Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyên Khang - MC hot bậc nhất sóng truyền hình và những điều khó tin

Thứ năm, 00:00 02/02/2017 | Giải trí

Nhiều người nghĩ Nguyên Khang chắc chắn phải tốt nghiệp một trường liên quan tới nghệ thuật nhưng hóa ra, nam MC đang phủ sóng truyền hình nhiều nhất Việt Nam lại theo học một ngành... hoàn toàn chẳng liên quan tới dẫn chương trình.

Từ chuyên gia săn học bổng tới chàng kỹ sư loại giỏi

Trước khi trở thành MC được yêu mến nhất nhì showbiz Việt, ít người biết rằng, Nguyên Khang từng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Vật lý kỹ thuật – Khoa Vật lý ứng dụng của ĐH Bách khoa TP.HCM. Anh quyết định lựa chọn ngành học này vì biết mẹ muốn con trai trở thành người mạnh mẽ.

Tên thật là Đoàn Nguyên Khang, chàng trai sinh năm 1984 tại TP.HCM có bảng thành tích học tập rất ấn tượng. Bảng điểm thời cắp sách đến trường của chàng MC này chủ yếu là những điểm 9-10 với thành tích xếp hạng nhất lớp liên tục trong nhiều năm liền. Anh từng lọt top 10 sinh viên xuất sắc nhất khoa Khoa học Ứng dụng của ĐH Bách Khoa. Bên cạnh đó, Nguyên Khang cũng là chuyên gia "săn" học bổng.

Ngoài những suất học bổng dành cho học sinh, sinh viên xuất sắc nhất trường, MC của chương trình Sing My Song còn nhận được học bổng của Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore (Singapore Business Group) (2 năm), AREBCO - Pháp (5 năm), Sacramento - Mỹ (1 năm), Học bổng Khuyến tài TP.HCM, Học bổng hội sinh viên VN, Học bổng của các trường Anh ngữ như ILA, Cleverlearn, VATC... Nguyên Khang cho biết kiếm học bổng là cách để anh giúp mẹ đỡ gánh nặng kinh tế gia đình.

Ngã rẽ bất ngờ

Lựa chọn học kỹ sư như mẹ mong muốn và luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập nhưng chỉ tới năm thứ 2, Nguyên Khang lờ mờ nhận ra hình như mình chưa đi đúng hướng. Đó chính là lý do từ năm thứ 3, anh bắt đầu tự tìm con đường riêng cho mình bằng cách tham gia các hoạt động xã hội khi làm tình nguyện viên SEA Games 22, tình nguyện viên của chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á, làm sĩ quan liên lạc cho Bộ Thương mại tại APEC - SOM II năm 2006... Những công việc này đã giúp Nguyên Khang giành được cơ hội đại diện cho trường tham gia chương trình Lãnh đạo thanh niên châu Á 2005 tại Hàn Quốc, đại diện duy nhất của thanh niên châu Á tham gia Tuần lễ Quốc tế ở Nhật Bản... Anh cũng tích cực tham gia các câu lạc bộ ngoại ngữ, góp mặt trong các game show trên truyền hình như Nốt nhạc vui, Tam sao thất bản, Hát với ngôi sao... và thường xuyên giành giải nhất.

Nguyên Khang thực sự bước vào ngã rẽ cuộc đời khi tham dự cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2006 do HTV tổ chức và lọt vào top 10 chung cuộc. Từ đó, anh nhận được nhiều lời mời làm MC cho các gameshow, triển lãm quốc tế... và quan trọng nhất là người dẫn chương trình của kênh Xone FM.

Tờ Thanh Niên từng viết về Nguyên Khang: "Với chất giọng ngọt ngào, cách dẫn chuyện hài hước, thông minh, Khang thu hút được rất nhiều thính giả. Nghe giọng nói có vẻ chín chắn, nhiều người đoán già đoán non Khang phải từ 30 đến 40 tuổi. Chỉ đến khi gặp mặt, người ta mới ngỡ ngàng trước chàng MC có gương mặt rất trẻ con. Thế nhưng khi có điều kiện làm việc với Khang ở những cuộc triển lãm quốc tế, mới thấy rõ năng lực của chàng trai trẻ này. Nhờ kiến thức tích lũy được từ những năm đại học, Nguyên Khang đảm nhận khá trọn vẹn vị trí MC của mình". Còn bản thân người dẫn chương trình của cuộc thi Sing My Song chia sẻ: "Nghề MC đòi hỏi phải có kiến thức nền tảng để xử lý nhanh các tình huống bất ngờ. Ngoài ra, còn cần phải cố gắng rèn luyện từng ngày từng giờ để hoàn thiện mình sau mỗi chương trình".

Nam MC cũng tiết lộ mẹ rất tự hào với những gì con trai đang làm: "Trước kia, mẹ định hướng cho mình vào trường Bách khoa. Còn bây giờ, chính mẹ lại là người góp ý cho mình sau mỗi chương trình rất nhiều. Mẹ nghe kỹ lắm, nên góp ý rất chính xác, đoạn nào mình nói vấp, nói nhanh, đoạn nào nói chưa thật sự diễn cảm. Thành công lớn nhất của mình đến giờ là không cần làm kỹ sư cũng thuyết phục được mẹ tự hào về con trai".

