Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhạc chính thống cũng “nhuốm màu” Underground: Sự nguy hiểm khó lường

Thứ ba, 08:00 06/11/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Thời gian qua, nhiều sản phẩm âm nhạc Underground (hay còn gọi là nhạc ngầm, nhạc không chính thống) đã vượt mọi rào cản để bước ra “ánh sáng”. Bên cạnh ưu điểm đa dạng hóa, trẻ hóa âm nhạc Việt thì việc khó kiểm soát nội dung ca từ của dòng nhạc này có lẽ đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của dòng nhạc chính thống.


Ca khúc “Thèm” của Trung Quân Idol chỉ xuất hiện duy nhất trên Zingchart ở vị trí thứ 9 và rớt hạng ngay sau đó. Ảnh: T.L

Ca khúc “Thèm” của Trung Quân Idol chỉ xuất hiện duy nhất trên Zingchart ở vị trí thứ 9 và rớt hạng ngay sau đó. Ảnh: T.L

Underground áp đảo bảng xếp hạng

Còn nhớ từ cuối 2017, khi được hỏi về xu hướng âm nhạc sẽ lên ngôi trong 2018, nhạc sĩ Giáng Son đã trả lời: “Tôi nghĩ là Underground”. Và quả thật 2018 dường như là năm “trỗi dậy” của Underground khi ghi nhận hàng loạt các tên tuổi mới với các ca khúc lạ, độc, đường hoàng chiếm lĩnh các Bảng xếp hạng (BXH) âm nhạc.

Trong 4 tháng đầu năm 2018, không ít ca sĩ, nhạc sĩ mainstream (hoạt động âm nhạc chính thống) đã tung ra các sản phẩm âm nhạc mới sau thời gian vắng bóng như: Nguyễn Trần Trung Quân, Châu Đăng Khoa - Karik - Orange, Only C, Trung Quân Idol, Lou Hoàng... Tuy nhiên, những ca khúc này đều nhanh chóng “biến mất” trên các BXH nhạc Việt. Một số bài hát có khả năng trụ vững trong Top 10 ca khúc được nghe nhiều nhất mỗi tuần cũng chỉ đạt thứ hạng trung bình, không quá nổi bật.

“Thánh mưa” Trung Quân Idol với ca khúc “Thèm” chỉ xuất hiện duy nhất trên Zingchart ở vị trí thứ 9 và rớt hạng ngay sau đó, không còn phong độ “hát bài nào thành hit bài đó” như trước kia.

Cặp đôi hot nhất tại ZMA 2017 Min - Erik cũng không duy trì được sức nóng khi tung ra sản phẩm mới trong tháng đầu năm. Sở hữu nhiều lợi thế và được hòa âm bởi 2 tên tuổi ăn khách của Vpop vẫn không thể giúp “Đừng xin lỗi nữa” trở thành hit. Bản nhạc phim của Min - Erik chính thức ghi tên vào danh sách những ca khúc trượt dài trên BXH.

Gây nhiều thất vọng cho khán giả là sự tái xuất của “Hoàng tử ballad” Soobin Hoàng Sơn. Sau nhiều tháng nghỉ ngơi và tập trung sản xuất ca khúc mới, nam ca sĩ phát hành “I Know You Know” không những không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng của người hâm mộ, trái lại còn rớt khỏi Top 10 chỉ sau một tuần.

Trong khi đó, không khó để nhận ra các hit nổi bật những tháng đầu năm 2018 hầu như đều đến từ dòng nhạc Underground. “Người âm phủ”, “Cùng anh”, “Cô gái M52”, “Buồn của anh”, “Kém duyên”, “Mình cưới nhau đi”... là những ca khúc nắm giữ BXH Zingchart trong nhiều tuần.

Không được đầu tư công phu, tốn kém như các ca sĩ dòng nhạc chính thống, “Buồn của anh”, “Kém duyên” do Masew - một nhà sản xuất nghiệp dư của cộng đồng Underground, tạo ra và mời những giọng ca nghiệp dư thu âm. Hai sản phẩm của Masew đều trở thành hit trăm triệu lượt nghe, có thời gian trụ hạng rất lâu trên Zingchart. Thậm chí, “Buồn cùng anh” còn lập kỷ lục trụ hạng 15 tuần liên tiếp trong số 16 tuần đầu năm 2018. Đây là thành tích đáng nể khi đẩy siêu hit “Người lạ ơi” rời khỏi Top 10 sau 14 tuần “làm mưa làm gió”.

Và mới đây nhất, top 5 Zingchart đầu tháng 11/2018 hiện có 3 sản phẩm thuộc về ca sĩ của “thế giới ngầm”. Trong đó, đáng chú ý là ca khúc “Vô tình” - sản phẩm mới nhất của Xesi, chủ nhân bản hit "Túy âm". Ca khúc đã vượt qua hit “Thằng điên” của JustaTee, Phương Ly để đứng đầu BXH nhạc Việt.

