Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phương Mỹ Chi: 'Em đã quen với những bình luận ác ý về mình'

Thứ bảy, 14:00 22/07/2017 | Giải trí

Tại một sự kiện họp mặt với cha nuôi Quang Lê, Phương Mỹ Chi không ngại trả lời mọi thắc mắc liên quan đến mình. Á quân The Voice Kids 2013 ngày nào giờ đã là một thiếu nữ 14 tuổi.

* Chào Phương Mỹ Chi, dạo gần đây thấy Chi có vẻ khá im ắng không biết em đang hoạt động như thế nào?

- Dạo gần đây thì em cũng đi hát như bình thường thôi. Em vẫn đang vừa đi học và đi diễn những lúc có thời gian rảnh.

* Em đã làm gì để cân bằng được việc học và việc đi hát của mình?

- Câu này nghe quen quá, ai cũng hỏi em như vậy (cười). Thì em chỉ đi hát những ngày cuối tuần, những buổi tối và khi có show phù hợp. Còn các ngày trong tuần em cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Được cái là học trường quốc tế nên thời gian của mình cũng linh động. Thầy cô bạn bè giúp đỡ em nhiều lắm. Thí dụ hôm nào em bận diễn đến trễ hay lỡ nghỉ một hôm thì các thầy cô sẽ chỉ dạy lại cho em những kiến thức hôm đó bù lại. Mọi người cũng biết hoàn cảnh của em nên ai cũng thương và ưu ái, là ưu ái cho một chút chứ không phải thiên vị đâu.

* Trong tương lai Phương Mỹ Chi mong muốn mình theo ngành nghề nào?

- Tất nhiên là em yêu việc hát nhưng em vẫn có ước mơ riêng là trở thành một doanh nhân hay đạo diễn. Mà chỉ là ước thôi chứ em cũng không chắc được điều gì vì mọi thứ còn khá sớm. Em yêu thích hai công việc đó vì em thấy nó “ngầu” lắm. Em ra đường thấy mấy cô chú doanh nhân nhìn quyền lực ghê luôn. Với cả em nghĩ người làm lĩnh vực đó sẽ được đánh giá là thông minh và kiếm được thu nhập tốt phụ giúp cho gia đình. Nghề đạo diễn thì em cũng quan sát và thấy thích.

* Dạo gần đây khi em mặc những trang phục tắm biển hay váy áo trưởng thành hơn có vẻ như không được nhiều người tán thành?

- Em nghĩ mọi người nên suy nghĩ thoáng hơn vì con người ai mà không phải lớn lên. Từ lúc em thi The Voice Kids đến giờ dã 4 năm rồi không lẽ cứ y như vậy hoài, phải có sự thay đổi chứ. Hơn nữa em học trong môi trường quốc tế thì việc ăn mặc như thế rất bình thường luôn. Em thấy có nhiều bạn còn ăn mặc lố lăng hơn em mà. Với cả em cũng lớn, cũng ý thức được cái gì hợp với mình. Em mặc những quần áo đó vẫn tự cảm thấy đẹp mà (cười). Những bộ quần áo tuổi teen đó rất phù hợp với em và em không cảm thấy có gì phản cảm cả, có vẻ như mọi người quá khắt khe với em rồi.

Phương Mỹ Chi trên sân khấu gameshow The Voice Kids năm 2013, giọng ca nhí vụt sáng nhờ ca khúc Quê em mùa nước lũ
Phương Mỹ Chi trên sân khấu gameshow The Voice Kids năm 2013, giọng ca nhí vụt sáng nhờ ca khúc Quê em mùa nước lũ

* Từ một cô bé học sinh bình thường bỗng chốc trở thành hiện tượng truyền hình và nổi tiếng nhanh chóng đồng nghĩa với việc bị quan tâm nhiều hơn. Em đã quen với điều đó chưa?

- Em đã quen với mọi thứ rồi. Thậm chí em quen luôn với cả những bình luận ác ý về mình. Và em tự biến đó thành niềm vui của chính mình. Em nghĩ rằng đâu phải ai ở tuổi em cũng được quan tâm nhiều như vậy. Dù người ta nói xấu hay nói tốt về mình thì cũng là vì người ta còn quan tâm tới mình. Nên em cảm thấy đó cũng là một sự may mắn và hạnh phúc. Chứ đến khi nào đó mình làm cái gì cũng không ai thèm đoái hoài nữa mới đáng sợ (cười).

* Em có bao giờ đọc những bình luận ác ý trên mạng xã hội về mình và em cảm thấy như thế nào?

- Em có đọc được chứ, thậm chí người ta còn nói thẳng mặt chê em “ủa sao đen vậy, mập vậy, xấu vậy”. Hồi đầu em buồn lắm, ngồi suy nghĩ hoài không biết sao người ta chê trách mình, soi mói mình đủ thứ. Nhưng rồi riết cũng quen, em bắt đầu suy nghĩ thoáng hơn rằng vì mình may mắn được nổi tiếng sớm nên mọi thứ nó phải như vậy. Giờ là người của công chúng rồi nên phải tập làm quen với dư luận.

