Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà báo Lê Bình nói về “chuyển động 24h”: ”Chả có lý do gì tôi phải cạnh tranh với báo mạng”

Thứ sáu, 14:16 31/10/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Bản tin “Chuyển động 24h” vừa đi vào hoạt động đã vấp phải sự so sánh, mổ xẻ khi lấy tiêu chí chạy đua với báo mạng để cạnh tranh. Tuy nhiên, nhà báo Lê Bình - Giám đốc của Trung tâm tin tức VTV24 trong cuộc trò chuyện với PV Báo GĐ&XH cho rằng, đã có sự hiểu không đúng về tiêu chí mà “Chuyển động 24h” hướng tới.

 

Nhà báo Lê Bình. Ảnh: Chí Cường
Nhà báo Lê Bình. Ảnh: Chí Cường

 

“Khán giả là sự sống còn của chúng tôi”

Hiếm có chương trình nào của VTV lại nhận được sự bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn như bản tin “Chuyển động 24h”. Đa số ý kiến cho rằng, chương trình đã không như kỳ vọng ban đầu đặt ra. Chị phản hồi thế nào về những nhận xét này?

- Khi đánh giá về một chương trình thì không phụ thuộc vào việc tôi thích hay anh thích mà quan trọng nhất là lượng người xem cao hay thấp. Chúng tôi có thể tự tin để nói rằng, lượng người xem chương trình rất cao. Ở khung giờ trưa (11h30), từ khi “Chuyển động 24h” phát sóng thì lượng người xem tăng lên rất nhiều lần, có lúc rating lên đến 3 chấm (3.). Còn buổi chiều (18h30) thì tăng gấp 2 lần. Tôi nhớ có ngày lên đến 4 chấm (4.). Bạn có thể xem phản hồi của khán giả trên Facebook của tôi, trên fanpage của chương trình thì sẽ thấy khán giả ủng hộ chương trình ra sao.

Nhưng chị có nghĩ con số mà chị vừa chỉ ra chỉ là ban đầu, vì khán giả vẫn còn đang tò mò muốn biết chương trình có gì hay, có gì khác? Với những người là “fan” của chị thì muốn biết chị đang lèo lái con thuyền “Chuyển động 24h” ra sao thôi?

- Bạn chỉ tò mò khi bạn chưa biết thôi, chứ bạn không thể tò mò ngày này sang ngày khác được. Nếu mỗi ngày bạn đều như thế thì tôi mong là bạn cứ tiếp tục để chúng tôi có lượng người xem nhiều hơn. Khi khán giả còn tò mò thì đó là thành công của chúng tôi.

Bản thân chị đo được phản hồi từ khán giả với “Chuyển động 24h” là gì?

- Góp ý thì nhiều lắm. Có người bảo thích biên tập viên mặc váy ngắn hơn một chút, hoặc không thích biên tập viên đi giày và gõ lộp cộp ở trên sàn. Có người góp ý về nội dung, cần có thêm nội dung này kia… Tôi lắng nghe tất cả những lời góp ý, nếu đó là sự chân thành. Chỉnh sửa được thì chúng tôi chỉnh sửa ngay, vì tôi hiểu khán giả là rất quan trọng với chúng tôi, là sự sống còn của chúng tôi nên bao giờ tôi cũng biết lắng nghe.

“Chuyển động 24h” cũng là một kênh tin tức như nhiều kênh khác của VTV. Sẽ không có gì phải tranh luận, bàn cãi nếu chương trình không đặt mục tiêu là “cạnh tranh với báo mạng” và với rất nhiều cái nhất khác.

- Người ta tranh cãi như thế là vì người ta chưa hiểu rõ điều tôi nói nên cứ tự tranh cãi với nhau thôi. Tôi nhớ có phóng viên cũng hỏi tôi rằng, chị có sợ báo điện tử, Facebook không? Tại sao tôi phải sợ họ khi tôi là chính họ. Tôi là báo điện tử đây. Tôi không nói sẽ cạnh tranh với báo mạng mà nói rằng, từ trước đến nay tin tức của Đài chậm hơn báo mạng rất nhiều và bây giờ cần phải làm thế nào đó để đưa tin nhanh đồng thời với các tờ báo điện tử lớn. Đó mới là tiêu chí của chúng tôi.

Để đưa tin nhanh như báo điện tử, chị và êkip gặp những khó khăn gì?

- Khó khăn nhiều chứ. Từ trước đến nay VTV luôn chậm hơn báo điện tử rất nhiều. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng báo chí nói chung có thể cạnh tranh được với các thông tin trên Internet, nhất là với Facebook. Ngay cả kênh truyền hình nổi tiếng nhất thế giới là CNN còn phải từ bỏ slogan là “Be the first to nkow” (Người đầu tiên được biết). Bởi vì trong thời đại hiện nay, bất cứ ai cũng có thể làm báo. Khi tòa tháp đôi của Mỹ bị sập trong sự kiện 11/9 thì người quay được thông tin lúc đó là một người dân, bằng chính chiếc điện thoại của mình. Họ bỗng nhiên trở thành “người làm báo”, truyền tải được thông tin quý giá và chấn động nhất lúc đó. Cho nên đừng bao giờ nghĩ chỉ có người có thẻ nhà báo mới làm báo. Mọi người dân đều có thể trở thành “người làm báo” vì họ có công cụ là công nghệ và mạng xã hội. Thế thì chả có lý do gì để VTV phải đi cạnh tranh với báo mạng cả.

