Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ Việt sẽ hết “bệnh sao” khi thành lính?

Thứ bảy, 15:00 05/08/2017 | Giải trí

GiadinhNet - “Sao nhập ngũ” là chương trình truyền hình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng. Ở mùa thứ ba lên sóng, Khắc Việt, Huy Cung và Vương Anh - ba chàng nghệ sĩ có cá tính khác nhau cùng trải nghiệm trong môi trường quân ngũ đã để lại nhiều ấn tượng cả thậm chí sự bực bội, khó chịu với khán giả.

Khắc Việt, Huy Cung và Vương Anh trong “Sao nhập ngũ”. Ảnh: TL
Khắc Việt, Huy Cung và Vương Anh trong “Sao nhập ngũ”. Ảnh: TL

“Dị ứng” khi bị đưa vào khuôn khổ

Ở mùa ba chương trình “Sao nhập ngũ”, Khắc Việt, Huy Cung và Vương Anh là những nhân vật tham gia trải nghiệm ở trung đoàn 692, Bộ tư lệnh Thủ đô về nội dung huấn luyện của các chiến sĩ bộ binh. Ngay từ tập đầu tiên lên sóng, bộ ba đã gây chú ý vì chưa thích nghi được tác phong, môi trường quân đội. Khi nghe chỉ huy quán triệt nội dung, các nhân vật đã bị nhắc nhớ về tác phong thiếu nghiêm túc, thậm chí Vương Anh thường xuyên rơi vào “vòng nguy hiểm” khi bị chỉnh đốn liên tục mà vẫn mắc lỗi. Những chi tiết như sao Việt chỉ mỗi việc đứng nghiêm thôi cũng không thực hiện được cho đến màn “mặc cả” cắt tóc với mong muốn giữ mái tóc theo ý mình rồi “tàng trữ” điện thoại dù biết rõ lệnh cấm… khiến khán giả không khỏi cảm thấy khó chịu.

Chỉ sau vài giờ sống trong môi trường quân ngũ, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn với ba chàng tân binh. Mới đầu, do còn gặp khó khăn trong việc hòa nhập môi trường sống cũng như giờ giấc sinh hoạt nên Khắc Việt, Huy Cung, Vương Anh đã rơi vào hàng loạt tình huống cũng như hành xử dở khóc dở cười. Nhân vật khiến khán giả tranh cãi nhiều nhất chính là Khắc Việt, qua tình huống anh liên tục ngắt lời tiểu đội trưởng mà quên mất rằng đây không phải môi trường để mình bộc lộ cá tính nghệ sĩ mà khi chấp nhận nhập ngũ thì phải chấp hành lệnh chỉ huy.

Trong tập 4 chương trình phải trải nghiệm thử thách “khó nhằn” đó là hành quân trên chặng đường dài 3,5km bao gồm 2km đường đất. Thử thách này khiến bộ ba sao Việt có nguy cơ kiệt sức. Vương Anh và Huy Cung đã nghĩ đến khả năng không thể tiếp tục đi được, phải dùng cáng. Chưa kể, họ còn phải đi dọn vệ sinh khu chăn nuôi. Chỉ vài ngày sau khi bước qua cánh cửa doanh trại, các nghệ sĩ đã nhận ra rằng, ở đây không có người của quân chúng mà chỉ có quân nhân. Đến cả Khắc Việt – nhân vật bị coi là “cứng đầu” nhất trong bộ ba – cũng phải tâm sự: “Sao nhập ngũ” khác xa với những chương trình trước tôi đã tham gia, khác xa với sự hào nhoáng của gameshow, showbiz”.

Bày tỏ về nội dung chương trình, rất nhiều khán giả nhận định, chưa bao giờ thấy chương trình truyền hình thực tế thiết thực, ý nghĩa như “Sao nhập ngũ” và hi vọng những gương mặt nổi tiếng có tuổi đời còn trẻ như Sơn Tùng M-TP cũng tham gia.

Quân ngũ không phải để đùa!

Dù căng thẳng, áp lực, bị chỉnh đốn liên tục và cả khán giả cũng “ném đá” nhưng ba gương mặt tham gia chương trình đã có những cảm xúc đặc biệt mà bản thân chưa từng trải nghiệm khi tham gia “Sao nhập ngũ”. Họ nhận ra rằng, với người lính, đến bữa ăn cũng có ý nghĩa đặc biệt khi cùng đồng đội đồng thanh hát bài ca nhắc nhở quân nhân “vì nhân dân quên mình”. Riêng Khắc Việt, khoảnh khắc anh đứng dưới lá cờ Tổ quốc, hát quốc ca trong lòng đã dấy lên cảm xúc thiêng liêng, dạt dào của 17 năm về trước. Hay như Huy Cung – một vlogger lâu nay làm việc độc lập, không cần ai phối hợp hỗ trợ thì nay bỗng rưng rưng rơi nước mắt trước tinh thần đồng đội bởi nếu không có sự cổ vũ của những người lính thì Huy Cung sẽ không đủ sức lực, tinh thần vượt qua thử thách.