Em thấy mình may mắn lắm, nhiều anh chị cô chú có tài hơn em, đẹp, diễn tốt, người ta phấn đấu năm này qua năm khác cũng không nổi tiếng được. Nhưng em chỉ hát có một bài, thi có một cuộc thi đã được công chúng biết đến. Nên em nghĩ trời không cho không ai cái gì, cho mình cái này cũng phải lấy bớt đi cái khác một ít. Em sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến khen chê về mình. Ai thương em, thấy em sai thật thì cứ đến nói thẳng với em cho em biết em sửa chứ đừng lên mạng chửi bới em bằng những bình luận khó nghe, đánh giá em qua lời của một hai bài viết nào đó.

* Sau khi nổi tiếng, Phương Mỹ Chi nhận được nhiều lời mời quảng cáo, đóng phim, diễn kịch. Em có định chuyển hướng?

- Em có đóng phim, diễn kịch rồi nhưng em thấy cái đó không phải sở trường của mình. Nhiều người nhận xét em diễn đơ, thiếu cảm xúc và em thấy đúng. Như bình thường nói chuyện em được nhiều người nhận xét là hài hước nhưng diễn hài em tự thấy em nhạt lắm. Em cũng không thể nào diễn như diễn viên chuyên nghiệp nên em nghĩ đó chỉ là dạo chơi, thử sức chứ không thể xem như nghề của mình được.

* Có vẻ như từ khi bước ra từ The Voice Kids 2013, Phương Mỹ Chi đã dạn dĩ và thay đổi rất nhiều?

- Em thấy mình thay đổi nhiều. Hồi đó em rụt rè cái gì cũng không dám nói, cái gì em cũng để trong lòng. Những điều không vui, không thoải mái cứ dồn nén khiến em tự làm khổ mình. Nhưng bây giờ em nghĩ rằng đó là quyền lợi của mình nên mình có hành động khi cần. Thí dụ em đi ăn người ta dọn ra món không phải em gọi em có quyền kêu đổi vì em phải trả tiền cho nó.

Đi hát hay ra sản phẩm mới cũng vậy, em cũng muốn được tham gia bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng của mình. Vì nếu kết quả tốt xấu ra sao chính mình là người nhận chứ ai họ chịu cho mình. Nên em phải nói ra suy nghĩ của mình để hoàn thiện sản phẩm được hay hơn, tốt hơn gửi đến khán giả. Mà cá tính của em cũng không mạnh lắm đâu. Em chỉ mong mọi người có thể đặt mình vào vị trí của em để hiểu em thôi.

Việc giọng ca nhí mặc quần đùi, váy ngắn hay áo crop top khiến một số khán giả không thích

Những sản phẩm âm nhạc cũng bắt đầu có màu sắc trưởng thành hơn

Phương Mỹ Chi đã dạn dĩ và bắt đầu biết thể hiện cá tính riêng của mình
Phương Mỹ Chi đã dạn dĩ và bắt đầu biết thể hiện cá tính riêng của mình

* Mọi người nói em cứ hát mãi một dòng nhạc dân ca nên cứ một màu, dễ nhàm chán. Em thấy có đúng không và có định thay đổi?

- Em không bao giờ sợ người ta chán mình. Mọi người có thể thấy như cô Hương Lan, cô Phi Nhung hay ba nuôi Quang Lê của em chẳng hạn người ta cứ hát có một dòng nhạc nhưng người ta vẫn nổi tiếng đó thôi, có người còn trở thành cây đại thụ của dòng nhạc đó. Nếu em cái gì em cũng hát, thể loại nào em cũng theo thì khi nhắc đến tên em người ta có biết em là ai, đọng lại được cái gì trong đầu khán giả nên em vẫn tự tin theo đuổi dòng nhạc quê hương, dân ca.

* Phương Mỹ Chi có từng nghĩ đến việc thử sức với các dòng nhạc khác chưa?

- Em đã tham gia Gương mặt thân quen nhí rồi. Em thi cuộc thi đó là để mọi người biết rằng em vẫn có khả năng hát được nhiều dòng nhạc khác nhau, phong cách trình diễn đa dạng. Nhưng cơ bản là em không thích nên em vẫn chỉ theo dòng nhạc trước giờ em vẫn và đang hát.

* Học trong môi trường quốc tế Phương Mỹ Chi có định hướng sẽ phát triển ở hải ngoại hay trong nước, em có dự án gì mới không?

- Sắp tới ba Quang Lê hứa cho em hát mở màn chương trình Hát trên quê hương của ba với nhiều cô chú nghệ sĩ gạo cội nên em rất háo hức. Còn việc phát triển ở đâu thì em chưa định hướng, em chỉ muốn được mọi người yêu thương và ủng hộ như một ca sĩ nhạc dân ca, quê hương thực thụ thôi.

* Cảm ơn Phương Mỹ Chi đã chia sẻ!

Hồng Nhi

Ảnh: FBNV

Theo Thanh niên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 21 phút trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 3 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 5 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 7 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 19 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Top