Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà báo Lại Văn Sâm chia sẻ về việc chia tay “Ai là triệu phú”

Thứ năm, 09:07 23/11/2017 | Giải trí

Dân trí Gắn bó với "Ai là triệu phú" 12 năm, Nhà báo - MC Lại Văn Sâm đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả truyền hình. Vì thế, việc anh thôi dẫn dắt chương trình này đã khiến nhiều người tiếc nuối. Mới đây, nhà báo Lại Văn Sâm đã có những chia sẻ rất chân tình khi sắp chia tay chương trình và khán giả của chương trình này.

Chia sẻ trên VTV, Nhà báo - MC Lại Văn Sâm cho biết, tính cách của anh là chỉ làm những gì mình thích, không thích thì khó ai bắt anh làm được. Riêng với “Ai là triệu phú” là một chương trình anh rất thích, thích ngay từ đầu.

“Chính tôi là người đã đề xuất đưa chương trình này về Việt Nam. Chính vì thế, đây là chương trình truyền hình duy nhất tôi bám trụ từ đầu đến cuối. Từ ngày đưa về Việt Nam cho đến giờ đã trải qua 12 năm, mỗi một năm dựng 52 chương trình. Vậy là 12 qua đã phát sóng tới hơn 600 chương trình”, nhà báo Lại Văn Sâm nói.

Nhà báo Lại Văn Sâm phát biểu trong Ai là triệu phú phát sóng hôm 16/11.
Nhà báo Lại Văn Sâm phát biểu trong "Ai là triệu phú" phát sóng hôm 16/11.

Anh cũng cho biết thêm rằng, anh là người thích được gặp gỡ và giao lưu với nhiều người ở nhiều vùng miền khác nhau. Và qua đó, văn hoá của 54 dân tộc Việt Nam được thể hiện rất rõ. Chính vì thế, đó là điều luôn luôn mới mẻ đối với anh.

“Tiêu chí/slogan đầu tiên của chương trình mà tôi đã nói ngay từ khi phát số đầu tiên cho đến tận bây giờ là “Đến với chương trình “Ai là triệu phú” bạn có thể không trở thành triệu phú của tiền bạc nhưng cùng với thời gian - cùng với chương trình bạn chắc chắn sẽ trở thành triệu phú của kiến thức”. Kiến thức là vô hạn và mỗi một chương trình chúng tôi lại có những câu hỏi khác nhau giúp cho ai đó biết hoặc chưa biết được tiếp cận với một kho kiến thức rất lớn.

Thứ hai nữa, đây là một chương trình mà qua đó chúng ta tìm hiểu về những con người, những nền văn hoá khác nhau của những vùng miền khác nhau, từ ngôn ngữ, tập tục, văn hoá ứng xử… Qua các gia đình hoặc các câu chuyện giao lưu với người chơi thì chúng tôi tìm hiểu được những điều mới mẻ. Ví dụ, từ Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh… cho đến Bạc Liêu, Cà Mau, Đà Nẵng. Tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Và chỉ cần qua câu chuyện với họ, qua ngôn ngữ họ thể hiện, qua cách họ nói về quê hương mình, qua cách họ kể về các loại đặc sản hoặc danh lam thắng cảnh địa phương… khán giả cũng hiểu thêm được các vùng miền khác nhau. Qua đó, văn hoá của 54 dân tộc anh em Việt Nam được thể hiện rất rõ. Đó chính là những điều luôn mới mẻ đối với tôi”, nhà báo Lại Văn Sâm trải lòng thêm.

Cách dẫn dắt chương trình đầy dí dỏm và thân thiện của nhà báo Lại Văn Sâm đã khiến chương trình có sức sống lâu dài trong lòng khán giả.
Cách dẫn dắt chương trình đầy dí dỏm và thân thiện của nhà báo Lại Văn Sâm đã khiến chương trình có sức sống lâu dài trong lòng khán giả.

Nhà báo họ Lại cũng bật mí, anh là khán giả trung thành nhất của “Đường lên đỉnh Olympia”. Anh thích chương trình này với cương vị của một khán giả theo dõi.

