Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sống như trong... phim

Thứ năm, 16:48 09/08/2007 | Giải trí

Xu hướng hiện thực hóa những nhân vật trong phim đã trở thành một trào lưu trong cộng đồng các bạn trẻ, nhất là lứa tuổi học trò trong trẻo hồn nhiên vô tình biến mình thành những nhân vật cấp hai: yêu và sống như trong phim.

Từ ngoài

 

Từ dạo phim Hàn quốc mới xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Việt Nam với sêri phim: Thành thật với tình yêu, Cảm xúc…đã trở thành đề tài hàng đầu nóng bỏng trong các cuộc buôn dưa lê chuyện phiếm của dân teen. Cũng từ đó không ít những cô nàng nhất quyết không chịu bỏ sách vào cặp, mà ôm khư khư đống sách trên tay đã trở thành một “phong cách” bất di bất dịch.

 

Các cô gái ấy ao ước mình được là nhân vật chính cho những cảnh lãng mạn: vở sách rơi tung tóe xuống nền gạch, và chàng bất ngờ xuất hiện cuống quít nhặt sách, sững sờ trước vẻ đẹp của nàng, rồi vô tình tay chạm tay…và tình yêu sét đánh đẹp như trong mơ ập đến.

 

Quỳnh Nga cô nàng chuyên đánh rơi sách chỗ đông người bật cười khi nhớ lại: “Hồi ấy trời nóng mình vẫn xõa tóc, suốt năm lớp 10 bê sách quanh hành lang, đánh rơi đến cả chục lần mà chẳng hề có chàng hoàng tử nào xuất hiện”.

Cách đây không lâu bộ phim nức tiếng Full house (Ngôi nhà hạnh phúc) tạo thành cơn sốt thời trang tuổi teen khu vực. Ở Việt Nam, các bạn trẻ nhanh chóng để mắt tới trào lưu mới: Con gái buộc tóc lệch và đánh rối, mặc trang phục sáng màu, đặc biệt là màu xanh lá cây nổi bật kèm chiếc áo lửng “Chi – un”, con trai thì cố gắng tập Gym cho vóc dáng mảnh mai hơn, tóc để dài thượt và bù xù một cách ngộ nghĩnh…

 

Còn phải kể đến mốt nhuộm tóc high – light, tóc xoăn, đầu sư tử, váy xếp nếp kẻ carô cũng đều bắt nguồn từ phim học đường của Nhật Bản, Đài Loan.

 

Và cuối cùng, rất nhiều bạn nữ lắc đầu quầy quậy trước bộ đồng phục áo dài, xem nó như một cực hình dù hầu hết các trường chỉ yêu cầu học sinh mặc đồng phục áo dài vào thứ năm và thứ hai hàng tuần.

 

Minh – học lớp 12 tại một trường quận Đống Đa bức xúc: “Từ đầu tuần đến cuối tuần, ngày nào cũng phải mặc áo dài, luộm thuộm chết đi được, giá mà trường cho mặc đồng phục váy ngắn xếp li như trong phim Hàn thì đỡ biết mấy…”.

 

Đến trong

 

Đã “thần tượng” các nhân vật trong phim, xem và khóc nức nở trước tình tiết ly kỳ, khó có teen nào chỉ bắt chước vẻ bề ngoài của các nhân vật, họ còn cố ép mình vào những câu chuyện tình cảm hi hữu, tự tạo những bi kịch nhỏ, xung đột cho mình và bạn bè để được sống trọn vẹn như trong phim.

 

Chắc hẳn các bạn trẻ không quên bộ phim Câu chuyện nàng Cinderella thú vị, vậy là cô bạn Ngọc Linh (VĐ) đã bắt bạn trai mình phải đổi điện thoại Samsung cho bằng được để “hai đứa có thể nhắn tin với nhau nhoay nhoáy sành điều như Sam và Austin trong phim”. Mặc dù trước đó anh bạn trai đã cố hết sức giải thích rằng vừa tậu chiếc Nokia mới toanh dòng N sêri thời trang mới toanh.
 

Cảnh trong phim: Những cô gái lắm chiêu


Còn có hẳn một nhóm những cô gái lớp 9 sau khi xem xong Những cô gái lắm chiêu đã lập thành “hội ăn chơi” nức tiếng, các cô cũng có sổ đen tập hợp những thông tin xấu về từng người. Rồi thông tin ấy lọt ra ngoài, cả nhóm lục đục vì nghi ngờ ghen tị lẫn nhau, hậu quả còn khó lường hơn cả trong phim.

 

Tư tưởng đề cao cá tính, tạo dấu ấn riêng sâu đậm, theo đuổi ước mơ luôn là đề tài chính trong các bộ phim dành cho lứa tuổi học trò. Với những câu chuyện hấp dẫn, đáng yêu và lãng mạn, những bộ phim về tuổi trẻ của nước ngoài thu hút được sự quan tâm đặc biệt của teen Việt. Nhưng không ít bạn trẻ bị ảnh hưởng mạnh bởi nội dung câu chuyện, khát khao biến mình thành nhân vật hư cấu đó. 

 

Nhiều bạn trẻ còn tượng tượng đang sống trong thế giới phim ảnh, ở đó họ sẽ làm chủ mọi thứ, điều khiển cuộc sống của mình và cha mẹ lại chính là những “cản trở” phải vượt qua (như phim Thứ sáu kì quái).

Những suy nghĩ lệch lạc, mơ mộng như vậy khiến các bạn phân tâm trong học tập, trong cuộc sống hiện tại. Bạn gái thì mơ màng chờ đợi chàng hoàng tử đẹp trai lãng mạn mà quên mất những người bạn tốt bên cạnh, các anh chàng mải chăm chút cho bề ngoài bảnh mã với những quái chiêu “chinh phục” bạn gái hết sức mùi mẫn mà lơ là việc học hành.

Học trong phim cả những thói ghen ghét đố kị, hay ngây ngây thơ thơ tròn xoe đôi mắt để được là người hiền lành cam chịu…bạn đang vô tình đánh mất “bản ngã” vốn có của mình đấy.


Theo Q.Hưng
VTC

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 8 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 11 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 15 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 17 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 19 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top