Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những kẽ hở trong ghế Hội đồng xét tặng NSƯT, NSND

Thứ hai, 11:00 03/08/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Có một số các thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND cũng đồng thời là đạo diễn ở các kỳ liên hoan, hội diễn. Các vở này sau khi được HCV, lập hồ sơ xin xét tặng danh hiệu thì cũng lại được chính các đạo diễn là thành viên Hội đồng bỏ phiếu. Việc này khiến cho một số nghệ sĩ cho rằng, có thành viên Hội đồng đã thiếu công tâm trong xét duyệt và bỏ phiếu.

 

Một số ý kiến cho rằng sẽ khó khách quan nếu thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu lại tham gia hội diễn sân khấu (trong ảnh: Vở chèo Chuông ngân rừng trúc”. 					Ảnh: TL
Một số ý kiến cho rằng sẽ khó khách quan nếu thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu lại tham gia hội diễn sân khấu (trong ảnh: Vở chèo Chuông ngân rừng trúc”. Ảnh: TL

 

Được hay không là do Hội đồng?

Theo quy định, thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT phải bảo đảm hai yếu tố là phẩm chất đạo đức và tài năng. Đây là những người được lựa chọn dựa trên giới thiệu của các hội chuyên ngành và người quyết định cuối cùng thuộc về cơ quan chủ quản cùng cấp.

NSND Lê Tiến Thọ - Ủy viên Hội đồng xét tặng danh hiệu cấp Nhà nước cho biết, Hội đồng nắm quyền quyết định hoàn toàn trong việc xét duyệt danh hiệu. Nghệ sĩ có số huy chương theo đúng tiêu chí nhưng nếu không đủ sức lan tỏa thì vẫn có thể bị đánh trượt. Ngược lại, thiếu huy chương nhưng độ nổi tiếng rộng thì vẫn được duyệt. Với cơ chế trao quyền quyết định cho Hội đồng như vậy, nếu chỉ một hoặc hai thành viên thiếu đi sự công tâm, khách quan thì nghệ sĩ chính là người chịu thiệt. Vậy nhưng, trong quá trình tiếp xúc với các thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu, khi chúng tôi đặt câu hỏi “có tránh được sự cảm tính không?” thì ai cũng nói: “Làm sao tránh được”.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng, cần phải đặt câu hỏi với các thành viên Hội đồng khi các nghệ sĩ tên tuổi không được xét duyệt. Họ có thể thiếu huy chương, nhưng xét về thành tích cống hiến trong mấy chục năm như: Nghệ sĩ Thanh Ngoan, Thúy Ngần, Khắc Tư, Minh Thu... thì thế hệ trẻ hiện nay vẫn rất ít người thay thế được họ.

Nói đến sự đáng tiếc trong việc bỏ sót danh hiệu, giới chèo bây giờ vẫn nhắc đến trường hợp của hai nghệ sĩ Thanh Trầm và Diễm Lộc. Họ được ví như cánh chim đầu đàn của làng chèo, thuộc thế hệ đầu tiên nhưng mới chỉ được phong NSƯT, trong khi đó lứa học trò của họ đều đã lên NSND. Năm nay, cả hai nghệ sĩ đều được phong tặng danh hiệu NSND mà không cần xét đến yếu tố huy chương bởi nói về sự lan tỏa trong ngành chèo thì họ là bậc thầy của nhiều thế hệ học trò tên tuổi. Nghệ sĩ Thanh Trầm ghi dấu ấn đặc sắc với vai Mẹ Đốp trong vở chèo cổ “Quan Âm Thị Kính” và sau đó là làm mưa làm gió trên chiếu chèo cả nước với vai diễn Thị Mầu. Diễn xuất của nghệ sĩ Thanh Trầm được coi là một hiện tượng trong ngành chèo cho đến tận ngày nay. Dù tuổi cao, nhưng bà vẫn là người thầy truyền dạy ngón nghề cho các thế hệ học trò.

Còn với nghệ sĩ Diễm Lộc, vai diễn để đời mà đến giờ người yêu chèo vẫn còn nhớ là “Xúy Vân giả dại”. Về hưu rồi, bà cùng với NSND Chu Văn Thức và các nghệ sĩ khác lập nên Câu lạc bộ hưu trí Nhà hát Chèo Việt Nam để cố giữ bản sắc của chèo cổ đang ngày càng mai một.

Công tâm thế nào khi “vừa đá bóng, vừa thổi còi”?

Có một thực tế là không ít thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu cũng đồng thời là đạo diễn cho các đoàn nghệ thuật tỉnh ở các kỳ liên hoan sân khấu. Chẳng hạn, NSND Lê Tiến Thọ được Đoàn Chèo Hải Phòng mời dựng vở “Ông vua hóa hổ” tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013. Vở diễn này mang lại 1 HCB cho Đoàn chèo Hải Phòng và 1 HCV cá nhân cho diễn viên.

NSND Bùi Đắc Sừ cũng là thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu cấp Nhà nước, đồng thời là đạo diễn khá đắt show cho các đoàn nghệ thuật. Năm 2013, tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc, ông có hai vở tham gia, trong đó vở “Chuông ngân rừng trúc” dựng cho Đoàn Chèo Hải Dương đoạt 1 HCV cho vở diễn và 1 HCV cho diễn viên.

Nếu nhìn một cách hình thức thì đây giống như một vòng tròn: Anh có vở tham gia hội diễn, đoạt huy chương rồi chính anh lại đi “chấm” cho “đứa con” của mình khi ra Hội đồng xét duyệt danh hiệu. Nên chăng Bộ VH-TT&DL cần có quy định rõ ràng hơn, ai đã tham gia hội diễn, liên hoan thì không được ngồi ghế Hội đồng để tránh điều tiếng trong dư luận và đảm bảo sự công tâm, khách quan hơn trong quá trình xét duyệt danh hiệu.

Mới đây, tại Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra vào tháng 5/2015 do Cục Nghệ thuật biểu (Bộ VH-TT&DL) phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến cũng khá băn khoăn về việc, ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn là tác giả kịch bản của ba vở diễn thì cả ba vở đều có giải. Trong đó, hai vở được tặng HCV là “Đường đua trong bóng tối” và “Lâu đài cát”. Vở “Những phiên tòa đen trắng” đoạt HCB. Khi được một tờ báo chất vấn về vấn đề này, ông Chương cho biết, 2/3 các vở diễn này được dựng theo đơn đặt hàng của Bộ VH-TT&DL và đã được dựng trước đó. Việc các đoàn nghệ thuật lấy vở của ông để tham dự liên hoan là do họ lựa chọn.

 

Có một số ý kiến cho rằng, cần đưa ra quy định thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu chỉ “ngồi” tối đa hai “nhiệm kỳ” để Hội đồng được đổi mới, tránh được tình trạng chọn vở của thành viên Hội đồng làm đạo diễn để thi thố ở các kỳ hội diễn. Ngoài ra, cần phải “sát hạch” chặt chẽ hơn với các thành viên Hội đồng, bởi họ chính là “cán cân” đảm bảo cho việc xét tặng danh hiệu được chính xác. Nếu thành viên nào để xảy ra điều tiếng, gây dư luận không tốt thì đợt tới không nên tín nhiệm ngồi ghế Hội đồng. Như thế sẽ buộc các thành viên Hội đồng có ý thức giữ gìn hình ảnh mạnh hơn nữa.

Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 3 phút trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 3 phút trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 4 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 8 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Top