Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chương trình đặc sắc trên VTV không thể bỏ qua

Thứ năm, 10:35 23/01/2020 | Giải trí

GiadinhNet - Đến hẹn lại lên, cứ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, VTV lại mang đến nhiều chương trình đặc sắc để phục vụ khán giả.

Chào đón Xuân Canh Tý, Đài truyền hình Việt Nam sẽ gửi tới khán giả nhiều chương trình đặc sắc, mang đậm không khí mùa Xuân mới như: "Chiều cuối năm", "Gặp nhau cuối năm", "Đón Tết cùng VTV", "Gala Ngày trở về", "Gala cười", "12 Con giáp", "Gặp gỡ diễn viên truyền hình"...

Chiều cuối năm - Tết kết nối (17h00 ngày 30 Tết) trên VTV1

Đã thành thông lệ, chương trình chiều 30 Tết - buổi chiều cuối cùng của năm âm lịch đã trở thành điểm hẹn đặc biệt trên sóng VTV. Chương "Chiều cuối năm" sẽ mang chủ đề "Tết kết nối" với nhiều thông điệp được gửi gắm. Bối cảnh ghi hình được trải dài trên nhiều tỉnh, thành, từ Lào Cai, Hà Nội, Quảng Ninh đến Lâm Đồng, TP.HCM và cả ở nước ngoài. Cùng với các phóng sự, Chiều cuối năm mong muốn cùng khán giả nhìn lại một bức tranh đa sắc màu về kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Những chương trình đặc sắc trên VTV không thể bỏ qua - Ảnh 1.

Trong chương trình năm nay, khán giả được dõi theo câu chuyện của những người Việt được coi là tài năng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ âm nhạc, hội họa, kiến trúc đến kinh tế, nông nghiệp. Phần lớn các nhân vật đều được công chúng biết mặt, quen tên như: hai anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, Jessica Minh Anh, Dương Ngọc Ánh - quán quân Giọng hát Việt nhí 2017, Christine Hà - Vua đầu bếp Mỹ, các tuyển thủ U23 Việt Nam... 

Gặp nhau cuối năm (20h00 đêm 30 Tết) trên VTV3

Với phiên bản hoàn toàn mới, "Gặp nhau cuối năm" Xuân Canh Tý 2020 đưa khán giả đến với làng Vũ Đại thời hội nhập với những câu chuyện hài hước mà không kém phần ý nghĩa. Người làng là những nhân vật quen thuộc bước ra từ các tác phẩm văn học, điển tích sân khấu như Lão Hạc, Thị Mầu, Thị Nở, Chí Phèo, Xuân tóc đỏ, bà Phó Đoan, Mõ...

Mỗi nhân vật với tính cách điển hình cùng hội tụ để kể một câu chuyện vừa hài hước,vừa châm biếm sâu cay, thông qua đó phản ánh thực trạng đánh đổi giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa để chạy theo kinh tế. Ngoài nội dung hấp dẫn, sâu sắc, "Gặp nhau cuối năm" còn gây ấn tượng mạnh bằng hình thức thể hiện phong phú, đặc biệt là màn thực cảnh kết hợp giữa múa dân gian, múa đương đại, nhảy hiphop, belly dance, múa bale, nhạc kịch…

Những chương trình đặc sắc trên VTV không thể bỏ qua - Ảnh 2.

Âm nhạc cũng là yếu tố đáng chú ý của "Gặp nhau cuối năm" với những làn điệu truyền thống như chèo, dân ca…và các ca khúc parody hài hước. Một điểm đặc sắc cần phải nhắc đến của "Gặp nhau cuối năm" chính là sân khấu được thiết kế tinh tế, nghệ thuật mà có lẽ rất ít sân khấu kịch trước đây làm được. Các tiểu cảnh được thiết kế, sắp đặt hợp lý kết hợp với màn led, hiệu ứng ánh sáng đã tạo nên một sân khấu 3D rất hút người xem.

Các nghệ sỹ tham gia "Gặp nhau cuối năm" 2020 vẫn là những gương mặt tài năng quen thuộc như NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Vân Dung… Đặc biệt, còn có 2 gương mặt lần đầu tiên tham gia "Gặp nhau cuối năm" là NSƯT Xuân Hinh và NSƯT Thanh Thanh Hiền. Các nghệ sỹ trẻ Duy Nam, Hà Trung, Mạnh Dũng cũng tiếp tục góp mặt trong chương trình.

Đón Tết cùng VTV 2020 (20h00 ngày mùng 1 Tết) trên VTV3

Với chủ đề "Hành trình Nước", "Đón Tết cùng VTV 2020" là hành trình đi ngược con nước từ đại dương về đến mạch ngầm. Thông qua trải nghiệm của các nhân vật khách mời, những tiết mục âm nhạc đặc sắc, chương trình mang đến một không khí vui tươi, những câu chuyện ý nghĩa, giàu cảm xúc nhân ngày đầu năm mới.

Những chương trình đặc sắc trên VTV không thể bỏ qua - Ảnh 3.

