Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyễn Ngọc Tư: Không muốn nói về phim "Cánh đồng bất tận"

Thứ tư, 08:39 27/10/2010 | Giải trí

GiadinhNet - Đã lâu rồi người ta mới thấy ở các rạp chiếu, khán giả hào hứng, rộn ràng mua vé để xem phim Việt Nam. Chính thức ra mắt hôm 22/10, "Cánh đồng bất tận" luôn ở trong tình trạng "cháy vé".

 
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: "Cũng được"

Có được kết quả này có lẽ không ngoài hiệu ứng từ sự thành công của tiểu thuyết được chuyển thể sang tác phẩm điện ảnh. Không ít khán giả đến xem phim vì sự tò mò muốn biết dưới bàn tay của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cùng ê kíp tên tuổi của bộ phim, câu chuyện sẽ được "nhào nặn" như thế nào.

Tuy nhiên, khán giả háo hức bao nhiêu thì nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, "mẹ đẻ" của "Cánh đồng bất tận" lại không mấy sốt sắng. "Ngay từ khi ký hợp chuyển nhượng bản quyền cho đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình để lên phim, tôi đã xác định sẽ giữ một khoảng cách đủ xa giữa tiểu thuyết và điện ảnh. Khi bộ phim đang quay, nhiều người cũng thắc mắc tại sao tôi không ra ngoài trường quay để xem nó có đúng với nguyên tác không? Việc chọn diễn viên vào vai tôi cũng không muốn bình luận mà để khán giả tự cảm nhận".
 
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Nữ nhà văn cũng cho biết, chị nhận được khá nhiều lời khen và cả chê khi đối chiếu với nguyên gốc. "Nhưng theo tôi, khán giả xem phim không nên so đo với nguyên gốc mà nên nghĩ đó là một tác phẩm độc lập".

Tuy vậy, việc so sánh giữa hai tác phẩm cùng tên là điều khó tránh khỏi đối với khán giả. Có lẽ ý thức được điều này nên khi bắt tay vào thực hiện, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã thể hiện rõ quyết tâm của mình bằng việc chọn ê kíp chuyên nghiệp nhất. Nhà văn Ngụy Ngữ và Nguyễn Hồ - người từng làm biên kịch cho phim "Cánh đồng hoang" nổi tiếng năm xưa được mời vào việc chuyển thể và xây dựng kịch bản. Việc mời Nguyễn Tranh làm giám đốc hình ảnh và quay phim Lý Thái Dũng cũng không nhằm mục đích đưa những con chữ trong truyện thành những hình ảnh đẹp như tranh vẽ về vùng đất Nam Bộ cho người xem. Dàn diễn viên tên tuổi như Dustin Nguyễn, Đỗ Hải Yến, Tăng Thanh Hà cũng góp phần vào những yếu tố bảo đảm cho sự háo hức của khán giả đến với bộ phim. Vậy nhưng, nói về cảm xúc khi xem phim, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư chỉ khiêm tốn với hai từ "cũng được".
 
Cảnh trong phim "Cánh đồng bất tận"
 
Và những tranh luận "bất tận"

Với bộ phim, phản ứng của khán giả được chia thành hai "trường phái". Với những người mới biết "Cánh đồng bất tận" lần đầu tiên, khi xem phim đều khóc vì xúc động. Còn với những người đã đọc truyện mới xem phim thì khó tính hơn.

Anh Bùi Trọng Khánh (Đống Đa-Hà Nội) cho rằng, bộ phim không khốc liệt và dữ dội như tiểu thuyết. Những dồn nén, cùng cực của thân phận con người cũng chưa được đẩy lên tận cùng. Vai diễn của Dustin Nguyễn rất tròn vai nhưng mới chỉ diễn được một chiều. Khán giả ghét sự thô bạo, cộc cằn, đểu giả của nhân vật mà không thông cảm được anh ta cũng chỉ là nạn nhân của cánh đồng. Cái kết của câu chuyện có phần hơi hẫng hụt và quá nhanh so với chuyển biến của nhân vật. Từ một người chỉ "giao tiếp" với con cái bằng những tiếng ho, tiếng đằng hắng và ánh mắt gằm gừ, ông Võ "bỗng nhiên" trở thành một người đàn ông biết nói lời yêu thương với đám trẻ được ông chở đò đi học hàng ngày.

Phản hồi lại những tranh luận này, hãng BHD cho rằng, những dư luận khen chê về sự "chưa tới" của phim so với truyện là rất đáng mừng bởi nó cho thấy một điều, khán giả không thờ ơ với phim và cũng có những nhận xét rất tinh tế giữa hai tác phẩm.

Bất chấp những hạt sạn trong bộ phim, khán giả trẻ vẫn nô nức đến rạp. Tuy không thể cung cấp số lượng khán giả cụ thể nhưng chị Thúy Vy, phụ trách rạp chiếu phim Megastar Hà Nội cho biết: Với 2 bản chiếu tại rạp, 11 suất chiếu/ngày nhưng khán giả luôn chật cứng. Nếu so với các bộ phim ngoại đang chiếu tại rạp thì "Cánh đồng bất tận" đang đứng đầu cả về doanh thu và số lượng khán giả.

Tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, tính đến hết ngày 25/10, tuy chỉ có một bản chiếu nhưng đã thu hút được một lượng khán giả kỷ lục: 5.523 khán giả, doanh thu gần 180 triệu đồng. Theo Trung tâm, so với các bộ phim ngoại đang được công chiếu, số lượng người đến xem "Cánh đồng bất tận" hiện đang đứng đầu bảng.
 

Thông tin từ Công ty BHD - đơn vị sản xuất và phát hành bộ phim, sau ba ngày công chiếu, bộ phim "Cánh đồng bất tận" đã thu hút 60.000 lượt người xem với tổng doanh thu khoảng 3,3 tỉ đồng. Ngoài các rạp ở TP.HCM, Hà Nội, "Cánh đồng bất tận" còn được công chiếu tại các rạp ở Biên Hòa, Ðà Nẵng, Hải Phòng.

 
Thanh Hà
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 4 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 7 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 11 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 13 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 15 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top