Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẫu Phan Hoàng Thu: Nude không xấu

Thứ năm, 11:00 13/03/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Sinh năm 1990, Phan Hoàng Thu sở hữu trong tay nhiều giải thưởng đáng mơ ước của nghề người mẫu: Giải Vàng ngôi sao người mẫu tương lai, tốp 8 cuộc thi siêu mẫu châu Á và mới đây nhất là tốp 6 cuộc thi Hoa hậu du lịch quốc tế. Tuy nhiên, cô người mẫu có chỉ số vàng hình thể (89-61-89) này lại không hào hứng với ảnh nude. Cô quan niệm, chụp nude rất dễ khiến cho hình ảnh của người mẫu bị đi xuống.

Người mẫu Phan Hoàng Thu: Nude không xấu 1

Người mẫu Phan Hoàng Thu trong một chuyến đi làm từ thiện ở vùng cao. (Ảnh nhân vật cung cấp)

 
Chấp nhận các hình thức xử phạt
 
Được biết, chị từng đoạt giải Vàng Ngôi sao người mẫu tương lai, lọt tới tốp 8 cuộc thi Siêu mẫu châu Á. Vậy lý do gì chị vẫn tiếp tục thi Hoa hậu Du lịch quốc tế ngay cả khi chưa được Bộ VH,TT&DL cấp phép?
 
- Sau khi tham dự cuộc thi Tìm kiếm siêu mẫu châu Á tổ chức ở Nam Ninh, Trung Quốc và lọt vào tốp 8 cuộc thi, tôi được nhiều đơn vị tổ chức các cuộc thi nhan sắc quốc tế ở một số quốc gia biết đến, trong đó có cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2013. Nhận được thư mời, tôi rất băn khoăn vì thời gian quá gấp, chỉ còn hơn một tuần để lo các thủ tục và chuẩn bị cho cuộc thi. Từng tham gia cuộc thi Tìm kiếm siêu mẫu châu Á trước đó, tôi được biết các thủ tục mà Công ty Elite lo cho tôi mất khá nhiều thời gian. Nếu chờ được giấy phép thì sẽ không kịp tham gia cuộc thi. Chính vì vậy tôi đã tham gia mà không xin phép. Tôi biết như thế là vi phạm quy chế của Bộ nên sẽ chấp nhận các hình thức xử phạt theo quy chế của Bộ. Tôi rất mong được cơ quan quản lý thông cảm, xem xét mức độ vi phạm của tôi. Đây là cuộc thi có uy tín trên thế giới chứ không phải "ao làng" như các thí sinh khác từng "thi chui". Cuộc thi này cũng hướng đến việc quảng bá cho du lịch Việt Nam nên trong suốt một tháng tại Malaysia, tôi đã nỗ lực để gây ấn tượng với thí sinh của 59 quốc gia và họ đã có cái nhìn rất tốt về hình ảnh Việt Nam.
 
Dù mang tiếng "thi chui" nhưng chị cũng lọt tới tốp 10 của cuộc thi trong khi trước đó chưa từng có thí sinh nào của Việt Nam làm được điều này ở Hoa hậu du lịch quốc tế. Chị có thấy tiếc không?
 
-Thông qua Báo GĐ&XH, xin chị đính chính dùm là tôi đã lọt vào tới tốp 6 của cuộc thi chứ không phải tốp 10. Ngoài ra, tôi còn đoạt danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á, được quyền trao lại vương miện cho thí sinh đoạt giải vào năm sau. Đây là sự nhầm lẫn bởi ngay sau cuộc thi, tôi có up lên Facebook hình ảnh đêm đăng quang. Không biết lấy thông tin ở đâu mà một vài tờ báo đã đưa tin tôi vào tốp 10. Quả thật tôi cũng có hơi buồn vì trước tôi cũng có nhiều thí sinh Việt Nam tham gia nhưng chưa ai đoạt được thành tích như thế. Trong khi đó, các thí sinh của Hàn Quốc, Philipinnes... mà tôi quen trong cuộc thi đều cho biết, họ được chào đón, tổ chức họp báo, ăn mừng ở đất nước mình rất linh đình...
 
Chị có cho rằng các quy định thi hoa hậu, người đẹp ở Việt Nam chặt hơn các nước khác đã vô tình làm hạn chế cơ hội của các người đẹp trong nước học hỏi ở môi trường quốc tế?
 
Ở mỗi thời điểm thì các quy định sẽ có ý nghĩa riêng. Một thời gian dài, các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam khá nhộn nhạo nên việc đề ra những quy định để hạn chế là cần thiết. Còn với các cuộc thi quốc tế, đây là cơ hội để thí sinh học hỏi, cọ xát nên cơ chế cũng nên cởi mở. Qua một vài cuộc thi quốc tế tôi đã tham gia thì quy định ở Việt Nam khắt khe hơn. Ở các nước, chỉ cần đoạt danh hiệu ở cuộc thi có quy mô quốc gia là đủ điều kiện để dự thi quốc tế nhưng ở ta, cuộc thi phải được Bộ VH,TT&DL công nhận là cấp quốc gia thì mới đủ điều kiện. Điều này khiến cho nhiều thí sinh đủ điều kiện nhưng lại không được đi thi là rất thiệt thòi.
 
