Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những thảm họa MC Việt

Thứ năm, 10:17 29/03/2012 | Giải trí

Ngay cả các MC chuyên nghiệp cũng khiến khán giả nhiều phen choáng váng.

Jennifer Phạm
 
Xinh đẹp, nổi tiếng, Jennifer Phạm nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được quan tâm nhất trong giới chân dài ở Việt Nam. Nhận thức được lợi thế của mình, cô tích cực tham gia nhiều hoạt động hơn như đóng phim, ca hát (ở một vài sự kiện với vai trò khách mời) nhưng kết quả đều khá tệ. Sau những sự thử nghiệm không thành công ấy, Jenni chính thức lựa chọn cho mình con đường làm MC. Với khả năng nói tiếng Anh tốt và một ngoại hình đẹp, Hoa hậu châu Á tại Mỹ nhanh chóng đắt khách với vai trò một người dẫn chương trình.
 
Tuy nhiên, công bằng mà nói, Jenni chỉ nên dẫn bằng tiếng Anh bởi khi dẫn tiếng Việt, cô khá nhạt và không ít lần bị hớ với những câu nói không phù hợp với văn phong người Việt. Chẳng hạn như khi công bố giải trong cuộc thi Hoa hậu, cô nói: “Giải Á hậu 1 đã lọt vào tay cô...”. Thậm chí có những lần, Hoa hậu xinh đẹp đưa ra những từ ngữ quá dân dã, dân dã đến độ thiếu duyên ngay trên truyền hình.

Điển hình là trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 25 diễn ra cuối tháng 12 năm ngoái, MC này khiến khán giả phát ngượng khi trong một đoạn đối đáp với MC Khắc Nguyện, Jenni hồn nhiên: “Cứ tưởng tượng tỉnh dậy bên một người đàn ông chưa đánh răng và có cái mồm thối như thế thì..." .

Nói đến đó tưởng rằng nàng Jen đã biết mình hớ, ai ngờ cô lại tiếp tục "Dù chồng mình có thối mồm nhưng yêu thương mình chân thành thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi" (!).

Không ít khán giả choáng vì không thể nghĩ rằng từ chiếc miệng xinh xắn của một Hoa hậu, cô có thể phát ngôn ra những từ ngữ hơi ngây ngô quá như thế.

Ngoài ra, cũng phải nói thêm rằng, dù Jennifer Phạm rất đẹp nhưng cô không nên diện những bộ cánh quá hở hang trên các chương trình truyền hình như vừa qua!

Thành Nhân

Thành Nhân là một trong những MC khá vui nhộn và được yêu mến trên kênh V0V Giao thông. Tuy nhiên, anh chàng này đã bị mất điểm toàn tập khi đoạn video clip anh phỏng vấn Ưng Hoàng Phúc được đưa lên mạng vào tháng 3 năm ngoái.
 
Liên tiếp đưa ra những câu hỏi “móc họng” trong khi nhân vật đã khéo léo từ chối trả lời, Thành Nhân khiến người xem rất bức xúc. Nhất là khi anh cố tình "ép” Ưng Hoàng Phúc phải nói về mối quan hệ bất hòa giữa ca sĩ này với công ty tổ chức sự kiện. Đã thế, MC nổi tiếng linh họat và hài hước lại có thái độ rất bề trên với người được phỏng vấn khi tay chống nạnh và vỗ vai Ưng Hoàng Phúc giống như một người anh đang trò chuyện với một cậu em.

Hành động của MC Thành Nhân nhanh chóng tạo làn sóng phản đối mạnh mẽ và từ đó anh có luôn biệt danh “MC ngông cuồng” .

