Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường gặp nguy vì tung hô quá đà

Thứ bảy, 07:42 16/07/2016 | Giải trí

Cùng với sự phát triển của gameshow người lớn, các gameshow dành cho trẻ em cũng nhanh chóng xuất hiện và dần trở thành nơi để bộc lộ tài năng các bé thiếu nhi.

Vài năm gần đây, gameshow truyền hình đang có sự tăng trưởng vượt trội về số lượng. Trước đây, khán giả chỉ biết đến một số format thi âm nhạc được một số đơn vị phát sóng mua bản quyền thực hiện, thì nay gameshow mở rộng ra rất nhiều đối tượng và thi ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Với người lớn, những chuyện lùm xùm vốn đã khá ồn ào, thì với đối tượng là các em bé tham gia các chương trình gameshow, tác động đến tâm lý, tinh thần và cả các mối quan hệ xung quanh cũng là điều đáng bàn.

Khi tài năng bị thổi phồng quá mức

Trong vài năm qua, khán giả Việt Nam đã được tiếp cận với rất nhiều format khác nhau của các chương trình Tìm kiếm tài năng cho trẻ em. Thông qua các chương trình này, khán giả không chỉ quan tâm, yêu thích mà còn thể hiện sự ủng hộ cho các gương mặt nhí như Quang Anh, Thiện Nhân, Phương Mỹ Chi, Đăng Quân, Bảo Ngọc... Cùng với sự yêu thích, khán giả và cả truyền thông cũng dùng các danh xưng khác nhau để khen ngợi các tài năng nhỏ tuổi như “thần đồng âm nhạc”, “thần đồng Opera”, “bảo vật quốc gia”, “diva nhí”, “thiên hạ đệ nhất”.

Việc khen ngợi, khích lệ cho các thí sinh nhỏ tuổi để động viên là điều đáng ghi nhận, nhưng giới hạn của sự khích lệ này khi trở thành sự tung hô quá đà từ phía khán giả lẫn ban giám khảo đã nảy sinh những băn khoăn những ảnh hưởng tiêu cực khi nhận thức và sự tiếp cận trước sự nổi tiếng quá nhanh của các em bé nhỏ tuổi chưa thực sự đầy đủ.


Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường, Kutin.

Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường, Kutin.

Điển hình nhất cho trường hợp này là Phương Mỹ Chi. Cách đây vài năm, chương trình Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên khi mới vừa ra mắt đã nhận được sự ủng hộ lớn từ phía công chúng, trong đó, cô bé hát nhạc dân ca Phương Mỹ Chi. Khi vòng giấu mặt lên sóng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô bé nhanh chóng trở thành tâm điểm của chương trình: có fanclub riêng, ở mỗi đêm thi đều nhận được sự cổ vũ đông đảo, chiếm số lượng bình chọn cao nhất...

Vì lẽ đó, việc thất bại trước cậu bé Quang Anh vốn đa dạng phong cách đã gây nên nhiều ý kiến tiêu cực. Khán giả đồng loạt đổ lỗi cho chương trình vì họ cho rằng, nếu so với “chị Bảy”, Quang Anh lại không có lợi thế về bình chọn. Nhưng nếu xét một cách khách quan, giữa một Phương Mỹ Chi chỉ giới hạn mình ở các ca khúc dân ca và một Quang Anh luôn không ngừng đổi mới, thay đổi phong cách qua từng vòng thi thì sự chiến thắng của cậu bé là điều hoàn toàn hợp lí.

Với cuộc thi Thần tượng Âm nhạc nhí năm nay, điều tương tự có thể sẽ lặp lại với thí sinh Hồ Văn Cường. Cậu bé cũng lựa chọn cho mình dòng nhạc dân ca và nhận được sự ưu ái rất lớn từ khán giả ngay từ vòng thử giọng. Chưa biết kết quả cuối, nhưng qua các vòng thi vừa lên sóng, người ta dễ dàng dự đoán được Hồ Văn Cường sẽ là ứng cử viên nặng kí nhất cho mùa giải năm nay khi em luôn dẫn đầu lượt bình chọn từ khán giả với số điểm cách biệt so với các bạn còn lại. Trong khi đó, các thí sinh khác dù luôn thể hiện sự tiến bộ qua từng vòng thi vẫn phải ngậm ngùi ra về vì nhận được số lượt bình chọn thấp hơn.

Mới đây, hiện tượng cậu bé bốn tuổi Kutin trong chương trình Người hùng tí hon cũng trở nên nóng sốt hơn bao giờ hết. Kutin là trường hợp đặc biệt bởi trước khi tham gia cuộc thi, cậu bé đã là một cái tên rất hot trên cộng đồng mạng. Với tài năng ca, hát múa khi mới 4 tuổi, chẳng mấy chốc, cậu bé được mọi người gán cho danh xưng thần đồng cùng vô vàn lời khen có cánh.


