Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quốc Trường: "Tôi phải hôn Bảo Thanh tới 10 lần một cảnh, còn Quỳnh Nga là 6 lần"

Chủ nhật, 22:29 11/08/2019 | Giải trí

"Tôi không chê người showbiz nhưng sẽ không yêu người trong showbiz" – Quốc Trường cho biết.

Tối qua (10/8), tại buổi livestream của Tiin.vn, diễn viên Quốc Trường (Về nhà đi con) đã chia sẻ nhiều điều về quá trình đóng phim, đặc biệt là cảnh nóng.

Cái kết Về nhà đi con sẽ như khán giả mong muốn

Đã là khán giả thì ở đâu cũng yêu mến tôi như nhau, nhưng về độ nóng, cuồng nhiệt thì khán giả Hà Nội hơn Sài Gòn. Họ cuồng bộ phim Về nhà đi con lắm.

Tôi vừa trải qua một cuộc off fan tại Hà Nội và có rất nhiều kỉ niệm. Nhưng ấn tượng nhất là một cô tầm 50 tuổi dẫn theo cháu đến, mặc cả đồng phục fanclub, có nói với tôi: "Cô lặn lội từ xa đến đây, cô rất thương con". Tôi rất cảm động khi mình có những fan lớn tuổi đến như vậy.

Quốc Trường: Tôi phải hôn Bảo Thanh tới 10 lần một cảnh, còn Quỳnh Nga là 6 lần - Ảnh 1.

Tôi rất buồn khi Về nhà đi con sắp kết thúc. Đây là cảm xúc hiện tại của tôi. Thao tác của tôi mỗi ngày là like và đọc bình luận về bộ phim trên Facebook của tôi. Thói quen này diễn ra mấy tháng liền, khiến tôi bị nghiện.


Vậy mà bây giờ phim kết thúc, không được đọc về phim nữa, tôi cảm thấy không chịu được, giống như kẻ bị nghiện cà phê mà không được uống cà phê vậy.

Tôi không dám nói cái kết của phim Về nhà đi con sẽ như thế nào, nhưng sẽ ngọt ngào hơn, theo mong muốn của khán giả. Khán giả mong muốn thế nào thì cái kết phim Về nhà đi con sẽ như thế.

Ai muốn cai nghiện tôi thì nên ăn mỳ cay

Trong phim có diễn viên nhí đóng vai cu Bon, con của tôi, khiến tôi rất quý. Nó không hề biết diễn, không diễn gì cả nhưng lại vô tình diễn rất tốt. Ví dụ, cảnh cần nó khóc, thì nó tự động khóc, cảnh cần yên lặng thì nó yên lặng.

Những cảnh đó vô tình thôi, nhưng lại trùng hợp, khiến tôi không thể tin được. Cả đoàn làm phim cũng thoải mái nhờ nó.

Tôi không cần phải tập bế bồng cu Bon vì trong phim là Vũ lần đầu có con nên cứ thế nào thì đóng như thế, cứ giữ nguyên sự vụng về bên ngoài vào phim. Bế dần thì sẽ tốt hơn, theo đúng trình tự phim, tôi không cần tập gì cả.

Khi xem lại phim, tôi tự đánh giá mình được 7 điểm về diễn xuất, dù vai Vũ là vai tôi đóng tốt nhất theo ý kiến khán giả. Trên thế giới này không ai được đủ 10 điểm về diễn xuất đâu. Còn về hát chắc tôi chấm mình 1 điểm.

Ai nghiện tôi mà muốn cai nghiện thì nên ăn mỳ cay, mỳ cay là thương hiệu của tôi.

Cảnh nóng giữa tôi và Bảo Thanh mất gần hai tiếng, Thanh phải mượn bia để quay

Là người diễn viên thì đóng cảnh nào cũng được, nhưng tôi sợ nhất đóng cảnh mạo hiểm và cảnh nóng. Để đóng được cảnh nóng thì diễn viên phải gần gũi, quen biết nhau từ trước trong cuộc sống để hiểu nhau.

Riêng tôi trong Về nhà đi con gần như chưa có thời gian để tiếp xúc với bất cứ ai hết. Tối hôm nay bay ra thì sáng hôm sau quay luôn, không kịp làm quen.

Bởi vậy, bộ phim thành công như vậy đúng là may mắn, được Tổ đãi. Bạn diễn của tôi cũng rất chuyên nghiệp, chỉ cần ngồi với nhau bàn về công việc là tôi đã thấy sự thân thiện của họ.

Tôi ngại đóng cảnh nóng vì phải yêu ai thì mới hôn họ được. Không thể nào đang đi ngoài đường thấy một người rồi hôn họ dù họ có đẹp đến mấy. Hôn ở đây không phải hôn má mà là hôn môi, hôn khát khao, cuồng nhiệt. Mới gặp thì không thể có cảm giác được.

