Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quách Ngọc Ngoan thú nhận tình yêu với Lê Phương

Thứ bảy, 14:00 11/02/2012 | Giải trí

Lần đầu tiên, Lê Phương - Quách Ngọc Ngoan thú nhận trái tim họ đã thuộc về nhau.

Vì sao quen nhau?

Lê Phương: Một tiệm áo cưới mời tôi và anh chụp ảnh chung. Do hai người đều bận với lịch làm việc riêng nên anh xin số điện thoại để liên lạc với tôi. Ban đầu nói chuyện với nhau chỉ là công việc nhưng càng về sau thì càng thân thiết và rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Quách Ngọc Ngoan: Chắc do hợp tính tình, suy nghĩ quan điểm về nghệ thuật nên tự nhiên rất hút nhau. Sự thật thà, chân thành giúp hai con người gốc miền Tây như chúng tôi có thể chia sẻ mọi thứ.

Ấn tượng đầu tiên

Lê Phương: Hôm đó tôi quay xong phim, anh hẹn tôi đi cà-phê để nói chuyện về buổi chụp hình. Khi chuẩn bị ra về thì anh nói: "Sao mặt em bơ phờ quá!" và lấy trong tui xách chai nước khoáng xịt mặt, dặn tôi khi nào mệt mỏi thì dùng. Sau đó, anh nhất quyết đưa tôi về nhà. Tôi thầm nghĩ: "Chà, anh chàng này chu đáo và ga-lăng quá!"

Ngọc Ngoan: Tôi ấn tượng trước sự đáng yêu, nhiệt tình, tinh thần làm việc nghiêm túc của Lê Phương. Cô ấy rất biết cư xử và quan tâm đến mọi người xung quanh. 

Yêu nhất

Lê Phương: Tôi thú vị khi khám phá ra sự hiền lành, chân thật của anh sau vẻ nghiêm nghị và chút gì đó cá tính. Anh nói chuyện thẳng thắn, đi vào vấn đề chứ không vòng vo, màu mè. Làm nghệ thuật nhưng anh ấy không thích bon chen.

Ngọc Ngoan: Là cô "tiểu thư" nhưng Lê Phương rất giản dị, không cầu kỳ. Cô ấy thuộc tuýp phụ nữ đảm đang, hướng về gia đình. Tôi thật may mắn vì được nàng quan tâm, chăm sóc chu đáo bất cứ khi nào có thể. Phương nấu ăn rất tuyệt và món tôi đặc biệt mê là giò heo hầm đu đủ.

Dự định

Lê Phương đang tích cíp mua một căn nhà ở Tp. HCM để an cư lạc nghiệp. Cả hai đã bắt đầu bàn bạc lên kế hoạch cho ngày trọng đại nhất đời mình. Tuy nhiên, họ vẫn đặt mục tiêu phấn đấu cho sự nghiệp lên trên hết. Sau này, Lê Phương thích sinh đôi, con trai hay gái đều được.

Kế hoạch cho Valentine

Lê Phương: Ngày Lễ tình nhân năm trước, chúng tôi đều đi quay phim, đi diễn nên không có chuyện nắm tay nhau đi chơi như các cặp tình nhân khác. Quan trọng là hai người luôn nhớ về nhau, hạnh phúc vì có nhau là được. Valentine năm nay có thể tôi sẽ tặng anh một món quà đáng yêu nhưng phải giữ bí mật đến phút chót để tạo bất ngờ cho anh ấy.

Ngọc Ngoan: Tính tôi không lãng mạn nên chắc sẽ không có gì gọi là bất ngờ đâu. Ngày Lễ tình yêu năm nay tôi sẽ đưa Phương đi ăn, sau đó tặng hoa, chocolate. Mặc dù đơn giản nhưng cô ấy sẽ vui và ấm áp.
 

Niềm tin là quan trọng nhất

Những tin đồn về Quách Ngọc Ngoan như không chung thủy, giới tính... có làm chị lung lay?

- Môi trường showbiz vốn rất phức tạp, quan trọng là hai người đối xử với nhau thế nào. Khi đã yêu, tôi luôn tin và dành tất cả tình cảm cho một người. Có thể có người cho là mù quáng vì họ chưa hết lòng vì tình yêu và chưa hiểu được thế nào là yêu. Không ai ăn nửa bữa, không ai yêu nửa trái tim bao giờ. 

Với vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm, chắc Ngọc Ngoan được nhiều cô gái "xin chết"?

- Anh Ngoan càng có nhiều người quý mến thì tôi càng hãnh diện, tự hào về người yêu chứ sao. Tôi không bao giờ phải suy nghĩ hay buồn vì chuyện đó.

Ngoan khá đắt show phim. Sau Cặp đôi hoàn hảo, anh còn được mời đi hát. Vì vậy, thời gian anh ấy dành cho bạn chắc không còn nhiều nhỉ?

- Cả hai đều bận rộn, không gặp nhau thường xuyên được như trước nhưng chúng tôi điện thoại, nhắn tin cho nhau liên tục. Điều quan trọng là tôi và anh ấy tạo dựng được niềm tin cho nhau ngay từ những ngày mới quen.

Bây giờ, dù xa nhau cách mấy, bao lâu hay có đi đâu, làm gì, với ai đi nữa thì chúng tôi cũng không nghĩ ngợi gì. Của mình thì sẽ là của mình. Tôi nghĩ, niềm tin là điều quan trọng nhất trong tình yêu. Có niềm tin thì mới phát triển được những điều khác nữa.

Quách Ngọc Ngoan phải là người rất khéo léo?

- Anh không phải là một người thích dùng những lời ngọt ngào. Anh biết lắng nghe, dù sự việc thế nào cũng chưa một lần lớn tiếng với tôi. Anh ấy rất bình tĩnh, lịch thiệp trong cách ứng xử với phụ nữ. Có những lúc anh giận nhưng vẫn im lặng để tôi nói hết. Ai ở gần anh mới biết, anh không cộc cằn như người ta thường nghĩ đâu nhé.

Bố mẹ có ủng hộ quyết định chọn người yêu của bạn? Chuyện môn đăng hộ đối có làm bạn khó nghĩ?

- Ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ vì đều tin vào bản lĩnh của tôi. Tôi đã sống tám năm ở Sài Gòn, đủ trưởng thành và bản lĩnh để tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Chuyện môn đăng hộ đối bây giờ không có ý nghĩa gì đâu. Chúng tôi là những người con biết lo cho gia đình, phấn đấu cho tương lai. Dù gia đình ai giàu thì cả hai chúng tôi cũng khống sống bằng tiền của gia đình. Chúng tôi sống độc lập, chủ động được cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Theo TGVH

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 5 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 7 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 8 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 11 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 13 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 15 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top