Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quyền Linh và những niềm vui

Thứ ba, 15:13 22/01/2008 | Giải trí

Nhiều người yêu thích anh, không phải vì anh là diễn viên, đạo diễn hay là một MC đắt show hiện nay mà đơn giản chỉ là vì với công việc hiện tại, anh đang mang lại niềm vui cho nhiều người khác.

>> Ba Quyền Linh, mẹ Dạ Thảo và chuyện nhà Lọ Lem
>>
Trịnh Kim Chi: "Tôi mừng cho Quyền Linh"
>> Quyền Linh: Mừng cho hạnh phúc của Trịnh Kim Chi

Với chiến thắng tại Giải Mai Vàng  mới đây trong hạng mục Người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất, năm thứ hai liên tiếp nghệ sĩ Quyền Linh "ôm Mai" trong hạng mục này.

Đó là chưa tính, cũng tại Giải Mai Vàng cách đây 2 năm, anh đại diện cho chương trình Vượt lên chính mình lên nhận giải thưởng Chương trình truyền hình được yêu thích nhất...

Niềm vui... bình đẳng

Khi được hỏi Quyền Linh có cảm giác bất ngờ hay không? Nghệ sĩ này đã trả lời, bất ngờ vì năm ngoái đã đạt giải này rồi! Quyền Linh là vậy, cái mộc mạc, chân chất hiển hiện ngay trong từng lời nói.

Dẫu cho anh cố nói khéo kiểu như: "Tôi thấy nhiều người khác xứng đáng hơn" thì cũng chỉ câu trước, câu sau anh đã lộ cái vẻ mộc mạc của mình. Quyền Linh nhận được thiện cảm với người khác cũng vì vậy.

Nhiều người yêu thích anh, không phải vì anh là diễn viên, đạo diễn hay là một MC đắt show hiện nay, mà đơn giản chỉ là vì với công việc hiện tại, anh đang mang lại niềm vui cho người khác.

- Chương trình Vượt lên chính mình, với ý nghĩa xóa nợ cho người nghèo, mang niềm vui thực tế đến cho khán giả. Còn những chương trình khác anh dẫn với tính giải trí thông thường thì niềm vui đó như thế nào?

- Những niềm vui có thể khác nhau về hình thức, về giá trị xã hội, nhưng về giá trị tinh thần thì khó mà so sánh được. Không ai nói chuyện này ít giá trị hơn chuyện kia mà mình phải cười ít đi một tý được! Đó là chưa kể, ngoài tính giải trí thông thường, các chương trình còn có một số tác động và khơi gợi nhất định.

Quyền Linh trong lễ trao Giải Mai Vàng 2008.

Như Tam sao thất bản là một chương trình thử tài nhanh nhạy, phán đoán và khuyến khích tính phối hợp trong làm việc tập thể. Chương trình Chúc mừng sinh nhật cũng thử tài phán đoán, và đơn giản là cho người chơi một sinh nhật đầy ý nghĩa, nhiều kỷ niệm.

Tôi dẫn chương trình Chúc mừng sinh nhật độ nửa năm, nhưng tại đây tôi biết được có nhiều người hoàn cảnh khó khăn, cả đời chưa có một bữa tiệc của riêng mình, thì với chương trình này họ có một bữa tiệc linh đình đáng nhớ, và cũng thấy niềm vui của những người khi nhận được phần thưởng 50 triệu, 30 triệu.

Làm chương trình này, nhiều lần tôi thấy mình không còn là người MC dẫn dắt, mà chính tôi bị cuốn vào niềm vui của người chơi... Điều đó có ý nghĩa lắm chứ!

- Nói như vậy là anh hài lòng với "danh hiệu" Người mang lại niềm vui cho người khác... Danh hiệu đó có "lớn tiếng" quá không?!

- Tôi chỉ sợ mình không xứng đáng, chứ nếu thật sự được như vậy thì quá vui để nhận, chứ có gì mà không hài lòng! Quan điểm của tôi với việc dẫn các show truyền hình, là mình phải tạo ra niềm vui nếu nó chưa có, còn nếu nó có rồi thì phải nâng nó vui lên "vui nổ tung" hơn nữa. Và niềm vui này không chỉ dừng lại ở người trực tiếp tham gia, mà cả người xem tại hiện trường, và cả khán giả truyền hình cũng phải vui nữa.

- Ước mơ hay tham vọng thì ai cũng có quyền, quan trọng là anh phải làm gì để đạt được ý muốn đó?

- Tôi thích tính bất ngờ, không sắp đặt. Có khi tôi từ chối cả việc gặp trước người chơi chỉ để "nuôi" cái ấn tượng đầu tiên giữa tôi và họ. Cho dẫu, cái ấn tượng tôi phủ chụp lên họ là sai, thì việc họ phản biện cũng là một nét hấp dẫn của chương trình.

Quyền Linh trong lễ trao Giải Mai Vàng 2006.

Vui... vừa vừa thôi!

- Việc nghệ sĩ Quyền Linh đoạt giải hẳn nhiên cá nhân anh rất vui, cũng như từ những chương trình anh làm, nhiều người đã rất vui. Tuy nhiên, việc liên tiếp 3 năm nay giải truyền hình luôn quẩn quanh với những cái tên Vượt lên chính mình, Ngôi nhà mơ ước, Quyền Linh, Đỗ Thuỵ... nó cho người quan tâm cảm giác chương trình của chúng ta đang dậm chân tại chỗ...Việc anh liên tiếp đoạt giải trong 2 năm có nói lên điều gì về mặt bằng MC hiện nay?

- Điều duy nhất nói được là... tôi may mắn! Còn về khả năng, không cần tôi thì ai cũng có thể lọc ra hàng loạt những cái tên MC hiện nay tại TP.HCM mà năng lực của họ đã được khẳng định.

Tôi được chọn với chương trình Vượt lên chính mình, nhưng ai có thể nói những chương trình khác do tôi dẫn không góp phần cho tôi thêm những tình cảm khán giả. Nhất là game show Chúc mừng sinh nhật, lên sóng một năm rưỡi, nhưng là mang niềm vui trực tiếp đến cho người chơi, nên việc họ có tình cảm và thêm cho tôi nhiều phiếu bầu là điều không khó lý giải.

- 3 năm qua chương trình truyền hình vẫn chỉ được nhắc đến với Vượt lên chính mình Ngôi nhà mơ ước, anh nghĩ gì về điều này?

- Riêng cá nhân tôi nghĩ, game show đang bão hòa trong tiếp nhận. Trong "sự nhiều" đó, khán giả khó nhìn ra cái hay, cái mới của mỗi chương trình, cộng thêm ấn tượng về những cái cũ, nên những chương trình mới cứ... lận đận.

Tôi thích những chương trình có tính thực tế, mang lại niềm vui cụ thể cho từng đối tượng, và dường như đây cũng chính là hướng mở cho game show 2008.

Theo Huy Trường
Thể Thao & Văn Hóa

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 44 phút trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 3 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 6 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 10 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 12 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 14 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Top