Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sao mai Lê Anh Dũng: ‘Đừng coi hôn nhân là nấm mồ tình yêu’

Thứ hai, 10:36 01/02/2010 | Giải trí

“Tôi luôn tâm niệm đã tiến đến hôn nhân thì phải toàn tâm toàn ý và luôn hướng về phía trước, hướng về hạnh phúc, để nếu có đổ vỡ cũng không đến nỗi phải coi hôn nhân như nấm mồ của cuộc đời mình” - giải nhất Sao Mai 2007 tâm sự.

> Sao mai Lê Anh Dũng: Năm 2010 sẽ rước nàng về dinh

Lê Anh Dũng không ngại công khai chuyện tình yêu.

- Vừa mở phòng trà lớn, có vẻ như anh kiếm được khá nhiều từ nghề ca hát?

- Đúng là nghệ thuật đã mang lại cho tôi nhiều thứ quý giá, nhưng cái quý giá lớn nhất không phải là tiền bạc mà chính là những trải nghiệm cuộc sống. Từ khi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, tôi đã góp nhặt được kha khá hành trang, đủ để làm vốn sống cho mình. Mở được phòng trà không đồng nghĩa với việc phải có nhiều tiền. Có người rất nhiều tiền nhưng họ không làm, hoặc có thể họ đã làm nhưng chưa thực sự thành công vì họ thiếu đi một yếu tố rất quan trọng đó là niềm đam mê với âm nhạc. Thực ra có được phòng trà ca nhạc mang tên Bee Club như ngày hôm nay không chỉ nhờ công sức và tài chính của một mình tôi mà còn là của một số anh chị và bạn bè thân thiết.

- Ước mơ thành ông chủ của Lê Anh Dũng được ấp ủ từ bao giờ?

- Ông chủ thì nghe có vẻ đao to búa lớn quá. Đó là những dự định được ấp ủ từ khi tôi bắt đầu kết duyên với âm nhạc, xuất phát từ tình cảm rất đặc biệt và là niềm đam mê mà tôi dành cho môn nghệ thuật này. Tôi mong muốn sẽ tạo được một sân chơi riêng, một không gian thưởng thức âm nhạc và là nơi giao lưu của các anh, chị em nghệ sĩ. Tôi cũng muốn phòng trà ca nhạc của mình là nơi thực hành cho các ca sĩ trẻ mới vào nghề, muốn đi theo chuyên nghiệp đồng thời là nơi các em tự khẳng định mình, học hỏi lớp anh chị đi trước bởi có rất nhiều ca sĩ đã thành danh từ những sân khấu nhỏ.

Đang là một nghệ sĩ mà lại làm thêm kinh doanh thực sự là rất vất vả, nhiều người bảo Dũng hơi tham lam, liệu có làm nổi không… Nhưng vì niềm đam mê, tôi chấp nhận mạo hiểm, sẵn sàng đối đầu với mọi khó khăn và rủi ro. Bên cạnh đó tôi cảm thấy công việc kinh doanh cũng có rất nhiều điều thú vị mà trong ngành nghệ thuật không có.
 
Giải nhất Sao Mai 2007 dòng thính phòng hạnh phúc vì bạn gái thấu hiểu và thông cảm với mình.

- “Tậu trâu - lấy vợ - làm nhà” - trong ba việc lớn của đời người đàn ông, anh đã làm đến đâu?

- Nếu theo như tiêu chí của các cụ ngày xưa dành cho đấng mày râu khi sắp bước sang tuổi 30 thì tôi hiện tại chưa có gì. Có khi lại làm cái này trước, cái kia sau cũng nên, vì nếu thực hiện lần lượt chắc chống gậy mới có con bế mất. Yêu cầu đối với con người sẽ có sự thay đổi qua từng giai đoạn phát triển của xã hội. Một người đàn ông khi sắp bước sang tuổi 30, theo tôi cái cần đầu tiên phải là sức khỏe; thứ hai là có một công việc ổn định, không nhất thiết phải kiếm được nhiều tiền hay tậu được xe hơi, nhà lầu; thứ ba là có mối quan hệ xã hội tốt và cuối cùng là sẵn sàng để có một gia đình hạnh phúc. Bản thân tôi đã gần tới những tiêu chí đấy rồi, nhất là thứ cuối cùng.

- Người phụ nữ anh chuẩn bị cưới có những đức tính gì để anh quyết định gắn bó cả đời mình?

- Bạn đời tương lai của tôi là một người khiến cho tôi phải mất một thời gian khá lâu mới tìm hiểu hết, kể cả khi đã yêu nhau rồi. Cô ấy có mỗi thứ mỗi chút, cá tính có, dịu dàng có, “bà chằn” có, thông minh, vui vẻ hoạt bát, quan trọng là đồng cảm và hiểu tôi hơn ai hết. Nhiều người bảo là không nên công khai trên báo chí, nhưng tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui này với những ai quan tâm và yêu mến mình.

- "Gái ham tài - trai ham sắc". Bạn gái anh đánh giá thế nào về giọng hát của anh cũng như anh nhìn nhận thế nào về dung nhan của cô ấy?

