Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quán quân Vietnam Idol 2014 Nhật Thủy: Giá như chân dài hơn và không nghèo

Thứ tư, 10:58 23/07/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Một cách ngẫu nhiên, quán quân những chương trình tìm kiếm tài năng hiện nay rất hay thuộc về những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc có số phận kém may mắn. Những Phương Mỹ Chi (Giọng hát Việt nhí), YaSuy, Nhật Thủy (Vietnam Idol), Trần Hữu Kiên (Vietnam Got Talent)… là ví dụ. Nếu như điều này dễ tạo được thiện cảm cho công chúng khi cuộc thi đang diễn ra thì bước ra khỏi cuộc thi, đó lại là trở ngại để họ tiến xa hơn.

Sau gần 3 tháng bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2014, đã có nhiều hờn trách Quán quân Nhật Thủy quá chậm trễ trong việc giới thiệu các sản phẩm âm nhạc để hâm nóng tên tuổi. Nguyên nhân vì sao?
 
Quán quân Vietnam Idol 2014 Nhật Thủy: Giá như chân dài hơn và không nghèo 1

Quán quân Vietnam Idol 2014 Nhật Thủy. Ảnh: TL

 
Tuổi thơ nghèo khó và  thiếu thốn tình cảm

Sau khi trở thành Quán quân Vietnam Idol, cuộc sống của cô gái gốc Nam Định, Nhật Thủy có những thay đổi đáng kể. Nhờ đi hát, cô kiếm được tiền để nuôi sống bản thân và bố mẹ. Căn nhà đi thuê hiện nay, thuốc thang cho người bố vừa bị tai biến, lo sinh hoạt cho cả 3 người trong gia đình…đều do một mình Nhật Thủy lo liệu từ tiền đi hát. Nhưng sau cuộc thi Vietnam Idol, “cái được” lớn nhất mà cô tổng kết, đó là nhờ nó mà gia đình cô mới được đoàn tụ.

Sinh ra trong một gia đình làm nông, kinh tế chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên ngay từ khi còn nhỏ, Nhật Thủy đã phải sống xa bố mẹ. “Nếu chỉ ở nhà làm ruộng thì chuyện học hành của tôi chắc chắn sẽ rất cực với bố mẹ. 4 tuổi, tôi coi bà như là mẹ vì bố mẹ lúc thì đến Đắk Lắk để hái cà phê thuê, lúc thì về Biên Hòa để làm gỗ. Cuộc sống mưu sinh vất vả nên bố mẹ chỉ sinh có một mình tôi để có nhiều điều kiện hơn cho tôi học hành đến nơi đến chốn. Ngay cả khi học đại học, mẹ cũng không để tôi phải đi làm thêm vì sợ mất thời gian cho việc học. Chỉ có điều, thiếu thốn tình cảm của cha mẹ khiến tôi thiệt thòi hơn các bạn khác. Bù lại, tôi có được sự tự lập, chịu khó. Nói chung, cuộc đời không cho ai cái gì trọn vẹn hết cả. Được cái này thì sẽ mất cái kia thôi”, Nhật Thủy tâm sự.

Chính vì thấu hiểu hoàn cảnh của mình từ nhỏ nên ngay cả ước mơ của Nhật Thủy cũng phải hạn chế và thực tế hơn. Cô có khả năng ca hát từ bé, nổi tiếng trong trường phổ thông vì hát hay, có nhiều giải thưởng. Lẽ ra, cô đã thi vào khoa thanh nhạc nhưng Thủy tự xác định cho mình không được mộng mơ quá. Vậy là cô thi vào khoa Sư phạm nhạc họa của Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội Hà Nội, mục đích chỉ là để có một cái nghề ổn định cuộc sống. Hơn nữa, làm giáo viên cũng dễ xin việc hơn, không phải tốn kém như các ngành nghề khác- Thủy nghĩ vậy. Cho nên, cô tự “triệt tiêu” ý nghĩ trở thành ca sĩ, mỗi khi có ai đó thấy cô hát hay và đưa ra lời khuyên.

Nhưng rồi, như thể ca hát đã chọn Thủy vậy, cô quyết định tham gia Vietnam Idol năm nay (dù các năm trước đều từ chối). “Rất đông các sinh viên của trường rủ nhau đi thi, người hát hay cũng rất nhiều, nhưng chả hiểu sao tôi lại được chọn và cứ thế ngày càng tiến sâu vào các vòng”, Thủy nói. Và cho đến khi trở thành Quán quân, lúc này Thủy mới tin vào số phận đã chọn mình trở thành ca sĩ. Cô chấp nhận chứ không chối bỏ, không sợ hãi cuộc sống showbiz như trước nữa.