Người mẫu Phan Hoàng Thu: Nude không xấu 2

Hoàng Thu khá tích cực trong công tác từ thiện. (Ảnh nhân vật cung cấp)

 
Chị có lo sợ cái mác "thi chui" sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị sau này?
 
Tôi nghĩ người trong nghề đều hiểu cái khó trong quy chế thi cử của Việt Nam hiện nay nên cũng thông cảm hơn cho người mẫu. Ngay cả khi có danh hiệu rồi nhưng trong nghề không có năng lực thực sự thì cũng khó mà trụ vững. Cái mác "thi chui" rồi sẽ qua vì tôi tin tưởng vào khả năng của mình.

Vẻ đẹp của người mẫu không được "chuộng" tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam
 
Có vẻ như chị rất thích chinh phục các cuộc thi. Hoa hậu Việt Nam sắp được tổ chức, chị có tiếp tục tham gia không?
 
Khi tôi thi Ngôi sao người mẫu tương lai năm 2012, số điểm hình thể của tôi là 29/30, chuyên gia nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp đã khuyên tôi thi Hoa hậu Việt Nam. Thực ra, tôi biết sức mình ở đâu và vẻ đẹp của tôi như thế nào nên thấy mình không hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu. Ngược lại, ở các cuộc thi quốc tế, tôi khá tự tin bởi tôi luôn được họ đánh giá cao, nhất là về hình thể.
 
Chị nói vẻ đẹp của mình không hợp với Hoa hậu Việt Nam vì chị vốn là người mẫu nên đó là sự bất lợi nếu đến với cuộc thi này?
 
-Vẻ đẹp của tôi được đánh giá là sexy và cá tính. Khuôn mặt có nét hơi Tây. Còn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chuộng vẻ đẹp phúc hậu, thuần Việt. Trong khi đó, ở các cuộc thi quốc tế, họ không căn cứ vào việc cô này có vẻ đẹp thuần Á hay thuần Âu. Chính vì vậy, dù thí sinh Việt Nam được giải Hoa hậu, nhưng khi đi thi quốc tế đều không được giải cao vì ngay từ trong tiêu chí đánh giá, chúng ta đã có nhìn nhận khu biệt với tiêu chí thế giới. Như Hoa hậu thế giới năm 2013 vừa rồi thuộc về Hoa hậu Philippines. Ở trong nước, cô này là người mẫu. Chính vì vậy mà khi thi Hoa hậu thế giới, cô ấy có sẵn hình thể chuẩn, tự tin và khả năng trình diễn catwalk tốt- tiêu chí bắt buộc ở cuộc thi. Trong khi đó ở Việt Nam, thí sinh dự thi hoa hậu mà là người mẫu thì bị coi là một bất lợi vì cho rằng thiếu sự duyên dáng, nữ tính...

Nude không xấu nhưng khó cao cấp  
 
Người mẫu Phan Hoàng Thu: Nude không xấu 3
Người mẫu Phan Hoàng Thu: Nude không xấu 4

Người mẫu Phan Hoàng Thu cá tính trong những bộ thời trang.  (Ảnh nhân vật cung cấp)

 
Như chị vừa nói, được chuyên gia nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp đánh giá cao về hình thể, vậy đã bao giờ chị chụp nude hay bán nude chưa?
 
-Tôi vào nghề từ năm 17 tuổi và từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ chụp hình bán nude, nude thì lại càng không dù tôi cũng nhận được vài lời mời. Đơn giản là tôi không thích. Không phải vì nó xấu đâu. Bản thân tôi là người học thiết kế, đã quen với việc người mẫu khỏa thân làm mẫu để cho chúng tôi vẽ nên hiểu rất rõ giá trị của nude.

Tôi còn nhớ trong một chuyến làm việc ở Thái Lan. Là một đất nước có nền công nghệ sắc đẹp, tưởng rằng họ sẽ rất cởi mở trong vấn đề nude nhưng thật bất ngờ là họ khuyên tôi đừng bao giờ chụp hình nude. Tôi ngạc nhiên thì họ nói rằng, "bản thân em đã sở hữu một hình thể gợi cảm nên không làm gì thì đã toát lên vẻ sexy rồi. Khi cố tình để cho nó sexy thì nó chỉ làm cho hình ảnh của em đi xuống mà thôi. Nó không được cao cấp. Hơn nữa, nude để gây ấn tượng cũng không nằm trong quan niệm của tôi. Tôi muốn hướng đến vẻ đẹp gợi cảm nhưng sang trọng chứ không phải "gây sốc".
 
