Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau 15 năm, dàn diễn viên phim “Thời xa vắng” giờ ra sao?

Thứ năm, 09:00 15/11/2018 | Giải trí

Dàn diễn viên chính trong "Thời xa vắng" là Nguyễn Thị Huyền, Ngô Thế Quân, Hồ Phương Dung… dường như đều có cuộc sống khá kín tiếng trước truyền thông.

“Thời xa vắng” là một tiểu thuyết tiêu biểu của nhà văn Lê Lựu. Năm 2003, đạo diễn Việt kiều Hồ Quang Minh đã chọn phần đầu của tiểu thuyết "Thời xa vắng" và một phần truyện ngắn "Bến sông" của nhà văn Lê Lựu để thực hiện bộ phim "Thời xa vắng".

Bộ phim kể câu chuyện về Giang Minh Sài (Ngô Thế Quân). 12 tuổi, Sài đã được bố mẹ cưới cho cô vợ tên là Tuyết, 18 tuổi. Sài đã không đủ can đảm vượt qua dư luận để đến với Hương (Nguyễn Thị Huyền) - tình yêu đích thực của đời mình. Vì thể diện gia đình, nghe lời cấp trên, vì tương lai tươi sáng, Sài đã cố yêu vợ. Nhưng rồi anh cũng không được kết nạp vào Đảng do nhà Tuyết có “nợ máu” với cách mạng. Sài xung phong đi B và sau này thì ly dị Tuyết. “Thời xa vắng” cũng giành Cánh diều bạc năm 2005 của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Nguyễn Thị Huyền (Vai Hương)

Nguyễn Thị Huyền đóng vai Hương trong “Thời xa vắng” khi mới 18 tuổi. Hương yêu Giang Minh Sài (Ngô Thế Quân) hết lòng.

Biết Sài không hạnh phúc với cuộc hôn nhân sắp đặt, cô chủ động đến với Sài và muốn giúp anh thoát khỏi bi kịch. Tuy nhiên, chính cô cũng không vượt qua được những dị nghị của người đời. Nguyễn Thị Huyền được đánh giá thể hiện tốt hình ảnh cô gái hiền dịu, có học thức và hết lòng trong tình yêu.

Năm 2004, cô thi đỗ vào Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Cũng trong năm 2004, Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới cùng năm, cô vào Top 15. Cuối năm 2005, Nguyễn Thị Huyền bảo lưu kết quả học tập của mình ở Phân viện báo chí và tuyên truyền rồi sang Anh học hệ cử nhân ngành báo chí tại Trường đại học Middlesex, Luân Đôn, nước Anh.

Hình ảnh hiếm hoi của Nguyễn Thị Huyền và chồng cũ
Hình ảnh hiếm hoi của Nguyễn Thị Huyền và chồng cũ

Năm 2007, khi Nguyễn Thị Huyền đang theo học năm thứ hai đại học chuyên ngành báo chí ở Anh, cô đã bí mật đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới với người hơn cô 7 tuổi, cũng là một người Hải Phòng đang du học tại Anh.

Hai người có một con gái tên Tống Khánh Linh. Đến năm 2009, Nguyễn Thị Huyền đã ly hôn với chồng. Thời điểm này cô tốt nghiệp cử nhân báo chí loại giỏi tại Anh và trở về Việt Nam.

Từ năm 2012, Nguyễn Thị Huyền làm nghiên cứu sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Không chỉ tập trung vào công việc kinh doanh, quản lý một công ty truyền thông, bà mẹ một con nghiên cứu báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội.

Năm 2010, Nguyễn Thị Huyền thử sức diễn xuất một lần nữa với phim truyền hình "Lâu đài tình ái" nhưng vai diễn không vượt qua được thành công cô từng có trong “Thời xa vắng”.

Là một người rất kín tiếng, Nguyễn Thị Huyền hiếm hoi xuất hiện hay chia sẻ về bản thân mình với truyền thông. Cô được đánh giá là một trong số những hoa hậu nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Ngô Thế Quân (Vai Giang Minh Sài)

Ngô Thế Quân vào vai Giang Minh Sài - một người lính với vẻ ngoài thô mộc, khô khan nhưng thực chất bên trong con người Sài lại là một người đang vùng vẫy với niềm khao khát được yêu, được sống với cảm xúc thực sự của mình.

Vì hủ tục lạc hậu ở làng quê, Giang Minh Sài mới lên 12 tuổi đã được bố mẹ cưới cho một cô vợ hơn tuổi tên là Tuyết. Sài lớn lên với sự ghẻ lạnh, khinh ghét vợ và tình yêu dành cho cô bạn học tên Hương.

Sài luôn không được sống đúng bản thân bởi nỗi lo điều tiếng cho gia đình, đoàn thể, đơn vị... Không đến được với người mình yêu, Sài cũng dần cảm thông cho người vợ vì lấy mình mà không có được hạnh phúc. Cuối cùng, anh trở về bên vợ và con gái.

Ngô Thế Quân được đánh giá cao về diễn xuất và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Sau "Thời xa vắng", Ngô Thế Quân còn tham gia "Chuyện của Pao" của Ngô Quang Hải nhưng sau đó, anh vắng bóng trên màn ảnh nhiều năm.