"Đón Tết cùng VTV 2020" sẽ mang đến cho khán giả truyền hình dịp đầu xuân năm mới những tiết mục âm nhạc đặc sắc với sự góp mặt của các nghệ sĩ được yêu thích như Tùng Dương, Phương Vy, Song Luân, Văn Mai Hương, Hồ Trung Dũng, Dương Hoàng Yến, Đinh Mạnh Ninh... 

Trong đó có một số tiết mục đáng chú ý như What a wonderful world (ca sĩ Phương Vy và các em nhỏ); Hát cho hành tinh xanh (Văn Mai Hương); Xuân ơi, xuân ở lại (Văn Mai Hương, Hoàng Yến, Hồ Trung Dũng, Đinh Mạnh Ninh)...

Du xuân - Hành trình nón lá (20h25 mùng 1 Tết) trên kênh VTV2

Ra mắt khán giả vào Xuân Canh Tý, chương trình "Du xuân - Hành trình nón lá" đưa khán giả đến với hành trình của những chiếc nón Việt qua những miền không gian và thời gian khác nhau. Chỉ qua một vành nón, để thấy được vẻ đẹp của đời sống, của con người và dân tộc Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại.

Những chương trình đặc sắc trên VTV không thể bỏ qua - Ảnh 4.

Phần đầu của "Hành trình nón lá", khán giả trở về với không gian văn hóa làng quê Bắc Bộ cuối thế kỷ 19, nơi những vành nón được sinh ra và đi vào những câu ca dao, những lời ca tiếng hát của các bà, các mẹ, những câu ca quan họ đậm chất thôn quê. 

Phần hai của chương trình là một bản hòa tấu của âm thanh, màu sắc và những con người gắn với mảnh đất cố đô Huế mộng mơ qua những vành nón bài thơ. Chất hồn dân tộc sẽ được lồng ghép khéo léo qua từng câu chuyện về mỗi vành nón Việt. 

Và ở phần cuối là câu chuyện về hành trình của chiếc nón Việt đã vươn ra thế giới như thế nào, để trở thành một hình ảnh gần gũi và thân thuộc đại diện cho đất nước và con người Việt Nam.

Gala Cười 2020 (20h00 mùng 2 Tết) trên VTV3

Giống như những năm trước, "Gala cười 2020" sẽ bao gồm các tiểu phẩm hài do các nghệ sĩ cả hai miền Nam - Bắc thể hiện. Trong 4 tiểu phẩm năm nay có duy nhất tiểu phẩm "Mẹ giàu lắm" đến từ miền Nam do các diễn viên nhóm kịch của NSND Hồng Vân đảm nhiệm.

Tiết mục này hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười nghiêng ngả, nhưng cũng sẽ lấy đi nước mắt của không ít người. NSND Hồng Vân vào vai một bà mẹ có câu cửa miệng "mẹ giàu lắm". Bà có con trai là Việt kiều, nhưng bà lúc nào cũng lo lắng, hy sinh cho con. Và chuyến về quê ăn Tết bất ngờ của cậu con trai đã khiến bà mẹ này trở tay không kịp. Nhiều tình huống kịch tính, hài hước, dí dỏm bắt đầu từ đây.

Những chương trình đặc sắc trên VTV không thể bỏ qua - Ảnh 5.

Tiểu phẩm mang đến một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp nhưng vô cùng ý nghĩa, để ai xem cũng phải suy ngẫm.

Bên cạnh "Mẹ giàu lắm", "Gala cười 2020" còn mang đến những tiểu phẩm đặc sắc khác như "Tơ trời mong manh", "Bến xe cuối năm" và "Nhầm". Cùng với những giây phút thư giãn với tiếng cười sảng khoái, mỗi tiểu phẩm sẽ mang đến ý nghĩa, thông điệp riêng về cuộc sống, về gia đình.

12 con Giáp (20h00 ngày mùng 3 Tết) trên kênh VTV3

Lấy ý tưởng từ bức tranh đám cưới chuột, chương trình "12 Con Giáp" Tết Canh Tý mang đến một không khí vui vẻ, ấm áp nhân dịp đầu năm mới qua màn tung hứng của cụ ông, cụ bà và người dẫn chuyện - nhà báo Lại Văn Sâm.

Nhiều bối cảnh vừa hiện đại vừa mang đậm màu sắc dân gian đã được dựng lên tại trường quay mang lại sự hào hứng cho các nghệ sĩ tham gia.

Những chương trình đặc sắc trên VTV không thể bỏ qua - Ảnh 6.

Chương trình "12 Con Giáp" có sự tham gia của các nghệ sĩ, đặc biệt là các khách mời tuổi Tý. Bên cạnh việc mang đến những tiết mục âm nhạc, các nghệ sĩ chia sẻ về thành công trong năm vừa qua và những dự định trong năm mới.

Gặp gỡ diễn viên truyền hình (20h mùng 4 Tết) trên VTV3

Đây không chỉ là điểm hẹn quen thuộc của các diễn viên trong dịp Tết Nguyên đán mà còn là một món ăn tinh thần hấp dẫn và đặc sắc mà khán giả không thể bỏ qua trong những ngày Tết.

