Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phan Hiển: 'Khi Thi đòi mua một món hàng hiệu gì đó tôi đều suy nghĩ rất kỹ, không phải vợ xin là mua liền'

Thứ tư, 20:32 24/07/2019 | Giải trí

Phan Hiển thẳng thắn chia sẻ về những thay đổi của bản thân lẫn bà xã trong chặng đường 10 năm yêu của mình.

Chào Phan Hiển, trong buổi tiệc sinh nhật của hai con, anh và chị Khánh Thi bậc khóc khá xúc động. Khi đó, cảm xúc của cả hai như thế nào?

Khi gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, tôi cảm xúc không kìm nổi. Đặc biệt ngoài mẹ ruột còn có mẹ của bé Mỹ An và bà ngoại, cũng là người mẹ lớn của gia đình. Khi nhắc đến bà ngoại, kể cả nhắc đến một người khác, tôi rất cảm động.

Nhìn lại quãng đường khá dài giữa anh và bã xã. Anh cảm thấy có xúc cảm dâng trào không?

Tôi hơi sợ (cười). Thời gian đầu tôi không thích nghi được cuộc sống mới. Trong suốt 4 năm, khi có em bé, đến hiện tại vui có, hạnh phúc có nhưng lại không buồn, chỉ có cảm giác lo sợ vì không biết tôi có thể hoàn thành trách nhiệm của một người cha hay không. Sinh con ra là một chuyện nhưng tôi còn phải biết cách dạy dỗ. Với tuổi trẻ như vậy, tôi hay chơi với con như một người bạn hơn là người cha. Chưa biết về sau khi con cái lớn đến tuổi dậy thì, tâm sinh lý có bị thay đổi hay không, đó là điều tôi vẫn còn lo sợ.

Phan Hiển: Khi Thi đòi mua một món hàng hiệu gì đó tôi đều suy nghĩ rất kỹ, không phải vợ xin là mua liền - Ảnh 1.
Phan Hiển: Khi Thi đòi mua một món hàng hiệu gì đó tôi đều suy nghĩ rất kỹ, không phải vợ xin là mua liền - Ảnh 2.

Phan Hiển thẳng thắn chia sẻ về những thay đổi của bản thân lẫn bà xã trong chặng đường 10 năm yêu


Người ta nói phụ nữ sau khi sinh, sự lo lắng và suy nghĩ sâu xa càng nhiều hơn so với chồng mình, anh có cảm nhận điều đó ở vợ mình không?

Kể cả trước khi có con, Thi cũng suy nghĩ rất nhiều, nàng rất lo xa. Ngoài việc suy nghĩ, nàng còn hơi mặc cảm chút xíu, lúc nào cũng nghĩ mình không còn dáng đẹp như trước. Tôi nghĩ phụ nữ lúc nào cũng có suy nghĩ như vậy. Tôi luôn động viên rằng Thi không mập, không bao giờ dám chê vóc dáng người phụ nữ. Lúc nào tôi cũng cho Thi tâm lý thoải mái khi ở gần tôi.

Anh có nghĩ do sinh con và lo nhiều công việc, ngoài sự tự ti về ngoại hình, trong chị ấy còn sự lo lắng anh còn quá trẻ, có nhiều người tăm tia. Dù chị Thi không nói ra nhưng trong lòng vẫn có sự bất an không?

Từ lúc bắt đầu quen tôi, Thi đã có suy nghĩ như vậy. Trước khi hai người đến với nhau, tôi cũng có rất nhiều cô gái khác, Thi cũng có rất nhiều người khác. Khi chúng tôi quyết định thật lòng đến với nhau, xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều cô gái nên tôi nghĩ việc Thi luôn luôn lo lắng tất nhiên là chuyện sẽ xảy ra. Tôi cố gắng cho người phụ nữ của tôi có cảm giác tin tưởng hơn.

Anh cảm giác như thế nào khi ngay từ đầu, chuyện tình của anh và chị Thi bị khán giả phản đối, sau đó, mỗi một bước hai người bước qua lại dần được dang rộng vòng tay chào đón?

