Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà thiết kế Hà Duy nói về tai nạn “đạo” ý tưởng thiết kế

Thứ hai, 07:14 23/03/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Là nhà thiết kế trẻ, Hà Duy tỏ ra là người khá nhanh nhạy không chỉ với các xu hướng thời trang mà còn ở các chiêu thức để phổ cập tên tuổi, hình ảnh của mình đến công chúng. Anh tham gia “Cặp đôi hoàn hảo”, “Ngôi sao thiết kế tài năng”, thường xuyên xuất hiện ở các buổi trình diễn thời trang uy tín trong năm và gây ồn ào ở mức vừa đủ.

 

Nhà thiết kế Hà Duy và bộ sưu tập của mình trong chương trình “Fashion Week” (ảnh nhân vật cung cấp)
Nhà thiết kế Hà Duy và bộ sưu tập của mình trong chương trình “Fashion Week” (ảnh nhân vật cung cấp)

 

Truyền hình là con đường ngắn nhất để được biết đến

Được biết đến với vai trò là nhà thiết kế, nhưng vừa rồi anh lại đi thi hát trong chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” và còn đoạt ngôi Quán quân. Anh định lấn sân ca hát sao?

- Thực ra thì tôi không biết mình có khả năng ca hát đến thế. Hồi học trong trường, tôi cũng chỉ tham gia trong nội bộ trường thôi chứ không dám thể hiện ở bên ngoài vì xấu hổ. Sân khấu “Cặp đôi hoàn hảo” là chương trình đầu tiên tôi tham gia, lại còn truyền hình trực tiếp nữa nên lúc đầu tôi run lắm, hát chênh phô liên tục. Cũng may, bạn diễn Hoàng Yến là người có chuyên môn thanh nhạc bài bản nên chỉ bảo cho tôi cách khắc phục, che nhược điểm rất nhiều.

Vậy, anh tham gia “Cặp đôi hoàn hảo” để quảng bá tên tuổi?

- Đó cũng là một trong những mục đích của tôi. Thời trang hay bất kỳ một ngành nghệ thuật nào bây giờ đã khác rất nhiều so với trước. Ngoài tài năng, người ta còn phải học cách để được nhiều người biết tới. Tất nhiên, tôi loại trừ cách biết tới bằng chiêu trò, gây sốc vì nó không bền. Truyền hình là phương thức hữu hiệu để người nghệ sĩ được khán giả biết đến nhanh nhất và nhiều nhất, nhưng tôi chỉ chọn những chương trình mà mình có thế mạnh, như “Cặp đôi hoàn hảo”, “Ngôi sao thiết kế”. Dù mất nhiều thời gian và công sức khi tham gia các cuộc thi, nhưng điều tôi thu nhận được là được biết đến nhiều hơn, có nhiều khách hàng hơn.

Anh nói không thích các chiêu trò gây sốc, nhưng gần đây, một mẫu thiết kế của anh được phát hiện giống hệt mẫu của nước ngoài, chỉ khác về chất liệu mà thôi…

- Thực ra, mẫu đó tôi làm theo đơn đặt hàng của khách - một người bình thường chứ không phải người nổi tiếng. Không hiểu sao cuối cùng nó lại bị phát tán trên mạng. Đó cũng là một bài học cho bản thân tôi sau này. Và chị thấy đấy, trong chương trình “Fashion Week” vừa diễn ra đầu tháng 3, các mẫu thiết kế của tôi mang dấu ấn sáng tạo cá nhân rất rõ nét mà không giống với bất cứ ai cả.

Tôi nghĩ, là một nhà thiết kế chuyên nghiệp thì không được phép nhận đơn đặt hàng làm giống nguyên với mẫu của người khác chứ?

- Đúng vậy! Cho nên, sau này cũng có nhiều khách hàng muốn đặt tôi làm theo một mẫu nào đó, tôi đều tư vấn thay đổi thiết kế đó để phù hợp hơn với khách hàng chứ không copy hoàn toàn nữa. Vì ngoại hình của người Việt khác với người nước ngoài nên nếu may i chang thì chắc chắn không thể đẹp bằng mẫu họ đang nhìn thấy được.

Đã có không ít nhà thiết kế khi trình làng mẫu thiết kế mới bị dính vào nghi vấn “đạo” mẫu vì có một vài chi tiết giống với của nước ngoài. Theo anh, điều này là cố tình hay hữu ý?

