Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Nguyệt Ánh: Phụ nữ hiện đại nên bỏ từ 'hi sinh' ra khỏi đầu

Thứ năm, 13:00 29/11/2018 | Giải trí

Cô cho rằng chính suy nghĩ đó sẽ khiến chị em cảm thấy mệt mỏi và tự biến mình thành 'nô lệ' của cuộc sống gia đình.

Gắn bó với nhiều chương trình truyền hình trước đây như Sức sống mới, 7 ngày vui sống, Iron Chef Viet Nam, Nấu ăn cùng sao... MC, ca sĩ Nguyệt Ánh ngày ấy "chiếm sóng" từ HTV tới VTV. Cô gây ấn tượng với chất giọng thánh thót, đôi mắt sáng và nụ cười tươi rạng rỡ. Đang trên đà phát triển như vậy, Nguyệt Ánh bỗng vắng bóng trong các chương trình truyền hình, cũng không đi hát hay đóng phim. Gần đây, chị ra Hà Nội tham dự sự kiện với một vai trò mới là giám đốc thương hiệu của một nhà phân phối nội thất. Chị có dịp hội ngộ cùng mọi người và chia sẻ về cuộc sống riêng tư - những điều trước đây Nguyệt Ánh luôn kiệm lời.

- Nguyệt Ánh thời độc thân là một cô gái năng động, hiện đại, thích phong cách thời trang gợi cảm, cá tính. Vậy chị của hiện tại - khi đã làm mẹ, có gì thay đổi?

- Tôi vẫn luôn là một người phụ nữ năng động và hiện đại mà, chỉ khác là tôi ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí thôi. Một phần vì tôi bận làm việc với vai trò giám đốc thương hiệu cho một nhà phân phối nội thất quốc tế tại Việt Nam, một phần chăm sóc con gái nhỏ và chút thời gian còn lại để học tiếp bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Đại học quốc tế Hồng Bàng.

Nếu không làm việc, tôi dành phần lớn thời gian cho con, đọc sách cùng bé hoặc đưa bé đi chơi bên ngoài cùng gia đình bất cứ khi nào có thể. Tôi vốn là một người có xu hướng gia đình nhiều hơn bề ngoài của mình, nên bạn cũng đừng ngạc nhiên (cười).

Nhan sắc gái một con của MC Nguyệt Ánh. Ảnh: Dũng Art.
Nhan sắc 'gái một con' của MC Nguyệt Ánh. Ảnh: Dũng Art.

- Bận rộn như vậy, chị sắp xếp thời gian biểu một ngày như thế nào để vẫn có những khoảng thời gian thực sự cho riêng mình?

- Thói quen dậy sớm và sắp xếp mọi việc đâu vào đó đã hình thành từ những ngày tôi còn học đại học nên đến giờ cũng không thay đổi nhiều. Một ngày của tôi bắt đầu từ 6h, tôi sẽ có 1 tiếng dành cho bản thân để makeup, ăn sáng, vệ sinh cá nhân trước khi con gái tôi thức dậy lúc 7h. Tôi sẽ giúp bé đánh răng, rửa mặt, thay quần áo đi học và đưa bé tới trường.

8h30 tôi có mặt ở văn phòng nếu không có lịch hẹn gặp khách hàng hay họp đột xuất. Tôi làm việc một mạch để đến 18h30-19h sẽ có mặt ở nhà ăn cơm cùng gia đình (Tôi thường ăn bữa tối là một chút rau xanh với trái cây hoặc cá luộc), sau đó sẽ vào phòng gym lúc 20h. 20h45 tôi rời phòng tập, tranh thủ tắm, rồi cho con ăn thêm sữa và đọc sách cho bé trước khi ngủ.

Hầu như một ngày của tôi thường kết thúc trước 22h vì tôi nghĩ ngủ sớm có lợi cho cả bé lẫn người lớn. Nghe có vẻ hơi kỷ luật nhưng tôi thích thế và cảm thấy thoải mái với lịch trình này.

- Theo lịch trình này, chị dành phần lớn thời gian của mình cho công việc 'làm người phụ nữ của gia đình', nhưng lại chẳng có bài báo hay phát ngôn nào của chị kể về ông xã của mình, đề cập đến hôn nhân. Sao chị 'giấu' kỹ vậy?

