phải có một vẻ đẹp đoan trang, sang trọng và toát lên vẻ trí tuệ. Tôi vẫn thích vẻ đẹp phải đi đôi với trí tuệ chứ chỉ là vẻ đẹp thân xác thôi thì chóng qua, chóng tàn lắm.
 

Ca sĩ Thanh Lam.

Một người phụ nữ đẹp và thành công như chị có khi nào cảm thấy mình quá cô đơn không?

- Trong tình yêu tôi là người khá kỹ tính, cuộc sống bây giờ tôi thấy đàn ông và đàn bà làm hư nhau nhiều vì họ vội vã quá. Đàn ông thì giờ có tiền, muốn “ăn xổi”, còn đàn bà thì không phải ai cũng như vậy nhưng cũng dễ dãi nhiều hơn trong quan niệm tình yêu. Họ làm hư nhau là vì thế. Tôi cũng hay để ý cuộc sống xung quanh mình và thấy rất đáng yêu.
 
Một người phụ nữ như tôi, cũng xinh xắn, thành đạt nhưng đôi khi lại ngồi cơ đơn một mình trong khi đó có nhiều người phụ nữ bình thường, giản dị nhưng họ có trong tay một người đàn ông rất yêu thương họ. Tôi cũng thấy chạnh buồn... Đôi khi cuộc sống cứ đẩy mình lên một vị trí nào đó rất khó lựa chọn được người yêu phù hợp. 10 năm trước thì tôi sợ cô đơn lắm nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn chế ngự được nó trước khi bị rơi vào sự buồn chán, vì quanh mình giờ còn nhiều cái khác nữa chứ.
 
Vậy chị có phải từ chối tình yêu từ những người đàn ông xung quanh mình nhiều không?
 
- Cũng không nhiều đâu, vì khi mình đã thích một ai đó thì cũng có thể biết là người kia cũng thích mình rồi. Tất nhiên cũng có những tình cảm đơn phương dành cho mình, nhưng với tôi tình yêu phải cùng được bật đèn xanh từ cả hai phía. Từ nhỏ đến giờ chưa có người đàn ông nào “cua” được tôi cả, mà phải tôi thích đã, chứ không thích thì không thể “cua” được tôi.
 
Nếu chị thích một người đàn ông nào đó mà họ chưa để ý đến chị, chị có là người chủ động trước?
 
- Không, tôi nghĩ trong tình yêu nó có nhiều thi vị lắm. Có những cái mình tưởng không bao giờ thì lại thành thật mà có những cái tưởng là thật thì lại không bao giờ được. Tất nhiên trong tình yêu thì mình cũng phải xoay chuyển, cũng phải quyến rũ nhau nhưng với tình yêu vẫn có những phần trăm thuộc về duyên số. Tôi không mê tín nhưng tôi tin là tình yêu là phải có cơ duyên mới gặp được nhau.
 
Và chị đang chờ cơ duyên đó của mình chứ?

- Tôi cũng không chờ, chỉ bình thường thôi nhưng nếu nó đến và đến đúng thì tôi sẽ nhận (cười).

Không ngại sự cạnh tranh và đố kị, điều gì khiến chị có đủ sự tự tin này khi mà trong hoạt động nghệ thuật người ta vẫn nói “con gà ghét nhau tiếng gáy”?

- Tôi có sự tự tin lớn vào nội lực của mình, ngày bé cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Khi mình đã đủ sự tự tin thì tính bon chen trong con người mình sẽ không nhiều và không quá căng thẳng. Nhìn thấy người khác giàu hơn mình cũng chẳng cần phải hoảng sợ vì con người ta sống cũng cần phải có lý tưởng, họ giàu hơn mình không có nghĩa là họ giỏi hơn mình.
 

Hơi tò mò một chút, chị có thể bật mí về số tài sản mà chị đã có được sau nhiều năm đứng trên sân khấu?

- Tài sản thì không thể nói được và nó cũng chỉ là những thứ vật chất tầm thường. Tôi chỉ có thể nói thế này, trong các ngành nghề thì ai có nhiều tiền hơn thì người đó giỏi nhưng riêng với nghệ thuật thì người có nhiều tiền không có nghĩa là giỏi hơn, tài năng hơn người khác.
 
Quan trọng là nghề nghiệp của mình thế nào vì khi đã lựa chọn thì ai cũng có lý tưởng của mình. Khi tôi chấp nhận hướng đi như vậy thì cũng chấp nhận việc mình sẽ không thể có nhiều tiền như nhiều ca sĩ khác, nhưng đối với tôi tham vọng là tham vọng để lại sau này. Tất nhiên, một người giỏi thì người ta sẽ không để cho mình có một cuộc sống khổ cực rồi. Tôi cũng không là ngoại lệ...

Hình như cũng lâu lâu rồi chị chưa có sản phẩm mới giới thiệu đến công chúng?

- Cũng phải có chứ, tôi đang tính sẽ ra mắt một album nhạc tình ca lãng mạn, hơi “nịnh” tai và chiều lòng khán giả một chút. Đó sẽ là một album dễ nghe nhưng dĩ nhiên cũng phải đảm bảo chất lượng để xứng đáng với thương hiệu của mình. Một album chỉ riêng những ca khúc của bố tôi- nhạc sĩ Thuận Yến- cũng là một kế hoạch gần của tôi được ấp ủ từ lâu rồi. Tạm thời là thế đã, chứ vào thời điểm “khó khăn” chung này tôi chưa tính được nhiều hơn nữa (cười).

- Xin cảm ơn chị!

Thảo Nam

thuyninh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 46 phút trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 2 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 4 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 6 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 8 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 18 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 20 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Top