Thời gian đầu tôi và Thi xác định khi mọi người biết sẽ bị nói rất nhiều. Từ đầu chúng tôi đã nghĩ không quan trọng bằng việc bạn bè xung quanh có ủng hộ hay không. Nếu đối với những người ngày nào cũng tiếp xúc, ngày nào cũng trực diện mà họ phản đối, đó mới là sự khó khăn, còn ủng hộ là chuyện rất bình thường. Đã là một ngôi sao, thị phi chắc chắn xảy ra dù ở hướng nào đi nữa. Tôi và Thi xác định không để tâm đến những vấn đề đó.

Phan Hiển: Khi Thi đòi mua một món hàng hiệu gì đó tôi đều suy nghĩ rất kỹ, không phải vợ xin là mua liền - Ảnh 3.
Phan Hiển: Khi Thi đòi mua một món hàng hiệu gì đó tôi đều suy nghĩ rất kỹ, không phải vợ xin là mua liền - Ảnh 4.

Sự thay đổi về cách nhìn nhận cũng như ứng xử của gia đình anh đối với Khánh Thi như thế nào?

Ông bà ngày càng dễ chịu hơn với Thi. Trước khi biết hai đứa quen nhau, mẹ tôi rất thoáng, mẹ nói tôi muốn cưới ai cũng được, về mẹ không bao giờ bắt làm dâu kiểu của Việt Nam, phải nấu nướng giỏi vì bản thân mẹ tôi cũng chưa bao giờ làm dâu. Mẹ cũng rất hiểu cảm giác người phụ nữ phải phục vụ gia đình chồng như thế nào. Tôi cảm thấy rất may mắn cho Thi vì không bị mẹ chồng hành hạ, ngoài làm con dâu, tất nhiên nhập gia tuỳ tục, có những quy tắc riêng mỗi gia đình Thi cũng dần thích nghi được. Lúc đầu Thi có hơi khó khăn chút xíu, hơi bỡ ngỡ nhưng hiện giờ đã quen phần nào rồi.

Việc làm bố của hai con đã thay đổi con người anh như thế nào?

Tôi thấy tôi già đi (cười). Hồi xưa tôi rất ích kỷ, là con một trong gia đình nên tôi cũng chẳng biết quan tâm đến người khác. Kể cả khi quen Thi, tôi cũng không quan tâm người phụ nữ của mình quá nhiều nên hay xảy ra xung đột hầu như từ tôi. Khi có em bé, tôi biết quan tâm nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, chuyện gì cũng đặt hai mẹ con lên hàng đầu, cái gì về tôi tính sau.

Nghe chị Thi nói anh rất tinh tế và chăm con khéo?

Cũng không hẳn khéo lắm, tôi đang trong quá trình học hỏi từ các con của tôi thì đúng hơn. Tôi đang học hỏi cách bé phát triển như thế nào, cách đối xử với con như thế nào cho hợp lý. Tôi cũng thử rất nhiều cách khác nhau, dần dần tôi mới tìm ra cách tốt nhất để nói chuyện với con cũng như cách tôi dạy dỗ bé.

Hai con đều giống anh như tạc, mọi người hay chọc chị Thi đẻ thuê, có bao giờ chị Thi cảm thấy hơi tủi và ghen tỵ không?

Ghen tỵ chứ. Tối nào Thi cũng hỏi sao con không giống cô ấy, rồi cô ấy bắt tôi khen Thi rất giỏi, đẻ con giống tôi như tạc. Thật ra cũng không phải giống tôi không, nếu hai đứa bé đứng gần ông bà cố sẽ giống ông bà cố hơn giống tôi. Ông bà cố ít khi đứng gần nên mọi người thấy giống tôi nhiều hơn.

Phan Hiển: Khi Thi đòi mua một món hàng hiệu gì đó tôi đều suy nghĩ rất kỹ, không phải vợ xin là mua liền - Ảnh 5.
Phan Hiển: Khi Thi đòi mua một món hàng hiệu gì đó tôi đều suy nghĩ rất kỹ, không phải vợ xin là mua liền - Ảnh 6.

Người ta nói con gái rất thân thiết với bố, giống người tình kiếp trước của bố. Bé lại rất giống anh, từ khi có bé Anna, anh có bao giờ thân thiết với bé hơn cu Bi không?

Điều đó chưa xảy ra vì từ khi có bé, tôi lại bận nhiều công việc, gấp đôi so với hồi trước, hầu như tôi không có thời gian dành cho bé thứ hai. Bé có vẻ quấn mẹ hơn vì mẹ chăm sóc hai con nhiều hơn. Có khi tôi đi làm về mệt quá ngủ lúc nào không hay. Chắc sau 1-2 năm nữa tôi mới có thể dành thời gian nhiều cho bé.

