Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Soái ca Phi” của “Chạy trốn thanh xuân” đối diện những sai lầm trong quá khứ

Thứ bảy, 09:16 27/04/2019 | Giải trí

“Bất kì cái sai nào cũng phải sửa. Quan trọng là tôi nghiêm túc và không trốn tránh sai lầm của mình”, nam diễn viên “Chạy trốn thanh xuân” Huỳnh Anh trải lòng về sự cố trong quá khứ.

Cách đây không lâu, Huỳnh Anh từng gặp rắc rối về việc sắp xếp thời gian tham gameshow, đóng phim, bị đồng nghiệp chỉ trích về thái độ tác phong làm việc “giờ cao su”,…

Nam diễn viên Chạy trốn thanh xuân cho biết, những sự cố trong quá khứ là một “tai nạn” nằm ngoài mong muốn và dù vô tình hay cố ý thì bản thân phải là người sửa đổi.

Huỳnh Anh và bạn diễn Lưu Đê Ly trong "Chạy trốn thanh xuân".

Sau khi trải qua nhiều chuyện, anh đã rút kinh nghiệm. “Tôi làm nghệ thuật khá lâu rồi nhưng tự nhiên đến một ngày dính phải những thứ không nên dính vào đó là một bước vấp ngã của bản thân. Khi nhìn lại tôi thấy bản thân cần phải sửa nó, bất kì cái sai nào cũng phải sửa. Quan trọng là tôi không bao giờ bỏ cuộc và hết mình với công việc, nghiêm túc và không trốn tránh sai lầm của mình”, Huỳnh Anh chia sẻ.

Giọng hát của Huỳnh Anh khiến Thiên Vương, Văn Mai Hương liên tưởng đến Lê Hiếu

“Thời gian vừa rồi tôi dành trọn vẹn lịch trình của mình để tham gia bộ phim “Chạy trốn thanh xuân”, phát sóng trên VTV. Bộ phim nhận được những phản hồi tích cực của khán giả và liên tục đạt rating cao trên đài.

Chính vì thế, sau bộ phim, tôi muốn tìm cho mình một khoảng không gian riêng. Bản thân phải đổi mới chút xíu để cuộc sống của mình có nhiều hoạt động hơn thay vào việc lập đi lập lại nhàm chán sẽ cạn sức sáng tạo và sau đó mới quay lại công việc chính của mình là đóng phim”, Huỳnh Anh chia sẻ về lí do bỗng dưng... đi thi hát tại gameshow Trời sinh một cặp mùa 3.

Huỳnh Anh có tài lẻ là hát và chơi đàn guitar.
Huỳnh Anh có tài lẻ là hát và chơi đàn guitar.

“Tôi sẽ khắc phục những sự cố trước đây. Bây giờ, tôi luôn tuân thủ giờ giấc và tham gia một cách nghiêm túc. Đó là minh chứng cho thấy Huỳnh Anh không phải tham gia một gameshow nào chỉ vì dạo chơi hay hời hợt.

Tôi từng mừng rỡ khi biết bản thân mình vào vòng trong sau khi có kết quả của BTC. Tôi cùng các thí sinh đi ăn mừng và bị ngộ độc sau đó. Tôi nghĩ mình phải cẩn trọng hơn, sắp xếp thời gian hợp lý để tránh những sự cố đáng tiếc. Tôi sẽ học hỏi nhiều hơn, có đam mê hơn và năng lượng tốt hơn”, anh cho biết.

Huỳnh Anh chia sẻ, gia đình có truyền thống nghệ thuật nên anh được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ, tuy nhiên anh có một cái khuyết điểm lớn là nỗi sợ sân khấu.

“Tôi có học thanh nhạc nhưng khi đứng trên sân khấu lại run, run đến nỗi tôi đã từng thử gameshow âm nhạc trước đó nhưng không thành công. Đây là gameshow âm nhạc cuối cùng mà đánh cược với bản thân mình rằng làm sao phải chiến thắng nỗi sợ ấy. Vì nỗi sợ đứng trên sân khấu hát với một nghệ sĩ nó rất vô lí và nhàm. Nếu được đi sâu trong chương trình đó là một mong ước cháy bỏng của tôi. Nhưng còn danh hiệu quán quân thì bản thân tôi chưa dám nghĩ đến”, Huỳnh Anh giãi bày.


Huỳnh Anh muốn chiến thắng những nỗi sợ của chính bản thân mình.

Huỳnh Anh muốn chiến thắng những nỗi sợ của chính bản thân mình.

“Gia đình tôi có truyền thông nghệ thuật nhưng chưa có ai là ca sĩ cả. Hầu hết các thành viên trong gia đình đều là nhà làm phim, nhà văn... Tôi là người dính líu hoặc ít nhất có trải qua thời gian tiếp xúc với âm nhạc. Ngoài diễn xuất thì tôi còn tập cho mình những kĩ năng nhỏ, trong đó chơi nhạc cụ là một trong số đó.

Tôi có thể chơi đàn guitar nhưng chỉ là cơ bản thôi. Ngoài ra còn có piano, thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi tôi vẫn thường đánh một vài bản nhạc”, anh tiết lộ.

Thế mạnh cũng như sự yêu thích của Huỳnh Anh trong âm nhạc là sự mộc mạc bởi vì anh thích chất âm nhạc mộc mạc dễ đi vào lòng người và có nhiều cảm xúc. Anh yêu thích và mong muốn bản thân mình theo đuổi những dòng nhạc như: Jazz, country…

Nói về danh xưng hot boy mà nhiều người đặt cho mình, anh cho rằng: “Huỳnh Anh bây giờ đã quá tuổi để gọi là hot boy rồi. Tôi nghĩ khán giả nên gọi tôi là hot man thì đúng hơn".

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 14 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 17 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 23 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top