Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Ông bầu” Phúc Nguyễn: Giành vương miện rồi lấy đại gia ngay thì quá ích kỷ

Thứ năm, 11:00 30/08/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Phúc Nguyễn là “ông bầu” của các Hoa hậu, người mẫu trong nhiều cuộc thi lớn. Anh chính là người đưa Phạm Hương, Trương Thị May, Hoàng My, Ngọc Tình và nhiều người khác giành được hào quang. Tuy nhiên, trong 14 năm làm nghề dù đạt được nhiều thành công nhưng anh cũng gặp phải không ít thị phi. Song vì tình yêu với nghề, anh vẫn theo đuổi bằng được con đường mà mình đã chọn.


“Ông bầu” Phúc Nguyễn và các người đẹp Phạm Hương, Trương Thị May. Ảnh: TL

“Ông bầu” Phúc Nguyễn và các người đẹp Phạm Hương, Trương Thị May. Ảnh: TL

Tôi không bị áp lực tiền, quyền

Anh từng gặp phải nhiều thị phi trong chuyện đào tạo người đẹp, người mẫu, nổi bật là vụ tố Hoàng My vô ơn vào năm 2012. Vì sao mới đây anh vẫn chọn một dự án tìm ứng cử viên tham gia các cuộc thi sắc đẹp lớn?

- Tôi làm dự án vì có nhiều mục đích. Mục đích thứ nhất là tôi muốn tìm ra nhân tố xuất sắc để tham gia 10 cuộc thi mà công ty tôi đang giữ bản quyền. Mục đích thứ hai là: Vì Việt Nam mình tiếp cận với những sàn diễn thế giới còn đang rất khó thì bên tôi có đơn vị nước ngoài giúp phối hợp được với nhiều sàn diễn thế giới và tôi muốn đưa những thí sinh đưa qua để tiếp cận với những sân chơi lớn như vậy. Mục đích thứ ba là tôi muốn tạo một sân chơi tạo điều kiện cho những người đoạt giải cao và lọt top trong nhiều cuộc thi khác nhau. Các bạn ấy thi xong thì thường bị bỏ rơi giữa chừng. Như vậy, các bạn không thể nào phát triển được và cũng không biết phát triển như thế nào. Dự án của chúng tôi chính là định hướng và xây dựng hình ảnh cá nhân cho các bạn ấy. Tôi muốn giúp đỡ các bạn ấy.

Những gì anh nói thì nhiều công ty đào tạo và giữ bản quyền các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam đang làm. Vậy công ty của anh có điều gì khác biệt?

- Thông thường các công ty chỉ lựa chọn theo kinh nghiệm cá nhân của mình. Ví dụ, tôi thích cô này thì gửi cô ấy đi nhưng chắc gì cô ấy đã phù hợp với các tiêu chuẩn chung của các chuyên gia sắc đẹp trong các giải thi quốc tế. Cho nên điểm khác biệt của tôi là sẽ tổ chức tuyển chọn công khai và để cho 14 chuyên gia trong, ngoài nước ở nhiều lĩnh vực ngồi vị trí giám khảo. Họ sẽ lựa chọn rất kỹ. Ví dụ, chúng tôi có bác sĩ thẩm mỹ xem người đẹp đã đủ những chuẩn về cái đẹp hay chưa. Rồi về catwalk, họ cũng sẽ có sự định hướng phù hợp với người được lựa chọn. Đối với tôi, người được lựa chọn không phải chỉ đi thi đem văn hóa Việt Nam đến quốc tế. Tôi muốn sự khác biệt của tôi sẽ định hướng cho các bạn đến với các cuộc thi nhan sắc có một vị trí nhất định. Chứ chúng ta cứ tham gia rồi giới thiệu suông thì mọi người sẽ quên hết thôi.

Nhưng thực tế, nhiều công ty đào tạo và giữ bản quyền tại Việt Nam đều được đánh giá là có uy tín. Anh có sợ các người đẹp không tin tưởng vào mình?

- Tôi có nghĩ về nỗi sợ đó, ngay khi bước chân vào showbiz năm 2004, lúc tôi đoạt giải Nhà tạo mẫu tóc toàn quốc và đến năm 2018, tôi mới thực hiện ước mơ đào tạo của mình. Có nghĩa là nỗi sợ ấy kéo dài hơn chục năm và trong suốt thời gian ấy, tôi chuẩn bị mọi thứ để có được như ngày hôm nay. Tôi chuẩn bị cái gì? Tôi chuẩn bị uy tín của mình. Tôi có những học trò “có tiếng nói” trong showbiz Việt, điển hình như: Phạm Hương, Trương Thị May, Hoàng Mỹ, Ngọc Tình hay Quán quân The Voice Ali Hoàng Dương. Đó chính là niềm tin tôi muốn dành cho các bạn.

Nhiều cuộc thi sắc đẹp lâu đời như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam… dù mất rất nhiều thời gian tuyển chọn nhưng khi kết thúc vẫn bị vấp phải tin đồn mua giải, có đại gia “chống lưng”. Liệu anh có bị áp lực bởi tiền, quyền lực, mối quan hệ để chọn “bừa” một người?

- Thật ra, có một cái điều mà Ban Tổ chức nào cũng phải đối diện và chịu áp lực: Thứ nhất là mối quan hệ, thứ hai là kinh tế. Đối với tôi, tôi đã chuẩn bị riêng cho mình một tiềm lực về kinh tế để mình không phụ thuộc vào ai cả. Những chương trình của tôi không có nhà tài trợ. Bởi vì tài trợ là sẽ có nhu cầu và nhu cầu là phải có điều kiện. Nếu tôi cầm tiền của một người thì tôi phải thỏa mãn điều kiện của họ. Gần như với Ban Tổ chức nào, bài toán kinh tế cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ. Nhưng với tôi, khi tôi tổ chức các chương trình thì nhận được sự giúp đỡ của bạn bè. Họ tin tưởng, yêu và đam mê công việc của tôi. Tôi không tốn kém nhiều khi tổ chức các chương trình của mình.

