Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyễn Hải Phong: 'Tôi thích Phan Mạnh Quỳnh là quán quân'

Thứ hai, 13:07 23/01/2017 | Giải trí

Nam HLV thẳng thắn chia sẻ ước muốn học trò của mình là người chiến thắng. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh cả đội không quá quan trọng về kết quả.

Dù có 3 học trò khá nổi bật và có lượng fan không hề nhỏ là Bùi Công Nam, Phan Mạnh Quỳnh và Ưng Đại Vệ, nhưng đội Nguyễn Hải Phong hoàn toàn trắng tay chung kết Sing My Song diễn ra tối 22/1.

Thậm chí, trong lượt thi thứ 2, việc Trương Thảo Nhi vượt giọng ca Vợ người ta với lượt vote cao nhất để giành vé vào phần Song đấu cũng gây tranh cãi. Sau chương trình, nhạc sĩ Đường cong đã chia sẻ thẳng thắn về những thắc mắc lẫn nghi ngờ của người xem.

Con số chênh lệch 1% khá kỳ lạ

- Có 3 thí sinh bước vào chung kết Sing My Song nhưng đều không thể bước vào phần tranh chấp ngôi vị quán quân. Cảm xúc của anh như thế nào?

- Tôi thấy bình thường vì đã chuẩn bị tâm lý cho đội của mình. Chúng tôi không quá quan trọng về kết quả mà chỉ mong Bùi Công Nam, Phan Mạnh Quỳnh và Ưng Đại Vệ làm sao hát tốt nhất để cống hiến cho khán giả.

Dĩ nhiên, tôi vẫn có chút chạnh lòng nhưng không sao cả. Hành trình sắp tới quan trọng hơn dấu ấn của đêm nay. Cuộc chơi nào cũng có luật riêng của nó và phụ thuộc vào yếu tố may mắn. Kết quả có thế nào thì cả đội cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

- Anh nghĩ gì khi MC công bố Trương Thảo Nhi có bình chọn nhất trong lượt thi thứ hai?

- Tôi nghĩ con số chênh lệch 1% giữa Thảo Nhi và người về nhì khá kỳ lạ. Cũng như nhiều khán giả, tôi đoán Phan Mạnh Quỳnh là người được nhiều người yêu mến hơn, và rõ ràng là như thế.


Nguyễn Hải Phong cho biết anh nghĩ Phan Mạnh Quỳnh sẽ là người nhiều bình chọn nhất lượt thi đấu thứ 2. Ảnh: Nguyễn Thành.

Nguyễn Hải Phong cho biết anh nghĩ Phan Mạnh Quỳnh sẽ là người nhiều bình chọn nhất lượt thi đấu thứ 2. Ảnh: Nguyễn Thành.

- Nhiều khán giả cho rằng điều này là động thái của ban tổ chức nhằm đảm bảo chắc chắn chiến thắng cho Cao Bá Hưng. Anh nói gì về ý kiến này?

- Đây là “thuyết âm mưu” nên tôi xin phép không trả lời. Xin đừng lôi tôi vào những câu chuyện này.

- Ngoài tiết mục của Ưng Đại Vệ được dàn dựng vũ đạo, hai chàng trai còn lại phải một mình biểu diễn mà không có sự hỗ trợ nào. Có sự thiên vị hoặc “dìm hàng” của ban tổ chức hay không?

- Đây là chủ đích của tôi. Một bài hát đã hay thì những phần dàn dựng xung quanh chỉ là yếu tố phụ để thêm màu sắc. Nếu có, tôi sẽ hát song ca cùng Phan Mạnh Quỳnh nhưng điều đó cũng không tăng "ép phê" bao nhiêu. Bản thân tôi cũng không muốn lấn sân các bạn. Đêm nay tôi muốn các bạn thể hiện được sự độc lập.

Khán giả ngày nay cũng rất tinh ý để nhận ra bài nào hay, giai điệu nào có sức sống? Với kinh nghiệm của mình, tôi tự tin hai bài của Nam và Quỳnh tuy không thắng nhưng sẽ có đời sống riêng.

- Trong 3 team còn lại, tiết mục nào anh cảm thấy thích nhất?

