Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phan Hiển: 'Cha mẹ từng sốc khi tôi trở lại với Khánh Thi'

Thứ tư, 11:07 07/12/2016 | Giải trí

Nam kiện tướng dancesports cho biết cha mẹ anh bất ngờ khi anh và Khánh Thi nối duyên với nhau sau 2 năm xa cách.

Ông xã của nữ giám khảo Bước nhảy hoàn vũ lên kế hoạch kết hôn vào năm 2017, tuy nhiên Khánh Thi lại thích sinh thêm em bé nên họ dự định dời kế hoạch đến khi con thứ hai chào đời.

Phan Hiển thổ lộ vợ chồng anh thích tiệc cưới phong cách phương Tây đơn giản, diễn ra tại nhà thờ hoặc bãi biển với sự chứng kiến của người thân, bạn bè.


Khánh Thi - Phan Hiển dự định cưới vào năm 2017.

Khánh Thi - Phan Hiển dự định cưới vào năm 2017.

Thích đám cưới trên bãi biển và ở nhà thờ

- Có thông tin Phan Hiển - Khánh Thi sắp tổ chức đám cưới, thực hư thế nào?

- Hiển và Thi dự kiến tổ chức đám cưới vào năm nay nhưng vì quá nhiều việc, không sắp xếp được thời gian nên sẽ chuyển sang năm sau. Nhưng năm sau nàng lại muốn có thêm “công chúa” nữa nên chưa biết thế nào. Nếu năm sau nhà có thêm người thì đợi bé chào đời rồi làm đám cưới cũng chưa muộn.

- Anh và bạn đời sẽ chuẩn bị một lễ cưới như thế nào?

- Tôi thích tổ chức đám cưới ở nhà thờ theo phong cách châu Âu. Tôi không thích đám cưới kiểu Việt Nam là có chừng đó bàn, mọi người đến ăn uống, chúc tụng. Tôi thích không gian riêng tư, khép kín chỉ có những người bạn thân.

Ngoài đám cưới ở nhà thờ, tôi còn thích đám cưới trên bãi biển. Tôi muốn đám cưới diễn ra trong 7 ngày liên tiếp chứ không phải 1 ngày. Chẳng hạn như chúng tôi sẽ đi du lịch khắp nơi, thích chỗ nào sẽ làm đám cưới chỗ đó cùng bạn bè thân thiết.

Sau kết hôn, chúng tôi vẫn ở chung với bố mẹ, ông bà. Gia đình không muốn con cái sống riêng nên tôi tôn trọng quyết định đó.

- Làm cha ở tuổi 23, cuộc sống của anh thay đổi thế nào?

- Về mặt công việc thì không thay đổi nhiều, còn giờ giấc riêng tư của hai vợ chồng không có nhiều như trước. Ngoài công việc, hai vợ chồng đều dành hết thời gian cho con cái. Một ngày hai vợ chồng chỉ có 1-2 tiếng riêng tư thôi.

Thú thật Thi và Hiển không lãng mạn lắm. Sau một ngày làm việc là chỉ muốn lên gường đi ngủ. Thi và Hiển gặp Kubi cao lắm là 2 tiếng, bé chủ yếu ở với ông bà nội.

- Khi dọn về sống chung, anh có e ngại bà xã là người bận rộn, lại nổi tiếng sẽ khó hoàn thành vai trò con dâu trong gia đình?

- Mẹ tôi rất thoáng. Ngay từ đầu đã xác định không để Thi làm dâu, vì một người nổi tiếng như vậy khó hoàn thành nhiều vai trò. Làm dâu nghĩa là phải nội trợ nhưng công việc của Thi không cho phép. Thời gian dành cho con chỉ có 2 tiếng thì khó làm nhiều việc nhà được.

Nhưng đến ngày giỗ, tiệc của gia đình Thi rất hiểu ý. Cô ấy chủ động vào bếp phụ cha mẹ. Tôi rất hài lòng về điều đó.


Phan Hiển cho biết Khánh Thi không phải làm dâu khi sống trong gia đình anh.

Phan Hiển cho biết Khánh Thi không phải làm dâu khi sống trong gia đình anh.

Từng chia tay hai năm và yêu người khác

- Khánh Thi vốn là người mạnh mẽ, chủ động trong công việc. Trong đời sống vợ chồng cô ấy là người thế nào?

- Thi là người mạnh mẽ trước mặt mọi người, chứ tôi là người hiểu cô ấy. Cô ấy là người Hà Nội phải vào Nam lập nghiệp nếu cứ yếu đuối thì không thể thành công được. Bên ngoài Thi mạnh mẽ, quyết đoán như đàn ông nhưng thực ra bên trong rất yếu đuối. Hầu như mọi việc trong nhà đều do tôi quyết định.

Quan điểm bất đồng chỉ nảy sinh trong công việc, còn về nhà thì không. Thi và Hiển sống cùng bố mẹ, ông bà ngoại nữa nên gia đình mang tính truyền thống cao.

