Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những mẹ kế được con chồng yêu quý nhất làng điện ảnh Hoa ngữ

Thứ ba, 07:44 06/12/2016 | Giải trí

Chương Tử Di, Triệu Vy, Lâm Thanh Hà... đều hết lòng vì con riêng của chồng.

Lâm Thanh Hà

Năm 1994, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Lâm Thanh Hà gây bất ngờ khi tuyên bố rút khỏi làng giải trí để kết hôn với đại gia Hong Kong Hình Lê Viên. Khi ấy ông đã có một cô con gái 6 tuổi là Hình Gia Sảnh.


Đám cưới giữa đại gia Hình Lê Viên và Lâm Thanh Hà.

Đám cưới giữa đại gia Hình Lê Viên và Lâm Thanh Hà.

Ban đầu, Hình Gia Sảnh không hề thích Lâm Thanh Hà vì cô nghĩ bà chính là lý do khiến bố mẹ cô chia tay. Lâm Thanh Hà kể lại, khi mới lấy Hình Lê Viên, có một lần bà hôn chào tạm biệt chồng trước khi đi làm và để Gia Sảnh nhìn thấy. Gia Sảnh đã nói với bà: “Cô làm gì mà phải hôn bố cháu?” sau đó chạy lên phòng đóng cửa lại. Lâm Thanh Hà nghĩ lại tâm trạng của mình lúc đó: “Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, lần đầu nếm trải cảm giác làm mẹ kế”. Sau đó, Lâm Thanh Hà vẫn hết sức kiên trì làm thân với Gia Sảnh. Tối nào bà cũng mát xa, tâm sự và kể chuyện cho cô bé trước khi đi ngủ. Sau khi Lâm Thanh Hà sinh thêm hai cô con gái nữa thì sự quan tâm của bà dành cho Gia Sảnh cũng không thay đổi, thậm chí bà còn dành nhiều thời gian hơn cho con riêng của chồng.

Trước truyền thông, Lâm Thanh Hà không tiếc lời khen Gia Sảnh là một cô gái thông mình, giỏi giang. Gia Sảnh dần cảm nhận được tình yêu của mẹ kế đối với cô và thay đổi thái độ. Thanh Hà chia sẻ về hôn nhân và mối quan hệ với con riêng của chồng: “Hôn nhân là một môn học lớn, cần phải nghiên cứu cả đời người. Còn về Gia Sảnh, lúc mới bắt đầu thực sự rất khó khăn. Đau lòng có, thất vọng có, nhưng vui vẻ cũng có. Trẻ nhỏ tính tình còn bất ổn, có lúc chúng ganh tỵ, ghét bỏ một cách vô lý, nhưng cũng có lúc khiến tôi rất ấm lòng. Hồi đó sinh mổ xong vết thương rất đau, Gia Sảnh đã đến hôn vào trán tôi an ủi làm tôi thấy rất hạnh phúc". Hai mẹ con cũng hay đăng những hình ảnh thân thiết lên mạng xã hội.


Hình Gia Sảnh yêu thương con của Lâm Thanh Hà như em ruột.

Hình Gia Sảnh yêu thương con của Lâm Thanh Hà như em ruột.

Trong một cuộc phỏng vấn, Gia Sảnh đã khen Lâm Thanh Hà là người mẹ kế tốt nhất trên đời. Trương Thiên Ái - mẹ ruột của Gia Sảnh cũng nói: “Tôi thực sự cần cảm ơn cô ấy đã nuôi con gái tôi khôn lớn, đã trưởng thành cùng với nó”. Năm 2013, Gia Sảnh thành lập một trung tâm giáo dục cho thiếu nhi, Lâm Thanh Hà và chồng cùng mẹ đẻ Trương Thiên Ái đều xuất hiện trong buổi khai trương để ủng hộ cô.


Hai mẹ con Lâm Thanh Hà và Hình Gia Sảnh hay tham gia các sự kiện cùng nhau.

Hai mẹ con Lâm Thanh Hà và Hình Gia Sảnh hay tham gia các sự kiện cùng nhau.