“Đôi khi thấy quá tải vì công việc”

Giữ vai trò Giám đốc của Trung tâm Tin tức VTV24, vừa đảm nhiệm chuyên mục “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời”, bản tin “Tài chính kinh doanh”, chị không bị  quá tải sao?

- Đương nhiên là có lúc tôi cảm thấy bị quá tải, nhưng quan trọng nhất là khi người ta đã yêu cái gì đó thì sẽ có rất nhiều năng lượng để biến tình yêu đó thành hiện thực. Tôi vẫn đang yêu tất cả những đứa con tinh thần mà tôi đã đẻ ra. Và tôi tin là mình sẽ làm tốt.

Công việc làm báo rất nhiều áp lực. Chị có bao giờ ở trong trạng thái... nản?

- Tôi không tin rằng tình yêu đích thực lại khiến cho người ta nguội đi, bởi vì tôi quan niệm rằng, kẻ cơ hội với người nhiệt huyết ban đầu có hình thái cực kỳ giống nhau vì ai cũng cố gắng, thậm chí kẻ cơ hội còn cố gắng nhiều hơn. Nhưng mục tiêu của kẻ cơ hội là cái ghế nên họ chạy rất nhanh, cực kỳ nỗ lực để  làm sao đến được nhanh nhất. Khi tiến đến được cái ghế đó rồi thì họ ngồi, thỏa mãn với những gì họ có, tự cho rằng đã cố gắng hết sức rồi thì bây giờ hưởng. Còn người nhiệt huyết thì họ sẽ sống với tình yêu của mình đến hết cuộc đời. Họ không bao giờ bằng lòng với những cái mà họ đã làm được. Họ sẽ không coi cái ghế là vị trí, mà coi đó là cơ hội để cống hiến nhiều hơn chứ không phải một cái ghế.

Quay trở lại câu hỏi của bạn, nhiệt huyết mà tôi giữ được là bởi vì tôi có khán giả và nó có tác động đến xã hội. Tôi vẫn thường hay nói với các bạn ở đây là, đừng có nghĩ các bạn làm được một phóng sự hay mà thỏa mãn. Tôi không cần một phóng sự hay, tôi cần một phóng sự có ích. Các bạn có làm cho khán giả yêu cuộc đời này hơn không, hay làm cho họ phẫn nộ với cái xấu, cái ác hơn không? Đó mới là mục tiêu làm báo.

Nhưng tôi thấy rằng, sự nản đó còn là do họ làm việc trong một cơ chế, một môi trường không tốt, người lãnh đạo không nhìn thấy vai trò và khả năng của họ nữa. Giả sử ở trong hoàn cảnh đó thì chị sẽ làm gì?

- Ơn trời là tôi có được môi trường làm việc rất tốt, có được người lãnh đạo hiểu để tôi làm tốt công việc hơn nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó, một lãnh đạo nào đó nghĩ rằng tôi không đủ năng lực để làm việc mà tôi đã rất nỗ lực  thì tôi rất thanh thản trả lại.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Thanh Hà (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Mansion Global, Lisa (Blackpink) mua căn nhà mới ở Beverly Hills, California, Mỹ. Biệt thự có thiết kế sang trọng, cổ điển.

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Giải trí - 2 giờ trước

Nghỉ diễn xuất, chàng Lương Sơn Bá đình đám này trở thành tỷ phú.

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 18/4, Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà tung MV ca nhạc "Anh không yêu mùa xuân". Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của cô.

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Giải trí - 6 giờ trước

Từng quyết định hủy với một hôn nữ diễn viên trước ngày cưới, sao nam này lại vừa bị nghi đã "đường ai nấy đi" với bạn gái.

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Nếu như vai nam chính, nữ chính đang nhận được nhiều phản ứng đa chiều thì vai bà Hạ Lan của NSND Thu Hà được khen chuẩn khí chất của người phụ nữ quyền lực.

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Trần Bảo Sơn hiện sống độc thân sau những cuộc tình đi qua trong đời còn vợ cũ Trương Ngọc Ánh đang vướng tin đồn chia tay tình trẻ.

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Giải trí - 19 giờ trước

Có giai đoạn, hoa hậu này phải liên tục lên tiếng vì xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cô đã sinh con đầu lòng.

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/4, chuỗi sự kiện hội sách với chủ đề "Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai" chính thức được khai mạc.

Thanh Sơn nói gì khi bị 'soi mói' đời tư?

Thanh Sơn nói gì khi bị 'soi mói' đời tư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Đôi khi hơi khó chịu một chút vì bị soi mói quá nhiều. Đây là giai đoạn quan trọng tôi phát triển nghề vì thế tôi rất muốn mọi người tập trung mọi mối quan tâm vào công việc, vào những vai diễn của tôi", Thanh Sơn chia sẻ.

Tình hình mới nhất của Thương Tín: Còn 50 nghìn trong túi, đi lang thang tìm người thân

Tình hình mới nhất của Thương Tín: Còn 50 nghìn trong túi, đi lang thang tìm người thân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Thương Tín mới đây đã gọi cho nhạc sĩ Tô Hiếu nhưng sau cuộc điện thoại, nam nghệ sĩ lại đi mất và không rõ hiện đang ở đâu.

Top