Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quách Ngọc Ngoan: ‘Tôi gọi người phụ nữ hiện tại của mình là vợ’

Thứ ba, 11:00 23/10/2018 | Giải trí

Nam diễn viên gọi doanh nhân Phượng Chanel là vợ nhưng không tiết lộ hai người đã kết hôn hay chưa.

- Nhiều năm qua anh không tích cực hoạt động nghệ thuật mà chọn một cuộc sống khá bình lặng, thậm chí có một trang trại để thoả mãn đam mê trồng trọt, chăn nuôi. Vì sao anh có sự thay đổi này?

- Với một người nghệ sĩ, đôi lúc cũng cần phải có những khoảng lặng để chiêm nghiệm về bản thân, cuộc sống của mình. Vài năm qua tôi không nhận đóng phim bởi muốn tìm kiếm sự mới mẻ trong nghiệp diễn. Tôi từ chối rất nhiều dự án nếu cảm thấy vai diễn không tạo cho mình cảm giác thăng hoa hay đồng cảm. Nếu tôi cứ xuất hiện dày đặc, hình ảnh lại không có gì thú vị thì điều đó sẽ trở thành con dao hai lưỡi, giết chết sự nghiệp của mình.

Tôi có một trang trại quy mô nhỏ ở Bình Dương để trồng rau, cây ăn quả, chăn nuôi gia cầm, nuôi cá... Mọi người cũng biết tôi vốn xuất thân từ một vùng quê nghèo, đời ông bà, bố mẹ đều làm nông dân nên có lẽ sở thích làm nông cũng là di truyền từ gia đình. Sau khi học xong phổ thông, tôi mong muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ở quê nên đã lên thành phố tìm kiếm cơ hội. Hiện tại dù cuộc sống của tôi thay đổi nhiều nhưng cái máu và cái chất nông dân vẫn ở trong tôi. Có lẽ vì thế mà khi mọi thứ đã ổn định, tôi muốn mình có một không gian riêng để trở về với những gì thân thuộc thuở thơ ấu. Mỗi lần lên trang trại, tôi luôn cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, đầu óc khoan khoái.

Quách Ngọc Ngoan và doanh nhân Phượng Chanel trong buổi công chiếu phim Người bất tử tại TP HCM hôm 16/10.
Quách Ngọc Ngoan và doanh nhân Phượng Chanel trong buổi công chiếu phim "Người bất tử" tại TP HCM hôm 16/10.

- Anh thích sự bình lặng, trong khi bạn gái anh - doanh nhân Phượng Chanel - lại thích cuộc sống thành thị sôi động. Vậy cả hai gặp những mâu thuẫn gì về quan điểm sống?

- Tôi nghĩ sở thích cá nhân của mỗi người phải được tôn trọng nếu điều đó không tổn hại đến quan hệ của cả hai. Tôi vẫn thường đi với Phượng tới những cuộc hẹn bạn bè vui vẻ trong thị thành. Ngược lại, Phượng cũng cùng tôi về trang trại nhỏ vào cuối tuần để tìm kiếm sự bình yên.

Chúng tôi có sự chia sẻ để hiểu nhau và luôn cố gắng làm những gì vui vẻ nhất cho cuộc sống chung. Trong gia đình của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười. Và với tôi thì Phượng là vợ chứ không phải bạn gái.

- Anh gọi bạn gái là ‘vợ’, điều đó có đồng nghĩa với việc cả hai đã là vợ chồng trên pháp luật?

- Vấn đề này tôi không bình luận bởi chưa đến thời điểm thích hợp. Không phải tôi sợ dư luận hoặc e ngại điều gì mà chỉ là tôi chưa thích chia sẻ. Mọi người chỉ cần biết hiện tại tôi gọi cô ấy là ‘vợ’.

- Anh có con riêng - bé Cà Pháo - ở cuộc hôn nhân đầu tiên với Lê Phương, bạn gái cũng có con riêng. Mối quan hệ của anh với con riêng của bạn gái ra sao?