Đành chậm mà chắc

Nhưng bước ra khỏi cuộc thi, điều mà cô phải lập tức đối mặt đó là chọn con đường nào để đi khi mà trong tay không có một êkip chuyên nghiệp để hướng dẫn. Muốn điều đó cũng dễ thôi, nhưng mà phải có tiền. 600 triệu đồng giải thưởng cho vị trí Quán quân với một cô gái nghèo như Nhật Thủy là con số quá lớn, nhưng để phát triển sự nghiệp vốn tốn kém như ca hát thì chưa thấm vào đâu. “Thời gian đầu, tôi cũng rất lo lắng và hoang mang khi không biết sẽ chọn hướng, cũng như hình ảnh nào cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Rất nhiều ca sĩ trẻ bây giờ muốn nổi tiếng đều tạo scandal hoặc nhờ khoe của, khoe thân. Đó là con đường rất ngắn để tiến đến sự nổi tiếng. Nhưng với ngôi vị Thần tượng âm nhạc thì tôi không thể làm thế. Không dễ gì cho một ca sĩ vừa bước ra từ cuộc thi có thể làm ngay sản phẩm âm nhạc cũng như giữ tên tuổi của mình thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu, trên truyền thông. Làm gì cũng cần phải có tiền cả”, Nhật Thủy chia sẻ lý do chưa thể “mạnh tay” với các sản phẩm âm nhạc để hâm nóng tên tuổi.

Vậy là, thay vì đầu tư để đặt hàng ca khúc cho riêng mình, Nhật Thủy vẫn phải hát lại những bài đã hát ở cuộc thi Idol mỗi khi đi diễn show. Cũng muốn có những bài hát của riêng mình để có cái ra album nhưng Thủy muốn gom góp tiền đi hát để làm hơn là lấy từ tiền giải thưởng. “Các ca sĩ trẻ ai cũng muốn tìm đến các nhạc sĩ nổi tiếng để có những bài hát tạo “hit”. Nhưng để có những bài hát như vậy thì tiền mua bản quyền không hề rẻ, mà bản thân tôi lại không có điều kiện. Nói vui thì đó là vì không có đại gia nào “chống lưng”, tất cả đều do mình tích cóp nên cũng cần thận trọng hơn”, Thủy nói.

Hỏi Nhật Thủy, nếu nhìn nhận về bản thân thì cô thấy mình còn thiếu thốn những gì, Quán quân Vietnam Idol 2014 cười: “Nhiều lúc ngồi nghĩ, tôi thơ thẩn tự hỏi: sao chân mình không dài thêm tí nữa? Mặt không khả ái hơn tý nữa nhỉ? Nếu những điều đó mà có thì có phải quá tuyệt không…Bây giờ, với một ca sĩ thì nhan sắc rất quan trọng. Dường như nó phục vụ rất tốt cho nghề ca sĩ. Nhưng rồi tôi tự an ủi, ông trời có cho ai hoàn thiện hết đâu. Nếu giả dụ giờ ông trời cho mình xinh lên, giọng dày hơn như mình mơ ước thì biết đâu, cuộc sống của mình lại không được bình thản như bây giờ. Cuộc sống luôn có nhiều cám dỗ, trong khi con người lại nhiều tham vọng nên quan trọng nhất là phải biết điểm dừng và biết mình đang ở đâu. Với điều kiện hiện nay, tôi chọn con đường chậm mà chắc”.

Phương châm này của Nhật Thủy có thể bị nhận định là “ăn chắc mặc bền”, không dám “trồng cây to” thì cũng khó mà hái được “quả ngọt”, nhưng giữa thời buổi mà các giá trị âm nhạc đang có sự bão hòa, lộn nhộn giữa nổi tiếng và tai tiếng thì sự cẩn trọng đó là rất cần thiết. Và thay vì lựa chọn những tên tuổi nổi tiếng để họ đầu tư cho mình, Nhật Thủy đang tính toán sẽ làm ca sĩ độc quyền cho một êkip nào đó. Khi đủ lông đủ cánh rồi thì sẽ phát triển theo hướng mà mình thích. Dự định của cô sẽ lựa chọn êkip của Anh Quân-Mỹ Linh-Huy Tuấn vì “họ là những người rất vững chắc trong sản xuất âm nhạc. Các ca sĩ mà họ đào tạo cũng mang tính lâu dài và chuyên nghiệp chứ không chỉ nổi lên chớp nhoáng trên thị trường âm nhạc rồi về sau sẽ không biết đi về đâu”, Thủy nói.
 
Thanh Hà
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 5 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 8 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top