Ngô Thế Quân tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật công nghiệp, và khởi nghiệp với công việc trình bày báo, vẽ minh họa truyện ngắn, vẽ bìa sách. Sau phim “Thời xa vắng”, Ngô Thế Quân quyết định rẽ sang một nghề hoàn toàn mới mẻ với mình: đi học Đông y để lấy giấy phép hành nghề y.

Hiện Ngô Thế Quân đang sống bằng cả hai nghề họa sĩ và y sĩ. Anh và một người bạn mở chung một phòng mạch. Anh chuyên chữa cho những người bị tai biến mạch máu não. Với Ngô Thế Quân, điện ảnh như một cuộc chơi nghệ thuật, nhưng để nói về tình yêu dành cho 3 nghề nghiệp anh đang làm, Ngô Thế Quân hiện đang nghiêng về ngành y hơn.

Năm 2017, Ngô Thế Quân bất ngờ trở lại với phim "Cha cõng con" của đạo diễn Lương Đình Dũng. Ngô Thế Quân vào vai Mộc - cha của cậu bé Cá mồ côi mẹ. Mộc cả đời quanh quẩn đánh cá bên bờ sông nhưng vẫn lặng lẽ nuôi dưỡng cho con trai ước mơ về những chân trời mới.

Dù cá nhân Ngô Thế Quân chưa có duyên với giải thưởng, cả ba bộ phim anh tham gia đều có giải thưởng điện ảnh: “Thời xa vắng” đoạt Cánh diều bạc năm 2005; “Chuyện của Pao” đoạt Cánh diều vàng năm 2006; “Cha cõng con” đoạt Bông sen bạc năm 2017.

Hồ Phương Dung (vai Tuyết)

Diễn viên Hồ Phương Dung vào vai Tuyết - vợ Giang Minh Sài. Tuyết là cô gái quê mùa, thô mộc và sống cam chịu.

Cả đời không có được tình yêu nên cuối cùng, trong đám cưới con gái, khi được Sài gọi lên đứng cạnh để chụp ảnh, Tuyết cúi đầu rồi khóc nức nở vì nỗi tủi hận dồn nén. Hồ Phương Dung nhận giải "Nữ diễn viên xuất sắc" tại Liên hoan phim Singapore 2005 cho vai diễn này.

Phương Dung là vợ của đạo diễn phim - Hồ Quang Minh. Tuy nhiên, nữ diễn viên được xem là người có "hành tung" rất bí mật với báo chí. Ngay cả khi vai diễn của Dung trong “Thời xa vắng” nhận giải thưởng cũng không báo nào có thể phỏng vấn được cô.

Đạo diễn Hồ Quang Minh cho biết, vợ anh mỗi khi đóng phim của anh cũng luôn ra điều kiện là chỉ đóng xong phim là thôi, từ chối tất cả mọi cuộc tiếp xúc với đám đông, với báo chí.

Nhân vật Tuyết của Thời xa vắng cũng được Dung ấp ủ từ nhiều năm nay. Trước khi đóng phim, cô đã về quê và sống cạnh vợ của nhà văn Lê Lựu trong thời gian khá dài. Và một người phụ nữ vốn xa Hà Nội từ khi còn rất trẻ, chưa bao giờ biết đến đời sống nông thôn, đã diễn đạt đến mức mà cha đẻ của nhân vật - nhà văn Lê Lựu cảm thấy quá hài lòng. Ngạc nhiên hơn khi biết chính Dung đã tự hóa trang cho mình thành một người phụ nữ nông thôn già ở những cảnh cuối phim.

Trước đó, Hồ Phương Dung từng xuất hiện trong một số dự án khác của chồng như "Con thú tật nguyền", "Bụi hồng", "Trang giấy trắng". Sau "Thời xa vắng", rất ít thông tin của nữ diễn viên quốc tịch Thụy Sĩ xuất hiện trên truyền thông.

Nghệ sĩ Ưu tú Trần Hạnh (bố của Sài)

Nghệ sĩ Ưu tú Trần Hạnh vào vai bố của Giang Minh Sài trong phim, người đàn ông hiền lành nhưng mang nặng tư tưởng lạc hậu. Ông cưới vợ sớm cho con và luôn vun vén cho cuộc hôn nhân đó, không muốn mang điều tiếng với xóm làng. Nghệ sĩ Trần Hạnh gây ấn tượng bởi lối diễn chân thật – diễn như không diễn của mình.

Nghệ sĩ Trần Hạnh năm nay 89 tuổi nhưng thỉnh thoảng ông vẫn nhận lời đi đóng phim. Thời gian còn lại, ông ngồi trông cửa hàng cho các con ở gần ga Hà Nội.

Ông tham gia hàng loạt phim điện ảnh như "Tướng về hưu", "Hãy tha thứ cho em", "Người đàn bà thứ hai", "Làng nổi"… cùng các phim truyền hình "Cuốn sổ ghi đời", "Ngõ lỗ thủng"...

Theo Băng Châu

Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 6 phút trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 16 phút trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 4 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 6 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 8 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Top