- Nói thế nào nhỉ? Tôi có một nguyên tắc rất rõ ràng từ những ngày đầu khi bước chân vào showbiz là không bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư, không phải vì tôi có gì cần giấu diếm, mà đơn giản tôi luôn muốn cuộc sống cá nhân của mình được bình yên và là thứ duy nhất tôi cần giữ riêng tư. Người ta càng ít biết về mình thì người ta càng ít chuyện để bàn tán. Tôi rất sợ những trường hợp lên báo nói về gia đình rồi khi không hạnh phúc nữa, người trong cuộc và cả người ngoài cuộc lại được dịp đem ra mổ xẻ, bàn tán, bình luận ác ý... Hạnh phúc với tôi tuyệt đối chưa bao giờ là thứ cần phải tung hô hay để "khoe" chốn đông người, ngay cả Facebook cá nhân tôi cũng hầu như không chia sẻ điều gì mang tính cá nhân cả. Và hãy cho phép tôi giữ nguyên tắc đó của mình!

- Chị từng nói rằng: 'Người phụ nữ cần tự kiếm tiền để có cuộc sống theo cách mình muốn'. Vậy trong gia đình chị, vấn đề tài chính được phân chia như thế nào?

- Tôi vẫn giữ quan điểm phụ nữ cần làm việc để có sự nghiệp riêng, có tiếng nói trong gia đình và tôi thấy điều này vẫn luôn đúng tại thời điểm hiện tại. Tôi không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng theo tôi, một cuộc hôn nhân muốn bền chặt thì cả hai đều phải cùng đi làm và cùng đóng góp. Có thể người đàn ông sẽ lo những phần chính của cả một gia đình, nhưng người phụ nữ nếu không đóng góp được nhiều thì cũng nên đóng góp phần nhỏ. Ngoài ra, họ cũng cần học cách quản lý chi tiêu trong gia đình và mọi thứ cần được công khai. Trước những khoản chi lớn, phụ nữ nên hỏi ý kiến chồng, cùng đồng thuận và cùng làm, tránh để hiểu lầm hoặc vướng mắc nếu có.

Bé Cá Heo được đi du lịch cùng gia đình từ lúc 2 tháng rưỡi và hiện tại được ưu tiên tham gia các hoạt động ngoài trời.
Bé Cá Heo được đi du lịch cùng gia đình từ lúc 2 tháng rưỡi và hiện tại được ưu tiên tham gia các hoạt động ngoài trời.

- Con gái chị, bé Cá Heo, hiện 3 tuổi - độ tuổi 'bản lề' để định hình tính cách, phát triển thể chất, chị đã dành thời gian chăm sóc và dạy dỗ bé như thế nào?

- Tôi làm mẹ khi đã đủ trưởng thành và kinh nghiệm sống nên việc chăm sóc Cá Heo với tôi khá dễ dàng, chưa kể là bé còn có gia đình nội, ngoại yêu thương bé vô điều kiện nữa. Từ nhỏ, Cá Heo đã là một em bé có nết ăn, nết ngủ rất ngoan, khoẻ mạnh, bé chưa bao giờ phải đi bệnh viện... nên thật sự là tôi không vất vả như những bà mẹ khác - đó là một điều may mắn.

Ngoài công việc, tôi dành phần lớn thời gian cho con gái và xem con như một người bạn nhỏ của mình giống như cách mà bố mẹ đã nuôi dạy tôi ngày xưa. Mỗi thời điểm tôi lại áp dụng những kiểu chăm sóc khác nhau cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé. Ví dụ thời gian này tôi bắt đầu cho bé tiếp xúc với các hoạt động ngoài trời hoặc thể chất nhiều hơn như bơi lội, đi công viên, làm quen với việc học đàn piano, xem các buổi biểu diễn phù hợp với thiếu nhi. Tôi cũng cố gắng sắp xếp để có thể tham dự tất cả các buổi biểu diễn mà bé tham gia ở trường hay đơn giản là cùng con đi mua sắm hoặc chọn các món đồ mà con thích.

Tôi không ép bé theo mong muốn của mình mà luôn hỏi ý con xem có thích không rồi mới quyết định làm gì đó cho con. Nhưng mọi đòi hỏi của bé phải hợp lý vì nếu không bé vẫn có thể bị phạt "úp mặt vào tường" đấy (cười).

- Là một người độc lập, hẳn chị cũng muốn con gái mình sau này có thể tự quyết định cuộc sống của con. Vậy chị đã định hướng cho Cá Heo xây dựng tính độc lập từ bé như thế nào?