Danh Tùng
 
 
Được biết đến với vai trò một MC khá cứng của VTV ở “7 ngày công nghệ”, “Nào mình cùng lên xe buýt”, Danh Tùng nhanh chóng nhận được nhiều lời mời cho các chương trình truyền hình. Hiện nay độ phủ sóng của MC này ngày càng rộng và anh được xuất hiện trên các chương trình lớn của Đài truyền hình như Sao Mai điểm hẹn, Hát cùng thần tượng và mới đây là Bài hát yêu thích. Tuy nhiên, càng ngày, MC điển trai này càng để lộ khả năng ngôn ngữ có hạn và sự thiếu hiểu biết của mình – điều mà một MC chuyên nghiệp bắt buộc phải có.
 
Tuy không dùng các từ ngữ vô duyên, không thể hiện những thái độ khó coi nhưng cách dẫn của Danh Tùng “thiếu muối” trầm trọng và chẳng hề ăn nhập với nội dung chương trình. Nhất là ở những chương trình mang đậm tính chuyên môn như Bài hát yêu thích hay Sao Mai điểm hẹn, anh thể hiện sự non kém về hiểu biết âm nhạc. Bởi thế, anh thường xuyên phải lấp liếm khuyết điểm của mình bằng những câu nói đãi môi chung chung. Tiếc rằng những câu nói của Danh Tùng chẳng hề ăn nhập với chương trình và khiến cho toàn bộ chương trình trở nên rời rạc và rất nhàm chán. 

Gần đây nhất, trong chương trình Bài hát yêu thích, rất nhiều khán giả đã phản đối Danh Tùng và đề nghị chương trình đổi MC khác.

Đoan Trang

Giành giải Á quân BNHV 2010, Đoan Trang nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, khi đảm nhận vai trò MC cho BNHV 2011, cô lại đánh mất một lượng lớn fan của mình bởi cách dẫn chương trình bị cho là quá phô trương và thiếu duyên. Điểm khiến Đoan Trang bị phản đối nhất là khi cô thường xuyên tỏ ra am hiểu và ‘khoe” thành tích của mình ở mùa trước thay vì đưa ra những câu hỏi dành cho các thí sinh.

Tuy nhiên, Đoan Trang cũng đã rút kinh nghiệm trong lối dẫn và càng về sau cô càng tiết chế được bản thân. Và cũng phải công bằng ghi nhận, cô có giọng nói tốt, lưu loát nên khán giả đôi khi phật lòng vì một vài câu nói nhưng cũng không đến nỗi buồn ngủ. 

Nguyên Vũ

Dù mới chỉ xuất hiện với vai trò MC của Bước nhảy hoàn vũ 2012 (BNHV 2012) nhưng Nguyên Vũ đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng bởi sự "vô duyên” trong vai trò dẫn dắt chương trình của mình.

Liên tiếp nói sai, đọc vấp tên thí sinh và dẫn dắt những câu nhạt nhẽo là chân dung MC Nguyên Vũ của BNHV. Đó là chưa kể giọng nói của anh cũng quá nhạt nhòa giữa một trường quay lớn như nhà thi đấu Quần Ngựa – Hà Nội.

Nếu biết yếu điểm của mình là thế, tốt nhất Nguyên Vũ nên cố đơn giản hóa nhiệm vụ của mình để tránh mắc lỗi. Nghĩa là nếu không làm "nhộn" được chương trình, không thu hút được khán giả thì tốt nhất, anh cứ thực hiện nhiệm vụ đọc tiết mục, mời giám khảo bình luận và đọc điểm thông thường. Đằng này, khả năng dẫn chương trình có hạn nhưng Nguyên Vũ lại cố “làm màu" cho phần dẫn của mình và mang lại sự khó chịu cho khán giả.

Khán giả bực mình là khi Nguyên Vũ cố tỏ ra gay cấn khi đọc điểm của giám khảo. Với một MC có nghề, họ biết nhấn nhá, biết dừng, biết đọc điểm đúng lúc để khiến khán giả hồi hộp và bất ngờ. Còn Nguyên Vũ thì lúc nào cũng ậm ừ và dài dòng khiến người xem hồi hộp thì ít mà bực tức thì nhiều.