- Từ khi yêu nhau đến giờ chắc chỉ có tôi khen cô ấy xinh, chứ bạn gái tôi chưa khen tôi hát hay bao giờ. Nói như vậy không có nghĩa là cô ấy không thích tôi hát. Ngược lại, cô ấy luôn có mặt và theo dõi hầu hết chương trình lớn nhỏ mà tôi tham gia, góp ý và ủng hộ hết mình. Điều đó là sự đồng cảm, yêu mến và sẻ chia đối với nghề nghiệp của tôi, chứ không phải là cái yêu thích, mến mộ nhất thời. Hiện tại bạn gái tôi đang làm ngân hàng, nhưng có khả năng dẫn chương trình và cũng có năng khiếu nghệ thuật. Cô ấy hát khá hay và nhận được một vài lời mời đóng phim, nhưng muốn có công việc ổn định nên không theo con đường nghệ thuật. Ai chẳng có thời vàng son, sắc đẹp, giọng hát rồi cũng có tuổi, có thì, cái còn lại vĩnh viễn là cái bản ngã của con người. Vì vậy phải luôn trân trọng, thấu hiểu và yêu quý những gì xù xì thô kệch nhất, đó mới chính là cái hấp dẫn của con người!
 
Cả hai sẵn sàng cho một “happy wedding".

- Năm ngoái anh ra album đầu tay nói về mối tình đầu tan vỡ với đầy những hoài niệm. Bạn gái anh nói gì về điều này?

- Đó chỉ là những cảm hứng để tôi thể hiện tốt các bài hát, chứ thực sự chưa bao giờ tôi thất tình, ngay cả khi tình yêu trước không trọn vẹn. Sau khi có bài báo viết về tôi có tựa đề: “Thất tình làm tôi hát hay hơn”, bạn gái không những không hề ghen tuông mà còn cười vui vẻ và trêu rằng: “Thất tình tôi đã hát hay rồi, có tình tôi còn hát hay hơn nữa". Tôi rất vui khi có được người bạn gái hiểu rõ mình và tâm lý như thế.

- Sau cuộc thi Sao Mai, nhiều người gán ghép anh với Thành Lê khiến người yêu anh không hài lòng. Thực hư chuyện này ra sao?

- Khổ thân Thành Lê, chắc hai đứa mắc nợ nhau hay sao mà cứ bị gán ghép suốt. Tôi thì rất vô tư, gán thêm vài người nữa cũng được, chứ phải người yêu của Lê nếu không biết chắc ghen lắm đấy (cười). Bạn gái tôi thì coi Lê như chị gái, thỉnh thoảng còn hùa nhau nói xấu và chọc quê tôi suốt.

Thực ra chuyện mọi người hiểu lầm về tình cảm của Dũng với Lê sau Sao Mai cũng là dễ hiểu thôi. Bọn tôi là đôi bạn rất thân, học cùng lớp, cùng thầy, lại là dân miền Trung và hợp tính nên thấu hiểu và sẻ chia với nhau nhiều điều trong cuộc sống và nghề nghiệp. 2007 là năm đánh dấu mốc quan trọng của cả hai đứa vì đều đăng quang tại Sao Mai. Dũng giải nhất dòng Thính phòng, còn Lê giải nhất dòng Dân gian, niềm vui đó chưa từng có trong đời. Tôi và Lê rất vui sướng, mừng cho nhau nên mọi người tưởng hai đứa có chuyện tình ý nào đó.

- Anh và bạn gái đã chuẩn bị những gì cho đám cưới?

- Sau 4 năm quen biết và 2 năm chính thức hẹn hò, trải qua không ít khó khăn trở ngại, đến giờ tôi và cô ấy có thể tự hào là đã sẵn sàng cho một “happy wedding”. Dự định là cuối năm nay nhưng cả hai đều tất bật với công việc hiện tại nên chưa có kế hoạch cụ thể cho đám cưới. Nhưng một điều chắc chắn rằng đám cưới sẽ diễn ra nhẹ nhàng, ấm cúng trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.

Nói đến thì hơi xa, quả thực tôi đang tiến hành mọi thứ theo tuần tự, trước mắt là cố gắng ổn định mọi việc và thực hiện những dự định cho công việc sắp tới rồi chuẩn bị lên kế hoạch cho gia đình riêng của mình. Còn sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ cùng bắt tay vào xây dựng tổ ấm chung, dĩ nhiên sẽ có một thiên thần nhỏ trong đó, nhưng đó là chuyện sau này.

- “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” - anh nghĩ sao về câu châm ngôn này?

- Đó chỉ là câu nói được đúc kết từ một số người có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chứ không phải là tất cả. Có những người lại nói rằng “hôn nhân là trái ngọt của tình yêu” thì sao? Mỗi người một quan điểm, tôi cũng không dám nói gì về tương lai của mình sau này bởi tương lai là một giả định. Nhưng tôi luôn tâm niệm, đã tiến đến hôn nhân phải toàn tâm toàn ý và luôn hướng về phía trước, hướng về hạnh phúc, để nếu có đổ vỡ cũng không đến nỗi phải coi hôn nhân như nấm mồ của cuộc đời mình.
 
Theo VnExpress
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 2 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 6 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 8 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 10 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Giải trí - 23 giờ trước

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc", Nathan Lee chia sẻ.

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Bị chê diễn xuất ồn ào, Thúy Diễm - "bạn thân" Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết: "Khổ thân Diễm, vai diễn này phải thế, không biết làm khác thế nào. Cả nhà thương cho Diễm làm một vai diễn ồn một chút".

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Giải trí - 1 ngày trước

Trong chương trình Chuyển động 24h, diễn viên Tuấn Tú - Duy Hưng đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim ‘Người một nhà’.

Top