- Tôi thích Hoàng Dũng vì tiết mục hôm nay rất khác với cậu ấy và cũng khác với sáng tác của người khác.

Tôi thích Phan Mạnh Quỳnh chiến thắng

-Anh nghĩ sao về kết quả Cao Bá Hưng lên ngôi quán quân?

- Đối đầu với Thảo Nhi, rõ ràng ai cũng thấy Cao Bá Hưng trội hơn và cậu bé này xứng đáng với chiến thắng. Nhưng nếu đó là Phan Mạnh Quỳnh và Bùi Công Nam thì tôi không chắc.

Với Phan Mạnh Quỳnh, có được giải hay không thì phong cách của cậu ấy đã được định hình. Tài năng của Quỳnh bản thân Quỳnh biết, tôi biết và khán giả cảm nhận được. Còn chiến thắng của một chương trình truyền hình thực thế còn có nhiều yếu tố “râu ria” phía sau. Nhưng không sao, tôi tự hào về các học trò của mình và tự tin rằng các bạn đã có những bài hát hay.

- Anh dự đoán tương lai của quán quân trẻ tuổi này sẽ thật sự tỏa sáng?

- Tôi nghĩ những bước đi tiếp theo của Hưng sẽ rất tốt nếu như vượt qua được hai chuyện. Đầu tiên là tìm đúng người định hướng, có thể biết cách khai thác màu sắc riêng của cậu bé vừa bắt kịp thị hiếu.

Thứ hai là điều mà tôi từng chia sẻ với Thế Lân, chính là “thiếu niên đăng quang là bất hạnh”. Dấu mốc đăng quang ở tuổi trẻ cực kỳ nguy hiểm, ở tuổi 18 làm sao có thể đối mặt với những cám dỗ ập đến sắp tới. Nếu Hưng có người dạy dỗ và đủ tỉnh táo vượt qua điều này, cậu ấy sẽ rất ổn.


Dấu mốc đăng quang ở tuổi trẻ cực kỳ nguy hiểm. Nếu Hưng có người dạy dỗ và đủ tỉnh táo vượt qua điều này, cậu ấy sẽ rất ổn. Ảnh: Windy.

"Dấu mốc đăng quang ở tuổi trẻ cực kỳ nguy hiểm. Nếu Hưng có người dạy dỗ và đủ tỉnh táo vượt qua điều này, cậu ấy sẽ rất ổn". Ảnh: Windy.

- Nếu được quyền quyết định, anh thích ai là người chiến thắng?

- Phan Mạnh Quỳnh! Trải qua nhiều kỷ niệm và chứng kiến sự tiến bộ của các bạn, với tôi ai cũng rất xứng đáng. Nhưng cái duyên quán quân còn là một câu chuyện khác. Còn tôi tham gia chương trình một cách vô tư và tập trung vào công việc chuyên môn.

- Anh nghĩ học trò của mình sau chương trình đã đủ sức vượt qua cái bóng của "Vợ người ta" như mong muốn?

- Cái nhìn của khán giả về Quỳnh sau chương trình đã khác đi rất nhiều. Tôi đảm bảo sau đêm chung kết, mọi người sẽ có cái nhìn sâu hơn về chàng trai 9X này. Đây là điều tôi thấy được từ lâu rồi.

- Suốt chương trình, khán giả nhiều lần chỉ ra HLV Lê Minh Sơn có thái độ “khinh khỉnh” với Phan Mạnh Quỳnh. Anh có cảm nhận được nhiều này?

- Tôi nghe nhiềm bạn bè nói chứ không có thời gian tìm hiểu. Nhưng nói chung, nghệ thuật có nhiều con đường khác nhau, và hai chúng tôi chọn 2 hướng đi hoàn toàn khác biệt.

Như đêm nay, Thiện Hiếu giúp anh Lê Minh Sơn chơi cho đã thì tôi bắt nhịp mong muốn của thị trường. Hai định hướng này không thể đặt cạnh hay so sánh cái nào hay hơn . Có thể sự “khinh khỉnh” như mọi người nói là phong cách của anh Sơn hoặc đơn giản hơn là có thể anh ấy không thích dòng nhạc đi theo thị hiếu khán giả.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 3 phút trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 1 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 17 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 21 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Top