Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Sao" Việt kể chuyện lần đầu lên báo

Thứ bảy, 08:38 20/06/2009 | Giải trí

Dù bây giờ đã trở thành gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt nhưng Tăng Thanh Hà, Hồ Quỳnh Hương, Phi Thanh Vân và Hoàng Yến vẫn không thể quên lần đầu họ xuất hiện trên mặt báo

Nữ diễn viên Tăng Thanh Hà cẩn thận lưu giữ tất cả bài báo viết về mình từ ngày cô bước chân vào lĩnh vực phim ảnh. Năm 2005, khi tham gia một vai phụ trong bộ phim Dốc tình, cô nữ sinh 19 tuổi Tăng Thanh Hà đã được nhiều tờ báo teen “để mắt”. Nhớ lại hình ảnh mình xuất hiện trên báo Mực Tím với tà áo dài, Tăng Thanh Hà vẫn còn thấy vui thích: “Cả gia đình tôi chưa có ai được lên báo cả nên khi nhìn thấy tôi trên báo, ba mẹ đã rất vui mừng. Sau này thi thoảng tôi cũng hay giở lại tờ báo cũ để xem lại mình ngày ấy như thế nào”. Thời gian Dốc tình phát sóng, trên báo Thanh Niên đã có một bài viết về chân dung Tăng Thanh Hà từ quãng thời gian lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành. Cô cho biết, buổi phỏng vấn với nhà báo đó rất thú vị bởi cô được ngồi trò chuyện thoải mái và tâm sự với nhà báo như một người bạn thân. Lần đầu tiên, khán giả được biết đến cuộc sống riêng tư của cô từ bài báo đó.
 

Tiếp nối thành công của Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, tần suất xuất hiện của Tăng Thanh Hà trên mặt báo càng dày hơn. Trong số các bài báo đó, có không ít nhà báo viết sai lệch câu nói của cô khiến không ít lần cô cảm thấy khó chịu. Tăng Thanh Hà nói: “Không chỉ bản thân tôi mà bạn bè, gia đình tôi cũng không vui trước những bài báo như thế. Gần đây có một bài báo viết không đúng với tính cách con người tôi khiến tôi rất buồn. Nhưng giờ tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ cần những người thân xung quanh và khán giả hiểu mình là được. Sau những bài báo như thế tôi đã cẩn thận hơn với báo chí khi họ đặt cho tôi câu hỏi mập mờ có ý không tốt. Tôi làm thế là tôn trọng chính bản thân và tôn trọng những khán giả đã dành tình cảm cho tôi. Những bài báo không tốt sẽ làm công chúng mất niềm tin ở tôi, đó là điều tôi sợ nhất. Có thể với những anh chị phóng viên thân quen, tôi sẽ trả lời thành thật nhất nhưng với các phóng viên mới gặp lần đầu tôi sẽ có chút đề phòng”.

Hồ Quỳnh Hương không thích bị đem ra so sánh với bất cứ một nhân vật nào trong các bài báo viết về cô.

Sau giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 2002, Hồ Quỳnh Hương bỗng nổi lên như một hiện tượng trong làng nhạc nhẹ. “Lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình tôi vui lắm. Và khi đoạt giải, một vài tờ báo giấy có viết về tôi giúp tôi tiếp cận với khán giả gần hơn. Tôi lùng mua bằng được tờ báo có hình của mình để đưa cho mọi người trong gia đình đọc”, ca sĩ của Năng lượng kể về những ngày đầu được báo chí chú ý.

Dạo đó, Hồ Quỳnh Hương là ca sĩ mới nên được báo chí dành cho những trang viết ưu ái, động viên. Còn giờ khi đã trở thành một trong những giọng ca được yêu thích, các bài báo viết về cô, khen có và chê cũng có. Cô tâm sự: “Ngày trước các nhà báo hỏi tôi câu hỏi đơn giản và dễ trả lời chứ không như bây giờ, họ toàn hỏi những câu hóc búa. Việc trả lời phỏng vấn dường như đã trở thành một trong những công việc hàng ngày của tôi. Khi đã quen với công việc này trong một thời gian dài tất yếu tôi cũng sẽ dạn dĩ hơn, chủ động hơn và biết xử lý mọi tình huống trong lúc tiếp xúc với nhà báo. Tôi thích những bài báo viết đúng về tâm sự ẩn sâu trong tôi. Có nhiều phóng viên khi gặp tôi đã cảm nhận và hiểu thấu nỗi lòng tôi nên khi cầm bút, họ viết đúng về nỗi trăn trở của tôi về nghề nghiệp cũng như cuộc sống. Tôi không thích những bài báo chỉ viết về bề nổi mà không đả động đến những nỗ lực và công sức lao động nghệ thuật tôi bỏ ra. Nhiều khi họ khen không đúng mà chê cũng không đúng khiến tôi buồn, không thoải mái. Tôi cũng không hài lòng với những bài báo đưa tôi ra so sánh với bất cứ một ai đó. Mỗi người đều có vị trí riêng nên việc đưa họ ra đối chiếu với nhau là quá khập khiễng”.

