Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự nguy hiểm của nghề báo qua "Mặt nạ da người"

Thứ bảy, 07:01 23/06/2012 | Giải trí

GiadinhNet - “Mặt nạ da người” là bộ phim truyền hình dài 42 tập do Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) sản xuất.

Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên dám đề cập đến những vấn đề nhức nhối của xã hội như: sự nguy hiểm của nghề báo, nạn buôn nội tạng người và thế giới ngầm của các trùm kinh doanh.

Theo đạo diễn Mai Hồng Phong thì để hoàn thành được bộ phim đoàn làm phim đã phải lăn lóc và vật lộn với nhau tới 7 tháng trời khắp các bối cảnh quay. Có lẽ vì thế, đối vị đạo diễn này thì đây là bộ phim khó nhất, dài nhất… trong sự nghiệp đạo diễn của ông.

“Đây là bộ phim đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, có nhiều cảnh quay ghê rợn, động chạm đến nhiều đối tượng… chính vì thế tôi xem là bộ phim khó làm nhất. Bên cạnh đó, phim do nhà đài đầu tư nên kinh phí cũng chỉ nhỉnh hơn các phim khác một chút thôi chứ không nhiều nên hoàn cảnh sống của cả đoàn làm phim tương đối eo hẹp. Tôi phải cám ơn các diễn viên như Minh Hà, Hồng Phúc, Hải Anh… nhờ những diễn viên cống hiến hết mình cho nghiệp diễn không nghĩ đến cát xê như các bạn ấy mà chúng tôi mới có thể hoàn thành được bộ phim này sớm như thế…” – Đạo diễn Mai Hồng Phong nói.

Mặt nạ da người vì thế như một bức tranh sinh động và chân thực về cuộc sống, nơi mà tưởng chừng bóng tối, cái ác… đang chiếm ưu thế. Trong cuộc sống ấy, có rất nhiều nhân vật chúng ta khó nhận ra được bộ mặt thật, nhất là khi “lẩn khuất” trong những tâm hồn ấy luôn chất chứa những bóng tối và tội ác. Tuy nhiên, vẫn còn đó những con người dũng cảm, vẫn còn đó những con người trong sáng, đại diện cho cái thiện sẵn sàng đối mặt với những thử thách, khó khăn… sẵn sàng hy sinh cuộc sống và hạnh phúc của mình, đi qua những con đường tối tăm gian khổ để đến với miền ánh sáng, miền đất của những điều thiện và hạnh phúc. 

Bộ phim không chỉ là những sự phản ánh tinh tế, sinh động và gần gũi những hiện thực của xã hội mà còn là một lời tuyên chiến mạnh mẽ trong cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, cũng như những nỗ lực góp phần làm trong sạch xã hội.
 

Với cách nhìn xã hội một cách thực tế và sinh động, Mặt nạ da người là một câu chuyện về nghề báo, một nghề hoàn toàn khác so với những gì mà người ta vẫn thường tưởng tượng, một nghề luôn phải đối mặt với những hiểm nguy, áp lực…

Một tòa báo, một bệnh viện và một tập đoàn bất động sản lớn - tưởng như ba mảnh ghép khó tạo thành bức tranh, nhưng ở đó, lại có những con người chung một sở thích: “đeo mặt nạ”. Một nhà báo bị hại chết bằng ngọn lửa, một bệnh nhân bị chính bác sĩ điều trị cho mình mưu sát, những bộ phận nội tạng của con người được đem ra buôn bán như những vật sở hữu thông thường; những con người chân chính (đặc biệt là các nhà báo) liên tục bị đe dọa về tính mạng; một doanh nhân được ví như “ông bụt sống” nhưng lại sẵn sàng “búng tay” hạ sát một con người, để lót đường cho một dự án bất động sản hoành tráng mọc lên; một cây bút lừng lẫy được cả xã hội ngưỡng mộ nhưng ở cuối con đường sự nghiệp, cây bút đó lại khiến mọi người sững sờ vì những việc làm gây đau khổ cho người khác.
 
Đạo diễn Mai Hồng Phong chia sẻ, những câu chuyện cũng như những nhân vật trong phim, đặc biệt là hình ảnh nhà báo bị hại chết bằng ngọn lửa… hoàn toàn không theo một nguyên mẫu nào trong thực tế, mà là sự khái quát hóa những vấn đề mang tính điển hình của xã hội, với những nhân vật được xây dựng theo những hình ảnh chung nhất và đặc trưng của nghề báo. Đó là những con người can trường, dám đương đầu với cái ác, cho dù vẫn biết sẽ phải đương đầu với nhiều chông gai và khó khăn, thậm chí có thể hy sinh tính mạng để tìm ra sự thật.
 
 
Phim còn có sự góp mặt của các diễn viên gạo cội như: NSND Như Quỳnh, NSƯT Phạm Cường, NSƯT Huyền Thanh và các diễn viên truyền hình được khán giả mến mộ như: Hải Anh, Minh Hà, Hồng Quang, Hoa hậu thân thiện 2008 Hồng Phúc…

Theo chia sẻ của Hồng Phúc, trước đó, khi chưa được đóng phim, cô cứ mơ ước sau này mình sẽ được đóng vai một cô tiểu thử đài các, váy áo thướt tha, chỉ nổi lên với những scandal tình cảm… nhưng cô không ngờ khi cô và mẹ đang đi du lịch ở Đà Nẵng thì nhận được lời mời của đạo diễn Mai Hồng Phong với vai nhà báo Ngọc (22 tuổi).

“Thực ra, trước khi đạo diễn Mai Hồng Phong mời tôi vào vai Ngọc tôi cũng đã nhận được lời mời vào một vai nhỏ trong phim. Khi nhận lời của đạo diễn tôi đã rất băn khoăn, trăn trở. Và sau khi đọc ngấu nghiến kịch bản mà đạo diễn gửi cho tôi đã cùng mẹ bay ngay về Hà Nội và quyết định nhận vai diễn này dù tôi biết nó không dễ với tôi chút nào. Và tôi phải cám ơn đạo diễn Mai Hồng Phong vì nhờ anh mà tôi đã hiểu hơn về nghề báo, về nghiệp diễn. Tôi đã có được những hình dung cụ thể và rất thật về một nghề báo gian nan, nguy hiểm, trắc trở nhưng cũng đầy vinh quang, hạnh phúc” – Hồng Phúc chia sẻ.

Mặt nạ da người sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21 giờ các ngày thứ Năm, Sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 6/7/2012 trên kênh VTV3. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.
Hà Tùng Long
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 6 phút trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 2 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 15 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 18 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 22 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 ngày trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Top