Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quốc Trường: 'Chắc chắn tôi không bao giờ hết nổi tiếng'

Thứ hai, 11:00 03/02/2020 | Giải trí

Diễn viên Quốc Trường tin rằng vài chục năm nữa khán giả cũng không thể quên được anh trong vai Vũ của 'Về nhà đi con' dù cho anh không tạo thêm cú hích nào.

- Sau vai chính trong phim 'Đôi mắt âm dương', anh định hướng công việc như thế nào?

- Tôi sẽ tập trung vào con đường điện ảnh. Với tôi hiện tại, đóng truyền hình thì hơi khó. Không phải tôi chảnh hay mắc bệnh ngôi sao gì đâu mà vì không có thời gian. Thêm vào đó, tôi chẳng biết đóng cái gì để qua được vai Vũ của Về nhà đi con. Tôi muốn để hình ảnh vai Vũ không bao giờ sụp đổ trong lòng khán giả nên không muốn tham gia phim truyền hình khác. Chẳng thà để khán giả so sánh giữa điện ảnh với truyền hình còn hơn.

Nếu có kịch bản hay và khiến mình thấy sướng như Về nhà đi con, tôi mới đóng phim truyền hình trở lại. Tuy nhiên, kế hoạch làm phim phải phù hợp với thời gian của tôi thì mới theo được. Tôi không thể ra Bắc 4-5 tháng để đóng phim như trước được nữa.

- Tại sao lúc trước anh có thể còn bây giờ thì không?

- Phải cám ơn Về nhà đi con rất nhiều vì nhờ bộ phim, công ty của tôi được nhiều người biết đến hơn, bận rộn hơn và mở rộng kinh doanh sang nhiều mặt hàng khác bên cạnh mỳ cay. Nếu cùng lúc có cả dự án điện ảnh lẫn truyền hình mời, tôi sẽ chọn điện ảnh vì vừa có thể đóng phim vừa đảm bảo công việc kinh doanh mà vẫn được gần gũi gia đình, dễ về thăm cha mẹ. Tôi không thể vì một bộ phim truyền hình mà đánh liều ra ngoài đó được.

Đúng là bây giờ tôi có nhiều thứ để mất hơn ngày trước. Tuy nhiên, việc ra ngoài Bắc đóng phim trước đây cũng không hoàn toàn vì Về nhà đi con. Bên cạnh sự thích thú với vai diễn còn có cả công việc kinh doanh, nhiệm vụ điều chỉnh hệ thống ở phía Bắc. Đâu ai biết chắc rằng đó sẽ là một vai diễn thành công đến thế.

Nói gì thì nói, uống nước phải nhớ nguồn. Chỉ cần anh Đỗ Thanh Hải nói cần có Quốc Trường, tôi sẽ quay lại. Tôi vẫn biết ơn VFC, anh Đỗ Thanh Hải và anh Danh Dũng lắm.

Quốc Trường: Chắc chắn tôi không bao giờ hết nổi tiếng - Ảnh 1.

Quốc Trường nhận giải Ngôi sao Phim ảnh do báo Ngoisao.net trao tặng hôm 15/1.

- Năm qua với anh ý nghĩa như thế nào? 

- Đó là năm thành công nhất trong sự nghiệp của tôi và chắc chắn sẽ rất khó để lặp lại điều đó trong quãng đời còn lại. Tổ nghề đã thử thách suốt 10 năm khiến tôi buông bỏ tham vọng nổi tiếng để rồi lại cho tôi quá nhiều. Dòng họ, cha mẹ đều tự hào về tôi. Còn gì hạnh phúc hơn khi một bên là khán giả yêu thương và một bên là ánh mắt tự hào của người thân.

- Sự nổi tiếng ấy khiến anh áp lực ra sao?

- Chẳng có áp lực đâu. Tôi đã quá quen với việc không nổi tiếng suốt 10 năm nên giờ có được thì mừng hơn thôi. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ hết nổi tiếng, chỉ có hạ nhiệt thôi. Tôi tin chỉ cần mình không sống bậy thì sẽ mãi nổi tiếng. Tôi hiểu rằng sẽ khó có chuyện fan hú hét, khóc lóc vì Quốc Trường như khi phim chiếu nhưng chắc chắn mọi người vẫn sẽ nhận ra mình khi nhìn thấy mặt.

Bây giờ bạn cứ điểm lại đi, trừ những diễn viên hài, liệu có mấy ai đóng kép được nổi tiếng như tôi, đi khắp cả nước Việt Nam ai cũng biết. Như thế với tôi là quá sung sướng rồi, tôi không còn đòi hỏi gì hơn nữa. Từ giờ, tôi sẽ chọn các dự án thật kỹ để nếu có cú hích thì phát triển hơn nữa còn nếu không thì cũng chẳng sao. Tôi rất thương gia đình, chiều fan, sống có tình với mọi người nên chẳng có gì để mọi người không yêu nữa.

- Showbiz luôn có những gương mặt mới, anh nghĩ sao khi bị cho là quá tự tin khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hết nổi tiếng?

- Chẳng ai xoá được ký ức. Ví dụ như tôi ngày xưa cuồng bé An trong phim Đất phương Nam lắm, bây giờ không cuồng nữa nhưng vẫn nhớ. Tôi tự tin 100% rằng 10 năm, 20 năm nữa hay đến cuối đời thì khán giả vẫn nhớ Quốc Trường, nhìn thấy là nhận ra 'thằng Vũ' giống như trường hợp của 'bé An' dù chẳng có cú hích gì.

