Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quyết định thu hồi giải thưởng của nhà thơ Phan Huyền Thư là kịp thời, hợp lý

Thứ sáu, 08:59 23/10/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Chiều 20/10, Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội (HNVHN) đã họp khẩn cấp và đưa ra quyết định thu hồi giải thưởng trao cho tập thơ “Sẹo độc lập” của nhà thơ Phan Huyền Thư. Trước những dư luận trái chiều, ngày 22/10, PV Báo GĐ& XH đã có cuộc gặp gỡ, ghi nhận những ý kiến các thành viên trong Ban chấp hành HNVHN xung quanh vấn đề này.

 

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến

 

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến: “Quyết định mở cho Thư”

“Trong cuộc họp mới nhất ngày 22/10, Ban chấp hành HNVHN đã đi đến thống nhất trong một vài ngày tới sẽ có quyết định bằng văn bản về việc thu hồi giải thưởng của nhà thơ Phan Huyền Thư. Quyết định này khẳng định thông tin từ khi tập thơ “Sẹo độc lập” xuất bản năm 2014 cho đến khi được trao giải thưởng thì không nhận được bất kỳ ý kiến, văn bản phản hồi nào nói về chất lượng hay bản quyền tập thơ nên Hội đồng Thơ HNVHN mới quyết định trao giải. Sau khi trao giải thì nổi lên những lùm xùm về nghi vấn “đạo” thơ.

Chúng tôi xác định, không phải tranh chấp cá nhân giữa hai nhà thơ Phan Huyền Thư và Phan Ngọc Thường Đoan mà liên quan trực tiếp đến tác phẩm HNVHN trao giải nên đã phân tích, bàn bạc kĩ lưỡng trước khi đi đến quyết định thu hồi. Chúng tôi nhận định, văn bản bài “Buổi sáng” của Phan Ngọc Thường Đoan có trước tính đến thời điểm xác minh, Phan Huyền Thư không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để chứng minh bài thơ của chị sáng tác trước Phan Ngọc Thường Đoan. Và chính vì không có bằng chứng đó, Hội đã đi đến quyết định thu hồi giải vì đây là vụ việc công luận, báo giới, các văn nghệ sĩ rất quan tâm. Nó trở thành cơn sốt, tai tiếng về giải thưởng. Việc nói là nghi “đạo” thơ khác hẳn với việc nói rằng Phan Huyền Thư đã “đạo” thơ dù với những bằng chứng đã có, phần nào chứng minh được rằng có vấn đề “đạo” thơ rất rõ ràng.

Cũng xin nói thêm, chuyện thu hồi giải thưởng là quyết định rất mở cho Phan Huyền Thư. Bây giờ chị ấy cứ đi tìm, đến bao giờ tìm được chứng cứ về thì lúc đó vụ việc không còn là vấn đề bình thường của Hội Nhà văn nữa. Đó sẽ là vấn đề tranh chấp bản quyền, tòa án giải quyết và Hội sẽ vào cuộc”.

Nhà thơ Bùi Việt Mỹ: “Yên tâm về quyết định này”

 

Nhà thơ Bùi Việt Mỹ
Nhà thơ Bùi Việt Mỹ

 

“Tôi thấy HNVHN vào cuộc và đưa ra quyết định rất kịp thời. Điều này thể hiện sự quan tâm, nghiêm khắc của Hội về sự việc này. Với tập thơ “Sẹo độc lập”, Hội đồng Thơ HNVHN đánh giá tác giả Phan Huyền Thư là người sáng tác trẻ, có dấu ấn nên thống nhất bỏ phiếu và  trao giải cho tập thơ như một sự ghi nhận. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận ý kiến về nghi án “đạo” thơ, chúng tôi thực sự cảm thấy ái ngại.

Trước hết, tôi cũng như các thành viên trong Ban chấp hành Hội thẳng thắn nhận lỗi trong việc sơ suất để lọt tác phẩm nghi vấn “đạo”. Cũng xin thú thật, không phải tập thơ nào chúng tôi cũng tìm hiểu cặn kẽ được từng bài, từng câu rồi đem ra so sánh, soi xét đã đăng ở đâu chưa, có giống tác phẩm nào không.

