Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngô Thanh Vân: Hiếm có đại gia nào chấp nhận tôi

Thứ ba, 15:30 29/03/2011 | Giải trí

"Người cá tính như tôi thì ít có đại gia nào chịu chấp nhận, bởi đại gia thì luôn có “quy luật” của mình, tôi lại không thích sự ràng buộc".

Là một con người khá cá tính nhưng cũng rất cởi mở với mọi người xung quanh, đặc biệt là các nhân viên trong công ty VAA - Ngô Thanh Vân không ngại khi nghĩ rằng sự hòa đồng của mình sẽ gây “lờn mặt” với cấp dưới của mình. Chúng tôi đã có cuộc gặp khá thú vị với người phụ nữ “ bận rộn” này.

Đến với nghệ thuật từ việc xuất hiện trong những video karaoke đến thời điểm này chị cũng rất ít hoạt động trong vai trò ca sĩ. Có phải chăng đó là từ việc khán giả chưa chấp nhận với giọng hát của chị?

Âm nhạc là niềm đam mê ngay từ nhỏ, và tôi bắt đầu đến với nghệ thuật là một người mẫu, đến khi có điều kiện thì tôi lại nắm bắt và thực hiện mơ ước. Tôi đã rất hạnh phúc khi mình làm được những gì mình mong muốn. Và điều tôi quan tâm nhất là mình làm được những gì để thỏa mãn sự đam mê mà mình ấp ủ trong âm nhạc. Còn khán giả thì có nhiều đối tượng khác nhau, có thể ở góc độ này họ sẽ không thích và ở góc độ kia thì nhiều người vẫn mua đĩa tôi về thưởng thức, thì đó là lý do tôi vẫn bám trụ theo nghề. Tiếc rằng trong thời gian này có quá nhiều công việc phải lo cho công ty của mình, nên tôi đành gác lại việc ca hát, chắc chắn rằng nó sẽ được trở lại và phát huy khi mọi thứ dần ổn định hơn.

Là một nghệ sĩ đa năng, từ một người mẫu, ca sĩ rồi đến diễn viên - vậy đâu là cái chị theo đuổi?

Đến với nghệ thuật tôi không phân định phải là gì vì bản chất tôi muốn thể hiện khả năng của mình ở những gì mình có thể, chính vì thế nếu có điều kiện tại sao mình không theo đuổi để thỏa mãn niềm đam mê của mình chứ.

Ở âm nhạc thì trong thời gian qua chị lại bỏ ngỏ khi tiến xa hơn với điện ảnh. Chị không nghĩ mình sẽ phát huy nó để trở thành một diva hàng đầu?

Như đã nói ở trên, vì làm một người chịu trách nhiệm cho sự phát triển của công ty do mình thành lập nên tôi đành gác lại mọi thứ. Với âm nhạc, từ những ngày đầu ca hát tôi đã xác định cái mình theo đuổi và thực hiện ra những sản phẩm đơn thuần mang tính chất giải trí, chứ không nghĩ mình sẽ đạt được vị trí nào trong cái tiêu chuẩn “ngôi sao” hàng đầu. Cái tôi muốn gởi gắm đến khán giả là một tình yêu và sự mới mẻ trong âm nhạc hơn là một “cách gọi”.

Là một nghệ sĩ bước sang hoạt động kinh doanh, đâu là cái khó của chị?

Thực chất kinh doanh ở đây cũng là mảng giải trí nên cái tôi muốn là đưa những sản phẩm nghệ thuật mình làm ra được chuyên nghiệp hơn. Từ đó có thể giúp cho những tài năng trẻ có cơ hội để phát triển bền vững trong nghề và thể hiện niềm đam mê của mình. Cái khó mà tôi vướng phải đó là những kinh nghiệm về việc quản lý và các vấn đề phát sinh trong kinh doanh.

Dựa vào đâu chị tự tin về mình khi bước sang một lĩnh vực mới mà mình chưa có kinh nghiệm?

Hơn 10 năm tham gia trong môi trường nghệ thuật tôi đã trả giá rất nhiều, và từ đó tôi tin tưởng về những gì mình có để thành lập một công ty kinh doanh. Tôi muốn giúp cho những thế hệ trẻ tài năng có điều kiện thể hiện mình một cách bài bản, hiện nay chúng tôi đã cho ra mắt nhóm nhạc 365 nằm trong dự án phát triển của công ty và được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo khán giả trẻ gần xa.

