Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sứt mẻ tình cảm vì… giải thưởng

Thứ ba, 16:46 19/07/2011 | Giải trí

GiadinhNet - NSƯT Bùi Cường và nhạc sĩ Đoàn Bổng đã cùng lúc nói lên quan điểm của mình: Đã đến lúc, Nhà nước nên mạnh dạn dừng lại hoặc ít nhất là thay đổi cách phong tặng.

Danh hiệu và giải thưởng là sự ghi nhận những cống hiến của các nghệ sĩ, nhưng trước những bất cập và cả "lỗi thời" trong cách trao giải, NSƯT Bùi Cường và nhạc sĩ Đoàn Bổng đã cùng lúc nói lên quan điểm của mình: Đã đến lúc, Nhà nước nên mạnh dạn dừng lại hoặc ít nhất là thay đổi cách phong tặng.
 
Bất cập vì cơ chế "xin-cho"
 
NSƯT Bùi Cường:
 

"Trong danh sách các nghệ sĩ được đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND lần này, có cố nghệ sĩ Phương Thanh, cùng khóa với tôi được truy tặng. Điều này rất đáng hoan nghênh nhưng nếu đã truy tặng thì đúng ra cũng phải xét cho NSƯT Minh Châu, vì so với Phương Thanh, Minh Châu có tới 2 giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, còn Phương Thanh chỉ có một vai Hiền "cá sấu" là được giải. Cách làm này sẽ khiến cả người đã mất không thấy vinh dự gì - vì mất mới được trao, chứ lúc sống thì không xét (vì cả Phương Thanh và Minh Châu đều bị trượt danh hiệu này lần trước) và người đang sống là Minh Châu cũng thấy chạnh lòng"

NSƯT Bùi Cường năm nay cũng làm hồ sơ xin xét tặng danh hiệu NSND, sau khi đã được "ưu tú" đợt III năm 1993. Theo ông, mình đủ điều kiện để được "nhân dân" nhưng cuối cùng, trong số 28 nghệ sĩ được Bộ trình lên cấp Nhà nước xét duyệt, không có tên của ông.
 
Nghệ sĩ Bùi Cường bảo, mình không được thì cũng không sao, nhưng điều đáng buồn là những người không bằng mình thì lại được. Năm 1983, vai diễn Chí Phèo trong "Làng Vũ Đại ngày ấy" của Bùi Cường được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Việt Nam lần thứ 6. Vậy mà cũng mãi đến tận 10 năm sau, nhiều người khích lệ, ông mới làm đơn xin xét tặng NSƯT, thế mà cũng suýt trượt. "Hồi đó, xét danh hiệu phải qua 4 cấp: Cơ sở, cấp Cục chuyên ngành, cấp Bộ, cấp Nhà nước (bây giờ chỉ còn 3 cấp, bỏ cấp Cục -PV). Tôi nộp đơn theo Hãng phim truyện I. Đến khi lên Cục Điện ảnh, không thấy tên tôi, một người trong Hội đồng xét duyệt mới gọi cho tôi thắc mắc. Sau đó, anh đề nghị tôi làm lại hồ sơ và nộp thẳng lên Cục. Nếu không có màn "vượt cấp" đó, có lẽ đến giờ, danh hiệu NSƯT với tôi cũng chưa chắc đã có", Bùi Cường nói.
 
Theo nghệ sĩ Bùi Cường, nếu cá nhân ông không đăng ký xét NSND lần này, có lẽ ông đã không hiểu được "nội tình" của câu chuyện "xin - cho" như hiện nay. Ông nói: "Điều bất cập nhất là các nghệ sĩ đã được giải Vàng, giải Bạc từ các kỳ liên hoan cấp Nhà nước, nhưng đến khi phong tặng, các giải thưởng ấy lại được mang ra "xét". Tại sao không căn cứ vào các thành tích đó của nghệ sĩ mà trao luôn, khỏi phải xét, phải xin. Tôi biết nhiều người thừa khả năng, nhưng cứ nghĩ đến chữ "xin" thì không muốn làm nữa. Hơn nữa, điều tôi thấy buồn nhất là mỗi khi xét giải, bản thân anh em nghệ sĩ rất khổ sở vì thấy người kia không xứng đáng mà lại được, người xét giải thiếu công tâm, thành ra không khí trong cơ quan, trong đồng nghiệp bị sứt mẻ nhiều".
 