Trung thành với một công việc duy nhất

Trong showbiz Việt, việc một MC lấn sân sang lĩnh vực ca hát, điện ảnh... không còn là chuyện lạ. Nhưng Nguyên Khang lại là trường hợp hoàn toàn khác. Anh trung thành với lựa chọn duy nhất của mình. Khi được hỏi về những ngã rẽ khác, Nguyên Khang tâm sự: "Tôi có rất nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi vẫn muốn mọi người biết đến mình với hình ảnh của một MC chứ không phải với quá nhiều danh xưng. Chính vì vậy mà tôi không có suy nghĩ sẽ “lấn sân” sang lĩnh vực khác. Người ta chỉ lấn sân khi muốn đa dạng hình ảnh của mình, hai là để kiếm thêm thu nhập. Với nghề MC tôi đã rất bận rộn và cũng đã đủ sống rồi. Tôi học được cách rất hay của người Bắc, khi làm gì cũng đi đến chiều sâu thì “chín” được. Còn dàn trải ra thì người ta có thể biết nhiều đấy nhưng độ sâu thì chưa chắc đã có".

"MC nổi tiếng thế giới Oprah Winfrey có đóng phim hay tham gia showbiz đâu nhưng vẫn được coi là nữ hoàng quyền lực của truyền hình. Chương trình của bà không chỉ có đông người xem mà còn góp phần làm thay đổi rất lớn đến xã hội, như đấu tranh cho vấn đề nữ quyền. Tôi muốn học ở đó tinh thần chuyên sâu, làm gì cũng chỉ xoay quanh nghề dẫn. Hiện tại, ngoài việc làm MC cho các gameshow truyền hình, tôi còn làm phát thanh viên trên sóng phát thanh", anh cho biết thêm.

Nhờ những nỗ lực và sự tập trung cao độ trong công việc, Nguyên Khang nhận được sự đánh giá cao từ những người đàn anh, đàn chị đi trước. Khi "chuyển giao" vai trò người dẫn chương trình SV phiên bản mới cho MC sinh năm 1984, nhà báo kỳ cựu Lại Văn Sâm từng nhận xét: "Nguyên Khang là một vị trí rất thích hợp đã chứng mình qua nhiều chương trình thành công như The Remix, Nhân Tố Bí Ẩn, Trò Chơi Âm Nhạc. Tôi nghĩ anh sẽ phát huy và kế thừa tốt vai trò MC của SV".

Làng giải trí nhiều ồn ào, lắm thị phi nhưng dường như Nguyên Khang hoàn toàn đứng ngoài vòng xoáy ấy. Anh đi lên bằng những nỗ lực thầm lực chứ không tận dụng chiêu trò nào. Trong một lần trả lời báo Gia đình & Xã hội, Nguyên Khang phân tích: "Nếu để nổi tiếng thì có nhiều cách lắm, nhưng ngay từ đầu tôi đã muốn khẳng định mình ở chiều sâu chứ không phải ở bề nổi. Thực lòng mà nói, tôi rất dị ứng với hai từ “nổi tiếng”. Tôi xem nó đó là công việc mà mình yêu thích và giúp cho mình những trang trải cuộc sống thoải mái hơn. Nếu chọn làm kỹ sư thì có thể chỉ lo được cho bản thân, còn với nghề MC, tôi có thể lo cho cả gia đình mình".

Tuy nhiên, vẫn có một đôi lần Nguyên Khang vướng vào những "tai nạn nghề nghiệp" nho nhỏ. Khi đó, anh chọn cho mình cách ứng xử rất riêng: "Tôi nhận ra, khi xảy ra chuyện thì cách tốt nhất là hãy im lặng, không “xù lông” lên để khẳng định mình đúng. Thực ra trong cuộc sống, không có khái niệm đúng hay sai mà chỉ có thích hay không thích mà thôi. Có nhiều người bật tivi lên nói, “tôi thích Nguyên Khang vì dễ thương, hài hước”. Nhưng có người nói, “nhìn cái mặt thấy ghét”, ví dụ vậy. Vì vậy, hãy cố gắng làm sao để làm tốt nhất công việc, còn phấn đấu để cho mình nổi tiếng thì nó không nằm trong từ điển sống của tôi".

Hiện tại, Nguyên Khang đang ráo riết chuẩn bị cho vai trò MC của The Voice phiên bản Việt mùa thứ 4. Anh tự tin mình sẽ làm tốt nhiệm vụ này và vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm. Anh cũng bật mí chắc chắn sẽ kết hôn và khẳng định "sẽ tổ chức hôn lễ rất lãng mạn ở nước ngoài" nhưng quyết định giữ khoảnh khắc ấy cho riêng mình. "Tôi đã thấy rất nhiều trường hợp nghệ sĩ đưa chuyện tình cảm của mình lên mặt báo, được ít nhưng mất thì nhiều. Và đôi khi chuyện tình cảm của mình lại là chủ đề bàn tán, săm soi của dư luận. Tại sao mình phải làm điều đó khi cá nhân mình có thể giữ nó cho riêng mình?", Nguyên Khang tâm sự.

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 2 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 4 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 6 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 8 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 10 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 20 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 22 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Top