Khán giả bực mình là khi Nguyên Vũ đọc tên bài hát một cách quá điệu đà. Nói một cách hài hước thì anh “luyến láy vô tội vạ” và lên xuống rất thất thường. Phần giới thiệu tiết mục của anh khiến không ít người xem “nổi da gà’ vì sự điệu đà quá mức cần thiết. Có lẽ Nguyên Vũ nên nam tính hơn trong phần dẫn của mình.

Khán giả bực mình khi Nguyên Vũ thường xuyên đưa ra những bình luận sáo rỗng như “những bước nhảy tuyệt vời’ (dù sự thực thì thí sinh nhảy không được tuyệt vời như thế), “lắc hông điệu nghệ”…  Hơn nữa, anh cũng thường lanh chanh nhận xét phần biểu diễn của các thí sinh mặc dù chuyện này nằm ngoài vai trò của anh. Đỉnh điểm là sau khi Minh Hằng hoàn thành phần thi của mình ở đêm thứ nhất, Nguyên Vũ đã dùng rất nhiều mỹ từ để nhận xét về tiết mục của cô bằng một thái độ rất am hiểu. Nhưng ngay sau đó, anh bị “bẽ mặt” khi đồng loạt 4 giám khảo đều chê phần trình diễn của Minh Hằng.

Thêm nữa, nếu Nguyên Vũ biết rằng vốn từ của anh rất có hạn, khả năng đặt câu hỏi của anh càng hạn chế thì anh nên ngừng việc phỏng vấn thí sinh sau khi họ kết thúc phần thi và chờ đợi nhận xét của giám khảo. Bởi vì khán giả dù mới chỉ sau 1 đêm đã cảm thấy phát ngán với những câu hỏi quẩn quanh của anh như “bạn mất bao lâu để luyện tập”, “bạn có chiều cao đáng nể và đó có phải là một lợi thế?”…

Sau những nhận định về việc Nguyên Vũ chưa hoàn thành tốt vai trò MC của mình trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ, anh đã có những phản hồi về việc này. Không biết người xem có thể thông cảm với chàng ca sĩ làm MC?
 
Theo 2sao
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 44 phút trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 3 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 5 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 7 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Nathan Lee: "Tôi cứ ở một mình, không có ai bên cạnh, từng nghĩ đến cái chết"

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi đã chuẩn bị đi ngay và luôn. Quá nhiều biến cố xảy ra với mình và mình ở trong trạng thái, nếu bây giờ mình phải đi thì mình đi nhẹ nhàng, không sợ gì hết nhưng chưa đến lúc", Nathan Lee chia sẻ.

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Bị chê diễn xuất ồn ào, Thúy Diễm - "bạn thân" Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết: "Khổ thân Diễm, vai diễn này phải thế, không biết làm khác thế nào. Cả nhà thương cho Diễm làm một vai diễn ồn một chút".

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Duy Hưng - Tuấn Tú tiết lộ cảnh quay khiến cả đoàn phim khóc theo

Giải trí - 23 giờ trước

Trong chương trình Chuyển động 24h, diễn viên Tuấn Tú - Duy Hưng đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim ‘Người một nhà’.

Phương Oanh bầu 8 tháng vẫn đi đóng phim, bạn diễn nói một câu khiến khán giả bật cười

Phương Oanh bầu 8 tháng vẫn đi đóng phim, bạn diễn nói một câu khiến khán giả bật cười

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây bất ngờ trở lại đoàn làm phim của VFC. Điều đáng chú ý là bạn diễn nói với cô một câu khiến ai cũng bật cười.

Người mẫu Cao Ngân: Tôi vốn ‘quê’ nên bán trà muối ớt ở vỉa hè cũng bình thường

Người mẫu Cao Ngân: Tôi vốn ‘quê’ nên bán trà muối ớt ở vỉa hè cũng bình thường

Giải trí - 1 ngày trước

Cao Ngân khẳng định việc kinh doanh xe trà muối ớt ở vỉa hè không ảnh hưởng gì đến hình ảnh của cô trong showbiz Việt.

Top