Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những bí mật của NSƯT Hồ Kiểng

Thứ năm, 22:07 04/04/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Gần hai năm dành dật sự sống với máy chạy tim nhân tạo, cuối cùng NSƯT Hồ Kiểng đã ra đi ở tuổi 88. Ông đã từ cõi trần ai trong niềm thương tiếc vô hạn của người thân, đồng nghiệp và hàng triệu trái tim khán giả Việt Nam.

Vĩnh biệt ông - “ông hoàng của những vai phụ”.
 
Tôi biết đến Hồ Kiểng khi ông đóng vai lão nông trong phim “Những nẻo đường phù sa” của đạo diễn Châu Huế. Vai diễn này đã làm tôi nhớ mãi về ông bởi ông đã thể hiện quá thành công hình ảnh một ông già nông dân nghèo khó, lam lũ. Đặc biệt là cảnh ông bị tên địa chủ độc ác bắt ăn thịt một con cá dính đầy bùn đang giãy đành đạch giữa đầm lầy vì đã trót mò cua, bắt cá trên cánh đồng của hắn. Cảnh diễn này đã khiến đạo diễn Dũng Nghệ phải thốt lên: “Chỉ từng đó thôi cũng đã khẳng định ông là một nghệ sĩ yêu nghề và luôn hết mình trong từng vai diễn. Nó chứng minh một triết lý trong nghệ thuật sân khấu - điện ảnh: "không có những vai diễn nhỏ, chỉ có những diễn viên nhỏ”.
 
Những bí mật của NSƯT Hồ Kiểng  1

Lúc sinh thời, NSƯT Hồ Kiểng luôn gắn bó với cặp kính cận không tròng

Sau này, vì quá hâm mộ nên tôi đã tìm lại những bộ phim ông từng đóng như: “Hòn Đất”, “Ván bài lật ngửa”, “Đất phương Nam”, “Người đẹp Tây Đô”… để xem lại. Phải nói rằng, chưa có ai như Hồ Kiểng, cả một đời đóng phim nhưng toàn gắn liền với những vai phụ, đặc biệt là những vai phản diện. Tuy nhiên, người ta vẫn không thể nào quên được ông bởi lối diễn xuất dung dị, mộc mạc và đầy tâm huyết.

Cách đây hơn ba năm, khi có dịp vào Sài Gòn, tôi có tìm đến thăm ông ở chung cư 1AB Cao Thắng (Q.3 - TPHCM). Mới vừa gặp, ông đã làm tôi quá đỗi ngạc nhiên bởi dáng người nhỏ nhắn, mắt “áp chặt” cặp kính cận không tròng và miệng lúc nào cũng nở nụ cười hiền từ đến lạ lùng. Thậm chí ông còn hài hước phân trần về căn phòng nhỏ của mình:
 
 “Ở một mình thì ở phòng nho nhỏ thế này thôi. Ở lớn lấy sức đâu ra mà quét dọn. Mà nhỏ thế này thì người đến chơi mới không phải tháo dày dép, như thế càng tiện chứ sao”. Nói rồi ông cười “khà khà” như thể ông đang là một tỷ phú sống trong ngôi biệt thự xa hoa nhất cuộc đời.
 
Ông còn tâm sự: “Tôi sống được đến tuổi này đã là mừng rồi. Chỉ tiếc là cho đến giờ vẫn đau đáu với những vai diễn. Nghiệp diễn đã vận vào cuộc đời tôi như một duyên nợ khó dứt. Có lẽ vì thế, cuộc đời tôi luôn gắn với những con số. 87 tuổi đời, 64 tuổi Đảng, đã đóng 203 bộ phim, lồng tiếng thú (chó, mèo, cọp, gà…) cho 16 bộ phim múa rối, vẽ 4 bộ phim hoạt hình Việt Nam đầu tiên, có mặt trong 304 vở kịch của chuyên mục “Câu chuyện xóm làng miền Nam”. Ngoài ra, tôi còn tham gia hơn 50 vở kịch khác, xuất hiện trong 12 vở tuồng cải lương, sáng tác được 664 bài thơ (trong đó có 19 bài đoạt giải trong các cuộc thi), viết được 241 bài vọng cổ, tiểu phẩm, tấu hài…”.
 