Chị Thi có trách anh vì điều đó không?

Không đâu vì Thi là người sắp xếp công việc cho tôi, Thi cũng biết sức tôi sẽ mệt mỏi nên không trách nhiều.

Hiện nay anh đang là trụ cột về tài chính cho gia đình đúng không?

Không, tài chính tôi luôn giao cho người phụ nữ. Tôi chỉ biết trách nhiệm tôi là đi làm ra tiền. Quản lý hoặc bất kỳ vấn đề gì đều do Thi.

Có nghĩa lúc nào anh muốn xài tiền đều xin tiền vợ? Anh có cảm thấy bất tiện vì điều đó không?

Thật ra là không vì tôi thấy ba tôi cũng vậy (cười). Tôi nghĩ không nên giao tiền cho đàn ông, Không biết người khác như thế nào nhưng đối với tôi, cứ cho bao nhiêu đều xài hết bấy nhiêu, tôi không giữ được tiền nên tôi cảm thấy có người giữ tiền dùm tôi, đó là điều may mắn.

Mỗi lần anh mua quà hay tặng quà cho chị Thi vào những dịp đặc biệt thì sao?

Tất nhiên tôi vẫn có quỹ đen riêng (cười) nhưng cái gì của gia đình tôi đều để dành cả, còn quỹ đen tôi phải tích góp rất lâu mới đủ một món quà.

Anh có thường xuyên mua hàng hiệu làm quà cho vợ không?

Với tôi, tôi không có quan niệm xài hàng hiệu hay mua vật gì đó quá đắt tiền. Tôi được sinh ra trong gia đình rất tiết kiệm. Thay vì mua một món đồ đắt tiền, tôi có thể mua một món đồ rẻ hơn, phần còn lại có thể đi làm từ thiện hoặc giúp đỡ ai đó. Thói quen đó đã ăn sâu từ tiềm thức tôi từ bé. Khi Thi đòi mua một món hàng hiệu gì đó tôi đều suy nghĩ rất kỹ, thậm chí có những món mấy tháng sau tôi mới quyết định mua hay không chứ không phải Thi xin là tôi mua liền.

Phan Hiển: Khi Thi đòi mua một món hàng hiệu gì đó tôi đều suy nghĩ rất kỹ, không phải vợ xin là mua liền - Ảnh 7.
Phan Hiển: Khi Thi đòi mua một món hàng hiệu gì đó tôi đều suy nghĩ rất kỹ, không phải vợ xin là mua liền - Ảnh 8.

Lần trước anh nói anh mong cu Bi lớn lên theo nghề kinh doanh nhưng bây giờ con lại bộc lộ quá nhiều thiên phẩm về nghệ thuật, anh có cảm thấy không vui hay bất tiện không?

Tôi cũng rất vui vì sẽ có con nối nghiệp nhưng vì tôi biết theo nghiệp này sẽ rất cực, tiền cũng không nhiều như theo nghiệp kinh doanh. Nếu lớn con quyết định như thế nào, tôi sẽ tôn trọng quyết định của con. Bây giờ, tôi cũng hay bị ông bà cố la rầy nhiều.

Lần trước anh có nói anh muốn có thêm một đứa con thứ 3, điều này có thật không hay chỉ là nói đùa thôi?

Nếu có thêm một đứa nữa là ý của Thi, cô ấy muốn có thêm 1-2 con nữa. Riêng tôi thấy 2 đứa là nhiều. Tôi chỉ sợ tôi không làm tròn trách nhiệm của một người cha, 2 đứa đã không chăm nổi rồi, nếu 3 hay 4 con sẽ rất khó vì không có nhiều thời gian dành cho con. Nếu Thi muốn tôi vẫn chiều. Hiện tại 2 con đã 3 vú em rồi, nếu 3-4 con nữa chắc thành đại gia đình rất lớn.

Hai con nghe lời ai hơn, sợ ai hơn?

Sợ tôi hơn nhưng nghe lời mẹ hơn vì mẹ là người trực tiếp giao tiếp với bé. Gia đình tôi giao kèo với nhau rằng sẽ luôn có một người đấm, một người xoa, thường vai nghiêm nghị sẽ để ba làm nhiều hơn.

