Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phan Anh: Thừa sức để bóc mẽ vài nhân vật

Thứ tư, 07:10 20/10/2010 | Giải trí

Phan Anh là MC duy nhất của Vietnam Idol 2010. Đây thực sự là nét mới nhất của chương trình năm nay.

Có vẻ như vai trò này không hề dễ dàng chút nào. Khán giả khắp nơi đang chờ đợi một hình ảnh mới ở MC của cuộc thi thần tượng âm nhạc danh tiếng này.

Có thể nói tự tin là phong cách và là điểm mạnh của anh trong dẫn chương trình truyền hình. Có ai nói với anh rằng "tự tin cũng chính là điểm yếu của anh" chưa?

- Có thể tự tin là điều mà người khác cảm nhận về tôi khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Thực ra chưa có khi nào đứng trước máy quay mà tôi lại không có cảm giác run và hồi hộp cả! Vì thế, tôi chưa đủ tự tin đến mức chỉ khăng khăng bảo vệ cái tôi của riêng mình, không biết lắng nghe mọi người, khiến nó trở thành điểm yếu như vậy đâu!

Không tự tin thì làm sao anh làm chủ được tình huống mà "quay" các khách mời trong Sao Online? Đã bao giờ anh "bất lực" trước nhân vật nào khi không thể khai thác được gì ở họ?

- Tôi không bao giờ có ý định "quay" các khách mời! Dù phải nói rằng có vài nhân vật mình cũng hơi ghét và thừa sức để bóc mẽ. Nhưng đó không phải là show của cá nhân tôi để mà làm vậy!
 
Chương trình này, tôi chỉ đơn giản là làm cầu nối chuyển những câu hỏi của người hâm mộ tới thần tượng của họ mà thôi. Nếu có đưa đẩy thêm cũng là nhằm tạo cơ hội cho Sao được tâm sự nhiều hơn! Đây là dịp để người nổi tiếng gần gũi hơn khán giả, họ đến nghĩa là họ chấp nhận để khai thác, còn nếu họ không cho người ta khác thác gì thì họ mới là người đang "bất lực" trong việc tiếp cận với khán giả của mình.

Anh là người có gu ăn mặc, lên hình sáng, gương mặt cuốn hút, buộc người khác phải nhìn tới anh. Nếu nói cách ăn mặc của anh hơi bóng bẩy có làm anh bận tâm?

- Bóng bẩy mà có gu là tốt rồi (cười). Nhưng thật ra dùng chữ bóng bẩy cũng hơi khiến tôi bận tâm vì nó có vẻ hàm ý cả sự điệu đà trong đấy! Song phải đính chính vì bạn xem này, ngoài đời tôi xuề xòa thế này cơ mà chỉ khi lên tivi mới chăm chút vậy chứ!

Con đường đến với điện ảnh của anh thế nào? Chắc cũng kiểu duyên cơ gì đấy theo công thức của nhiều nghệ sĩ?

- Không biết nói ra tôi có bị Tổ phạt không chứ ngày trước tôi ác cảm với nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng ghê gớm lắm! Tôi được mời nhiều phim, từ hồi mới bước chân vào làm truyền hình, mà đâu có nhận lời! Khi đạo diễn Trọng Trinh và đạo diễn Đỗ Thanh Hải đề nghị tôi một vai trong Vinh quang gia tộc (nay tạm đổi tên thành Cầu vồng tình yêu) là thời gian tôi bị sốc vì bố tôi ra đi quá đột ngột nên mình muốn làm cái gì đó khác đi như một cứu cánh…

Vậy vai diễn của anh trong Cầu vồng tình yêu như thế nào? Anh có kỷ niệm vui nào khi đóng phim này?

- Đoàn phim yêu cầu không được tiết lộ thông tin về vai diễn nên chỉ nói về tình cảm của tôi với vai diễn thôi nhé! Trong phim này tôi vào vai một anh chàng thông minh, đẹp trai, lông bông, vô tâm nhưng lại cũng rất tình cảm! Bạn có biết một trong những lý do tại sao mà tôi nói làm phim ở Việt Nam khổ mà mọi người vẫn háo hức làm không? Vì vui…
 
Xem phim mọi người hãy để ý thỉnh thoảng cảnh trước, cảnh sau mà tôi đã mất cái nhẫn, sử dụng đồng hồ khác hay thay dây nịt… thì đó là do tôi quên phục trang đấy. Sau khi bị đạo diễn khiển trách thì cũng có nhiều chuyện đùa ra nước mắt vì cái tật này.
 
Ngoại hình, đài từ, sự nhanh nhạy, vốn sống nhiều…có thể xem là thuận lợi của anh khi bước sang lĩnh vực phim ảnh. Còn khó khăn với anh là gì?

- Đó cũng có thể tiềm ẩn những khó khăn chứ? Ví dụ muốn đóng vai đểu, mà đạo diễn nói ngoại hình của em diễn đểu người xem không tin. Nói nhanh quá giờ phải tập nói chậm lại! Vốn sống nhiều, nhanh nhạy lắm đôi khi lại hay có ý kiến, đôi khi hay có ý kiến người ta lại… chửi là mình lên mặt, tinh vi.

Bất kỳ người nào từ lĩnh vực khác nhảy sang đóng phim cũng đều phát biểu một câu như nhau "vì đam mê và muốn thử sức". Anh có "dị ứng" với cách nói này không?

- Muốn thử sức thì tôi nghĩ là đúng! Nhưng nếu ai nói đó là sự đam mê thì tôi phải xem lại đã. Nếu anh nói đam mê điện ảnh, nghĩa là anh phải biết những tác phẩm kinh điển, phải có những bộ phim anh xem đi xem lại hàng chục lần không biết chán, tuần nào không ra rạp cảm thấy lạc hậu, bứt rứt! Có người không kể tên nổi những nghệ sĩ điện ảnh tên tuổi của Việt Nam thì tôi chẳng thể hiểu cái đam mê của họ là gì. Đam mê ư? Tôi chưa dám nhận!

Thấy anh có vẻ tự tin, ít bi quan, tính thực tế khá cao trong cách nói chuyện. Đó là do anh tự biết tìm niềm vui cho mình hay anh luôn "la vie en rose" (Đời toàn màu hồng)?

- Tôi có may mắn là được sống trong một môi trường nhiều bình yên và đầy màu hồng! Nhưng tôi cũng nghĩ còn một điều quan trọng khác là tôi biết phân biệt thế nào là màu hồng và cái gì được gọi là bình yên! Hạnh phúc đơn giản và ở quanh ta, nhất là khi bạn biết điều chỉnh định nghĩa của chính mình về hạnh phúc!

Xin cảm ơn Phan Anh!

Theo Sức sống mới

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 4 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 5 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 6 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 9 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 11 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 13 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top