Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quách Thành Danh: Người ta đồn tôi là "gay"

Thứ năm, 10:37 12/07/2012 | Giải trí

GiadinhNet - Kể từ sau vụ lộ quần lót trong bìa đĩa của album đầu tay, có vẻ như Quách Thành Danh đã sợ lắm rồi thị phi và scandal tai tiếng.

 
Thế nên, thời gian qua, anh cứ lẳng lặng phát hành album, đi lưu diễn trong và ngoài nước mà rất ít khi lên báo. Mà chính bản thân anh cũng thú nhận, lâu lắm rồi anh chẳng có gì mới để mà chia sẻ với mọi người.
 
Tuy nhiên, ngần đó thời gian, Quách Thành Danh cũng không thể tránh khỏi những thị phi khó tránh của một người nghệ sĩ. Ngay cả chuyện người ta nói anh là người đồng tính nhưng vẫn cố tình lấy vợ để che mắt thiên hạ hay chuyện anh phải sang Mỹ định cư để tránh dư luận ồn ào. Trò chuyện với phóng viên GĐ&XH Cuối tuần trong một quán kem mang phong vị Sài Gòn, Quách Thành Danh khá khiêm tốn khi nói về mình nhưng anh vẫn không thể không phủ nhận những "điều tiếng" đang phủ lên con đường sự nghiệp.

Cat-xê của tôi vẫn tăng

Mỗi người có một cách sống, một cách yêu, một cách níu giữ tình yêu… Riêng tôi, tôi thấy sự khác biệt đó đôi lúc cũng mang lại khá nhiều thú vị. Bởi vì nó có sự khác lạ, nó không giống với số đông nên tình yêu mang một hương vị mới mẻ hơn.

 
Lâu lắm rồi không thấy anh xuất hiện trong làng nhạc. Người ta nói anh đã qua Mỹ sống và không nhạc nhẽo gì nữa?

- (Cười). Mọi người thật tinh ý, đoán rất đúng đấy. Hiện giờ tôi đang ở Mỹ nhưng không phải định cư bên này mà là tôi đang có chuyến lưu diễn dài ngày ở đây. Lần đi này khá lâu ngoài dự định ban đầu nên đã khiến một số người hiểu nhầm chăng?

Nhưng rõ ràng, lâu lắm rồi, với làng nhạc anh như người biến mất không lời tạ từ vậy?

- Tôi biến mất đến mức đó cơ à (cười)? Thực ra, tôi vẫn đi diễn đều đặn và vẫn phát hành album liên tục đấy chứ. Thậm chí, năm nay tôi còn có nhiều sản phẩm âm nhạc để ra mắt bạn yêu nhạc hơn năm trước ấy chứ. Những ca khúc hit mới của tôi vẫn đang "đình đám" trên nhiều trang nhạc trực tuyến và nhiều kênh truyền hình như: "Em là em", "Người đàn ông", "Níu kéo"...
 

Anh ra nhiều album, phát hành nhiều bài hát, chạy show đều đều... nhưng tên tuổi Quách Thành Danh dường như vẫn không thay đổi là mấy so với thời gian trước đây?

- Tùy cách nhìn nhận và suy nghĩ của từng người thôi. Riêng tôi, tôi vẫn thấy mình đang ngày càng được nhiều khán giả yêu mến hơn qua những sản phẩm âm nhạc của mình. Minh chứng cụ thể cho lời nói đó chính là những sô diễn dày đặc và liên tục dành cho tôi từ Bắc chí Nam, cả nước ngoài nữa. Còn nếu tôi thảm hại đến mức như nhiều người nghĩ thì có lẽ tôi đã ở nhà để kinh doanh hoặc chuyển sang một công việc khác rồi, tôi không thích mình "cố đấm ăn xôi" đâu. Qua đây, tôi cũng muốn nói lời tri ân tới khán giả, những người đã, đang và sẽ ủng hộ cho tôi trong chặng đường dài ca hát. Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua những thời điểm tưởng chừng như phải bỏ nghề giữa chừng.

Hỏi thật, sau nhiều năm đi diễn, cát-xê của anh có tăng hơn hay giảm đi?