Hình ảnh những nghệ sĩ Việt đôi khi vi phạm kỷ luật, “bật” lại chỉ huy, yếu đuối muốn bỏ cuộc trước thử thách… khiến không ít khán giả so sánh thử thách một tuần trong quân ngũ của sao Việt với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc khoảng 2 năm của sao Hàn Quốc. Theo đó, đa số các sao nam Hàn Quốc khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp cũng chính là ở độ tuổi phải nhập ngũ. Họ sẽ mất 2 năm rèn luyện trong quân đội, chịu huấn luyện gian khổ như bao nhiêu người lính khác. Chưa kể, áp lực lớn nhất của nghệ sĩ Hàn chính là sự khắc nghiệt của ngành giải trí, nghệ sĩ xuất hiện mỗi ngày còn chịu quy luật cạnh tranh, đào thải chứ đừng nói đến việc vắng bóng không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào suốt 2 năm. Đó cũng chính là những nguyên nhân khiến những lùm xùm xung quanh việc nhập ngũ của các nghệ sĩ nam ở Hàn Quốc ngày càng nhiều.

Diễn viên nổi tiếng Bi Rain từng vài lần trì hoãn nhập ngũ nhưng cuối cùng vẫn phải thực hiện nghĩa vụ theo lệnh triệu tập. Tuy nhiên, nhập ngũ chẳng bao lâu, nam diễn viên đã hứng búa rìu dư luận khi phạm luật tự ý ra ngoài để hẹn hò với bạn gái vào cuối tuần. Thậm chí, việc Bi Rain không mặc quân phục khi ra ngoài trong thời gian nhập ngũ cũng bị “ném đá” tơi tả. Trái ngược với sự hâm mộ, chiều chuộng thần tượng của công chúng Hàn Quốc, khi Bi Rain đã chạm đến kỷ luật quân đội thì bản thân phải chịu những phản đối của người dân yêu cầu quân đội siết chặt kỷ luật đối với nam ca sĩ này và tất cả những “lính nghệ sĩ” nói chung. Hàng ngàn người đã ký đơn yêu cầu một cuộc điều tra chính thức đối với các vi phạm của Bi Rain và cuối cùng nam diễn viên phải chịu án phạt của Bộ Quốc phòng. May mắn hơn nhiều sao Hàn khác, trong thời gian nhập ngũ, Bi Rain vẫn được xuất hiện như một văn công quân đội trên các chương trình truyền hình, kênh phát thanh quân đội. Đó cũng là một lợi thế để hâm nóng tên tuổi. Như vậy để thấy rằng, dù ở quốc gia nào thì môi trường quân ngũ không phải chuyện để đùa và kỷ luật được siết chặt không ngoại trừ một ai.

Trở lại trường hợp của các nghệ sĩ Việt tham gia chương trình, dù tính chất giữa một chương trình truyền hình thực tế với nghĩa vụ quân sự bắt buộc khác nhau song khi họ đã chấp nhận hòa nhập thì một ngày khoác áo lính cũng phải chấp hành mọi thử thách, nghĩa vụ. Hình ảnh nghệ sĩ mặc áo lính có thể giúp họ chiếm được cảm tình của khán giả nhưng những góc khuất, cá tính bộc lộ nếu không phù hợp cũng có thể thành lý do khiến nghệ sĩ bị tẩy chay mà điều này đã và đang xảy ra khốc liệt tại Hàn Quốc. Dù mới lên sóng mùa thứ ba nhưng “Sao nhập ngũ” đã tạo được hiệu ứng tích cực, truyền cảm hứng cho giới trẻ về nghĩa vụ, trách nhiệm công dân và khi Tổ quốc cần thì luôn sẵn sàng.

“Mỗi ngày trôi qua, cả ba chúng lại càng thêm gắn bó hơn và có rất nhiều kỉ niệm: vác súng 12 ly 7, hành quân đeo balo đựng cát, quăng lựu đạn thuốc nổ… Tuy có nhiều sự yếu kém của cá nhân tôi khiến đồng đội bị chịu phạt, nhưng sau tất cả đó là tình anh em, đồng chí đồng đội - một thứ mà có lẽ chỉ có trong quân đội mới cảm nhận thật sâu sắc. Những bài học trong quân đội giúp tôi có tư duy mới trưởng thành hơn, sâu sắc hơn về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của một người công dân. Khi kết thúc chương trình này, tôi sẽ phát một vlog về chủ đề Quân đội nhân dân Việt Nam hứa hẹn rất nhiều điều thú vị lắm mà tôi chưa muốn tiết lộ”, vlogger Huy Cung chia sẻ.

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 12 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 15 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 19 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 21 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 23 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top