Chương Tử Di

Cuộc hôn nhân giữa Chương Tử Di và Uông Phong là một trong những câu chuyện gây nhiều tranh cãi nhất trong giới showbiz. Trước khi kết hôn với Uông Phong, Chương Tử Di đã có những ồn ào tình ái "xuyên đại lục" trong khi Uông Phong đã có 3 đời vợ và 2 cô con gái. Tuy nhiên nữ diễn viênNgọa hổ tàng long đã dần khẳng định được hạnh phúc của gia đình mình khi được người hâm mộ đặt biệt danh là "bà mẹ kế tốt nhất Trung Quốc".

Tháng 12/2015, Chương Tử Di hạ sinh con gái đầu lòng - Tinh Tinh. Tuy vậy, tình cảm của cô dành cho Hy Hy - con riêng của chồng không hề thay đổi. Cô thường xuyên khoe hình ảnh cả gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội. Trong bữa tiệc mừng Tinh Tinh tròn 100 ngày tuổi, Hy Hy đã tặng cho em gái một màn biểu diễn piano. Do quá căng thẳng nên cô bé đã òa khóc. Chương Tử Di vội lên sân khấu lau nước mắt cho con gái và an ủi cô bé, sau đó dõng dạc giới thiệu với mọi người: "Đây là Hy Hy, con gái lớn của chúng tôi". Việc công khai giới thiệu Hy Hy là con gái lớn của mình đã khiến cô ghi điểm trong mắt công chúng. Hy Hy cũng hết sức yêu quý người mẹ kế. Vào sinh nhật lần thứ 39 của mình, Tử Di chia sẻ Hy Hy đã tự tay làm thiệp sinh nhật tặng cô.


Chương Tử Di hay chia sẻ những khoảnh khắc đẹp cùng con chồng lên mạng xã hội.

Chương Tử Di hay chia sẻ những khoảnh khắc đẹp cùng con chồng lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, tình cũ của Uông Phong - Cát Hội Tiệp vẫn chưa thể bỏ qua chuyện Uông Phong chia tay cô để đến với Chương Tử Di. Chân dài này đã nhiều lần đăng lên Weibo những lời không hay về vợ chồng Tử Di. Có lần, Chương Tử Di đăng ảnh cô cùng Uông Phong dắt tay Hy Hy đi dạo, Hội Tiệp đã chia sẻ bài viết này với dòng trạng thái: "Tại sao lại nắm tay con gái tôi rồi giả vờ mình hạnh phúc? Không phải cô cũng vừa sinh một đứa sao? Sống với người đàn ông như vậy cô hạnh phúc ở điểm nào?". Trước sự công kích của Cát Hội Tiệp, Chương Tử Di vẫn giữ thái độ bình thản và không có bất kỳ phản hồi nào.

Ngày 25/11 vừa qua, Chương Tử Di đã tổ chức sinh nhật ấm áp cho Hy Hy. Cô chia sẻ trên Weibo: "Nhìn thấy con cười, bố mẹ đều rất hạnh phúc. Chúc con yêu ngày nào cũng luôn vui vẻ".


Chương Tử Di tự mình chuẩn bị sinh nhật 11 tuổi cho con gái lớn Hy Hy.

Chương Tử Di tự mình chuẩn bị sinh nhật 11 tuổi cho con gái lớn Hy Hy.

Triệu Vy

Trước khi đến với Triệu Vy, doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã có một cậu con trai 8 tuổi với người vợ trước. Bối cảnh gia đình khá phức tạp khiến gia đình và người hâm mộ không khỏi lo lắng cho hạnh phúc của “én nhỏ”. Song giờ đây mọi người đã có thể hoàn toàn yên tâm vì Triệu Vy giờ đã có một cuộc sống vô cùng viên mãn với gia đình bốn người.


Tuy không bao giờ chụp ảnh chung nhưng tình cảm của Triệu Vy và con riêng rất tốt.

Tuy không bao giờ chụp ảnh chung nhưng tình cảm của Triệu Vy và con riêng rất tốt.