- Có giai đoạn anh và Khánh Thi chia tay nhau, nhưng về sau lại tái hợp và Kubi chào đời, lý do gì khiến cả hai quyết định chung sống bên nhau?

- Khoảng hai năm trước khi có em bé, tôi và Khánh Thi chia tay. Hai đứa vừa quay lại thì có em bé nên cha mẹ rất sốc. Chúng tôi nghĩ là có duyên, lúc đó cả hai đều có người yêu nhưng vẫn quyết định trở về bên nhau.

Khi gia đình hai bên biết chuyện, mẹ Thi không phản đối. Cha tôi không phản đối nhưng cũng không đồng tình. Cha chỉ khuyên chứ quyết định cuối cùng vẫn là tôi. Trong quá trình Thi có em bé, tôi luôn ở cạnh cô ấy đã khiến cha mẹ rất buồn vì con cái không biết nghe lời. Tôi giải thích với cha mẹ, Khánh Thi là người sống chung với tôi suốt đời và tôi chọn người này.

- Kết hôn cùng phụ nữ lớn hơn 12 tuổi, lại làm việc tại trung tâm của vợ, nhiều người nghĩ Phan Hiển “ăn bám” vợ, anh phản ứng thế nào?

- Vấn đề để tên trung tâm là Khánh Thi thuộc về thương mại. Từ đầu, tôi đã nói với Thi là mình làm nghề vì đam mê chứ không phải kiếm tiền nên không quá quan trọng. Hơn nữa, Khánh Thi là người đầu tiên mang bộ môn dancesport về Việt Nam nên để tên Khánh Thi là phù hợp nhất. Tôi rất thương và hiểu bà xã nên cho dù ai nói thế nào cũng không để tâm.

- 10 năm nữa, Khánh Thi 45 tuổi, còn anh chỉ mới 33, tâm lý phụ nữ càng lớn tuổi sẽ càng thay đổi. Anh có lo ngại sự chênh lệch tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình?

- Đây cũng là câu hỏi mà cha mẹ đặt cho tôi. Tôi trả lời vợ chồng là cái duyên. Khi còn duyên sẽ ở được với nhau, còn không thì đường ai nấy đi. Tôi và Thi đều xác định như vậy trước khi đến với nhau. Hơn nữa, tôi là theo đạo Thiên Chúa nên rất khó ly dị.

Giữ gìn nhan sắc không phải là vấn đề của phụ nữ lớn tuổi mà bất kỳ phụ nữ nào cũng quan tâm. Tôi biết nàng đang gặp áp lực về nhan sắc, cứ rảnh là đi spa suốt. Một phần có lẽ vì lấy chồng trẻ tuổi nên áp lực sẽ tăng gấp đôi.


Nam kiện tướng dancesport chăm sóc con trai để bà xã an tâm ngồi ghế giám khảo.

Nam kiện tướng dancesport chăm sóc con trai để bà xã an tâm ngồi ghế giám khảo.

'Tôi ghen 1 thì Khánh Thi ghen 10'

- Yêu và kết hôn với người kém hơn mình nhiều tuổi, trong đời sống vợ chồng, Khánh Thi bộ lộ sự ghen tuông với anh thế nào?

- Không biết mọi người thế nào nhưng tôi rất khó chịu khi Thi đi với người đàn ông khác dù biết đó là đặc thù công việc. Ví dụ như khi ngồi chấm thi, hay làm việc cùng ai đó, đứng chụp hình thôi thì mình cũng cảm thấy khó chịu.

Khánh Thi cũng vậy, cô ấy ghen lồng lộn. Tôi ghen 1 thì Thi phải ghen 10. Ví dụ như thấy tôi nói chuyện với nhân viên nữ thôi cũng bắt gặp ánh mắt khó chịu của Thi nên mình hạn chế vấn đề đó. Vì thế, mỗi lần đi đâu, tôi luôn muốn Thi đi cùng.

Tôi không thuộc tuýp lãng mạn nhưng khá hiểu tâm lý phụ nữ, biết người ta muốn gì. Tôi hay tặng quà cho Thi để làm người phụ nữ của mình vui và khiến họ cảm thấy được quan tâm. Tôi hiểu ý phụ nữ nhanh, lúc Thi buồn là biết mình phải làm gì.

- Anh làm thế nào để bà xã tin tưởng khi tính chất công việc luôn phái tiếp xúc với bạn nhảy, học trò?

- Phụ nữ rất nhạy cảm, chỉ cần người đàn ông của mình có cái gì khác một chút, họ sẽ nhận ra ngay. Để bà xã tin tưởng, mình phải xem lại thái độ của mình. Tôi sẽ không quá gần gũi, hay phải tạo khoảng cách với nữ giới, không có ánh mắt “thả thính”.

Ngoài đời mình tạo khoảng cách nhưng khi lên sân khấu thì không thể, vấn đề đó Thi rất hiểu. Thời gian đầu, tôi nhảy với người khác, Thi rất ghen, nhưng do đặc thù công việc nên phải bỏ qua.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 2 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 4 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 6 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 19 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 22 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top