- (Cười). Đây là điều tế nhị mà tôi dám chắc là không nhiều nghệ sỹ dám trả lời thành thật đâu. Nhưng tôi khẳng định một điều, mặc dù kinh tế toàn cầu đang bị khủng hoảng khá nặng nề, khắp nơi đâu đâu cũng gặp khó khăn nhưng mức cat-xê của tôi vẫn tăng. Không tăng thì thời buổi giá cả leo thang, khó khăn đủ điều này có mà "cạp đất mà ăn" à? (cười lớn).

Tôi "chuẩn men"…

Tôi cũng cảm thấy rất ái ngại khi rõ ràng mình "chuẩn men" thế này mà người ta lại có thể nghĩ mình là gay, là đồng tính… thậm chí là "vô tính" nữa chỉ vì không bao giờ thấy xuất hiện cùng một cô gái nào đó ở chốn đông người. Nhưng tính tôi là vậy, tôi không thích mọi người biết quá nhiều về cuộc sống riêng của mình, nhất là chuyện tình yêu.


Nhiều người nói anh đã bí mật cưới vợ và sinh con bên Mỹ nên ít về Việt Nam biểu diễn hơn trước. Điều này hư thực thế nào?

- Ồ, trước đây người ta đồn tôi là "gay" cơ mà sao bây giờ lại chuyển sang đồn tôi đã có vợ... (cười). Lời đồn về tôi nhiều lắm nhưng chính xác là tôi chưa lấy vợ, chưa có con... có chăng chỉ mới có tình yêu thôi.

Mà tình yêu của tôi cũng trúc trắc lắm nên tôi không muốn nói nhiều đến chuyện này trên mặt báo là thế. Nghệ sỹ như chúng tôi, nay đây mai đó, gặp gỡ nhiều người nên tình yêu dường như là một "trò chơi ú tim". Có lúc tưởng như nắm giữ nó được trong tay rồi nhưng bỗng chốc nó ra đi không thể nào kiểm soát nổi. Đành chấp nhận sống chung với lũ thôi vì tình yêu âm nhạc không thể dập tắt được.

Chẳng lẽ đến ngần này tuổi đời rồi mà hễ cứ đề cập đến chuyện vợ con là anh lại không muốn nói đến?

- Không phải tôi không muốn nói đến mà vì tình yêu của chúng tôi mong manh quá. Thậm chí, đôi lúc nó cũng không bình thường như tình yêu của những người khác. Thế nên, nếu bây giờ, cứ hễ có gì đó lại lên báo khoe ầm lên thì chẳng hay ho chút nào. Tôi cũng cảm thấy rất ái ngại khi rõ ràng mình "chuẩn men" thế này mà người ta lại có thể nghĩ mình là gay, là đồng tính... thậm chí là "vô tính" nữa chỉ vì không bao giờ thấy xuất hiện cùng một cô gái nào đó ở chốn đông người. Nhưng tính tôi là vậy, tôi không thích mọi người biết quá nhiều về cuộc sống riêng của mình, nhất là chuyện tình yêu.
 

Anh nói tình yêu của anh đôi lúc không bình thường như tình yêu của những người khác?

- Đúng thế. Tình yêu người nghệ sỹ đôi lúc rất mong manh và khó hiểu. Chúng tôi yêu theo lăng kính của người nghệ sĩ nên vừa có chút lãng mạn, vừa mang chút thực tế. Người bình thường họ chỉ thường tặng quà cho nhau vào các dịp lễ lạt còn chúng tôi thì tặng quà bất kỳ khi nào có dịp. Người thường, thường dẫn nhau đi chơi vào các dịp nghỉ còn chúng tôi thì đi chơi vào dịp người ta đi làm... Tóm lại, bất thường ở đây là không tuân theo một quy luật cố định nào hết.

Đó có thể là lý do giải thích cho những cuộc chia tay đình đám hay những mối tình đồng tính ngầm ít người biết trong showbiz?

- Tôi không dám khẳng định nó là nguyên nhân khiến showbiz xuất hiện nhiều hơn những cuộc chia tay, đổ vỡ hoặc nó chính là nguyên nhân khiến các tình yêu đồng tính gia tăng. Bởi mỗi người có một cách sống, một cách yêu, một cách níu giữ tình yêu... Riêng tôi, tôi thấy sự khác biệt đó đôi lúc cũng mang lại khá nhiều thú vị. Bởi vì nó có sự khác lạ, nó không giống với số đông nên tình yêu mang một hương vị mới mẻ hơn.
 

