Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ Phương Nga tiết lộ về con gái đoạt giải Vàng âm nhạc châu Á

Thứ sáu, 08:00 03/08/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 6, vòng thi dành cho lứa tuổi thiếu niên vừa khép lại với nhiều giải thưởng thuộc về các đại diện Việt Nam. Điều đặc biệt, cả 3 thí sinh này đều là học trò của nghệ sĩ Phương Nga, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).


Đào Diễm Quỳnh với tiết mục đạt giải Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 6 (ảnh gia đình cung cấp).

Đào Diễm Quỳnh với tiết mục đạt giải Vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 6 (ảnh gia đình cung cấp).

Luyện thi trong 10 buổi!

Hai thí sinh Đặng Khánh Linh (giải Vàng) và Phạm Yến Nhi (giải Bạc) đang ở độ tuổi 16-17 tuổi; còn thí sinh Đào Diễm Quỳnh (giải Vàng), con gái của cặp nghệ sĩ Phương Nga - Đào Nguyên Vũ mới 14 tuổi. Đào Diễm Quỳnh sống trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ bởi cả bố và mẹ đều là những nghệ sĩ, giảng viên ưu tú nên nhiều người không quá ngạc nhiên khi biết cô bé có năng khiếu đặc biệt. Trao đổi cùng chúng tôi, nghệ sĩ Phương Nga cho biết: “Cháu có gene của bố mẹ. Từ nhỏ lại được nghe các anh chị học trò của bố mẹ đến nhà tập luyện nên bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ rất sớm. Lúc Diễm Quỳnh khoảng 2-3 tuổi, cháu nghe các bài hát tiếng Việt hay tiếng Anh, Ý, Đức… đều bắt chước hát theo. Tuy nhiên, điều thú vị là cháu luôn nói không thích nghề này. 6 tuổi, cháu đã thổ lộ với bố mẹ ước mơ sau này trở thành một bác sĩ giỏi. Bây giờ, cháu lên lớp 9, học khá tốt môn Sinh, có điểm tổng kết thường ở mức tuyệt đối. Các phong trào ca hát ở trường cháu cũng “trốn tiệt”, không bao giờ đàn hát, ở nhà cũng ít khi hát lắm”.

Chia sẻ về quá trình phát hiện, thuyết phục con gái đi thi, nghệ sĩ Phương Nga cho hay, gia đình chị cho Diễm Quỳnh học đàn piano từ năm 6 tuổi, giờ cô bé đã tự đánh đàn, vỡ bài được. Vào tháng 7 vừa qua, chị trò chuyện với Diễm Quỳnh và đưa thông tin về một cuộc thi Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 6 tổ chức tại Singapore, đồng thời động viên con nên thử sức để xem khả năng bản thân đến đâu, hơn nữa đây cũng là cơ hội để… đi du lịch. Cô bé đồng ý dự thi.

“Buổi đầu tiên dạy Diễm Quỳnh, tôi hết sức ngạc nhiên. Thú thực, gần 20 năm giảng dạy, tôi mới thấy một học trò mới 14 tuổi, chưa từng qua đào tạo mà giọng xuống được đến quãng “là” và lên được đến quãng “rế”. Để có được quãng giọng như vậy, bình thường có khi phải mất đến vài năm. Vì cháu có năng khiếu nên tôi dạy rất nhàn. Lời ca khúc dự thi cũng do Diễm Quỳnh tự nghe, tự hát, tôi chỉnh đôi chút cho chuẩn. Cháu luyện tập với tôi 10 buổi rồi lên đường dự thi. Điều đó thật khác với các học trò của tôi thường được học tập, thi cử ở trường ít nhất vài năm”, nghệ sĩ Phương Nga tiết lộ.

Con gái đầu lòng của vợ chồng nghệ sĩ Phương Nga - Đào Nguyên Vũ học lớp chuyên Anh, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Ngoài tiếng Anh, cô bé còn tự học thêm tiếng Ý, Nhật. Trước khi con gái lên đường đi thi, vợ chồng nghệ sĩ Phương Nga không nghĩ Diễm Quỳnh sẽ mang giải Vàng về mà họ đoán cùng lắm chỉ giành giải Đồng hoặc Bạc.

Ở bảng thi giành cho lứa tuổi từ 14 trở xuống của Diễm Quỳnh khá đông thí sinh. Khi cô bé bước ra sân khấu, tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên vì vóc dáng nhỏ bé trong khi các bạn bằng tuổi cao lớn hơn rất nhiều. Sau khi cô bé kết thúc màn biểu diễn, một giám khảo người Mỹ đã ra bắt tay, nói những lời khen ngợi còn các giám khảo khác và thí sinh thì khen về giọng hát, nhạc cảm đặc biệt của thí sinh 14 tuổi đến từ Việt Nam.

Thầy cô cũng là cha mẹ!

Hai nghệ sĩ Phương Nga và Đào Nguyên Vũ học chung lớp tại Khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia) vào năm 1999. Họ gắn bó với nhau bằng tình yêu và niềm đam mê âm nhạc, dìu dắt những thế hệ học trò. Không chỉ là những giọng ca xuất sắc của nền thanh nhạc Việt Nam, cặp đôi còn khá “mát tay” trong công tác giảng dạy, đào tạo.

Nghệ sĩ Phương Nga là cô giáo của rất nhiều giọng ca Sao Mai nổi tiếng như Bích Hồng (giải Ba dòng dân gian năm 2011), Thu Hằng (giải Nhất dòng dân gian năm 2015), Hoàng Ái Linh (giải Triển vọng năm 2015), hay Phan Ngọc Ánh (giải Nhì dòng dân gian 2017)...