- Vợ tôi có hai con gái riêng, tôi xem chúng như thiên thần. Hai đứa trẻ rất thông minh, học giỏi và coi tôi như người thân ruột thịt. Hai cháu cũng xem tôi như người cha thứ hai. Tôi nói với hai cháu: "Dù thế nào đi chăng nữa bố vẫn là bố hai của tụi con". Có thể tôi là người may mắn vì có sự hoà hợp với hai con riêng của vợ.

Tôi thích trẻ con nên được cưng chiều các con, dẫn các con đi chơi, đi ăn hoặc tự tay làm điều gì cho các con... là điều rất hạnh phúc.

Còn với con riêng của tôi, vợ tôi chưa có cơ hội được gặp. Nhưng qua những bức ảnh, video tôi chụp và quay, cô ấy rất thích và yêu mến cháu, nếu có cơ hội, vợ tôi rất muốn gặp cháu.

- Khi anh đến với người hiện tại, có rất nhiều lời dị nghị không hay. Có người còn nói anh yêu Phượng Chanel vì vật chất. Anh phản ứng thế nào trước nhận định này?

- Tôi ít để ý đến những lời bình phẩm của dư luận, vì tôi hiểu rằng nếu cứ mãi suy nghĩ về điều đó thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng. 5 năm chung sống và cách đối đãi mà chúng tôi dành cho nhau có lẽ là câu trả lời tốt nhất cho những lời bàn tán ngoài kia. Và tôi muốn dùng thời gian để chứng minh cho mọi người thấy mối quan hệ này có thể bền chặt hay không.

- Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại chứ?

- Tới giai đoạn này của cuộc đời, tôi cảm thấy thật may mắn khi những gì mình sở hữu đều làm tôi hạnh phúc. Một vai diễn thành công, một gia đình hạnh phúc, một người vợ yêu thương và ủng hộ mình tuyệt đối... Đời người có còn cần gì nhiều hơn thế?

Cả hai đã gắn bó bên nhau 5 năm.
Cả hai đã gắn bó bên nhau 5 năm.

- Mới đây anh nhận được phản hồi tốt về diễn xuất trong phim ‘Người bất tử’ của đạo diễn Victor Vũ. Lý do nào khiến anh nhận lời tái xuất màn ảnh rộng?

- Tác phẩm này đến với tôi một cách tình cờ vì đã rất lâu rồi tôi và Victor mới hợp tác. Trước đây Victor từng mời tôi tham gia một vai hài trong phim Cô dâu đại chiến 1. Lúc đó tôi rất thích vai diễn nhưng tôi chưa tự tin lắm ở thể loại phim hài, Victor cũng có cảm giác như vậy và cuối cùng hai chúng tôi chủ động từ chối nhau. Bẵng đi một thời gian, vào năm 2016 cố ca sĩ Minh Thuận phụ trách khâu casting cho phim Người bất tử đã liên lạc với tôi vì cho rằng tôi phù hợp vai nam chính. Lúc ấy tôi cũng chưa muốn trở lại màn ảnh nhưng vì đây là dự án của Victor, một đạo diễn tôi yêu mến nên tôi nghĩ mình nên thử sức. Khi đọc những phân đoạn mà đoàn phim đưa cho tôi để chuẩn bị cho buổi casting, tôi thấy nó hợp với mình. Sau buổi casting, tôi thấy Victor khá hài lòng về biểu hiện của tôi.

- Với vai người bất tử, anh gặp những thử thách gì?

- Đây là nhân vật có nhiều điểm khác biệt so với những vai diễn tôi từng thể hiện. Nhân vật có nhiều màu sắc, tâm lý chuyển biến rất nhanh, chỉ trong tích tắc. Vì đọc kịch bản từ lúc mới hình thành cho đến khi hoàn thiện nên nhân vật từ từ ngấm vào người tôi lúc nào không hay. Tôi có một thói quen là đọc kịch bản đến đâu thì thể hiện từng cử chỉ, hành động của nhân vật đến đó. Những lúc ấy tôi ở một mình để nghiền ngẫm nhân vật.