Quốc Trường: Tôi phải hôn Bảo Thanh tới 10 lần một cảnh, còn Quỳnh Nga là 6 lần - Ảnh 2.

Nhưng vì là diễn viên chuyên nghiệp thì tôi phải làm việc, làm tới khi nào thành công mới thôi. Hôn không sung sướng gì đâu. Nhưng quen nhau dần thì những cảnh hôn sau của tôi cũng dễ hơn.

Tôi phải hôn Bảo Thanh tới 10 lần một cảnh, còn Quỳnh Nga là 6 lần. Hôn xong son môi bám hết lên mặt tôi.

Quỳnh Nga rất đáng yêu, dễ thương, nhưng không quen từ trước mà ngày gặp đầu tiên đã đóng cảnh hôn nên tôi rất mắc cỡ.

Còn cảnh nóng giữa tôi và Bảo Thanh diễn ra lâu hơn, mất gần hai tiếng mới quay được vì Thanh phải mượn bia để quay. Tức là trước khi quay Bảo Thanh phải uống bia.

Tôi muốn nói rằng, không phải cứ là diễn viên, được hôn người đẹp là thích đâu. Nhìn nhau trong phim không thích được ngay đâu vì có nhiều máy quay chiếu vào. Đôi khi có cảm xúc thì không cần đẹp vẫn hôn được dễ dàng.

Bảo Thanh ngoài đời cũng tưng tửng như trong phim

Tôi tiếp xúc nhiều với Bảo Thanh chứ Thu Quỳnh, Bảo Hân thì ít hơn. Tôi thấy vai diễn nào trong Về nhà đi con cũng khó. Bảo Hân đem nguyên tính cách ngoài đời của mình vào, diễn gần như không diễn.

Quốc Trường: Tôi phải hôn Bảo Thanh tới 10 lần một cảnh, còn Quỳnh Nga là 6 lần - Ảnh 3.

Thu Quỳnh thì vai My Sói qua đây rất khác, khiến tôi không biết tính cách thật của cô ấy thế nào. Nhưng qua tiếp xúc ở ngoài tôi thấy Thu Quỳnh đúng là Huệ, cắt cảnh rồi vẫn là tính cách đấy. Bởi vậy, nếu ở ngoài Thu Quỳnh có tính như Huệ mà đóng được My Sói thì tôi bái phục luôn.

Bảo Thanh cũng không cần diễn nhiều. Ngoài đời Bảo Thanh cũng đáng yêu, tưng tửng như vậy.

Cả ba diễn viên đó đều đại diện cho tính cách phụ nữ hiện đại ngày nay. Tôi rất tôn trọng và yêu quý họ.

Tôi không chê người showbiz nhưng sẽ không yêu người trong showbiz

Tôi không có tiêu chuẩn nào về mẫu bạn gái của mình. Nói ra thì nhiều người trong showbiz sẽ buồn, nhưng nếu được lựa chọn, tôi sẽ không yêu người trong showbiz.

Tôi không chê người trong showbiz. Người trong showbiz rất tốt. Bản thân tôi tiếp xúc với anh chị em làm trong showbiz cũng thấy họ tốt.

Nhưng nếu yêu người trong showbiz thì thời gian chúng tôi dành cho nhau không có. Tôi biết có những cặp đôi showbiz vẫn sống tốt với nhau nhưng tôi là kiểu người muốn kiểm soát, ít nhất là kiểm soát tới 90%, chứ không thể nửa vời.

Người trong showbiz thời gian rất lung tung. Họ phải bận đi event, chạy show, quảng cáo, chứ không thể theo người khác được.

Bản thân tôi cũng có thời gian lung tung vì phải kinh doanh, đi diễn. Nhưng nếu có vợ con, tôi muốn dành thời gian cho vợ con. Không giành được thời gian cho vợ con thì còn lâu mới được.

Không thể có chuyện một hai tháng mới gặp nhau một lần, mới đi chơi công viên một lần. Nếu có vợ con thì cuối tuần nào cũng phải đi chơi công viên, mỗi quý phải đi du lịch nước ngoài một lần. Có vậy tình cảm mới bền lâu và con cái mới được nuôi dưỡng để phát triển.

Vì vậy, tôi muốn có một người vợ dành nhiều thời gian cho tôi để cùng chăm lo gia đình.

Tôi nói vậy không có ý nói các anh chị trong showbiz không giành đủ thời gian cho nhau. Nhưng tôi muốn một cái gì đó chắc chắn hơn. Tôi không thích kiểu hôm nay hẹn với con mà cả tôi và vợ đều báo bận vì lịch quay này nọ.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 4 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 7 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 11 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 13 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 15 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top