Từ những suy nghĩ và trăn trở này, nghệ sĩ Bùi Cường nêu quan điểm riêng: "Danh hiệu NSƯT và NSND đã được phong từ năm 1984, gần 30 năm rồi. Cái này là chúng ta học theo Liên Xô (cũ). Nay họ cũng đã bỏ từ lâu rồi, vậy thì cũng đã đến lúc, chúng ta chỉ nên coi danh hiệu đó là một kỷ niệm đẹp, chỉ nên dùng danh xưng chung là "nghệ sĩ" thôi. Còn công trạng, sức sống của anh thì hãy để đời sống ghi nhận, đánh giá".
 
Nếu không cải tiến thì nên bỏ giải thưởng
 
Một cảnh trong phim "Vị tướng tình báo và hai bà vợ" do NSƯT Bùi Cường làm đạo diễn. Ảnh: TL
 
Nhạc sĩ Đoàn Bổng, một trong số các nhạc sĩ "khai màn" khiếu nại về kỳ xét tặng và phong danh hiệu giải thưởng Nhà nước về âm nhạc lần này nói rằng: Chúng tôi không đi kiện, cũng không đi "xin", lại càng không phải vì không được mà bức xúc. Quyền khiếu nại là quyền được Bộ quy định rất rõ nếu các nghệ sĩ thấy giải thưởng không thỏa đáng. "Năm 2006, trong danh sách phong tặng giải thưởng nhà nước được Bộ trình lên Hội đồng cấp quốc gia, chỉ có một cái tên không xứng đáng mà dư luận còn kịch liệt phản đối. Nhưng năm nay, có tới hơn chục cái tên chưa xứng đáng trong số 28 người được trình lên thì làm sao mà chúng tôi không bức xúc?", Đoàn Bổng nói.
 
Theo nhạc sĩ Đoàn Bổng, những cái tên xứng đáng được phong tặng giải thưởng Nhà nước lần này là: Dương Viết Á, Đặng Hữu Phúc, Hoàng Long - Hoàng Lân, Phú Quang, Nguyễn Ngọc Thiện, Trọng Đài, Vũ Tự Lân... Còn những người chưa đủ tầm để nhận giải thưởng này cũng được nhạc sĩ Đoàn Bổng thẳng thắn kể tên: Thanh Anh, Lê Lan, Lê Tịnh, Vĩnh Lai, Nguyễn Chính, Cát Vận, Đức Trịnh, Vũ Thành, Nguyễn Văn Hiên, Đỗ Hồng Quân... Hỏi nhạc sĩ Đoàn Bổng vì sao "gạt" tên Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam, ông cho biết: "Nếu trao giải thưởng Nhà nước cho Đỗ Hồng Quân về vai diễn chú Cuội trong "Thằng Cuội" thì còn nghe được, còn ở góc độ một nhạc sĩ giao hưởng thì tôi xin lỗi là còn lâu mới đến lượt Đỗ Hồng Quân, mà phải là Vĩnh Cát, Trần Trọng Hùng. Việc Hội Nhạc sĩ "để lọt" đến hơn 10 cái tên chưa xứng đáng lên Bộ rồi từ Bộ lên cấp Nhà nước như năm nay thì theo chúng tôi, với cách làm này nên bỏ giải thưởng Nhà nước đi".
 
Thanh Hà
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Giải trí - 2 giờ trước

Ở tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 5 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 7 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 9 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 11 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 13 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 23 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 1 ngày trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

Top