Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tấm bia bí ẩn bên mộ công chúa Lý Kiều Oanh

Thứ tư, 16:31 12/06/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Ngôi mộ vừa phát hiện tại tỉnh Quảng Bình được nhiều ý kiến cho rằng có từ thời Lý - một kiến trúc cực kỳ hiếm thấy trong khảo cổ học. Nhưng tấm bia ghi dòng chữ “Lý Kiều Oanh công chúa” tìm thấy gần mộ được cho là chìa khóa mở cánh cửa lịch sử lại đang tạo ra những tranh cãi lớn.

Tấm bia bí ẩn bên mộ công chúa Lý Kiều Oanh 1
Các hiện vật được tìm thấy ở trong và quanh khu vực có mộ.
Ảnh: HP
 
Có thực sự là một ngôi mộ thời Lý?

Ngôi mộ nói trên được phát hiện vào cuối năm 2012 tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). Ngay từ khi phát hiện ra mộ tại một nhà người dân, nhiều người đã tỏ ra bán tín bán nghi với các thông tin được đưa ra.

Ngày 11/6/2013, một cuộc hội thảo khoa học bàn luận về các vấn đề liên quan đến ngôi mộ nói trên đã diễn ra. PGS Nguyễn Lân Cường  (Viện Khảo cổ học) – người trực tiếp thu thập các hiện vật tại ngôi mộ cho biết, mộ đã được đào xới trước khi ông đến. Tại đây, ông thu thập được hơn 40 hiện vật bao gồm các mảnh vỡ, cốc, chén, chân đèn, nồi đồng….Điều đặc biệt là các hiện vật có niên đại trải dài từ đời Trần cho đến thời kỳ hiện nay nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ hiện vật thời Lý nào. Mộ có kiến trúc giống các mộ hợp chất thông thường, các hiện vật cho thấy nó đã được tu tạo nhiều lần trên nền một ngôi mộ cũ.

Trong số các hiện vật thu thập trong và xung quanh mộ, đáng chú ý nhất là một tấm bia đá nhỏ có khắc các chữ Hán. Bia được TS Mai Hồng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Phả học Việt Nam dịch là “Lý Kiều Oanh công chúa”. Nhân vật Lý Kiều Oanh được các nhà ngoại cảm tham gia tìm ngôi mộ này cho biết là vợ của một nhân vật có tên Hồ Đức Cưởng, đồng thời là người sinh ra công chúa Lý Ngọc Kiều – một học giả lớn về Thiền học thời Lý.

Tấm bia nói trên nếu được tìm thấy trong mộ một cách bình thường sẽ là bằng chứng rất quý giá cho các đánh giá khoa học. Tuy nhiên, điều đáng nói là tấm bia được một “nhà ngoại cảm” tìm thấy. Bản thân PGS Nguyễn Lân Cường cũng cho biết, bia có niên đại muộn – khoảng thế kỷ XX.
 
Cần có những bằng chứng xác thực hơn
Chính vì thông tin về tấm bia không thực sự có những căn cứ đáng tin cậy nên một số ý kiến đã cho rằng bia mới được ai đó mang đến mộ. Thêm vào đó, câu chuyện tìm ra ngôi mộ lại luôn gắn liền với hình ảnh những nhà ngoại cảm đi kèm theo những giấc mơ của họ đã tạo ra nhiều ý kiến khác nhau.

Ông Phạm Hải, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Phả học Việt Nam cho rằng, không thể có chuyện ai đó bỏ tấm bia nói trên vào khu vực có mộ. Bởi căn cứ vào các ký tự trên bia cho thấy bia đã rất cũ, chất liệu làm bia hiện không mua được.

Chúng tôi cũng đã hỏi ý kiến ông Lý Thạch Vinh, Trưởng ban liên lạc dòng họ Lý. Ông Vinh cho biết, phả hệ họ Lý bị thất lạc rất nhiều phần. Có nhiều thứ không được ghi trong phả hệ nhưng vẫn được phát hiện ở trên thực tế, điển hình như lăng mộ các vua Lý tại Bắc Ninh. Phả hệ dòng họ Lý tuy không nhắc đến công chúa Lý Kiều Oanh nhưng ông vẫn tin tưởng ngôi mộ tại Đồng Hới là của nhân vật này thông qua tấm bia.

Còn PGS Trần Thị Băng Thanh, nguyên cán bộ Viện Văn học – nghiên cứu văn học cổ cho biết, bà đọc nhiều sử sách nhưng chưa từng nghe nhắc đến nhân vật công chúa Lý Kiều Oanh. Bà Thanh nghiên cứu nhiều về nhân vật Lý Ngọc Kiều nhưng chỉ được biết công chúa Lý Ngọc Kiều là con gái của Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung, được vua Lý Thánh Tông nuôi trong cung phong làm công chúa. Bà Thanh cho biết bà cũng tin vào những khả năng đặc biệt của con người trong vấn đề tìm mộ. Tuy nhiên, theo bà thì các thông tin về ngôi mộ nói trên còn quá mông lung, để khẳng định được danh tính người trong mộ cần có những minh chứng khoa học cụ thể, chính xác.

Có khá nhiều ý kiến cũng cho rằng cần có các bằng chứng xác thực hơn để khẳng định về ngôi mộ. Chính vì vậy, các nhà khảo cổ học đang mong muốn sẽ được cho phép mở rộng diện tích đào thám sát để có câu trả lời chính xác hơn về ngôi mộ đặc biệt này.
 
Hoàng Phương
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 4 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 19 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 22 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top