Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quang Tèo: Vợ mà ghen thì chắc tôi... “tèo” thật!

Thứ ba, 07:49 09/10/2007 | Giải trí

Giadinh.net - "Vợ tôi hiền lành, không có thói quen ghen tuông hay soi mói. Vả lại là một nghệ sĩ, tôi làm người khác cười được không lẽ lại bó tay với vợ" - nghệ sĩ hài Quang Tèo vui vẻ.

>> Nghệ sĩ Quang Tèo được mẹ dắt đi... đánh ghen

>> "Quán cóc di động" của Quang "Tèo"

“Có lần tôi nhận được tin nhắn của một cô gái: “Anh Quang Tèo ơi, em là một fan hâm mộ của anh. Sao người ta lại gọi anh là Quang Tèo? Thế anh có TÈO thật không?” .

Tom và Jerry suốt ngày cãi nhau đó thôi...

Giờ không còn Gặp nhau cuối tuần nữa mà 3 tháng mới gặp một lần, có phải vì thiếu đất diễn mà ít thấy anh xuất hiện?

- Đâu có, tôi vẫn lên truyền hình nhiều chứ. Như chương trình Góc cười VTC1 này, chương trình Chắp cánh thương hiệu này... Còn bên Gala cười thì thú thực là 3 tháng mới có một chương trình. Mà tôi thì công tác trong Đoàn kịch nói Quân đội, thế nên thời gian cũng không được xông xênh như các anh em nghệ sĩ bên ngoài. Nhiều lúc quay chương trình thì có thể tôi vướng việc bận, không tham gia được.

Nghệ sĩ hài Quang Tèo. Ảnh: AutoNet.

- Khán giả thấy anh trên các chương trình gala với Giang Còi và Văn Hiệp trong những cuộc cãi chày, cãi cối... Vậy, “anh nông dân” này có lúc nào làm anh nhàm chán không?

- Chưa bao giờ tôi nghĩ là nhàm cả. Vấn đề là người ta cãi nhau như thế nào. Ví dụ Tom và Jerry, hai con vật ấy suốt ngày đuổi nhau, cả đời đuổi nhau như thế nhưng có bao giờ ngã ngũ đâu, nên không chỉ trẻ con mà người lớn cũng vẫn thấy thích xem. Chẳng ai thấy nhàm cả. Nước mình phần lớn là nông dân. Dù là kỹ sư hay nghệ sĩ thì cũng xuất thân từ nông dân. Mà người nông dân thì họ có những nét mộc mạc, đôi khi hơi thô và ngố... nhưng rất đáng yêu. Ngay cả lúc họ “lưu manh” vẫn rất có duyên. Những cuộc cãi chày, cãi cối như thế sẽ để nhớ và còn được ủng hộ nếu có những kịch bản hay, khai thác được những đặc điểm của người nông dân.

Bi kịch và hạnh phúc

- Trong các chương trình gala tới anh có xuất hiện không? Vẫn là bộ ba quen thuộc hay là trong một diện mạo mới?

- Nếu xuất hiện với mô-típ cũ thì đương nhiên phải là bộ ba rồi. Nhưng nếu là trong một diện mạo mới thì phải là một mô-típ khác. Việc xuất hiện trên Gala tới hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Vì thật ra, tôi công tác bên Quân đội nên thời gian rất sít sao. Thường xuyên phải đi tới những vùng núi xa xôi hay hải đảo diễn phục vụ bộ đội. Tôi lấy ví dụ như nửa tháng trước, tôi và Quốc Anh được mời đích danh sang Hàn Quốc diễn cho một chương trình giao lưu giữa hai nền văn hóa Việt – Hàn. Đầu tiên là phải được cơ quan đồng ý sau đó mới chuyển lên trên. Duyệt thì mới đi được!

- Anh đã từng trả lời báo chí rằng, bi kịch gần đây nhất của anh là “trượt” danh hiệu NSƯT. Vậy hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống riêng tư của anh gần đây là gì?

- Trượt danh hiệu NSƯT đúng là một bi kịch, nhưng hạnh phúc của một người nghệ sĩ là được công chúng yêu mến. Tôi đã có điều đó, 3 năm liền được bình chọn là nghệ sĩ được yêu thích nhất trong gala. Còn hạnh phúc gần đây nhất trong cuộc sống gia đình của tôi là vợ tôi sinh đôi – một trai một gái. Trộm vía, các cháu ngoan và khoẻ. Tôi lấy vợ khá muộn, 38 tuổi cưới và hơn chục năm sau mới có con. Muộn màng nhưng gia đình tôi rất ấm cúng. Đó là hạnh phúc tuyệt vời nhất của tôi.

Gia đình nghệ sĩ Quang Tèo.

Tam hỉ lâm môn

- Có con muộn như thế -  trước đó, có khi nào anh nghĩ là mình... “tèo”  thật như lời bức thư của một cô gái hâm mộ?