- Ngay từ khi mới sinh, Cá Heo đã được ngủ riêng trong nôi và tôi hướng con ăn, ngủ theo giờ giấc được quy định sẵn (để làm được điều này, ngay những tháng mang bầu, tôi đã giữ lịch sinh hoạt đều đặn, đúng giờ đó), nhờ vậy tôi không quá vất vả những tháng đầu có con. 2 tháng rưỡi, bé đã bắt đầu được đi du lịch với gia đình và tôi đưa con đi cùng trong tất cả các kỳ nghỉ. 6 tháng tuổi, bé bắt đầu ăn dặm (tôi áp dụng chế độ ăn dặm kiểu Nhật) và được ngồi ăn cùng gia đình để tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho bé. Tôi để cho bé một khay thức ăn gồm cháo xay riêng, thịt riêng, rau riêng giúp bé cảm nhận được sự khác biệt của từng món và cứ đến giờ cơm là bé tự hiểu sẽ ngồi vào bàn ăn cơm cùng cả nhà. Cá Heo có thể ăn được tất cả các món từ thực đơn mà mẹ nấu và thực đơn luôn được thay đổi liên tục. Thành quả là trước 2 tuổi, bé có thể tự xúc cơm ăn và thoải mái thử các món ăn lạ mà không cần hỗ trợ dù vẫn còn vương vãi; đến giờ bé luôn thích việc tự làm mọi thứ kể cả là đi giày dép, lựa chọn quần áo.

Cá Heo 15 tháng, tôi cho bé đi học. Đó là một quyết định bất chấp sự không đồng ý của bà ngoại và bố bé nhưng tôi vẫn làm và đến giờ này tôi nghĩ mình đúng (cười). Ngoài ra, tôi duy trì cho Cá Heo thói quen thích đọc sách trước khi đi ngủ, nên đến giờ lên giường là bé cầm sẵn quyển sách đòi đọc xong mới chịu ngủ. Cá Heo rất thông minh, năng động, con có chiều cao tốt nhất lớp và nghe cô giáo kể lại thì con rất hay giúp cô chăm sóc, nhắc nhở các bạn cùng lớp bé hơn. Thêm một điều nữa, Cá Heo là cô bé tự vấp ngã và tự đứng lên, tôi không dạy con cách đổ thừa cho hoàn cảnh hay cần có người chạy lại vỗ về.

Nguyệt Ánh chia sẻ cô ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ về lối sống tích cực.
Nguyệt Ánh chia sẻ cô ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ về lối sống tích cực.

- Nhiều người nói rằng phụ nữ khi có con là phải 'hi sinh' nhiều thứ, chẳng hạn như bớt thời gian làm đẹp hay thay đổi công việc để có nhiều thời gian cho con, cho gia đình. Quan điểm của chị thì sao?

- Tôi nghĩ phụ nữ hiện đại nên bỏ từ "hi sinh" ra khỏi đầu sẽ tốt hơn vì nếu nghĩ thế thì quả là mệt mỏi quá. Tôi là người có suy nghĩ tích cực và tôi nghĩ đơn giản mình làm gì mà mình thấy vui và hạnh phúc là được. Với tôi, việc chăm sóc con, nhà cửa, làm việc và làm đẹp cho bản thân đều là những thứ tôi cảm thấy vui vẻ khi làm và làm một cách tự nguyện. Quan trọng nhất là bạn phải sắp xếp mọi việc và thời gian một cách khoa học để mọi thứ không trở nên hỗn độn. Dĩ nhiên, tôi không phủ nhận điều đó đòi hỏi bạn phải nỗ lực rất nhiều nhưng cuộc sống này chẳng có ai là không cần phải cố gắng cả nếu muốn cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hãy để con cái và gia đình là một phần cuộc sống của bạn, đừng tự biến mình thành "nô lệ" của cuộc sống gia đình, thay vào đó hãy là những người bạn của nhau thì bạn sẽ thấy mọi việc thật ra dễ chịu hơn nhiều. Tôi thích những phụ nữ biết chăm sóc bản thân mình và biết cách quan tâm đến những người thân của mình một cách hợp lý. Tôi đã học được điều này từ mẹ mình và tôi thấy hạnh phúc vì những gì mình đang làm.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 14 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 17 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 23 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top