Thực tế, nhiều cô gái sau khi đạt được danh hiệu thì kiếm chồng đại gia để có một cuộc sống nhung lụa. Quan điểm của anh thế nào về hiện tượng này?

- Xét góc độ là nhà đào tạo thì tôi thấy lựa chọn của họ là ích kỷ. Ví dụ, trong một cuộc thi có 500 người tham gia và bạn xuất sắc đứng vị trí số 1. Bạn chính là sự kỳ vọng của những người chọn lựa ra bạn. Họ đặt niềm tin và mong muốn bạn tỏa sáng rồi làm được nhiều việc có ích hơn. Vì vậy, tôi thấy lựa chọn đó là ích kỷ và phí phạm. Nhưng về quan điểm cá nhân trong đời sống bình thường thì tôi thông cảm được. Đó là cuộc sống và ai cũng cần phải sống. Showbiz rất phù phiếm. Nó không có chỗ dựa vững chắc. Nó không có một lời cam kết an toàn.

Cảm thấy bình thường với chuyện vô ơn

Như anh đã nói, anh giúp Phạm Hương, Trương Thị May vươn tới hào quang. Vậy anh đã giúp họ như thế nào?

- Để nói về sự giúp đỡ thì nó nhiều và rộng lắm. Nhưng tôi chỉ muốn nói ngắn gọn thế này, tôi giúp họ định hướng. Sự định hướng rất quan trọng trong cuộc sống. Nếu bạn vô phương hướng nghĩa là bạn sẽ không biết đi đâu. Có thể tôi giúp họ bằng tiền, nhưng cũng có thể tôi chỉ giúp họ bằng một lời nói. Ví dụ, tôi dùng kinh nghiệm xử lý tình huống của mình để tư vấn cho họ khi họ rơi vào một tình cảnh đặc biệt.

Anh đã giúp đỡ nhiều người nhưng có một thực tế là nhiều người vô ơn bạc nghĩa với mình. Anh nghĩ sao về việc này?

- Những năm tháng đầu bước chân vào showbiz, tôi đã gặp và cảm thấy showbiz rất bạc bẽo, rất vô tình. Nhưng càng về sau, tôi càng hiểu tính chất của nó là như thế. Nếu mình ở trong đó thì nên chấp nhận đó là sự thật. Và mình phải hiểu là “cây cao có cây cao hơn”. Cho nên, các bạn ấy đã bước qua một đỉnh cao thì sẽ tìm một đỉnh cao khác. Chính vì vậy, tôi mừng cho các bạn mà không bận tâm nhiều.

Với hai người đẹp Phạm Hương và Trương Thị May, anh giúp đỡ nhiều như vậy mà họ không nhắc đến. Mối quan hệ hiện tại giữa anh và họ như thế nào?

- Trong showbiz, họ muốn nổi tiếng thì phải hòa nhập và quảng giao. Tôi nhắc họ không nên nói về tôi quá nhiều. Tôi nói với họ rằng: “Chúng ta coi như biết nhau thôi là được rồi”. Tôi chỉ muốn là người đứng sau thành công của họ mà thôi.

Cảm ơn Phúc Nguyễn về cuộc trao đổi!

Thành Nam (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Mansion Global, Lisa (Blackpink) mua căn nhà mới ở Beverly Hills, California, Mỹ. Biệt thự có thiết kế sang trọng, cổ điển.

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Giải trí - 2 giờ trước

Nghỉ diễn xuất, chàng Lương Sơn Bá đình đám này trở thành tỷ phú.

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 18/4, Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà tung MV ca nhạc "Anh không yêu mùa xuân". Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của cô.

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Giải trí - 6 giờ trước

Từng quyết định hủy với một hôn nữ diễn viên trước ngày cưới, sao nam này lại vừa bị nghi đã "đường ai nấy đi" với bạn gái.

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Nếu như vai nam chính, nữ chính đang nhận được nhiều phản ứng đa chiều thì vai bà Hạ Lan của NSND Thu Hà được khen chuẩn khí chất của người phụ nữ quyền lực.

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Trần Bảo Sơn hiện sống độc thân sau những cuộc tình đi qua trong đời còn vợ cũ Trương Ngọc Ánh đang vướng tin đồn chia tay tình trẻ.

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Giải trí - 19 giờ trước

Có giai đoạn, hoa hậu này phải liên tục lên tiếng vì xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cô đã sinh con đầu lòng.

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/4, chuỗi sự kiện hội sách với chủ đề "Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai" chính thức được khai mạc.

Thanh Sơn nói gì khi bị 'soi mói' đời tư?

Thanh Sơn nói gì khi bị 'soi mói' đời tư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Đôi khi hơi khó chịu một chút vì bị soi mói quá nhiều. Đây là giai đoạn quan trọng tôi phát triển nghề vì thế tôi rất muốn mọi người tập trung mọi mối quan tâm vào công việc, vào những vai diễn của tôi", Thanh Sơn chia sẻ.

Tình hình mới nhất của Thương Tín: Còn 50 nghìn trong túi, đi lang thang tìm người thân

Tình hình mới nhất của Thương Tín: Còn 50 nghìn trong túi, đi lang thang tìm người thân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Thương Tín mới đây đã gọi cho nhạc sĩ Tô Hiếu nhưng sau cuộc điện thoại, nam nghệ sĩ lại đi mất và không rõ hiện đang ở đâu.

Top