Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ trăn trở với ngày giỗ tổ nghề sân khấu

Thứ bảy, 11:00 23/09/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Những chuyện buồn về quá trình cổ phần hóa ở Hãng Phim truyện Việt Nam, chuyện lùm xùm ở Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội... đang tạo ra một bức tranh buồn giữa thời điểm ngày giỗ tổ nghề sân khấu đang cận kề.


Ngành sân khấu truyền thống chỉ xôm tụ vào ngày giỗ tổ nghề. Ảnh: TL

Ngành sân khấu truyền thống chỉ xôm tụ vào ngày giỗ tổ nghề. Ảnh: TL

MC Phan Anh, Hoa hậu Ngọc Hân sẽ được vinh danh?

Hàng năm cứ đến ngày 12/8 âm lịch, giới nghệ sĩ cả nước lại rộn ràng với các hoạt động tri ân tổ nghề. Trước đây, ngày giỗ tổ nghề sân khấu chỉ giới hạn trong giới cải lương, hát bội, tuồng, chèo nhưng trong vài năm trở lại đây, ngày này được mở rộng hơn. Chỉ cần biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu thì đều được coi là người “ăn lộc tổ nghề”. Không cứ nghệ thuật truyền thống mà cả người mẫu, hoa hậu... cũng được coi là một phần trong đó.

Có thâm niên nhất trong việc tổ chức lễ giỗ tổ sân khấu có lẽ phải kể đến Hội Nghệ sĩ sân khấu. Với vai trò là Hội tổ chức nghề nghiệp của ngành sân khấu nên cách thức tổ chức và quy mô tại đây khá long trọng, với nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia. Không chỉ vinh danh tổ nghề, Hội còn chú trọng đến việc tri ân những đóng góp lớn lao của các nghệ sĩ.

Nếu muốn một không khí không quá nặng nề phần lễ, thiên về giao lưu thì các nghệ sĩ thường chọn điểm tổ chức của đạo diễn Nguyễn Việt Thanh và nghệ sĩ Vượng râu. Mặc dù chỉ tổ chức ở quy mô nhỏ gọn nhưng tư gia Thiên Trường Vọng Phủ của nghệ sĩ Vượng râu tại Thạch Thất (Hà Nội) được coi là điểm đến khá ấm cúng của các nghệ sĩ.

Lễ giỗ tổ nghề sân khấu tại Thiên Trường Vọng Phủ của nghệ sĩ Vượng râu
Lễ giỗ tổ nghề sân khấu tại Thiên Trường Vọng Phủ của nghệ sĩ Vượng râu

Đang tất bật chuẩn bị cho ngày lễ, nghệ sĩ Vượng râu chia sẻ: “Năm nào cũng thế, cứ đến đầu tháng 8 âm lịch là tôi dừng các hoạt động biểu diễn để chuyên tâm cho ngày giỗ tổ. Tôi không chủ trương làm hoành tráng mà làm sao để có lễ chu đáo nhất. Năm nay, tôi sẽ mời Đoàn Tế nữ Quan Lê Chân Hải Phòng lên Tế nhập tịch, cùng các Thượng toạ và Đại đức, pháp sư lên cúng nhập lễ. Đặc biệt năm nay, phần Diễn Xướng dâng tổ sẽ được chúng tôi làm vào đêm trước. Đó là các phần trình diễn theo lối cổ hát Thờ cửa Đình cửa Đền xa xưa. Phần hội, tôi quan điểm giỗ tổ là một ngày hội giao lưu, gặp gỡ của anh chị em nghệ sĩ. Tuy nhiên không thể tổ chức như một bữa tiệc kiểu party mà vẫn phải có sự trang trọng, nghiêm ngắn. Các nghệ sĩ tham gia đều phải mặc áo dài. Có năm, vài bạn trẻ mặc đồ ngắn về lễ làm ảnh hưởng đến cả chương trình nên năm nay việc trang phục sẽ được chú trọng hơn nữa”.

Điểm khác biệt của giỗ tổ tại gia này là được ấn định một địa điểm, giống như của nghệ sĩ Hoài Linh. Thành địa chỉ quen thuộc nên không cứ ngày giỗ nghề mà bất cứ lúc nào, nghệ sĩ cũng có thể góp mặt. Trong khi đó, với đạo diễn Nguyễn Việt Thanh, địa điểm tổ chức đúng là một nỗi trăn trở lớn. Không có địa điểm cố định nên mỗi năm chị phải lo tìm địa điểm, cực chẳng khác gì tổ chức một chương trình thương mại. Năm đầu tiên, chị và các nghệ sĩ đứng ra làm ở rạp Đại Nam của nhà hát Chèo Việt Nam. Năm nay, vì quy mô lớn hơn nên chị rời đến Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô. Nhiều người lầm tưởng, đây là đêm diễn bán vé, nhưng theo đạo diễn Nguyễn Việt Thanh, tất cả chi phí tổ chức chương trình đều do các thành viên trong ban tổ chức đóng góp.