Với cách bài trí không gian và cách làm việc khá gần gũi với nhân viên, theo chị đâu là khoảng cách giữa lãnh đạo và cấp dưới?

Trong cách làm việc của tôi thì tất cả phải hòa đồng trong một tập thể, và tất nhiên mọi hoạt động phải được thực hiện nề nếp trong một tổ chức. Tôi muốn sắp xếp bàn làm việc của mình gần với mọi người trong công ty, vì cái trước tiên tôi muốn quan sát nhân viên của tôi làm việc, tiếp theo nữa là tạo sự gần gũi với mọi người để có thể trao đổi với nhau trong công việc một cách tốt nhất.

Nếu thế, chị không nghĩ rằng cấp dưới sẽ “lờn mặt” mình?

Chuyện này thì không hề có, vì bản thân thôi là một người làm việc có nguyên tắc và quy củ. Hòa đồng và cởi mở để mọi người có thể tự tin hơn khi thể hiện mình, mọi vấn đề đưa ra đều được bàn luận trao đổi kỹ lưỡng chứ không phải một mình tôi quyết định. Thế nhưng, dù sao đi nữa khi mọi người hiểu rõ và tôn trọng nhau thì không có chuyện “lờn mặt” xảy ra.

Nhiều người cho rằng - chị là một nghệ sĩ rất biết “hét giá” trong những sự kiện mà họ mời chị tham gia dù chị chưa phải là một Diva. Chị nghĩ sao về điều này?

Đối với tôi giá trị của mỗi con người là do mình quyết định chứ không phụ thuộc vào ai khác, vấn đề là tôi biết mình phải làm gì để xứng đáng với cái mà mọi người cho là “ hét giá” đó. Điều ấy nói lên cách mà tôi xuất hiện như thế nào trong những chương trình, và tôi nghĩ nếu không mang lại cho họ quyền lợi để họ quảng bá sản phẩm của mình thì chẳng ai mời tôi đến để làm gì.

Là một ca sĩ, diễn viên và hiện tại đang quản lý công ty giải trí, thời gian không dừng lại và chị cũng đã hưởng hơn 30 mùa xuân. Thế khi nào chị sẽ tìm “nơi chốn” để đặt tình cảm cho riêng mình?

Có lúc tôi đã dự tính sẽ lập gia đình khi 30 tuổi, thế nhưng “người tính không bằng trời tính”, và công việc hiện nay quá bận rộn nên tôi không còn thời gian để yêu nữa (Cười).  Thật sự là mỗi người không thể đoán trước cảm xúc của mình được, đến khi nào  tôi “yên bề gia thất” thì  lúc đó bạn biết tôi đã yêu. Và hiện nay riêng bản thân tôi và công ty có rất nhiều dự án để thực hiện nên lúc này đối với tôi công việc vẫn là trên hết.

Sở hữu một vóc dáng và khuôn khả ái, chị không tìm cho mình một “đại gia” như công thức thành công của những “kiều nữ”?

Là một người cá tính như tôi thì ít có đại gia nào chịu chấp nhận, bởi lẽ đại gia thì luôn có “quy luật” của đại gia mà các kiều nữ phải “tuân theo”. Bản thân tôi lại không thích sự ràng buộc nào về cuộc sống cũng như cách làm việc của mình. Bởi thế, đối với tôi “công thức” ấy là không thể.

Là một người mạnh mẽ và cá tính, thế lúc nào sẽ thấy sự “ nữ tính” của chị?

Dù là một người mạnh mẽ cỡ nào thì cũng phải cần có một bờ vai nương tựa, có lẽ lúc tôi yêu thì điều đó sẽ bộc lộ một cách rõ nét.

Chị chia sẻ về những kế hoạch mới của mình?

Vẫn tiếp tục duy trì và phát triển công ty VAA, cụ thể hơn là thể hơn là thúc đẩy sự đi lên của 365band, bên cạnh đó tôi sẽ cố gắng tham gia vào những bộ phim mới của thể loại phim hành động Việt Nam để giới thiệu đến thế giới nền điện ảnh nước nhà không hề thua kém bè bạn.

Cảm ơn chị, chúc chị thành công hơn trong công việc!
 
Theo Người nổi tiếng
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 18 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 20 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 22 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top