Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những trò lố bịch có một không hai tại cuộc thi "Nữ hoàng sắc đẹp"

Thứ tư, 10:42 16/07/2014 | Giải trí

GiadinhNet – Trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam, chưa có cuộc thi nào tệ hại như “Nữ hoàng sắc đẹp” do chuyên trang B-Beauties tổ chức. Cuộc thi không hề có giấy phép của Sở VH,TT&DL Hà Nội, tự cho phép thí sinh chuyển giới và phẫu thuật thẩm mỹ tham gia, BGK là “bù nhìn” đúng nghĩa.

Với tư cách là người chứng kiến cuộc thi trong đêm chung kết và ghi nhận được nhiều ý kiến từ phía khán giả, phóng viên GiadinhNet sẽ kể lại một cách chi tiết sự khôi hài và lố bịch có một không hai của cuộc thi này.

Thí sinh chuyển giới, phẫu thuật thẩm mỹ, xăm mình…

Cuộc thi này chính thức khởi động từ 23/5/2014, kết thúc hạn nhận hồ sơ vào 5/7/2014. Theo dự kiến ban đầu, các vòng Sơ khảo, Bán kết và Chung kết sẽ diễn ra tại một khách sạn 5 sao trên đường Thanh Niên, Hà Nội. Tuy nhiên, sau nhiều lần thuyết phục, đơn vị này đã không chấp nhận tài trợ cho cuộc thi nên mọi hoạt động của cuộc thi đều được diễn ra ở một phòng tiệc chuyên tổ chức đám cưới của một khách sạn nhỏ trên phố Hàng Cót.

Những trò lố bịch có một không hai tại cuộc thi "Nữ hoàng sắc đẹp" 1
Ông Phạm Tuân, Trưởng BGK cuộc thi ngồi giữa, mặc vest sáng

Ngay từ đầu, những người “đẻ” ra cuộc thi này đã chủ trương cho phép thí sinh chuyển giới tham gia cuộc thi. Theo họ, Hoa hậu Hoàn vũ cũng là cuộc thi sắc đẹp cho phép người chuyển giới tranh tài vì thế cuộc thi của họ không có lý gì lại cấm những người chuyển giới tham gia. Vì “cơ chế” thoáng này mà cuộc thi đã “đón” được một người chuyển giới tham gia đó là Vương Kim Phụng (nghệ danh Bảo Ngọc), đến từ TP.HCM. Bảo Ngọc là một cái tên khá đình đám trong giới LGBT (thế giới thứ 3), cô từng đăng quang cuộc Miss Angel trong cuộc thi cùng tên của diễn đàn đồng tính lớn nhất Việt Nam.

Những trò lố bịch có một không hai tại cuộc thi "Nữ hoàng sắc đẹp" 2
Thí sinh chuyển giới Bảo Ngọc cũng được tham dự cuộc thi này

Ngoài ra, trong số 31 thí sinh được bước vào đêm chung kết, phải có tới 20% thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ và 40% đều xăm mình với những hình xăm khá “anh chị” và rất “mặt tiền”.

Theo thông lệ của các cuộc thi sắc đẹp, sau khi các ứng viên lọt qua vòng sơ loại, các thí sinh sẽ phải trải qua vòng sơ khảo và vòng bán kết rồi mới bước vào vòng chung kết. Và các thí sinh còn phải trải qua các phần thi phụ tương ứng với cơ cấu giải thưởng của cuộc thi để Ban giám khảo (BGK) có cơ sở để trao giải phụ sau này. Tuy nhiên, cuộc thi nhan sắc cấp “ao làng” này lại chỉ có 2 vòng thi. Các ứng viên sau khi lọt qua vòng sơ khảo sẽ nghiễm nhiên trở thành thí sinh bước vào đêm chung kết. Vòng sơ khảo này do 3 người trực tiếp chấm là ông Phạm Tuân, trưởng BTC kiêm trưởng BGK; NSƯT Hồng Liên và NTK trẻ Huy Nguyễn. Tất cả thí sinh đến tham dự vòng sơ khảo đều tự chuẩn bị 2 trang phục tự chọn và trang phục dạ hội để dự thi.