Vietnam Got Talent - chương trình dành cho mọi lứa tuổi với 4 mùa tổ chức và có đến 3 mùa quán quân là các thí sinh nhí.

Vietnam' Got Talent - chương trình dành cho mọi lứa tuổi với 4 mùa tổ chức và có đến 3 mùa quán quân là các thí sinh nhí.

Không chỉ dừng lại ở các gameshow ca nhạc, các gameshow về tài năng khác như Vietnam Got Talent, Bước nhảy hoàn vũ nhí, Gương mặt thân quen nhí… cũng là nơi để quyền năng khán giả thể hiện. Vietnam' Got Talent là nổi bật nhất khi với 4 mùa tổ chức thì có đến 3 mùa ngôi vị quán quân thuộc về các thí sinh nhỏ tuổi: Đăng Quân - Bảo Ngọc, Đức Vĩnh và Trọng Nhân. Sự ưa chuộng thí sinh nhí từ khán giả là có thật và đôi lúc việc bình chọn này rất cảm tính vì sự yêu thích chứ không hoàn toàn về chất lượng tương xứng với các thí sinh khác.

Với gameshow truyền hình thực tế, đa phần khán giả quyết định kết quả chung cuộc. Trường hợp một thí sinh nào đó nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả cũng góp phần phản ánh thị hiếu chung nhưng những điều này thường không mang tính bền vững.

Những hệ lụy mang lại

Không thể phủ nhận những khía cạnh tích cực nhưng với các em nhỏ, hiện tượng "ép lúa non" như hiện nay sẽ khiến các tài năng nhí cũng sẽ lâm vào tình trạng "sớm nở tối tàn". Việc tung hô sẽ tạo ra những hiện tượng tiêu cực mà trước hết, là ảnh hưởng các em.

Nhiều ý kiến tỏ ra quan ngại rằng với những thứ hào quang ảo này, các em sẽ rất dễ sinh ra cái nhìn chủ quan với năng lực bản thân hay chỉ tranh thủ chạy show kiếm tiền mà xao nhãng việc học trên lớp. Đơn cử như trường hợp của Phương Mỹ Chi, vì mải lo chạy show và hoạt động nghệ thuật đã bị nhà trường cảnh cáo vì nghỉ học quá nhiều.


Ban giám khảo của Vietnam Idol kids- cuộc thi dành cho trẻ em hot nhất hiện nay vừa mới lên sóng.

Ban giám khảo của Vietnam Idol kids- cuộc thi dành cho trẻ em hot nhất hiện nay vừa mới lên sóng.

Với các em thí sinh, thay vì đến với cuộc thi cùng tinh thần học hỏi, khám phá rèn luyện, đã sớm phải sống trong dư luận và cả áp lực thực tế từ khán giả. Một nơi vốn được gắn mác là sân chơi của trẻ nhỏ nay lại bỗng chốc trở thành chiến trường của sự tranh đấu, hơn thua và cả những giọt nước mắt. Phải chăng sự cảm tính và xu hướng của khán giả ngày nay đang dần trở thành con dao hai lưỡi, một mặt nâng các em đến tận mây xanh nhưng mặt khác lại đẩy các em vào một cuộc sống mà tâm lý không tự do như các em nhỏ khác.

Việc ủng hộ thí sinh mình thích và sẵn sàng hạ bệ thí sinh khác trong khuôn khổ một cuộc thi đã không còn là điều quá xa lạ. Nhưng đối với các bé, khi tâm lý và sự nhận thức vẫn chưa phát triển toàn diện, hành động đó vô hình chung sẽ tạo ra áp lực rất lớn đối với những tâm hồn vốn còn quá non nớt. Sự tung hô từ phía khán giả diễn khiến cho nhiều bé sống trong tâm thế mình là thần đồng, là vĩ nhân trẻ tuổi và ảnh hưởng nguy hại về sau nếu các em nảy sinh tính tự cao, ngạo mạn.

Ca sĩ Phi Nhung - mẹ nuôi của thí sinh Hồ Văn Cường khi đứng trước làn sóng tung hô của khán giả dành cho con mình đã phát biểu: "Tôi xác định những cuộc thi ca hát dành cho thiếu nhi chỉ là một sân chơi để các bé học hỏi kinh nghiệm, làm quen bạn mới thay vì ganh đua kết quả. Cường còn quá nhỏ để nổi tiếng, tôi mong khán giả, dư luận bớt tung hô, ca ngợi bé, xin đừng khiến bé hư và ảo tưởng về khả năng của mình”.

Theo VietnamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 4 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 6 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 7 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 10 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 12 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 14 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top