Triệu Vy chưa bao giờ khoe ảnh chụp chung với con trai riêng của chồng, vì thế có tin đồn cô và con trai không hợp nhau. Nhưng Huỳnh Hữu Long đã lên tiếng về điều này, anh tiết lộ tình cảm của hai mẹ con rất tốt, con trai anh đang học ở Singapore. Cậu bé rất thích xem Hoàn Châu Cách Cách, đặc biệt là nhân vật Tiểu Yến Tử nên không có chuyện tình cảm giữa Triệu Vy và con trai bất hòa.

Đặng Tiệp

Đặng Tiệp và Trương Quốc Lập là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng giải trí Hoa ngữ. Năm 1989, hai người kết hôn. Trước khi lấy Đặng Tiệp, Trương Quốc Lập từng lập gia đình và có một cậu con trai tên Trương Mặc. Khi ly hôn với người vợ trước, Trương Quốc Lập giành được quyền nuôi con, nhưng do công việc đóng phim bận rộn, ông không thể dành nhiều thời gian cho con trai. Điều này khiến Trương Mặc tổn thương và không có mối quan hệ tốt với cha. Chính vì vậy, khi lấy Đặng Tiệp, Trương Quốc Lập vì muốn bù đắp cho con, nên đã thuyết phục bà không sinh thêm con: "Năm ấy Đặng Tiệp nói với tôi muốn có con, nhưng tôi khuyên cô ấy rằng, nếu thấy cô đơn quá thì hãy nuôi thêm một con chó". Đặng Tiệp vì chồng mà chấp nhận lời đề nghị này.

Để có thể chăm sóc tốt cho Trương Mặc, Đặng Tiệp không chỉ từ bỏ ý định sinh con mà bà còn từ chối cả những lời mời đóng phim. Nhưng Trương Mặc là một người ngỗ ngược, lại thêm hiềm khích đã có sẵn với cha, nên anh không chấp nhận Đặng Tiệp. Từ nhỏ tới lớn, Trương Mặc chưa hề gọi Đặng Tiệp một tiếng "mẹ". Anh còn liên tục dính vào những scandal đánh người, ăn chơi trác táng và gần đây nhất là bị bắt vì sử dụng ma túy... khiến Đặng Tiệp vô cùng thất vọng. Tuy nhiên bà vẫn giúp đỡ và sát cánh bên con chồng trong những lúc khó khăn. Trương Mặc trong một số bài phỏng vấn cũng đã nhắc đến bà với sự biết ơn sâu sắc, nhờ Đặng Tiệp mà mối quan hệ của anh và cha cũng gắn kết hơn.


Đặng Tiệp đã phần nào giúp hai cha con Trương Quốc Lập - Trương Mặc thu hẹp khoảng cách.

Đặng Tiệp đã phần nào giúp hai cha con Trương Quốc Lập - Trương Mặc thu hẹp khoảng cách.

Sau này khi nói về chuyện con cái, Đặng Tiệp chia sẻ: "Việc tôi hối hận nhất trong đời là không sinh con. Tôi nghĩ những người phụ nữ làm nghệ thuật đừng quá coi trọng sự nghiệp. Với người phụ nữ, con cái là điều quan trọng, đừng để phải hối hận như tôi". Để chữa lành vết thương lòng, Đặng Tiệp đã nhận nuôi thêm hai con vào năm 2005.

Vương Diễm

Khi đường sự nghiệp đang rộng mở, ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách Vương Diễm bất ngờ tuyên bố rút khỏi làng giải trí để kết hôn với đại gia Vương Chí Tài. Mối quan hệ "đại gia - chân dài" này không được đánh giá cao, nhất là khi Vương Chí Tài đã có một cậu con trai. Tuy vậy, Vương Diễm đã chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng khi cô chung sống rất hạnh phúc với Vương Chí Tài gần 20 năm nay. Hơn nữa, ít người biết rằng cô và con riêng của chồng - Vương Thước còn chơi rất thân với nhau. Do tuổi tác không chênh lệch nhiều nên mối quan hệ của hai người giống như tình cảm chị em. Cô chia sẻ: "Chúng tôi giống như những người bạn vậy". Năm 2002, khi Vương Diễm làm khách mời trong chương trình Phỏng vấn siêu cấp, Vương Thước đã tham gia với tư cách là bạn thân của cô.


