Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sân khấu ra mắt phim Kong bị cháy: Chuyên gia chỉ ra lỗi "chết người" vì "liều quá"

Thứ sáu, 12:30 10/03/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Theo các đạo diễn sân khấu, sự cố cháy ở sân khấu ra mắt phim Kong ngay từ đầu đã tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Dù sử dụng lửa thật để biểu diễn nhưng phương án đề phòng lại không có là một lỗi rất sơ đẳng.

Sự kiện ra mắt bộ phim bom tấn "Kong: Skull Island" vốn đã nóng lại càng nóng hơn bởi sự cố sân khấu bị cháy rụi hoàn toàn ngay trước giờ công chiếu ra mắt phim tại TP HCM.

Để gây chú ý, khoảng 19h05, ở phần mở đầu sự kiện ra mắt phim, các vũ công cầm đuốc có lửa thật để hóa thân thành thổ dân nhảy múa. Vụ cháy bất ngờ xảy ra do diễn viên múa cầm đuốc vô tình làm lửa bắt vào đồ trang trí sân khấu khiến ngọn lửa lan nhanh ra các vật dụng khác.

Khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt. Tuy vậy, các thiết kế và dàn âm thanh của sân khấu, màn hình... trị giá 1 tỷ đồng đã bị hỏng.


Màn biểu diễn bằng lửa thật trên sân khấu buổi ra mắt phim Kong

Màn biểu diễn bằng lửa thật trên sân khấu buổi ra mắt phim Kong

Nói về sự cố này, một đạo diễn từng thực hiện nhiều liveshow của các ca sĩ nổi tiếng ở TP.HCM và Hà Nội cho rằng: Đạo diễn và BTC đã không lường trước được những rủi ro xảy ra. Lối thoát cho diễn viên không phù hợp và sự cố bắt nguồn từ chính lý do này. Lý do nữa là đạo cụ được sử dụng trong màn biểu diễn bằng lửa thật lại cũng chính là vật dụng dễ bắt cháy. Điều đó cho thấy, vấn đề kỹ thuật rất lỏng lẻo. Lẽ ra, nên thay bằng dụng cụ khó bắt lửa như sắt chẳng hạn...

Thông thường, đạo diễn sân khấu đều lường được những vấn đề nảy sinh khi cho biểu diễn ngoài trời, vì dễ bị "tiếp sức" bởi gió. Nếu không gây cháy thì cũng gây mất an toàn cho diễn viên. Tuy nhiên, đây là sự cố xảy ra ngoài ý muốn nên cần góp ý rút kinh nghiệm nhiều hơn là chỉ trích. Bởi ngay cả khi tính toán rất kỹ lưỡng thì sự cố vẫn xảy ra.

"Bản thân tôi cũng từng khiến cho ca sĩ bị té vì sân khấu khiến tôi rất buồn. Nói như thế để thấy rằng, những nguy hiểm vẫn luôn rình rập trong hậu trường mà không ai có thể lường hết được. Sau mỗi lần như vậy, chúng tôi chỉ biết phải làm tốt nhất có thể, cố gắng bao quát những tình huống và luôn có phương án phòng bị để hạn chế thấp nhất tai nạn nếu có", đạo diễn giấu tên nói.

Vụ cháy được bắt đầu từ phía trong cánh gà
Vụ cháy được bắt đầu từ phía trong cánh gà

Với nhiều năm làm đạo diễn sân khấu, đạo diễn Trần Bình chia sẻ về sự cố vừa xảy ra ở buổi ra mắt phim Kong. Theo ông, với một sự kiện được chú ý, bao giờ đạo diễn cũng phải tư duy để có hình thức mới lạ và độc đáo.

"Chẳng hạn, tôi từng làm một chương trình ở nước ngoài, họ không cho phép sử dụng lửa thật trên sân khấu nhưng vì muốn tạo hiệu ứng mãn nhãn nên tôi vẫn phải "liều". Tất nhiên, để "liều" được như thế thì mình lại càng phải cảnh giác cao độ để không xảy ra sự cố", đạo diễn Trần Bình nói.

Tuy nhiên, xem lại các thông tin và clip về vụ cháy hôm qua tại buổi ra mắt phim Kong, đạo diễn Trần Bình thành thật tâm sự rằng, ông cảm thấy hoảng và xem lại vẫn thấy run, vì "họ liều quá". Theo ông, với việc sử dụng lửa thật ở ngoài trời như vậy thì gặp gió rất dễ bị bắt lửa. Thế nhưng, có vẻ như họ không có phương án phòng bị chắc chắn, an toàn cho việc sử dụng lửa thật này.

Đạo diễn Trần Bình
Đạo diễn Trần Bình

"Chúng ta đều biết trên sân khấu đều là những vật dụng dễ cháy, nào rèm, vải, xốp, điện... kể cả lửa không bén vào vật dụng thì chỉ cần tàn của nó rụng xuống thôi cũng đã tiềm ẩn những nguy cơ rồi. Rất nhiều vụ cháy mà nguyên nhân của nó chỉ từ tàn thuốc lá, tàn hương...

Ở đây, đạo diễn hoàn toàn có thể vẫn thực hiện được ý đồ của mình nếu sử dụng đèn pin, bên ngoài bọc giấy bóng kính màu đỏ để có hiệu ứng của lửa. Còn nếu muốn có cảm giác mạnh hơn thì vẫn dùng lửa thật, nhưng ngay khi diễn viên hoàn thành tiết mục, phải chuẩn bị thùng nước hoặc cát ở bên trong cánh gà để dụi ngay vào đó.

Theo như những gì các clip ghi lại thì sự cố xảy ra ở bên trong, có nghĩa là do diễn viên đã không tắt được lửa khi vào cánh gà, dẫn đến bị bắt lửa vào các vật dụng".

Cũng theo các đạo diễn, việc tổ chức ở sân khấu ngoài trời bao giờ cũng khó khăn hơn và nguy cơ lớn hơn so với làm trong nhà hát. Kể cả thời tiết đẹp thì đạo diễn vẫn phải dự trù phương án nếu trời đổ mưa. Trong đó, vấn đề quan trọng nhất cho chương trình ngoài trời là yếu tố kỹ thuật.

"Cái này chỉ có đạo diễn mới có thể bao quát hết được. Nó đòi hỏi sự chuyên nghiệp và độ nhạy cảm cao chứ không phải cứ đạo diễn là tổ chức được chương trình", đạo diễn Trần Bình nói.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Giải trí - 29 phút trước

GĐXH - Phương Thanh là nữ ca sĩ đình đám của những năm 2000 với nhiều ca khúc hay giành giải "Làn sóng xanh". Ở tuổi ngoài 50, chị làm mẹ đơn thân sau những cuộc tình trắc trở.

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Giải trí - 1 giờ trước

"Xã hội có rất nhiều người cũng đi ở nhà thuê, có phải riêng mình tôi đâu. Tôi biết bằng lòng với những gì mình có", ca sĩ Lê Duy nói.

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 4 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 8 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

Giải trí - 10 giờ trước

MC Hoàng Trang VTV chia sẻ về người mẹ nổi tiếng - NSND Hà Vy mà chị luôn ngưỡng mộ và quãng thời gian khó khăn khi chồng chị gặp tai nạn rất nặng.

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Ba diễn viên đóng vai Ngân Hà trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" qua các độ tuổi thì Hồng Diễm bị cho là quá già, còn diễn viên đóng thời thiếu nữ thì không chỉ diễn đơ mà giọng nói còn như đấm vào tai... là quan điểm của kháng giả Saomai Phạm

Top