Còn nghệ sĩ Đào Nguyên Vũ là thầy của Trần Anh Quân Idol, Hữu Tuấn (giải Ba Sao Mai 2013 dòng dân gian) hay giọng ca opera thành danh tại Hungary Ninh Đức Hoàng Long, Hoàng Thanh Long (Huy chương Bạc Tài năng trẻ toàn quốc)...

Vừa qua, nghệ sĩ Phương Nga đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Âm nhạc học, trở thành một trong số ít nghệ sĩ đạt được học vị cao trong lĩnh vực âm nhạc, và là tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất. Chị cho biết, chặng đường tiếp theo sẽ có sự trở lại mạnh mẽ với sân khấu.

Tính đến nay, “cặp đôi vàng” Phương Nga - Đào Nguyên Vũ đã đào tạo được nhiều thế hệ học trò từ độ tuổi học hệ trung cấp khoảng 14-15 tuổi. Thông thường, một học trò sẽ gắn bó với họ khoảng 8 năm cho đến lúc tốt nghiệp đại học. Tâm sự về chặng đường dìu dắt, ươm mầm tài năng, nghệ sĩ Phương Nga nói: “Tôi không có bí quyết gì đặc biệt ngoài việc luôn coi học trò như con, đặt trách nhiệm là người mẹ thứ hai của các cháu lên vai mình. Vừa dạy dỗ, thầy cô phải vừa yêu thương chăm sóc học trò. Tôi bắt đầu giảng dạy từ năm 26 tuổi, nhiều học trò ăn ở tại nhà tôi. Trước đây, khi tôi chưa bận chấm thi nhiều như bây giờ, trước mỗi kỳ thi, các em thường đến nhà tôi luyện tập rồi ăn uống nghỉ ngơi, chính tay tôi trang điểm, chỉnh đốn trang phục thật tươm tất mới đưa vào trường dự thi. Chúng tôi cũng là những người thầy nghiêm khắc, học sinh vài buổi mà không trả được bài tôi sẽ cho mời phụ huynh để cùng trao đổi về phương pháp giáo dục, động viên các bạn trẻ. Nhiều năm giảng dạy, tôi nhận thấy rằng, giọng ca bẩm sinh tốt mà không chăm chỉ, khổ luyện thì thành quả sẽ nằm ngoài ý muốn. Có những học trò rất xinh đẹp, hát hay chưa chắc thành công bền bỉ bằng một người hình thức vừa phải nhưng cầu tiến, hết mình vì nghệ thuật”.

Nghệ sĩ Phương Nga kể lại, sau khi trở về từ cuộc thi, Đào Diễm Quỳnh vẫn khẳng định ước mơ muốn trở thành bác sĩ. Cô bé được bố mẹ động viên là nếu trở thành bác sĩ mà hát Opera hay thì cũng rất tốt. Con thứ hai của nghệ sĩ Phương Nga mới 5 tuổi cũng đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc dù ước mơ trở thành một chiến sĩ công an. Nghệ sĩ Phương Nga tiết lộ, cháu có thể nhảy múa theo vũ điệu, hát cả tiếng Anh, Ý, Hàn Quốc…

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 29 phút trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 1 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

Giải trí - 3 giờ trước

MC Hoàng Trang VTV chia sẻ về người mẹ nổi tiếng - NSND Hà Vy mà chị luôn ngưỡng mộ và quãng thời gian khó khăn khi chồng chị gặp tai nạn rất nặng.

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Ba diễn viên đóng vai Ngân Hà trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" qua các độ tuổi thì Hồng Diễm bị cho là quá già, còn diễn viên đóng thời thiếu nữ thì không chỉ diễn đơ mà giọng nói còn như đấm vào tai... là quan điểm của kháng giả Saomai Phạm

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Giải trí - 5 giờ trước

Nhắc đến chàng "rể quý", là con nhà gia thế, danh hài Xuân Hinh tỏ ra rất hài lòng.

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Giải trí - 15 giờ trước

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ rất vinh hạnh được đón tiếp CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội khi ông có chuyến công tác đến Việt Nam.

'Nàng thơ' đời đầu của Đan Trường: Nữ ca sĩ lừng danh có cát-sê mấy chục cây vàng, giờ hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ

'Nàng thơ' đời đầu của Đan Trường: Nữ ca sĩ lừng danh có cát-sê mấy chục cây vàng, giờ hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Cẩm Ly được xem là "nàng thơ" đời đầu của Đan Trường khi chị có những màn kết hợp ăn ý với nam ca sĩ trên sân khấu. Hiện tại, chị có cuộc sống hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ và 2 con gái.

Sao nữ Vbiz lên tiếng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" Hà Hồ, thái độ bị nhắc ồn ào tình ái gây chú ý

Sao nữ Vbiz lên tiếng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" Hà Hồ, thái độ bị nhắc ồn ào tình ái gây chú ý

Giải trí - 18 giờ trước

Nữ ca sĩ này và Hồ Ngọc Hà từng dính lùm xùm gây xôn xao showbiz Việt.

Maya: 'Tôi từng đau khổ khi chia tay nhưng giờ hết rồi'

Maya: 'Tôi từng đau khổ khi chia tay nhưng giờ hết rồi'

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - “Tôi vẫn để mọi chuyện tùy duyên. Nếu có định mệnh một lần nữa chắc khó có thể chối từ. Còn nếu vẫn chưa phải duyên số thì tôi vẫn đang rất hạnh phúc bên gia đình và con gái. Mẹ và Bồ Câu thật sự là cuộc sống và bến đỗ của Maya", diễn viên Maya chia sẻ.

Top