Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phim tết 2010: Hài, "sao" và... cảnh "nóng"?

Thứ hai, 08:20 18/01/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Chỉ còn khoảng 1 tuần lễ nữa là 4 bộ phim Tết bắt đầu vào cuộc so tài về mặt khán giả. Với số lượng phim không hơn gì năm ngoái, điều người ta chờ đợi là sau hàng loạt chiến lược quảng bá, liệu rằng khán giả có vấp phải sự thất vọng khi “mục sở thị” như mùa phim Tết năm trước hay không?

 
Nhiều chiêu mới hút khán giả

Là hãng luôn “mát tay” với phim Tết, năm nay, Thiên Ngân đặt khá nhiều kỳ vọng vào mùa làm ăn này với “Nhật ký Bạch Tuyết” (đạo diễn Lê Bảo Trung) và “Khi yêu đừng quay đầu lại” (đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh). Trong khi đó, Hãng Phước Sang là “Công chúa tuổi teen và ngũ hổ tướng”.
 
Cảnh phim "Nhật ký Bạch Tuyết".

Một năm mới làm 1- 2 phim Tết nhưng hãng nào cũng tỏ ra “đau đầu” trong việc lựa chọn kịch bản, diễn viên và nhất là cách phát hành bộ phim sao cho mới lạ và độc đáo. Những “chiêu” như tổ chức cuộc thi thiết kế poster nhằm thu hút sự chú ý của công chúng, đồng hành cùng bộ phim... đã trở nên quá lỗi thời. Vậy nên, các hãng không ngừng tìm kiếm “bài” mới để giành sự quan tâm của khán giả. Cách đây hơn 1 tháng, trailer “Nhật ký Bạch Tuyết” đã được truyền đi trên mạng Internet khiến không ít khán giả mong ngóng ngày bộ phim ra rạp bởi sự hài hước và hấp dẫn của nó. Còn “Khi yêu đừng quay đầu lại” thì “chen chân” ở đoạn đầu ở một số bộ phim trong các rạp chiếu với những thước phim “đắt” và “nóng” nhất nhằm nhắc nhở khán giả đón đợi. Trong khi đó, “Những nụ hôn rực rỡ” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng không kém cạnh khi được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ưu ái cho xuất hiện trong bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc” một cách khá ấn tượng với những góc quay khoe dàn diễn viên “chân dài”...
 
Poster phim "Những nụ hôn rực rỡ"

Và lắm cái cũ...

“Mẫu số chung” của các phim Tết là mọi con đường đều dẫn đến... hài, “sao” và những cảnh “nóng”. Tết là để vui vẻ, giải trí nên hãng phim nào cũng đặt mục tiêu dù là phim gì cũng phải “bổ miệng” và “bổ mắt”. Thậm chí, có hãng còn quan niệm, phim Tết là phải có chút “dính dáng” đến Tết.

Còn nhớ ở mùa phim Tết năm ngoái, “Huyền thoại bất tử” vốn dĩ ban đầu không phải là phim làm để chiếu Tết. Nhưng không hiểu vì lý do gì sau đó nó lại thay đổi thời điểm ra mắt. Thế nên, nhà sản xuất mới “sáng tạo” thêm cảnh nhân vật chính nhìn lên trời trong màn pháo hoa rợp đỏ và ước cho linh hồn của người mẹ được siêu thoát. Thế là thành màu sắc Tết. Và vì không có chút tình tiết gây hài nào, “Huyền thoại bất tử” dù rất được lòng các nhà chuyên môn (mới đây nhất đã mang lại cho Dustin Nguyễn giải Bông sen vàng) nhưng đã thất bại thảm hại về mặt doanh thu.
Rút kinh nghiệm về lời tuyên bố “không ngôi sao” trong “Huyền thoại bất tử”, năm nay, ông bầu Phước Sang lại thay đổi chiến thuật hoàn toàn với một “bầu trời sao” trong “Công chúa teen và ngũ hổ tướng”. Đó là các “thần tượng” của giới tuổi teen như Bảo Thy, Ưng Hoàng Phúc, Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, Chí Thiện, Yến Trang... Và hàng loạt các danh hài trong nước và hải ngoại như: Chí Tài, Hoài Linh, Tấn Beo, Hiếu Hiền...
 
Ngân Khánh và Thanh Thức trong "Khi yêu đừng quay đầu lại"

Có lẽ vì “công thức” làm phim Tết là hài, sao và... “nóng” nên việc làm cho khán giả háo hức, thèm thuồng xem lại lần thứ 2 là điều khá viển vông. Năm ngoái, nhìn cảnh quá tải ở các buổi chiếu phim Việt Nam, nhiều người lạc quan cho rằng các đạo diễn đang lấy lại niềm tin phim Việt ở khán giả. Tuy nhiên, đại diện của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã cho biết một thực tế,  đó chẳng qua là vì ngày Tết, khán giả “đói” văn hoá và “đói” địa điểm giải trí nên không còn cách nào khác là xem phim. Vì thế, doanh thu hoàn toàn không có nghĩa là chất lượng phim đó tốt.

Qua nhiều mùa phim Tết cho thấy, các nhà làm phim chỉ chú trọng đến tính chất giải trí với váy ngắn chân dài, “công chúa” và “hoàng tử” chứ không (hoặc làm chưa tới) đọng lại trong lòng khán giả ý nghĩa sâu xa về cuộc sống, về con người... Và cứ sau một mùa phim Tết, khán giả lại không khỏi có cái nhìn bi quan về chất lượng phim Việt, dù trước đó đã được quảng bá rầm rộ cùng những tuyên bố hùng hồn.
 

Lúc đầu, “Để mai tính” (Hãng sản xuất Early Risers Media Group, đạo diễn Charlie) nằm trong “quân số” phim chiếu Tết nhưng vào phút cuối, đại diện hãng này đã “né” Tết và chọn thời điểm không kém phần sôi động vào tháng 4, tháng phim hè. Lý do là để tránh tình trạng tranh giành rạp chiếu và “bội thực” của khán giả.

 
Thảo Nguyên
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top