“Đôi lúc tôi cảm thấy khâm phục các bạn trẻ, các bạn học sinh ở “Đường lên đỉnh Olympia”. Chương trình này là một chương trình khó vô cùng. Nếu “Ai là triệu phú” vẫn là một trò chơi mang đúng tính chất gameshow thì “Đường lên đỉnh Olympia” là một cuộc thi, thi của các học sinh giỏi. Ở đó, không có những sự trợ giúp như “Ai là triệu phú”. “Ai là triệu phú” thì kiến thức rộng hơn, không chỉ gói gọn trong kiến thức phổ thông mà còn có kiến thức xã hội. Còn “Đường lên đỉnh Olympia” các bạn ấy không có sự trợ giúp nào nhưng các bạn đều xuất sắc vượt qua.

Ở góc độ chương trình, “Ai là triệu phú” mang tính giải trí cao hơn. “Đường lên đỉnh Olympia” là một cuộc đo găng về kiến thức và thí sinh tham gia cuộc thi này thực sự rất tài giỏi. Những khi xem chương trình, tôi không chỉ nể phục các bạn học sinh mà còn rất tự hào vì VTV đã tạo ra được một sân chơi để không chỉ cho khán giả Việt Nam mà khán giả nước ngoài cũng thấy được năng lực, khả năng, sự tài giỏi của các bạn học sinh của Việt Nam như thế nào.

Với tư cách là khán giả, tôi không bỏ bất kỳ một chương trình “Đường lên đỉnh Olympia nào” nhưng nhiều khi tôi lại không xem “Ai là triệu phú”, nhà báo Lại Văn Sâm nhấn mạnh.

12 năm gắn bó với chương trình là 12 năm nhà báo Lại Văn Sâm được khán giả yêu mến.
12 năm gắn bó với chương trình là 12 năm nhà báo Lại Văn Sâm được khán giả yêu mến.

MC kỳ cựu của VTV cũng cho rằng, không ai là không thể thay thế anh ở vai trò dẫn dắt chương trình “Ai là triệu phú”. Có thể không có chất dẫn như anh nhưng lại mang đến một “hơi thở” mới, “luồng gió mới” cho chương trình.

“Nếu nói là tiếc nuối thì tôi không có gì tiếc nuối nhiều lắm vì mình đã tận hiến cho chương trình 12 năm không phải là ít. Nói chung, đây là chương trình tôi chung thuỷ nhất từ đầu đến giờ. Có những chương trình tôi làm từ đầu nhưng sau đó lại ngắt quãng không được làm tiếp.

Chỉ có điều, cơ hội để được tiếp xúc với những con người ở những vùng miền văn hoá khác nhau đã bớt đi nhưng biết đâu mình sẽ lại có một cách tiếp xúc khác. Chắc chắn có một điều tôi muốn nói đó là “Ai là triệu phú” đã sống trong lòng khán giả 12 năm và các bạn hãy cố giữ những cái thuộc về nguyên tắc nghề nghiệp mang tính chuyên nghiệp rất cao của chúng ta trong suốt 12 năm vừa rồi. Hãy giữ nó và đừng bao giờ chủ quan bỏ đi bất kỳ một công đoạn nào, bỏ đi bất kỳ một nguyên tắc nào để nó không còn giá trị”, nhà báo Lại Văn Sâm nhắn nhủ.

Mới đây, nhà báo Tạ Bích Loan cho biết, ê-kíp sản xuất chương trình vẫn đang tìm kiếm gương mặt MC sẽ thay thế nhà báo Lại Văn Sâm dẫn dắt chương trình “Ai là triệu phú”. Theo đó, tất cả các công dân Việt Nam từ 20 trở lên; có vốn hiểu biết sâu rộng về văn hoá - xã hội - khoa học; có giọng nói chuẩn, rõ ràng, mạch lạc, tạo được cảm xúc...; có phong thái thân thiện, dễ gần, trí thức, tạo được sự tin cậy; đặc biệt là có kĩ năng cơ bản của người dẫn chương trình truyền hình, thể hiện được sự tự nhiên, sinh động trước ống kính… sẽ đều có cơ hội tham gia dẫn chương trình “Ai là triệu phú”.

Tất cả các ứng viên sẽ trải qua 3 vòng thử thách với Hội đồng tuyển chọn là Nhà báo Tạ Bích Loan – Trưởng Ban Sản xuất các chương trình truyền hình giải trí, nhà báo Thu Thủy - Phó trưởng Ban sản xuất các chương trình giải trí, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng - Phó trưởng ban sản xuất các chương trình giải trí và đại diện đơn vị sở hữu bản quyền.

Theo Hà Tùng Long

Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 1 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 3 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 5 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 7 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 17 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 18 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Top