Không dám nổi tiếng theo cách của Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn

Tôi là nghệ sĩ mà, sao lại không muốn nổi tiếng chứ. Vì sự nổi tiếng dồng nghĩa với việc cát-xê của tôi cũng có thể sẽ được tăng lên. Nhưng tôi không dám nổi tiếng theo cách của Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn đâu vì tôi không đủ bản lĩnh để làm những việc như thế…

 
Thấy anh dùng khá nhiều ngôn từ của Cao Thái Sơn và Ngọc Trinh khi trả lời phỏng vấn. Có vẻ như anh rất thích phong cách sống hai người này?

- À, thì tôi thấy bây giờ đi đâu người ta cũng hay "chuẩn men", "cạp đất" nên tôi bắt chước theo ấy mà. Thấy ở đâu có hai từ này xuất hiện là không khí ở đó lại nhộn nhịp, xôm tụ hẳn lên mặc dù bản thân tôi vẫn chưa hiểu nghĩa của hai từ này cho lắm.

Ý anh là cả Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn đã vô tình biến mình thành trò đùa cho thiên hạ?

- Tôi không hề có ý như vậy. Tôi chỉ nói, khi nào người ta nói chuyện với nhau mà có hai từ này xuất hiện là ở đó không khí lại xôm tụ hẳn lên. Còn chuyện của Cao Thái Sơn và Ngọc Trinh là chuyện riêng của họ, tôi tự xét thấy mình không có quyền phán quyết hay nhận xét. Chỉ thấy rằng, thời gian qua hai người ấy được rất nhiều tờ báo và độc giả quan tâm. Bằng chứng là những bài báo viết về họ trên các trang báo rất nhiều. Độc giả cũng rất để ý đến những bài báo ấy. Nhiều tờ báo thậm chí nhờ hai cái tên này mà tăng được số lượng ấn phẩm phát hành lên ấy chứ (cười). Còn chuyện khen chê về họ thì tôi cũng có đọc nhưng không có ý kiến gì.

Nhưng thật lòng thì trong sâu thẳm tâm thức anh cũng muốn được nhiều báo chí quan tâm như Cao Thái Sơn và Ngọc Trinh?

- Tôi là nghệ sĩ mà, sao lại không muốn nổi tiếng chứ. Vì sự nổi tiếng dồng nghĩa với việc cát-xê của tôi cũng có thể sẽ được tăng lên. Nhưng tôi không dám nổi tiếng theo cách của Ngọc Trinh và Cao Thái Sơn đâu vì tôi không đủ bản lĩnh để làm những việc như thế. Xưa nay, tôi vẫn chỉ âm thầm như thế thôi, nhiều người thậm chí còn nghĩ là tôi đã biến mất rồi cơ mà.
 

Vậy anh nói sao về sự đánh đổi trong showbiz?

- Đánh đổi trong showbiz muôn hình muôn vẻ lắm. Có người đánh đổi để nổi tiếng, có người đánh đổi để có được xe hơi nhà lầu, cũng có người đánh đổi chỉ để được theo đến cùng đam mê... nhưng không phải sự đánh đổi nào cũng là xấu xa, đáng lên án cả. Tôi chưa bao giờ chấp nhận sự đánh đổi nên tôi không hiểu được cảm giác của việc đánh đổi mang lại cho người ta như thế nào. Nhưng tôi dám chắc, với những người tham lam thì sự đánh đổi không bao giờ là phù phiếm, họ có mục đích của họ hết.

Sao anh không thử một lần?

- Tôi mà muốn thử thì đã thử lâu rồi. Tôi không thích việc gì thì không bao giờ tôi làm. Tôi theo nghệ thuật là vì đam mê và vì tôi có thực lực. Tại sao tôi lại vứt tài năng của mình sang một bên để đánh đổi lấy những hư danh vô định. Tôi rất thích một câu châm ngôn: "Trên đời này mọi thứ chỉ là giả tạm. Một ngày nào đó rồi mọi thứ cũng sẽ biến tan, chỉ có chân lý của sự thật là vĩnh hằng tồn tại".

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Chung Đình (thực hiện)
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 21 phút trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 52 phút trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 4 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 8 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 10 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 12 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Top