Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSND Thế Anh: "Phim bây giờ hàng chợ nhiều hơn hàng hiệu"

Thứ năm, 07:20 28/05/2009 | Giải trí

"Nhiều diễn viên ngày nay cứ đóng được một, hai phim đã thổi bùng lên cho mình là ngôi sao. Họ bị ngộ nhận hơi nhanh", NSND Thế Anh nhận xét.

 
Gặp lại NSND Thế Anh vào một buổi sáng đầu tuần, lắng nghe ông kể chuyện làm phim thời xưa và thời nay mới hay người diễn viên tài ba một thời vẫn không ngừng ước vọng về một nền điện ảnh nước nhà lớn mạnh.

NSND Thế Anh thời trẻ

- Nhiều diễn viên nổi tiếng một thời đã dừng lại trong sự nghiệp điện ảnh - truyền hình  còn NSND Thế Anh thì  sao?

- Ai đã lỡ theo cái nghiệp diễn viên thấy mình cứ như con thiêu thân, thấy ánh sáng sân khấu là lao vào, không dừng được niềm đam mê. Tôi cũng vậy thôi, trong khi mình còn đóng được thì sao lại phải dừng cho nó phí đi? (cười)

- Từng góp mặt trong thời kỳ điện ảnh Việt Nam "hùng mạnh nhất", ông đánh giá phim ảnh của chúng ta hiện tại thế nào?

- Phim bây giờ là… hàng chợ nhiều hơn hàng hiệu, sự chuẩn bị để cho ra đời một phim bây giờ cũng chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 phim của thời xưa.

Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác bởi ngần này tuổi (NSND Thế Anh sinh năm 1938 - PV) mà vẫn còn được đóng phim, tôi xem đó là niềm vui lớn của mình. Nói cho vui là có cơ hội nào đến cứ… vồ lấy. (cười)

Những người như tôi bây giờ có hai cách: hoặc giã từ điện ảnh hoặc đóng có chọn lựa. Tôi chọn cách thứ hai vì bao nhiêu năm trời đi theo nó, bây giờ bỏ thì phí, còn đóng góp được gì mình cứ đóng góp.

NSND Thế Anh vào vai vua Mèo trong "Lưu lạc trở về Samsao"

- Xin phép được nói thẳng, cho đến bây giờ, qua khoảng gần chục phim truyền hình, có bao giờ nhìn lại ông thấy mình… không nên đóng một phim nào đó?

- Nhà báo hỏi thật thì tôi cũng xin nói thật. Có một phim. Khi xem lại phim đó tôi ngượng với mình, tự hỏi vì sao mình có thể tham gia trong một bộ phim với những tình huống ngớ ngẩn như thế được.

Sau phim đó thì tôi rút kinh nghiệm chỉ đồng ý đóng khi biết rõ kịch bản chứ không nghe lời “ngon ngọt” của đạo diễn nữa. (cười).

- Dạo gần đây khán giả lại gặp NSND Thế Anh ở lĩnh vực sân khấu kịch. Ông muốn đa dạng loại hình?

- Gốc của tôi là sân khấu, được điện ảnh mời liên tục thời kỳ đó nên tạm quên sân khấu. Bây giờ điện ảnh ít quá nên có tôi tham gia vài vai bên sân khấu cho đỡ nhớ nghề. Và nói thật, thời bây giờ kịch dù sao cũng hay hơn phim. Tôi đang tham gia vào hai vở kịch Người thi hành án tử và Tả quân Lê Văn Duyệt của Nhà hát Kịch TP.HCM.

Nói cho cùng thì người làm nghề diễn cũng như thanh kiếm, không được mài sắc, không mang thi đấu thì kiếm sẽ cùn đi. Nếu tôi chọn cách không tham gia vai nào, ngồi đó mà chê bai thì có gì hay phải không?
 
NSND Thế Anh có đam mê sưu tầm poster phim ảnh mình từng đóng. Hiện tại ông có đến cả hàng trăm poster treo ở nhà riêng.

- Kinh nghiệm nhiều năm là diễn viên điện ảnh được ông sử dụng ra sao trên sân khấu và phim truyền hình?
 
- Phim là của đạo diễn, nhưng không ai cấm vai diễn của mình hay, lóe sáng trong trường hợp phim có dở đi chăng nữa. Giống như mình có thể làm bộ bàn ghế đẹp trong căn nhà được xây không lấy gì làm đẹp lắm… Nói như thế để thấy là khi nhận vai, mình cứ làm thật tốt, thật tròn trịa vai diễn của mình.

Kinh nghiệm phải đi kèm với kiến thức hiện đại, bây giờ mỗi ngày tôi xem ít nhất hai phim điện ảnh để biết điện ảnh thế giới tiến bộ ra sao. Xem mà buồn cho nền điện ảnh của mình nhưng tôi vẫn có niềm tin phim ảnh mình rồi đây sẽ khá lên.

- Đóng chung với nhiều diễn viên trẻ trong khá nhiều phim, xin ông cho biết cảm nghĩ của mình về thế hệ diễn viên trẻ bây giờ?

- Nhiều diễn viên ngày nay trẻ, đẹp, tiếp thu nhanh nhưng bị ngộ nhận hơi nhanh. Cứ đóng được một, hai phim đã thổi bùng lên cho mình là ngôi sao.

Diễn viên nào yêu nghề, xem nghề diễn là nghiệp luôn biết trau dồi, học hỏi bởi họ hiểu tài năng phải đi kèm kiến thức. Mỗi ngày mình học hỏi qua đồng nghiệp, qua nguồn phim ảnh vô tận của thế giới. Tôi cũng buồn khi thỉnh thoảng có đoàn này đoàn kia qua Việt Nam giao lưu, diễn nhưng ít thấy diễn viên trẻ đi xem.

Khi Romeo & Juliet của nhà hát TNT Anh quốc sang biểu diễn tại TP.HCM, tôi xem đi xem lại đến 3 lần, phục họ diễn giỏi quá. Nhìn quanh quẩn thì rất hiếm hoi khán giả là diễn viên.

- Nhiều người nói cho đến độ tuổi này, NSND Thế Anh vẫn còn hy vọng, vẫn còn chờ đợi vào một vai diễn ấn tượng như thời Nổi gió, Mối tình đầu…?

- Còn sống là còn hy vọng, ai mà không thế. Cứ hy vọng, biết đâu từ giờ đến cuối đời mình vẫn có được vai diễn hay. Bây giờ mà đòi như xưa khó lắm, làm sao còn Thế Anh của Nổi gió, của Lưu lạc trở về Samsao hay Mối tình đầu… Kinh nghiệm và niềm đam mê tôi vẫn còn đầy nên tôi cứ… mơ. (cười)

"Nói cho cùng thì người làm nghề diễn cũng như thanh kiếm, không được mài sắc, không mang thi đấu thì kiếm sẽ cùn đi"

-  Nhiều người nói diễn viên nổi tiếng bây giờ dễ kiếm tiền, hốt bạc như chơi, ông thấy thế nào?

- Tôi đóng Dốc tình trong 6 tháng trời tiền tính ra không bằng anh chạy xe ôm đầu ngõ nhà tôi (cười lớn). Cũng may là tôi không phải lo cơm áo gạo tiền, chỉ làm nghệ thuật vì sự đam mê nên tiền bạc ít nhiều không quan trọng, chỉ cần được góp mặt trong phim ảnh thôi.

- Xin cảm ơn nghệ sĩ.

Theo VTCnews

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 6 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 8 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 10 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 12 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 14 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 1 ngày trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 1 ngày trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

Top