Cũng giống như chương trình của Hội Nghệ sĩ sân khấu, lễ giỗ tổ nghề của nhóm nghệ sĩ Nguyễn Việt Thanh cũng sẽ vinh danh các nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nghề và hướng đến cộng đồng, nhưng thiên về người trẻ. Người được đề cử cũng có phần đối lập với Hội Nghệ sĩ sân khấu, đó là hướng đến showbiz hơn. Năm nay, những cái tên được đề cử gồm có MC Phan Anh, Hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Huyền “chèo”, anh em nghệ sĩ Quốc Cơ-Cơ Nghiệp... Sự khác biệt này cũng mang lai màu sắc tươi mới, đa dạng cho lễ giỗ tổ nghề.

Nhiều trăn trở trước mỗi ngày giỗ tổ nghề sân khấu

Nói về trăn trở khi tổ chức chương trình, đạo diễn Nguyễn Việt Thanh cho biết: “Mong muốn của các nghệ sĩ là có một địa điểm cố định để thuận lợi cho việc tổ chức. Chúng tôi đang xúc tiến việc xin quỹ đất để xây dựng một nơi thờ tự thật đúng nghĩa. Việc tổ chức ở Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô tuy khác với các nơi khác nhưng ở đây lại có màu sắc khác, đó là nơi mà các nghệ sĩ thường xuyên có đêm diễn ở đây. Tại đây cũng có ban thờ tổ nghiệp để các nghệ sĩ trước khi ra biểu diễn thể hiện lòng thành kính. Hơn nữa, việc tổ chức ở một nhà hát cũng thuận lợi cho việc tổ chức, không phải lo sắp xếp vì nhà hát đã có sẵn mọi thứ hết rồi.

Đây không chỉ là khó khăn của đạo diễn Nguyễn Việt Thanh. Ngay cả Hội Nghệ sĩ sân khấu cũng từng phải di chuyển mỗi năm một nơi, có khi ở Nhà văn hóa Sinh viên - Thanh niên, có khi là rạp Công Nhân... Tuy nhiên, theo đạo diễn Nguyễn Việt Thanh, tổ chức ở một địa điểm cố định vẫn là hay nhất. Vì ngoài khâu tổ chức thì địa điểm đó còn là điểm đến để việc chăm chút được diễn ra thường xuyên, giống như của nghệ sĩ Hoài Linh chính là niềm mơ ước của nhiều người. Bởi tại đây không chỉ thờ tam vị thánh tổ mà còn thờ rất nhiều nghệ sĩ có tên tuổi đã khuất. Không ít nghệ sĩ trước khi làm chương trình cũng đến đây hành lễ hoặc làm lễ báo công.

Cũng có ý kiến cho rằng, sao không “hợp nhất” về một mối để lễ giỗ tổ nghề được quy mô hơn? Nghệ sĩ Vượng râu cho rằng, việc gộp hay không không quá quan trọng mà cái chính là tổ chức như thế nào để gắn kết được nghệ sĩ và đảm bảo được đúng nghĩa của giỗ tổ nghề sân khấu.

Về những trăn trở trước ngày giỗ tổ nghề sân khấu, nghệ sĩ Vượng râu không khỏi ngậm ngùi: “Ngành sân khấu nhiều năm nay chỉ “xôm” vào ngày giỗ tổ, còn lại gần như là im hơn lặng tiếng. Nếu có lúc nào đó “bùng” lên thì đó là những chuyện không vui, đấu tố nhau để hạ bệ... Các nhà hát dần đi vào “hoạt động bí mật” vì không có khán giả, chỉ tự “hát cho nhau nghe”. Vậy nhưng vẫn phải dành kinh phí để nuôi cả một bộ máy, khiến cho hoạt động của các nhà hát không có khả năng đầu tư cho vở diễn. Buồn nhất là các nghệ sĩ tài năng giờ cũng đi lo miếng cơm manh áo, không còn nhiệt huyết để làm nghề. Hi vọng, sau mỗi lần giỗ tổ sẽ là dịp để các nghệ sĩ trăn trở và có thêm động lực để sáng tạo hơn”.

Thảo Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 phút trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 8 phút trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 2 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 18 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Top