Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngọc Linh tạm biệt nghề MC

Thứ hai, 09:15 12/11/2007 | Giải trí

" Công việc MC đã có đội ngũ trẻ kế cận. CTV trẻ như tôi thì thích những thách thức mới và đối mặt với những lĩnh vực mới" - Ngọc Linh.

>> MC Ngọc Linh trở về VN sau hai năm du học
>> MC Ngọc Linh: Vẫn yêu và yêu nhiều hơn

Ngọc Linh - MC xinh xắn và duyên dáng của VTV3 từng dẫn các chương trình “Sao Mai - Điểm hẹn”, “Tuổi đời mênh mông”, “Trò chơi âm nhạc”... đã về nước sau khi kết thúc chương trình cao học tại Trường ĐH London Metropolitan (Anh). Cô chính thức đầu quân vào vị trí Media Manager (Giám đốc Truyền thông) của Công ty P&G Việt Nam trong tháng tới.

"Anh thấy em có khác không?”, Ngọc Linh cắt ngang cái nhìn mê mải của người đối diện bằng một câu hỏi kéo dài và nụ cười tinh nghịch. Tôi gật đầu đánh rụp, nhớ lại ngày gặp Linh trước lúc lên đường du học. Ngày ấy, Linh gầy hơn, nước da hơi xanh, đẹp mong manh chứ không tròn đầy và quyến rũ như bây giờ.

Linh kể, bên Anh, thời tiết đẹp và khí hậu trong lành nên ra đường chẳng ai “bịt bùng” như ở mình, cũng không cần mũ nón để che nắng. Người ta tranh thủ tắm nắng và nước da sạm nắng được ưa chuộng hơn làn da trắng trẻo. Linh cũng không “che chắn”, dù da rất bắt nắng, thế mà kết quả là da chỉ hồng hào chứ không “tươi màu suy nghĩ”…

MC Ngọc Linh khi đang du học ở London.

Tuy nhiên, ở Linh không những ở “hương đồng gió nội” không bay đi mà dường như chất Á Đông của cô càng “đượm đà” hơn do được “cọ xát” với môi trường phương Tây. “Tôi không còn thấy cuộc sống phương Tây là một màu hồng. Những gì được xem qua phim ảnh và tưởng tượng vẫn lung linh và có khi còn hấp dẫn hơn miêu tả trên màn ảnh nhưng phía sau vẻ hào nhoáng còn có những vấn đề mà phải tận mắt chứng kiến mới hiểu và thấm thía những gì mình có”, Linh nói.

- Khá nhiều MC là CTV của Đài, khi du học trở về đều không trở lại vị trí MC. Một số MC kỳ cựu của “nhà đài” cũng rời vị trí này sau thời gian dài gắn bó. Có phải vì nghề MC quá nhiều áp lực nên không ai dám đeo đuổi?

- Theo tôi, Đài ngày sản xuất nhiều chương trình và thêm nhiều kênh nên đòi hỏi có đội ngũ quản lý. Các MC kỳ cựu đồng thời là các BTV giàu kinh nghiệm nên họ có thể đảm trách vị trí này. Công việc MC đã có đội ngũ trẻ kế cận. CTV trẻ như tôi thì thích những thách thức mới và đối mặt với những lĩnh vực mới.

Với tôi, công việc MC không căng thẳng và mệt mỏi như công việc tôi sắp làm. Tôi làm MC dựa trên năng lực tự nhiên và có vốn cơ bản nên phát triển dần trong thực tế. Đối với các MC trẻ, cái khó là chưa tự tin vào những điều mình nói vì chưa thực sự trải nghiệm. Khán giả cũng dễ quên họ vì lời nói chưa có sức nặng. Phải đạt đến tầm tuổi nào đó và có trải nghiệm thì mới làm tốt công việc MC, đặc biệt với talk show…

Ngọc Linh trong những ngày du học ở Anh.

- Trước đây, những chương trình Linh dẫn chủ yếu là ca nhạc, tạp kỹ… Vậy sau khi du học, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, Linh có tự tin hơn nếu được mời dẫn talk show?

- Dẫn talk show không phải thế mạnh của tôi vì MC cần tri thức rộng và đặc biệt, cần nhiều “gia vị” khác nữa. Dẫn talk show, nếu MC khoe trí tuệ, khán giả sẽ nhàm chán. Làm sao để hài hước và tạo không khí thoải mái, tươi vui là việc không dễ. Nếu được mời dẫn talk show với nội dung và nhân vật đều nghiêm túc, tôi vẫn thích lối trò chuyện giản dị và đời thường. Nước ngoài đã làm nhiều chương trình như vậy…

- Nhưng truyền hình còn e ngại khi đề cập quá sâu đến đời tư và những chuyện hậu trường của giới nghệ sĩ…

- Không phải khai thác chuyện hậu trường là “lá cải” mà có thể một nhân vật nhiều tai tiếng nhưng qua cuộc trò chuyện mình làm thay đổi cái nhìn của khán giả về nhân vật ấy… Tôi muốn nhìn thấy mặt tích cực của mỗi người để làm cho con người cảm thấy cuộc đời đáng yêu hơn. Nếu có sự việc bi quan, tôi cũng có cái nhìn hài hước hơn một chút. Giới nghệ sĩ dường như bị báo chí soi xét quá mức. Tôi cho như vậy là không công bằng…

- Câu hỏi cuối: Sài Gòn là miền đất sôi động nhưng cũng thử thách không ít người đẹp vì có khá nhiều cạm bẫy. Linh có sợ điều đó?

- Trong 3 năm làm việc ở VTV3, tôi đã có nhiều dịp ở Sài Gòn. Cạm bẫy thì ở đâu cũng có nhưng tôi luôn xác định mình hãy đi bằng đôi chân của mình. Tôi thích sống và làm việc ở Sài Gòn vì đây là mảnh đất năng động, trẻ trung và luôn có nhiều cái mới. Sau khi ổn định cuộc sống, nếu có điều kiện, tôi muốn cả gia đình tôi sẽ gắn bó với mảnh đất này.

- Cảm ơn Linh và chúc bạn thành công với công việc mới!

Theo Hoàng Giang
Sài Gòn Giải Phóng

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 7 phút trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 3 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 7 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 9 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 11 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Top