Để có được những con số ấn tượng này, ông đã từng phải đánh đổi với bao cay đắng trong cuộc đời nghệ sĩ. Có cả những khi ông phải “đổi” bằng chính mạng sống của mình.
 
Những bí mật của NSƯT Hồ Kiểng  2

Vĩnh biệt ông - người nghệ sỹ cả một đời vì những vai diễn phụ

 
Đạo diễn Lê Cung Bắc – người có nhiều năm gắn bó với Hồ Kiểng đã từng phong cho ông là “Diễn viên đa tài đóng được nhiều loại vai chính diện cũng như phản diện”. Còn với nhà văn Mạc Can thì “Ngần đó từ vẫn chưa đủ phác họa hết về "người nghệ sĩ lạ lùng này”.
 
Thực ra, Hồ Kiểng đã từng có tới 3 đời vợ và 4 người con (nay chỉ còn 2 người – PV) nhưng đã gần 30 năm ông phải sống lẻ loi một mình. Và hai năm trở lại đây, ông được nhà nước cho thuê một căn nhà khá rộng rãi thoáng mát, giá mềm nên ông cũng đỡ phần nào lo lắng khi thời tiết thất thường. Tuy nhiên, những năm cuối đời, Hồ Kiểng lại sống với một trái tim phải nhờ máy tạo nhịp.

Ông còn chia sẻ, sở dĩ ông bị yếu là vì ông từng 3 lần chết hụt vì tai nạn. Lần thứ nhất, khi đóng phim “Rừng xà nu”, ông bị ngựa hất ngã xuống đất gãy xương sống, phải nằm bệnh viện Cao Bằng và Bạch Mai hết một năm. Đến lúc tham gia phim “Đêm săn tiền”, ông lại bị rắn hổ mang mổ trúng phải cấp cứu ở bệnh viện Sài Gòn. Tham gia phim “Cảnh sát hình sự”, ông bị ném vào tường phải mổ não vì tụ máu…  

Theo người thân trong gia đình nghệ sỹ Hồ Kiểng thì vào chiều ngày 3/4, ông bị trượt ngã tại nhà do bệnh tim tái phát. Người nhà đã kịp thời đưa ông vào bệnh viện nhưng do bệnh của ông quá nặng nên ông đã ra đi vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/4, hưởng thọ 88 tuổi. Linh cữu ông hiện quàn tại Nhà tang lễ TP.HCM (25 Lê Quý Đôn, Q.3). Gia đình dự định đưa ông đi hỏa thiêu tại Nghĩa trang Củ Chi.
 
NSƯT Hồ Kiểng sinh năm 1926 tại xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, Bến Tre, là con trai độc nhất trong gia đình. Ngay từ nhỏ ông đã tỏ ra có năng khiếu biểu diễn trên sân khấu. 17 tuổi được đóng vai chính trong một vở kịch, cải lương ở quê nhà. Sau Cách mạng Tháng Tám (1945) ông tham gia Việt Minh và một năm sau được kết nạp Đảng. Năm 1954, tập kết ra Bắc, tham gia các đoàn nghệ thuật nghiệp dư, vẽ phim hoạt hình… Mãi đến hơn 30 tuổi mới được chính thức về Kịch đoàn Điện ảnh của Hãng phim truyện Việt Nam.
 
Phim đầu tiên Hồ Kiểng tham gia là phim “Chung một dòng sông” (năm 1959) - bộ phim đầu tiên của điện ảnh Việt Nam cũng đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh của diễn viên Hồ Kiểng. Năm 1992, NSƯT Hồ Kiểng được bình chọn là "Diễn viên đa tài đóng được nhiều loại vai chính diện cũng như phản diện".
 
Năm 1997, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.
 
Năm 2006, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận ông là "Nghệ sĩ đóng nhiều vai phụ trong nhiều bộ phim Việt Nam nhất". Cũng trong năm 2006, Hội đồng xét duyệt Sở Văn hóa Thông tin TP.HCM bình chọn Hồ Kiểng là 1 trong 5 nghệ sĩ đạt chuẩn Nghệ sĩ nhân dân. Mới đây nhất, khán giả vừa được gặp NSUT Hồ Kiểng qua bộ phim điện ảnh “Mùa hè lạnh” do Ngô Quang Hải làm đạo diễn.
 
Hà Tùng Long
hatunglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top