Cặp mẹ ghẻ - con chồng Vương Thước và Vương Diễm thân nhau như hai chị em.

Cặp mẹ ghẻ - con chồng Vương Thước và Vương Diễm thân nhau như hai chị em.

Châu Vận

Ban đầu, Khương Văn không có ý định kết hôn với Châu Vận, không phải vì không yêu mà vì ông cảm thấy không chắc chắn về mối quan hệ này. Ông nghĩ tới việc chênh lệch tuổi tác giữa hai người và mình còn có con riêng. Tuy nhiên, Châu Vận vẫn chủ động chăm sóc cho Khương Văn và kiên quyết ở bên cạnh ông. Cuối cùng hai người cũng nên vợ nên chồng và Châu Vận đã chứng minh mình có thể làm một người vợ hiền, mẹ tốt.


Hai mẹ con thường đi mua sắm với nhau.

Hai mẹ con thường đi mua sắm với nhau.

Do Châu Vận và con gái riêng của chồng là Khương Nhất Lang đều có cá tính rất mạnh, lại thêm việc không bao giờ thấy hai người xuất hiện bên nhau nên có không ít tin đồn về việc hai người bất hòa. Trên thực tế, cặp mẹ ghẻ - con chồng này rất hợp nhau. Châu Vận luôn dành nhiều sự quan tâm tới con riêng của chồng. Lần nào đi du lịch, bà cũng chọn những món quà đẹp mua tặng Nhất Lang. Châu Vận chia sẻ: "Cần phải đối xử tốt với nó, cho nó nhiều tình cảm hơn".

Tống Đan Đan

Năm 1997, sau khi trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại, Tống Đan Đan đã "kết hôn chớp nhoáng" với đại gia Triệu Ngọc Cát chỉ sau 28 ngày quen nhau. Cả 2 vợ chồng khi đó đều đã có con riêng. Tuy vậy, hai người chung sống rất hạnh phúc suốt 20 năm nay.

Tống Đan Đan là người chủ động đề nghị chồng đón con gái Đình Đình từ chỗ vợ cũ sang để tiện bề chăm sóc. Khi mới đến, Đình Đình nói chuyện với Tống Đan Đan và bố rất ít. Cô chỉ gọi bà là "Tống Đan Đan", nhất quyết không nói "mẹ". Nữ diễn viên Nhà có con trai con gái cũng không hề ép buộc cô bé. Bà đã chủ động nói chuyện với con gái một cách chân thành: "Mẹ và bố con xây dựng một gia đình mới, bởi vì bố mẹ không thể vì con cái mà từ bỏ hạnh phúc của bản thân, bố mẹ cũng có cuộc sống của riêng mình...". Dần dần, Đình Đình cũng cảm nhận được tình cảm của Tống Đan Đan dành cho mình và chấp nhận bà như một người mẹ. Khi nữ nghệ sĩ làm khách mời trong chương trìnhCuộc đời nghệ thuật, chương trình đã kết nối điện thoại với Đình Đình đang học bên Mỹ. Cô thổ lộ với Tống Đan Đan: "Con muốn mẹ biết con thực sự cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho con, con cũng cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho gia đình. Chính vì vậy, con thấy mình là cô gái hết sức may mắn".


Bằng sự kiên trì và tâm lý của mình, Tống Đan Đan đã giữ lửa hạnh phúc gần 20 năm.

Bằng sự kiên trì và tâm lý của mình, Tống Đan Đan đã giữ lửa hạnh phúc gần 20 năm.

Chia sẻ về bí quyết chung sống hòa thuận với con riêng của chồng, bà nói: "Nếu như con không vui, tôi sẽ đợi đến lúc nó vui rồi nói. Nếu như con làm sai, tôi sẽ mắng luôn. Lúc nào cần thả thì thả, cần căng thì căng. Cần phải có thái độ tích cực trong việc giáo dục con cái, không được mang những điều bất hạnh của mình đổ lên đầu các con. Còn con tôi và con của chồng tôi giờ thân nhau như anh em ruột vậy".

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 4 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 4 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 7 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 11 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 13 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 15 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top