Những chương trình đặc sắc trên VTV không thể bỏ qua - Ảnh 7.

Năm nay, ngoài những câu chuyện mang đến nhiều sự thú vị, "Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2020" còn có các tiết mục bất ngờ, được dàn dựng dưới góc nhìn hài hước, hứa hẹn mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả, trong đó phải kể đến tiết mục các diễn viên cùng nhau hát một ca khúc nổi tiếng nhưng ca từ lại được biến hóa để gợi nhắc về những bộ phim đã giành được sự yêu mến của khán giả trong suốt thời gian qua. Từ "Quỳnh búp bê", "Cả một đời ân oán", "Sinh tử" hay "Về nhà đi con" sẽ xuất hiện trong các ca khúc đặc biệt này.

Ca khúc được thể hiện qua giọng hát của các diễn viên bao gồm: Hoàng Dũng, Trung Anh, Lan Hương, Hồng Đăng, Hồng Diễm, Việt Anh, Quốc Đam, Mạnh Trường, Lan Phương, Thanh Sơn, Thanh Hương, Phương Oanh, Lương Thanh, Bảo Thanh, Bảo Hân, Quang Anh...

Gala Việc tử tế 2020 (20h05 ngày mùng 4 Tết) trên VTV1

Nếu ví cuộc đời là những chuyến đi thì những chuyến đi của "Việc tử tế" trong suốt năm 2019 là những hành trình gian nan nhưng hạnh phúc. Lấy chủ đề Việt Nam - Đi và Yêu, Gala "Việc tử tế" 2020 sẽ là điểm đến hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn phát sóng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Những chương trình đặc sắc trên VTV không thể bỏ qua - Ảnh 8.

Chương trình là chuyến đi của những người trẻ, bởi sự thúc giục của con tim muốn làm điều tử tế. Họ cất bước đi, ghi dấu chân mình lên những vùng đất nghèo khó, để cùng người dân nhuộm sắc vui trên những khô cằn.

Đó cũng là những hành trình vươn ra thế giới, khẳng định giá trị, sức mạnh Việt Nam. Nhưng rồi, những bước chân ấy lại tìm về đất Mẹ, làm giàu, làm đẹp cho quê hương.

Gala "Việc tử tế" 2020 lấy chủ đề Việt Nam - Đi và Yêu sẽ ghi lại những hành trình tử tế của năm 2019 - những hành trình đầy tự hào bởi tấm lòng, cốt cách, tinh thần nhân văn của con người Việt Nam.

Nhà hát của những giấc mơ (14h40 ngày mùng 3 Tết) trên VTV3

Với các em nhỏ, năm nay, VTV có chương trình mới là "Nhà hát của những giấc mơ". Đúng như tên gọi, nhà hát sẽ trở thành địa chỉ để các em nhỏ hát lên những giấc mơ của mình; thực hiện giấc mơ được ca hát, được diễn xuất trên sân khấu. Đây cũng là nơi mà các nghệ sỹ, nhạc sỹ, biên đạo và ê kíp yêu quý các em nhỏ của VTV thực hiện giấc mơ xây dựng sân khấu nhạc kịch đầu tiên cho thiếu nhi.

Năm đầu tiên, "Nhà hát của những giấc mơ" thiết kế vở nhạc kịch với tên gọi "Hòn đảo Ở đâu đó" do đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng sáng tạo.

Những chương trình đặc sắc trên VTV không thể bỏ qua - Ảnh 9.

Trải qua quá trình tuyển chọn và đào tạo, thông qua cuộc thi online trên VTV Giải trí (Xứ sở thần tiên Online), các bạn nhỏ có khả năng đã được lựa chọn trở thành các vai chính trong vở nhạc kịch. Điều thú vị là các bạn sẽ cùng kết hợp diễn xuất với những gương mặt thiếu nhi "có tiếng" trong làng diễn xuất như bé Ngân Chi (phim "Ở đây có nắng", "Anh thầy ngôi sao", Hà Anh (phim "Những cô gái trong thành phố"), Chu Diệp Anh (phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con", "Ông ngoại tuổi 30") hay Bi béo (con trai diễn viên Xuân Bắc).

Dẫn dắt vở nhạc kịch sẽ là bộ 3 giám khảo rất thân thuộc với khán giả VTV là NSƯT Xuân Bắc, nhạc sỹ Phương Uyên và giảng viên âm nhạc NSƯT Đặng Châu Anh. Bất ngờ hơn nữa, trong vở nhạc kịch cũng xuất hiện những vai diễn "cameo" - khách mời: diễn viên Hồng Diễm, diễn viên Khả Ngân và đặc biệt là những chàng trai hóm hỉnh, đáng yêu đến từ nhóm Vlog 1977. Chương trình được phát lại lúc 9h30 ngày mùng 4 Tết trên VTV6.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 11 phút trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 2 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 6 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 8 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Top