Cũng nhờ quá trình trò chuyện với Victor và tập luyện cùng các bạn diễn nữ, vai người bất tử không còn làm khó tôi nữa, mọi thứ cứ tự nhiên bùng phát trước ống kính. Tôi không quá căng thẳng trong việc thể hiện nhân vật bởi nếu cố gồng thì tôi sẽ không được tự nhiên.

- Trong phim, anh hợp tác với hai diễn viên trẻ Jun Vũ, Thanh Tú, đặc biệt có cảnh nóng với cả hai. Kinh nghiệm làm phim lâu năm giúp anh tự tin thế nào ở các phân đoạn ân ái này?

- Tôi đánh giá Jun Vũ, Thanh Tú đều là hai diễn viên trẻ ham học hỏi, luôn cố gắng không ngừng. Chúng tôi đều là những diễn viên chuyên nghiệp nên với cảnh nhạy cảm, chúng tôi biết mình phải làm những gì. Hơn nữa trước khi quay chính thức, các diễn viên đều tập luyện với sự góp ý của Victor Vũ và phó đạo diễn. Lúc quay, chúng tôi chỉ làm theo đúng những gì bàn bạc trước đó. Trên màn ảnh, khán giả có thể thấy các cảnh quay này rất nóng bỏng nhưng thực tế trên phim trường, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Tất nhiên tôi là nam nên đỡ áp lực hơn các bạn diễn nữ. Tôi luôn cố gắng hỗ trợ cho các bạn ấy một cách tối đa về tâm lý hoặc có những cử chỉ che chở để các bạn không lộ vùng nhạy cảm trong lúc diễn xuất.

Ở cảnh nóng với Jun Vũ, chúng tôi thoải mái đùa giỡn với nhau. Còn khi quay phân đoạn tình tứ với Thanh Tú ở hang động Tú Làn, cả hai đều cảm thấy lạnh vì nằm trên một phiến đá vào lúc 21-22h đêm.

Tôi cũng đánh giá cao Đinh Ngọc Diệp. Cô ấy rất hăng say, nhiệt huyết và chưa bao giờ thể hiện mình là bà xã của đạo diễn Victor Vũ cả. Ngược lại, Victor cũng không đối xử với Ngọc Diệp như vợ mà coi là một diễn viên của đoàn phim.

Quách Ngọc Ngoan cảnh tình tứ với Jun Vũ trong phim Người bất tử.
Quách Ngọc Ngoan cảnh tình tứ với Jun Vũ trong phim 'Người bất tử'.

- Khi phim công chiếu, chị Phượng có ý kiến gì khi xem anh diễn nhiều cảnh nóng như vậy?

- Vợ tôi không hề bình luận bất cứ điều gì, có chăng những người thân và bạn bè trêu chọc vợ chồng tôi một chút xíu. Á, tôi nhớ lúc coi cảnh đó, vợ tôi có chọc một câu: "Sau này không cho đi đóng phim nữa đâu nhé" nhưng tôi biết nếu có vai diễn phù hợp, vợ sẽ là người đầu tiên ủng hộ tôi tham gia. Tôi cảm thấy may mắn vì có vợ hiểu tính chất công việc của tôi.

- Suốt 3 tháng ròng rã quay phim ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, chị Phượng đã ủng hộ anh thế nào?

- Phượng thường xuyên đến phim trường thăm tôi và đoàn phim mỗi khi sắp xếp được công việc. Cô ấy cũng muốn xem tôi quay phim thế nào. Khi vợ tôi trở về thành phố, tôi vẫn liên lạc thường xuyên để chia sẻ cho cô ấy những khó khăn tôi gặp trong lúc quay. Hơn nữa trước thời điểm phim bấm máy, tôi cũng nói rõ cho vợ về những thử thách tôi sẽ gặp phải. Cô ấy động viên tôi hãy làm tốt nhất có thể.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 4 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 7 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top