- Sự cố tình theo tôi nghĩ là rất ít. Vì khi thiết kế, người tạo mẫu phải nghiên cứu rất nhiều các xu hướng để đưa ra sáng tạo cho riêng mình. Trong đầu lóe lên ý tưởng nào là thể hiện ra, mà rất có thể, nó từng được họ nhìn thấy ở đâu đó, của ai đó. Nó là ranh giới mong manh giữa ảnh hưởng và copy. Cho nên tôi nghĩ rằng, việc nó giống đến 40-50% thì không thể coi là “đạo” được. Phải 80-90% thì mới có thể khẳng định được.

Đồ của Công Trí, Minh Hạnh không thua kém gì hàng hiệu

Trong xu hướng thiết kế của mình, anh có chọn phong cách của người nổi tiếng nào để theo đuổi không?

- Tôi thích nhiều nhưng không thiên về ai cả, vì tôi thường chú ý đến thiết kế hơn là phong cách của một người cụ thể nào đó. Thời trang là sự đa dạng, mà mỗi người chỉ có một style nhất định và đã được ấn định rồi, nếu mình theo thì sẽ không bao giờ bằng chứ chưa nói là hơn họ.

Một số nhà thiết kế như Đỗ Mạnh Cường, Lý Quý Khánh, Công Trí, Minh Hạnh... đã được định hình bằng một phong cách thời trang được số đông nhận diện. Tự nhận xét thì anh thấy mình đã có được nét riêng về phong cách như thế chưa?

- Tôi vẫn còn trẻ nên chưa thể có được điều như các anh chị đi trước. Nhưng với những ai đã dùng mẫu thiết kế của tôi thì họ sẽ phân biệt được rất rõ. Nhất là trong những năm gần đây, thiết kế của tôi thường đi theo những đường đắp đè hay đường gân để tạo điểm nhấn.

Để được nhận diện, theo anh cần phải có những tiêu chí thế nào?

- Phải xuyên suốt ý tưởng. Dù mỗi mùa có một mẫu thiết kế riêng, nhưng nó phải đảm bảo được sự xuyên suốt về phong cách cá nhân để người ta nhận ra, không bị trộn lẫn. Ví dụ như chị Minh Hạnh thiên về thêu thùa, anh Mạnh Cường hay tối giản, còn anh Công Trí thì hay đính đá, đính cườm... Nhưng với sản phẩm bán ra thị trường thì mình phải đa dạng hơn để phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau. Tôi hay các nhà thiết kế nổi tiếng thì cũng đều như thế cả.

Còn trẻ, anh có nghĩ sẽ đi du học để tên tuổi và khả năng của mình tốt hơn không?

- Đó là mơ ước của tôi. Nhưng thời gian và tài chính hiện tại chưa cho phép nên một năm tôi cố gắng đi du lịch một lần, đến những nước có thời trang phát triển để học hỏi. Hiện tại, ngoài việc học ở trường, tôi còn quản lý cửa hàng của mình nữa nên nếu phải dừng lại thì cũng rất phí.

Nghĩa là nhu cầu kiếm tiền của anh đang là mục tiêu?

-Tôi nghĩ học ở đâu không quan trọng bằng việc mình tiếp thu kiến thức như thế nào. Về tài năng, người châu Á không hề kém cỏi với người châu Âu. Họ có mặt ở nhiều hãng lớn,ví dụ như Vera Wang, Phillip Lim, Alexander Wang... Nếu không có điều kiện để đi học thì tại sao mình không học bằng cách khác? Về kiến thức thời trang thì các trường đều đào tạo giống nhau hết. Nhiều khi đi học nước ngoài, nhưng áp dụng về Việt Nam lại không hẳn đã thành công vì không phù hợp. Họ đào tạo về thiết kế rất tốt nhưng nếu nhà thiết kế không hiểu tư duy của người trong nước thì cũng khó mà thành công được.

Anh có nghĩ, khi mà các nhà thiết kế đều đi đường gần như thế thì chỉ quanh quẩn trong nước thôi chứ không thể vượt ra ngoài biên giới được?

- Nhìn vào thực tế, một nhà thiết kế ngoài việc được mọi người biết đến tên tuổi thì doanh thu bán hàng cũng là một sự minh chứng cho sự thành công. Ví dụ như anh Công Trí, đồ rất đắt, khách hàng rất nhiều. Chị Minh Hạnh cũng thế. Họ không hề đi học nước ngoài nhưng lại rất hay đi nước ngoài trình diễn. Có những bộ giá vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, không khác gì so với hàng hiệu cả. Ngoài các ngôi sao, họ còn có lượng khách hàng cao cấp khác. Trong khi đó, có những người đi học ở nước ngoài về thật đấy nhưng thành công có khi còn không bằng tôi chứ chưa nói đến được như Công Trí, Minh Hạnh.

Cảm ơn anh đã tham gia cuộc trò chuyện này!

Minh Nhật (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 3 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 6 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top