Là người mẫu, chị có sở thích trong việc dùng hàng hiệu hay không?
 
-Ngoài vai trò là người mẫu, tôi còn học thiết kế thời trang (Phan Hoàng Thu vừa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Hà Nội, Khoa Thiết kế thời trang-pv) nên điều tôi quan tâm là cái đẹp. Mà cái đẹp thì không hẳn phải là hàng hiệu. Tôi là người rất thích shopping nhưng đồ dùng của tôi cũng có nhiều đồ bình dân, miễn sao nó hợp với mình là được.
 
Với sở thích shopping này, có khi nào chỉ cần một người đàn ông mua sắm cho mình nhiều thứ là sẽ nảy sinh tình cảm như cách sống của một vài chân dài hiện nay?
 
-Tôi có may mắn hơn các bạn khác trong nghề là gia đình tôi ở Hà Nội. Từ bé, tôi chưa bị bố mẹ để cho thiếu thốn cái gì. Hơn nữa, ngay từ khi học đại học, tôi cũng đã đi làm người mẫu, đóng quảng cáo... nên cũng có mức thu nhập ổn định.

Tình cảm được đánh giá bằng nhà, bằng xe thì khó bền lắm
 
Theo chị, trong giới showbiz thì chuyện này có nhiều không?
 
-Tôi nghĩ là có. Không chỉ trong showbiz đâu mà ngay cả những ngành nghề khác thì chuyện này cũng không hiếm. Tình cảm có nhiều dạng lắm, có người đánh giá sức nặng của mối quan hệ thông qua các món quà, được nhà, được xe thì mới là có tình cảm. Tôi cho rằng, những mối quan hệ như thế không thể gọi là tình yêu. Đúng hơn, nó là sự lợi dụng lẫn nhau. Khi hết những thứ đó thì tình cảm cũng hết thôi.
 
Với chị thì sao? Chị đã bao giờ nhận quà của một người đàn ông có cảm tình với mình?
 
-Nếu nói chưa nhận bao giờ thì không đúng vì rõ ràng ở tuổi này, tôi cũng đã có thời gian hẹn hò với bạn trai. Đó là những món quà dịp sinh nhật, Giáng sinh, hay ngày lễ tình nhân...
 
Giả sử, có một người đàn ông tiếp cận chị bằng những món quà đắt tiền  có khiến chị rung động?
 
-Nếu người đầu tiên tôi gặp mà không có cảm tình thì chắc chắn sẽ không có lần thứ 2 để tôi ngồi nói chuyện với họ. Tôi thuộc tuýp người bị cảm xúc chi phối nên kể cả họ có dùng hình thức gì để tiếp cận thì chắc chắn là tôi cũng không nao núng.
 
Vậy tuýp người đàn ông như thế nào thì sẽ có cơ hội gặp chị lần tiếp theo?
 
-Tính cách ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của tôi, nhất là cảm giác lần đầu tiên gặp rất quan trọng. Thứ hai, nếu là người đàn ông hài hước thì tôi rất ấn tượng, hay cách người ta ứng xử, giao tiếp với mình và những người xung quanh ra sao. Tôi đánh giá cao những người hài hước vì những người hài hước thì thường là thông minh.
 
Đến nay thì chị đã gặp người đàn ông hài hước như mong muốn chưa?
 
-Tôi đã gặp rồi nhưng để chắc chắn cho tương lai thì tôi chưa nghĩ đến. Tôi vẫn còn trẻ và mải mê với công việc. Lẽ ra, ở tuổi này, nhiều người cũng đã nghĩ đến chuyện "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ", nhưng mẹ tôi toàn bảo đừng có lấy chồng vội, cứ ở nhà với mẹ cho mẹ đỡ buồn (cười).
 
Cảm ơn người mẫu Phan Hoàng Thu về cuộc trò chuyện!
 
Ngày 22/1 vừa qua, Thanh tra Sở VH,TT&DL Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với hành động "thi chui" cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2013 của người đẹp Phan Hoàng Thu. Đây là mức phạt thấp nhất trong khung hình phạt cho hành động "thi chui" là 15-30 triệu đồng.

Thanh tra Sở ra quyết định xử phạt đối với Phan Hoàng Thu theo khoản 5, điều 14 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

Trước đó, người đẹp này đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế được tổ chức vào tháng 12/2013 tại Malaysia khi chưa được cấp phép. Dù lọt tới top 6 cuộc thi đồng thời đoạt giải phụ Hoa hậu Đông Nam Á của cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế nhưng vì sự cố thi không có giấy phép mà thành tích của Phan Hoàng Thu không thu hút được nhiều sự chú ý.

Thanh Hà (thực hiện)
nguyentuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 24 phút trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 3 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 7 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

Top