Trước đó, đầu tháng 10, Nguyễn Trọng Tài và ban nhạc The 20th Century – XX đã gây bão cộng đồng mạng với đoạn clip ghi lại cảnh anh hát ca khúc tự sáng tác “HongKong 1” trong cơn say bí tỉ. Đoạn clip lập tức đạt hơn 2 triệu view trên trang Facebook chia sẻ đầu tiên. Đến khi MV “HongKong 1” chính thức được tung trên Youtube, chỉ sau nửa ngày đã gần đạt tới nửa triệu view. Tốc độ tăng đột biến này được đánh giá ngang ngửa với bất cứ ca sĩ hàng đầu nào của Vpop hiện nay.

Sức nóng của ca khúc nhắc lại hiện tượng “Người âm phủ” hồi giữa năm 2018. Cũng chỉ là một bản demo, giai điệu còn sơ sài, cách thể hiện bản năng nhưng “Người âm phủ” khi xuất hiện trên mạng đã được lan truyền rộng rãi. Thành công của một ca khúc luôn kéo theo danh tiếng của người thể hiện, ê-kíp sản xuất. Dù sức nóng có thể không kéo dài, nhưng cũng đủ để mang lại cho đội ngũ sản xuất nhiều cơ hội mới, chẳng hạn việc bắt tay với ca sĩ ăn khách.

Nhạc chính thống đang dần bị ảnh hưởng?

Từ câu chuyện Underground “xâm chiếm” BXH âm nhạc nên gần đây, rất nhiều ca khúc của các ca sĩ mainstream đang “nhuộm màu” Underground. Phải chăng nhạc chính thống đang bị “thế giới ngầm” gây ảnh hưởng?

Có thể thấy rõ nhất là trường hợp đặt tên ca khúc nhảm, phản cảm, câu view. Những kiểu đặt tên này vốn là “đặc sản” của underground - vì sự vô tư, thoải mái sáng tạo, không khuôn mẫu. Trước đây, chỉ có thể thấy những cái tên như “vô thưởng vô phạt”, lố lăng như: “Quăng cho tao cái boong”, “Kiss And Make Up”, “Người âm phủ”, “Đố em biết anh đang nghĩ gì”, “Anh không đòi quà”... trong Underground.

Nhưng gần đây, VPop không thiếu những ca khúc “gợi đòn” ngay từ tiêu đề. Đại diện tiêu biểu mới đây nhất chính là “Như lời đồn” của Bảo Anh. Cái tên ca khúc đã dấy lên một làn sóng tranh cãi về “vấn nạn” đặt tên bài hát không phải “độc” mà là phản cảm.

Đây không phải là lần đầu tiên Khắc Hưng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khi đặt tên bài hát. Trước đó, ca khúc “Như cái lò” do anh cộng tác với Huyền Sambi ra mắt năm 2017 cũng bị ném đá dữ dội bởi ca từ vô nghĩa đến mức nhảm nhí, khó hiểu. Tuy “Như cái lò” đạt lượt xem cao ngay khi ra mắt, nhưng lượng dislike (ghét bỏ) MV này lại gần gấp đôi lượng yêu thích.

Ngoài ra, với sự “đổ bộ” rầm rộ của ngôn ngữ âm nhạc tự do từ “thế giới ngầm” khiến nhạc Việt không còn thuần Việt nữa. Vpop đang có xu hướng “chêm” tiếng nước ngoài một cách vô tội vạ. Trước đây chỉ một vài từ đơn tiếng Anh đơn giản như “you”, “me”, “yes”, “no” thì bây giờ không chỉ tiếng Anh mà còn có thêm bất kỳ ngoại ngữ nào khác theo chủ ý tác giả ca khúc, thậm chí một ca khúc có thể 2-3 ngôn ngữ lộn xộn.

Ví dụ, trong MV “Chạm đáy nỗi đau” của Erik và Mr.Siro - ca khúc tiếng Việt pha một lúc 2 ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Hàn: “Babe! Kajima! Stay here with me! Kajima”, “Nỗi sợ I'm losing you”… Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mang về hơn 13 triệu lượt view, hiện MV vẫn nằm trong TOP thịnh hành trên kênh youtube.

Hot girl/ca sĩ Chi Pu trong lần ra mắt với vai trò ca sĩ với album "Love Story" gồm 3 ca khúc là 3 phiên bản đặc biệt của ca khúc "Từ hôm nay", "Cho ta gần hơn” nhưng khả năng phát âm tiếng Hàn của cô thì người Hàn cũng không hiểu.

Dường như, sự đổ bộ không kiểm soát của Underground đang khiến âm nhạc chính thống “gồng” mình để đối phó và vô hình trung đang làm “biến chất” âm nhạc Việt. Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long từng chia sẻ: “Vẫn biết, việc cảm thụ âm nhạc mang tính chủ quan của từng người nhưng khi cả một thế hệ lao vào những ca khúc chỉ thuần giải trí hoặc thỏa mãn thị hiếu “ham của lạ” của người trẻ thì điều đó thật sự đáng lo ngại. Bất kỳ nền âm nhạc nào của quốc gia nào cũng cần phải được xây dựng trên những giá trị cơ bản. Một khi những giá trị đó bị gạt sang một bên thì nguy cơ về sự biến dạng của âm nhạc sẽ vô cùng khó lường”.

Ngọc Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 2 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 6 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 8 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 23 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Top