- Làm gì có. Ngày trước, tôi vất vả lắm. Cách đây mấy năm tôi còn ở khu nhà tập thể của cơ quan. Cả căn phòng rộng được 16m2, không có công trình phụ. Cứ mỗi sáng, tôi mặc quần đùi, áo may ô xuống sân xách nước phục vụ cho sinh hoạt. Hồi đó, tôi ở tầng 2. Nhiều sinh viên thuê nhà gần đấy nhìn tôi lắc đầu, không nghĩ tôi là nghệ sĩ. Lúc ấy, chỉ nghĩ phải phấn đấu thoát khỏi cảnh cơ cực ấy, không nghĩ đến chuyện sinh con. Mãi sau này, khi kinh tế vững vàng rồi, tôi mới bán căn hộ tập thể được cấp đó đi, cộng thêm tiền tiết kiệm xây nhà trên miếng đất cha mẹ cho. Vừa xây nhà mới,vừa mua ô tô, vợ lại có tin mừng, 3 niềm vui lớn đến cùng một lúc. Rất hạnh phúc.

- Cách đây không lâu, anh có trả lời báo chí rằng: Anh cảm thấy khó thở khi vợ khóc. Vậy khi vợ ghen thì anh thấy thế nào?

- Tôi không chỉ diễn hài kịch mà tôi diễn bi kịch rất đạt. Tôi đã từng khóc rưng rức khi vào vai Phó Xung trong vở diễn “Ấp sậu lúc hoàng hôn” của đạo diễn Tạ Xuyên. Khán giả lên tặng hoa mà nước mắt tôi còn giàn giụa vì xúc động. Ngoài đời tôi cũng là người sống rất tình cảm. Hài hước thế thôi nhưng tôi rất yếu đuối, nặng tình. Thế nên gia đình tôi sống cũng đơn giản, không nặng nề. Vợ tôi hiền lành, không có thói quen ghen tuông hay soi mói. Vả lại là một nghệ sĩ, tôi làm người khác cười được không lẽ lại bó tay với vợ (cười). Chỉ khi nào bức xúc quá một điều gì cô ấy mới khóc, những lúc như thế đã thấy khó thở rồi, nếu còn ghen nữa thì... chắc tôi “tèo” thật.

Nghệ sĩ Quang "Tèo" cùng "xế" của mình. Ảnh: AuoNet.

Cuộc điện thoại bí hiểm lúc 5 giờ sáng

- Là một nghệ sĩ hài được nhiều người hâm mộ, anh có nhớ một rắc rối dễ thương nào đó từ các fan dành cho anh?

- Có lần tôi đi diễn ở Sơn La và về Hà Nội ngay trong đêm đó. Về đến nhà là 4h sáng. Mệt, tắm qua quýt rồi đi ngủ. Vừa lơ mơ thì chuông điện thoại đổ. Lúc đó gần 5h. Tôi bật máy: “Alô, ai đấy?”. Bên kia trả lời: “Có nói anh cũng chẳng biết em là ai” - “Ồ, thế nhưng em là ai?” – “Em đã bảo có nói anh cũng chẳng biết em là ai mà. Anh có biết là tìm được số điện thoại của anh khổ như thế nào không? Mất bao nhiêu cuộc mới biết số điện thoại của anh” – “Ừ, thế nhưng anh vừa đi diễn về lúc 4h mà lúc này còn chưa đến 5h...” – “Thế là anh không định nói chuyện với em chứ gì?” – “Không phải. Nghệ sĩ được khán giả yêu quí thì còn gì bằng nhưng anh vừa ngái ngủ vừa nói chuyện thế này, không hay lắm...”. Thế là đầu dây bên kia nói: “Thế thì thôi nhé” rồi cúp máy (cười). Có những fan buồn cười thế đấy nhưng họ yêu quí mình nên nghĩ thấy cũng hay hay.

- Câu hỏi cuối cùng: Nếu cái tên “Tèo” không gắn gì với giai thoại về “chuyện kia” thì nó xuất phát từ đâu, thưa anh?

- Năm 1983, tôi đang học kỳ đầu tiên đại học. Trường thường tổ chức các chương trình giao lưu. Hồi đó, tôi vào vai một người khuyết tật tên là Tèo. Hắn bị khoèo chân khoèo tay và méo mồm, nhưng lại lợi dụng sự tật nguyền để đi buôn rượu lậu. Vai diễn đã để nhớ cho mọi người. Và từ đó, mọi người quanh khu tập thể tôi ở gọi tôi là Quang Tèo.

Và cái tên này, sau được đạo diễn Khải Hưng chọn để xây dựng mô típ bộ ba Văn Hiệp, Giang Còi, Quang Tèo... Có lần, một cậu bé gặp tôi đã reo lên: “A, Quang Tèo!” và cậu bị ông bố suỵt: “Không được gọi thế, phải gọi là chú Quang!”. Thật ra, tôi rất vui khi ra đường có ai đó gọi mình là Quang Tèo. Cái tên ấy mang lại thành đạt và niềm vui cho tôi!

- Nghệ sỹ Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang.

- Sinh ngày 24/4/1962 tại làng Cốm Vòng, xã Mai Dịch, nay là phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Từ năm 1986 đến nay công tác tại Đoàn kịch nói Quân đội.

- Cấp bậc: Trung tá.

- 1990 anh xây dựng gia đình. Vợ làm tại xưởng may quân đội.

- Năm 1995 đoạt 2 giải: HCV Hội diễn toàn quân và HCB Hội diễn toàn quốc tổ chức tại Huế.

- 2004 đoạt HCV Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức ở Hải Phòng.

- 3 năm liền được bình chọn là nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhất trong chương trình Gala Cười.

Nguyễn Hương

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 1 phút trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 3 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 7 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 9 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 11 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Top