Phi Thanh Vân dành hẳn một góc trong phòng khách để bày các tờ báo mà cô xuất hiện.
Ngược lại, “người đẹp dao kéo” Phi Thanh Vân không hề tỏ ra bực tức trước những bài báo chê bai mình. Cô cho biết: “Nhà báo viết theo cảm nhận nên họ khen hay chê đều trên quan điểm của họ. Thời gian qua, báo chí dành khá nhiều lời khen cho các hoạt động của tôi ở mảng thời trang và phim ảnh nhưng riêng về mảng âm nhạc thì họ lại chê. Có thể tôi chưa thuyết phục được các nhà báo khi lên sân khấu biểu diễn. Dù họ nói tôi là người đẹp hát nhưng tôi không hề giận vì họ nói có lý và tôi dựa vào đó để sửa sai và hoàn thiện hình ảnh của mình”.

Đã làm nghệ thuật là chấp nhận việc làm dâu trăm họ nên chuyện người nghĩ xấu, nghĩ tốt là điều khó tránh khỏi. Phi Thanh Vân rất tâm đắc với bài báo với tiêu đề “Người đẹp dao kéo” trên báo Đàn Ông bởi nhờ bài báo này, công chúng biết về con người thật của cô. Cô cũng không phủ nhận những lao động không mệt mỏi của cô trong lĩnh vực nghệ thuật nếu không nhờ báo chí đưa tin thì tên tuổi cô đã không như bây giờ.

Phi Thanh Vân nói: “Điều tệ hại nhất của một người nghệ sĩ là không được báo chí đếm xỉu đến. Càng thảm hại hơn khi mình là người nổi tiếng mà báo chí cũng không thèm quan tâm. Bây giờ khi phóng viên gọi điện, tôi sẵn sàng nói chuyện khi tôi rảnh. Với tôi, trò chuyện với họ như một cách chia sẻ và làm cái đầu của tôi nhẹ bớt đi những mệt mỏi. Tôi sợ nhất khi phóng viên gọi điện trong lúc tôi đang ngủ, còn thời gian nào trong ngày tôi cũng ok hết”.

Bước vào làng thời trang từ năm 18 tuổi nhưng phải tận đến năm 20 tuổi, Phi Thanh Vân mới xuất hiện trên mặt báo. Những bài báo đầu tiên không để lại nhiều ấn tượng cho cô như quãng thời gian sau này. Tại nhà riêng, cô còn dành hẳn một kệ sách ở phòng khách để bày tất cả các tờ báo có ảnh của mình. Từng tự tay viết những bài báo chia sẻ cách chăm sóc sức khỏe, cách làm đẹp da của mình cho độc giả một tạp chí, Phi Thanh Vân rất “sướng” khi đọc những bài báo đó.

Hoàng Yến vẫn rất thẳng thắn trả lời phỏng vấn từ những bài báo đầu tiên cho đến bây giờ.
 
Vào năm 2006, Hoàng Yến lần đầu xuất hiện trên sàn catwalk trong chương trình Đẹp Fashion Show. Cô nhanh chóng được nhiều người chú ý nhờ nhờ có vóc dáng chuẩn (số đo ba vòng 90 - 63 - 92) và phong cách trình diễn ấn tượng. Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên xuất hiện trên mặt báo: “Lúc ấy tôi mới bước chân vào lĩnh vực thời trang được vài tháng. Khi phóng viên một tờ báo hẹn phỏng vấn, tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ nhận lời. Tính tôi vốn ngay thẳng nên mọi câu hỏi phóng viên đặt ra tôi đều trả lời một cách thành thật. Tôi vẫn nhớ bài báo đó có tiêu đề ‘Hoàng Yến: Tôi ngay thẳng, ghét luồn cúi’ với nội dung giới thiệu về gương mặt người mẫu có triển vọng trong tương lai. Dù tôi là gương mặt người mẫu mới nhưng nhà báo đã đặt ra cho tôi khá nhiều câu hỏi hóc búa như vấn đề về chân dài - đại gia hay việc tôi quá may mắn khi nhận được nhiều show diễn. Tôi không phủ nhận sự thuận lợi của tôi trong sự nghiệp nhưng để có được điều đó là những nỗ lực không ngừng của bản thân. Còn về chuyện đại gia - chân dài thì tôi kiên quyết thẳng thừng từ chối những lời mời khiếm nhã”.

Sau khi bài báo đăng thì vài tháng sau, Hoàng Yến đã lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2006. Hiện tại, khi đã trở thành siêu mẫu đắt giá trên sàn catwalk, nhưng Hoàng Yến vẫn giữ sự thẳng thắn trong cách trả lời với báo chí và sẵn sàng nói hết những suy nghĩ của mình. Nghĩ lại, Hoàng Yến vẫn thấy ngày đó mình còn rất trẻ con, ngây thơ. Giờ cô đã trưởng thành hơn nhiều và các bài báo về cô ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là khi cô trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe 2009. Hoàng Yến cho biết, cô đang tích cực luyện tập, chuẩn bị cho cuộc thi với sự giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm của Hoa hậu Thùy Lâm và Á hậu Dương Trương Thiên Lý. Cô tâm sự: “Tâm trạng của tôi bây giờ rất thoải mái và tôi cố gắng không để công việc tạo áp lực cho bản thân. Hàng ngày tôi vẫn luyện tập đều đặn và chờ ngày lên đường sang Bahamas”.

Theo Ngôi sao
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 14 phút trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 2 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 5 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 9 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 11 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 13 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Top