Anh có gặp tình trạng khi bố mẹ la con thì bé sẽ được bênh vì cả hai rất giống ông bà?

Có chứ, tôi luôn nói chuyện và làm việc tư tưởng với ông ba vì thường ông bà rất chiều cháu, đặc biệt cháu nội lại được chiều nhiều hơn. Mỗi ngày, tôi phải nói chuyện để ông bà hiểu nếu cứ chiều về sau cháu sẽ hư, không nghe lời và gây ra những hệ quả về sau.

Anh có sợ quãng thời gian yêu nhau lâu, chung sống vợ chồng lâu, lửa hôn nhân sẽ dần mất đi?

Đối với tôi cũng 10 năm, tôi nghĩ về trách nhiệm rất đúng vì đã yêu nhau phải có trách nhiệm với nhau, khi đã có con cũng phải có trách nhiệm với con. Nếu chỉ có trách nhiệm không, cuộc sống rất tẻ nhạt, không còn lửa của cả hai nữa nên hai vợ chồng luôn cố gắng giữ điều đó. Cuối tuần vợ chồng tôi luôn hẹn hò đi chơi như mới yêu.

Phan Hiển: Khi Thi đòi mua một món hàng hiệu gì đó tôi đều suy nghĩ rất kỹ, không phải vợ xin là mua liền - Ảnh 9.
Phan Hiển: Khi Thi đòi mua một món hàng hiệu gì đó tôi đều suy nghĩ rất kỹ, không phải vợ xin là mua liền - Ảnh 10.

Điều gì anh thấy thay đổi nhiều nhất của chị Thi so với ngày mới yêu?

Thi dần dần trở thành người phụ nữ của gia đình nhiều hơn. Hồi trước, Thi luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu, người yêu thứ hai. Bây giờ Thi biết sắp xếp và dành thời gian cho gia đình, biết cách làm “con” nhiều hơn. Gia đình tôi có quy tắc trên nói dưới phải nghe, kể cả trên nói sai hoặc ba mẹ có sai cũng phải nghe theo. Trước kia Thi không vậy, nói không nghe nên xích mích mẹ chồng - con dâu xảy ra từ vấn đề đó. Dần dần Thi cũng thay đổi rất nhiều.

Đến thời điểm này có điều gì ở vợ mà anh muốn thay đổi?

Không có người nào hoàn hảo, chỉ có người tôi chấp nhận được tính của họ, tính xấu cũng được, tính tốt cũng được, chấp nhận được sẽ sống được với nhau. Còn thay đổi tôi nghĩ chỉ thay đổi phần nào nhỏ xíu thôi, không thể nào thay đổi hết được vì người xưa có câu “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà.

Cảm ơn Phan Hiển về buổi trò chuyện này!

Theo Tri Thức Xanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 18 phút trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 2 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 4 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 6 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Giải trí - 19 giờ trước

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc", Nathan Lee chia sẻ.

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Bị chê diễn xuất ồn ào, Thúy Diễm - "bạn thân" Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết: "Khổ thân Diễm, vai diễn này phải thế, không biết làm khác thế nào. Cả nhà thương cho Diễm làm một vai diễn ồn một chút".

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Giải trí - 22 giờ trước

Trong chương trình Chuyển động 24h, diễn viên Tuấn Tú - Duy Hưng đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim ‘Người một nhà’.

Phương Oanh bầu 8 tháng vẫn đi đóng phim, bạn diễn nói một câu khiến khán giả bật cười

Phương Oanh bầu 8 tháng vẫn đi đóng phim, bạn diễn nói một câu khiến khán giả bật cười

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây bất ngờ trở lại đoàn làm phim của VFC. Điều đáng chú ý là bạn diễn nói với cô một câu khiến ai cũng bật cười.

Người mẫu Cao Ngân: Tôi vốn ‘quê’ nên bán trà muối ớt ở vỉa hè cũng bình thường

Người mẫu Cao Ngân: Tôi vốn ‘quê’ nên bán trà muối ớt ở vỉa hè cũng bình thường

Giải trí - 1 ngày trước

Cao Ngân khẳng định việc kinh doanh xe trà muối ớt ở vỉa hè không ảnh hưởng gì đến hình ảnh của cô trong showbiz Việt.

Top