Tôi cũng tự tin rằng nếu tiếp tục làm nghề nghiêm túc thì 5-10 năm cũng phải có một sản phẩm gây tiếng vang chứ không thể bình bình mãi được. Ngày xưa, tôi đóng toàn những vai như nhau thì người ta quan tâm làm gì, còn bây giờ khác rồi.

Nếu tôi được sinh trưởng trong gia đình giàu có, được quyền lựa chọn, mua xe vài tỷ, mua nhà vài chục tỷ cho báo đăng thì ngày đó chắc đỡ khó khăn hơn. Thế nhưng cái gì cũng có giá của nó. Vì sống trong khó khăn nên tôi có nghị lực hơn, biết cần phải đối xử với sự nổi tiếng thế nào. Cuộc sống của tôi hiện tại quá chuẩn mực, quá tốt. Tôi luôn cảm ơn vì mọi thứ đến với mình trễ như vậy.

Quốc Trường: Chắc chắn tôi không bao giờ hết nổi tiếng - Ảnh 2.

Quốc Trường và Bảo Thanh trở thành gương mặt đắt show sau thành công của 'Về nhà đi con'.

- Từ khi nổi tiếng, anh vướng tin đồn tình cảm với nhiều người đẹp trong showbiz bao gồm ca sĩ Bảo Anh, diễn viên Midu... Thực hư thế nào?

- Ngày xưa tôi cũng tương tác như vậy thì chẳng ai quan tâm nhưng từ ngày nổi tiếng thì làm gì cũng bị để ý. Ngày xưa tôi có bình luận cả ngàn dòng cũng không sao, giờ thả cái tim thôi đã có chuyện rồi.

Có tình cảm thì tôi mới dám nhận chứ nhận bừa để rồi báo chí đưa tin sai thì tội nghiệp cho Midu lắm. Làm như vậy, nhiều người sẽ nghĩ là Midu yêu Quốc Trường thì làm sao bạn ấy tìm được bạn trai. Với Bảo Anh cũng vậy, tội nghiệp người ta.

- Những tin đồn ảnh hưởng thế nào đến việc tương tác trên mạng xã hội của anh?

- Tôi vẫn tương tác bình thường, không bị ảnh hưởng bởi ai cả. Tôi vẫn "thả thính" chơi và là thằng Quốc Trường như trước giờ vẫn thế. Ai hiểu sẽ thấy đó là chuyện bình thường.

- Sau thời gian dài chăm chỉ "thả thính", chuyện tình cảm của anh sao rồi?

- Hiện tại tôi chưa có người yêu. Tôi mong có người yêu lắm rồi và khi nào có sẽ thông báo.

Quốc Trường: Chắc chắn tôi không bao giờ hết nổi tiếng - Ảnh 3.

Quốc Trường và Thu Trang trong phim 'Đôi mắt âm dương'.

- Bảo Thanh chia sẻ cô ấy cảm thấy khó khăn và phải uống rượu khi đóng cảnh hôn với anh, còn anh thì sao?

- Cô ấy thấy vậy nhưng tôi chẳng thấy gì cả. Tôi chỉ cố gắng tạo cho cô ấy cảm giác thoải mái nhất có thể. Bảo Thanh không có thể mạnh ở những cảnh đó nên cần sự xúc tác từ rượu mới hoàn thiện được. Tôi đã quen với việc Thanh phải uống hoài mới quay được nên không thấy mắc cười lắm. Sang phim này, tôi thấy cô ấy đỡ căng thẳng hơn so với ngày đóng Về nhà đi con.

- Anh từng nói mình từ chối rất nhiều kịch bản điện ảnh để nhận vai trong 'Đôi mắt âm dương' của đạo diễn Nhất Trung. Đâu là lý do khiến anh làm vậy? 

- Tôi nhận rất nhiều kịch bản nhưng chỉ có cảm hứng với vai diễn trong Đôi mắt âm dương. Mọi tình tiết đều logic và những "cú twist" đều hay. Tôi thích kiểu diễn nhiều hơn thoại như vậy. Không tự tin kịch bản này sẽ giúp mình tạo tiếng vang nhưng tôi tin nó có thể cho mình nhiều đất dụng võ. Nếu cứ nhận vai xàm xàm trong phim hài nhảm nhí thì người ta sẽ chỉ thấy Quốc Trường chẳng có gì thay đổi so với phim truyền hình. Diễn cơ mặt hay hành động thì phim nào chẳng giống phim nào. Chỉ với dòng phim này, tôi mới có thể chứng minh cho các nhà phê bình điện ảnh, nhà báo về khả năng diễn xuất của mình.

Sau khi phim ra mắt, tôi được một số anh chị phóng viên khen là thằng này đóng điện ảnh cũng ngọt quá. 100% đều khen tôi lên phim đẹp trai, chẳng ai chê cả. Thế nhưng cũng có người bảo Quốc Trường đóng tròn trịa quá, thoại hơi kịch... Tôi ghi nhận tất cả những ý kiến đó. Khi lên phim, vai diễn của tôi đã bị cắt rất nhiều và kịch bản cũng chỉnh sửa một chút để cân đối yếu tố hài và ma mị.

- Anh nghĩ sao khi vai diễn của mình bị cắt như vậy?

- Kịch bản ban đầu, vai của chị Thu Trang cũng nhiều đất diễn hơn tôi. Khi chỉnh sửa, đạo diễn đã lược bỏ đều ở tất cả các vai chứ không chỉ có vai của tôi. Vì thời lượng có hạn nên bắt buộc phải làm vậy thôi. Tôi chỉ hơi tiếc ở chỗ vai diễn của mình chưa đủ tâm lý, không giải thích được tại sao ngoại tình hay những đoạn tâm lý chưa đẩy lên đến cao trào.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 18 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 20 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 22 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top