Ngay sau khi có dư luận về bài thơ gây tranh cãi của nhà thơ Phan Huyền Thư, HNVHN đã ngay lập tức liên hệ với chị ấy và các thành viên trong Ban chấp hành Hội để tìm hiểu sự việc. Thời điểm HNVHN đưa ra quyết định thu hồi thì Phan Huyền Thư vẫn chưa đưa ra được chứng cứ. Chúng tôi cũng căn cứ vào thư xin lỗi có nguyện vọng xin rút giải thưởng vì không muốn chuyện ồn ào làm phiền lòng Hội và dư luận của nhà thơ Phan Huyền Thư. Cho đến giờ phút này, chúng tôi hoàn toàn yên tâm về quyết định thu hồi giải thưởng nói trên”.

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: “Quyết định thể hiện trách nhiệm”

 

 

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại

 

“Sau quyết định thu hồi giải thưởng của nhà thơ Phan Huyền Thư, tôi cũng như Ban chấp hành HNVHN có tiếp nhận nhiều ý kiến đa chiều, trong đó có nhận định của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều về chuyện thu hồi giải thưởng là chưa hợp tình, hợp lý. Chúng tôi rất trân trọng ý kiến đó, nhưng tôi khẳng định, quyết định của HNVHN là kịp thời và có căn cứ thể hiện tinh thần, trách nhiệm của Hội trước các sự kiện liên quan đến hoạt động của Hội, hội viên của Hội.

Chúng tôi căn cứ vào đâu? Vào những chứng cứ hiện thời phần nào khẳng định nghi vấn “đạo” thơ. Đó không thể là hai tác phẩm độc lập. Chuyện trùng lặp này gây ảnh hưởng xấu đến uy tín Hội, đời sống văn học, vi phạm quyền tác phẩm của tác giả khác. Quyết định nhanh, kịp thời của HNVHN có tác động tích cực đến tình hình chung, giảm những lùm xùm, tranh cãi dai dẳng không nên tiếp tục tiếp diễn.

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn báo chí đã phản ánh kịp thời, cảm ơn ý kiến của anh Nguyễn Quang Thiều góp phần rộng đường dư luận và thể hiện sự quan tâm của Hội Nhà văn Việt Nam. Chúng tôi mong công chúng hiểu rằng, có thể câu chuyện sẽ diễn biến khác, ở thời điểm khác. Nhưng ngay lúc này, chúng tôi cần thiết phải xử lý như thế”.

Nhà thơ Bằng Việt: “Quyết định không vội vàng”

 

Nhà thơ Bằng Việt
Nhà thơ Bằng Việt

 

“Tôi thấy quyết định của HNVHN là không vội vàng. Ý kiến của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thu hút sự chú ý dư luận xoay quanh việc đã đủ căn cứ xác minh về tác phẩm của hai tác giả hay chưa thì ngày 22/10, trong cuộc họp Ban chấp hành HNVHN, chúng tôi đã thu thập thêm căn cứ.

Cụ thể, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên – Chủ tịch HNVHN cùng một số thành viên ở Hội có nhờ một số Việt kiều ở Mỹ tìm lại các ấn phẩm có in thơ của Phan Huyền Thư trong khoảng thời gian những năm 1996 – 1997 như thông tin chị nói trước đó là đăng ở Mỹ vào thời điểm này. Tài liệu chúng tôi có được bây giờ là 17 ấn phẩm in thơ Phan Huyền Thư nhưng không có bài nào giống bài nằm trong nghi án “đạo” thơ cả.

Như vậy, HNVHN rõ ràng có động thái xác minh, có căn cứ và những chứng cứ ở thời điểm này về chuyện nhà thơ Phan Huyền Thư viết trước Phan Ngọc Thường Đoan là chưa có. HNVHN nói chung và Ban chấp hành Hội nhất trí 100% quyết định thu hồi này”.

Thành Nam/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 12 phút trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 12 phút trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 2 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 4 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

Top