Lộ ý đồ sắp xếp giải

Đêm chung kết được diễn ra vào 13/7 với 31 thí sinh đã được BGK lựa ra từ hơn 80 hồ sơ đăng ký. Trưởng BGK cuộc thi được giới thiệu là Tổng biên tập tạp chí sắc đẹp nổi tiếng nhất Việt Nam trong khi đây chỉ là một trang website chuyên góp nhặt thông tin về các cuộc thi sắc đẹp trên toàn thế giới.

Trước đó, BTC “chém gió” với thí sinh rằng đêm chung kết sẽ có Đài truyền hình VTV3, Hà Nội, LifeTV, YanTV, VTC8 tham gia ghi hình và phát sóng. Nhưng trong đêm chung kết này lại không hề có bất kỳ cơ quan báo đài nào đến đưa tin.

Phải nói, chưa cuộc thi nhan sắc nào lại có sự tổ chức lởm khởm, cẩu thả và sắp xếp giải trắng trợn như cuộc thi này. MC của cuộc thi là 2 nhân vật “lạ hoắc”, dẫn chương trình lắp ba lắp bắp, toàn nói lặp... Mỗi lần nhắc đến tên NSƯT Hồng Liên nam MC lại phải nhìn vào giấy đọc như một con vẹt. Trong khi các thí sinh đang trình diễn trên sân khấu thì ở dưới khán giả nói chuyện ồn ào như “vỡ chợ”, mạnh ai nấy đứng, mạnh ai nấy ngồi. Và mặc dù tình trạng ồn ào diễn ra khá lâu nhưng MC vẫn không có lấy một lời nhắc nhở.

Nực cười là dù mang tiếng cuộc thi “Nữ hoàng sắc đẹp” song các thí sinh đi trình diễn chẳng khác nào đang đi trên cầu “khỉ” hay diễn xiếc. Có nhiều thí sinh vừa sải những bước chân đầu tiên đã khiến cả khán phòng cười ồ lên. Có thí sinh vì không được huấn luyện kỹ năng catwalk nên khi bước ra sân khấu với đôi dày cao gót đã luýnh quýnh suýt bổ ngữa ra giữa sàn. Có thí sinh vì sợ ngã nên lại không dám bước đi. Có thí sinh lại có những động tác múa tay như diễn xiếc khiến nhiều khán giả ở dưới văng tục chửi thề không thương tiếc…

Thậm chí, vì quá chán với những màn biểu diễn trên sân khấu, khán giả quay sang bàn tán về những hình xăm ở vai, bắp đùi, bắp tay, rốn… của các thí sinh mặc dù những hình xăm này đã được thí sinh cố tình “che” bằng cách quét một lớp phấn dày cộm.

Những trò lố bịch có một không hai tại cuộc thi "Nữ hoàng sắc đẹp" 3
Thí sinh Phạm Thu Trang

Đặc biệt, sau khi MC công bố Top 15, 16 thí sinh còn lại không được xướng tên phải bước vào sân khấu thì thí sinh mang số báo danh 002 - Phạm Thu Trang (Quảng Ninh) đứng lại giữa sân khấu, thảng thốt nhìn xuống phía ông Phạm Tuân, Trưởng BGK rồi giơ tay lên ra hiệu hỏi: “Tại sao không có tên tôi?”. Cảnh tượng này khiến khán giả ngồi dưới sân khấu bàn tán xôn xao, đa số nhận định thí sinh này đã được cơ cấu vào Top 15 nhưng bị MC đọc sót.

Được một lúc sau, chính Phạm Tuân đã lên đưa cho MC một mảnh giấy đề nghị được đặc cánh cho thí sinh này vào Top 15. Không ai hiểu lý do vì sao Phạm Thu Trang được đặc cách vào Top 15. Thậm chí, chính Trưởng BGK khi sắp xếp cho thí sinh này được lọt vào Top 15 cũng không nhớ chính xác số báo danh của thí sinh nên ghi nhầm từ 002 thành 008. Báo hại, MC cứ thản nhiên đọc số báo danh 008 nhưng bước ra lại là thí sinh mang số báo danh 002.

Cô thí sinh này sau đó dù không được lọt vào Top 3 nhưng cũng đã được BGK “đặc cách” trao giải Người đẹp áo dài.

Hà Tùng Long

(còn nữa)


hatunglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 13 phút trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 33 phút trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 1 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 3 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Top