Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngán ngẩm Ngọc Trinh nhận giải “ao làng”

Thứ sáu, 13:30 20/11/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Thông tin người mẫu Ngọc Trinh được nhận danh hiệu “Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á” tại một giải thưởng của Hàn Quốc đã khiến dư luận “té ngửa” trước câu hỏi: Ngọc Trinh đã cống hiến những gì để được gọi là nghệ sĩ sau những lần “trút xiêm y” và phát ngôn gây sốc?

 

Ngọc Trinh trong một lần nhận giải đầy nghi vấn tại Hàn Quốc. Ảnh: TL
Ngọc Trinh trong một lần nhận giải đầy nghi vấn tại Hàn Quốc. Ảnh: TL

 

Giải thưởng có “khủng” như lời đồn?

Qua vài năm hoạt động showbiz, những gì công chúng nhớ đến Ngọc Trinh là những bộ hình nóng bỏng, phát ngôn gây sốc, đời tư thị phi... Cô chưa bao giờ được tôn vinh bằng những giải thưởng cho các hoạt động của mình ngoài cái mác “người đẹp nội y” theo đúng nghĩa đen được ông bầu Khắc Tiệp xây dựng từ ban đầu. Thế nên thông tin Ngọc Trinh nhận một giải thưởng liên quan đến cống hiến nghệ thuật đã tạo nên cú sốc với dư luận, đặc biệt giải thưởng ấy lại xuất phát từ Hàn Quốc - đơn vị chủ nhà nổi tiếng với nền công nghiệp giải trí mạnh nhất khu vực.

Theo thông tin từ ông bầu Vũ Khắc Tiệp, đầu tháng 11, đại diện của Công ty Venus nhận được liên lạc từ phía đại diện của BTC giải thưởng Korean Culture Entertainment Award 2015 (tạm dịch: Ngôi sao châu Á – Hàn Quốc) thông báo về việc Ngọc Trinh được vinh danh tại giải thưởng này. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh cũng hào hứng chia sẻ: “Hạnh phúc vì luôn nhận được những cơ hội may mắn, và đây có lẽ là món quà tuyệt vời trong sự nghiệp của Ngọc Trinh. Sự nỗ lực rèn luyện luôn được đền đáp, không dám tự hào nhưng vô cùng hạnh phúc vì lại được nhận một giải thưởng danh giá cùng với những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc và châu Á. Con đường của vinh quang rất nhỏ hẹp, một người chỉ có thể đi tới chứ không thể trở lui”. Tuy nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn nhất là danh hiệu cô nhận được có thực sự “khủng” như những lời đồn đại?

Chính xác thì giải thưởng nhà tổ chức dành cho Ngọc Trinh là giải “Ngôi sao mới” (New Star) chứ không phải là “Nữ nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất châu Á” như nhiều phương tiện truyền thông tại Việt Nam đăng tải. Cách gọi sai lệch ấy bắt nguồn từ thông tin úp mở của Giám đốc Venus khi đăng tải lời chúc mừng: “Ngọc Trinh lại được vinh danh một giải thưởng lớn cùng với những ngôi sao hàng đầu châu Á”.

Không chỉ vậy, khi danh sách nghệ sĩ đoạt giải được công bố, khán giả một lần nữa “ngã ngửa” vì BTC chỉ trao cho các gương mặt ở Thái Lan, Nhật Bản và Việt Nam, còn phía Hàn Quốc nhận vị trí khiêm tốn nhất vì chẳng có nghệ sĩ nào xuất sắc bằng. Không ít lần giải thưởng được quảng cáo là có lịch sử 22 năm này đã bị chính khán giả Hàn Quốc chỉ trích theo hướng “thùng rỗng kêu to”, đẳng cấp “ao làng”, mang danh châu Á nhưng thực chất chỉ trao giải cho nghệ sĩ Hàn Quốc. Sự oái oăm ấy đã hé lộ phần nào mức độ uy tín của giải thưởng mà Ngọc Trinh nhận được. Theo thông tin từ BTC, danh hiệu nói trên dựa vào bình chọn của những người Việt tại Hàn Quốc.

“Chúng tôi không lo mà rất tự hào”

 

Ngọc Trinh bên ông bầu Khắc Tiệp khi đăng quang Hoa hậu người Việt hoàn cầu. Ảnh: TL
Ngọc Trinh bên ông bầu Khắc Tiệp khi đăng quang Hoa hậu người Việt hoàn cầu. Ảnh: TL

 

Dù bị khán giả chỉ trích về uy tín giải thưởng nhưng với một số sao Việt, Korean Culture Entertainment Award vẫn danh giá là bởi “người gần người biết, ta xa ta nhầm”, hoặc biết rồi mà vẫn “cố đấm ăn xôi”. Nhiều lần “bé cái nhầm”, khán giả Việt đã dần ngán ngẩm với những danh hiệu, giải thưởng lùm xùm showbiz. Thậm chí, đến những giải thưởng lớn như MAMA, MTV hay EMA mà những ca sĩ như Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà... tham dự đôi khi còn gây hoài nghi thì trường hợp của Ngọc Trinh đương nhiên khán giả sẽ chẳng vội tự hào. Còn nhớ, tháng 4/2015, Ngọc Trinh cũng sang Hàn Quốc nhận giải thưởng “Nữ hoàng Bikini châu Á” nhưng chưa kịp hưởng trọn vẹn niềm vui thì cô vướng ngay tin đồn giả dối để tạo scandal. Giữa bão dư luận, Ngọc Trinh đưa ra phát ngôn đầy tính khiêu khích dư luận: “Tin đồn càng chứng tỏ một điều em quá nổi tiếng, quá hot... Mà như vậy em sẽ còn gặp nhiều thị phi nữa”.

Sắp tới tại Lễ trao giải ở Hàn Quốc, chưa biết Ngọc Trinh có mặt tại Lễ trao giải hay không nhưng với cách PR thường lệ của Venus và cá nhân người đẹp thì rất có thể họ không bỏ qua cơ hội lăng xê tên tuổi. Dưới chiến lược của ông bầu Khắc Tiệp, Ngọc Trinh càng nhiều thị phi càng “hot”.

Liên hệ với ông bầu Vũ Khắc Tiệp, anh cho biết mình cũng đang chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc làm giám khảo Chung kết Hoa hậu Thế giới Hàn Quốc, đồng thời nói về dư luận ồn ào quanh giải thưởng của Ngọc Trinh: “Chúng tôi không lo ngại mà rất tự hào. Những ai “ném đá” là do họ không hiểu giá trị của giải thưởng này. Bản thân tôi cũng đã xem xét rất kỹ mới nhận lời tham dự. Để trao giải thưởng này cho Ngọc Trinh, họ đã tìm hiểu rất kỹ, đo lường, đánh giá từ nhiều nguồn khác nhau chứ không phải bỗng dưng mà chọn...”.

Xét về góc độ nghề nghiệp, giải thưởng có thể giúp nghệ sĩ nổi tiếng, tiến thân trong sự nghiệp nhưng càng ngày những cuộc vinh danh “tự biên, tự diễn” càng nhiều và càng to tát hơn khi được khoác danh giải thưởng quốc tế. Tuy vậy, các giải thưởng thuần túy mang tính chất từ “ao nhà” đến “ao làng” có thể trở thành công cụ kiếm tiền, trục lợi nhưng không bao giờ tạo nên chân giá trị cho văn hóa nghệ thuật, nhất là ở môi trường vốn phù phiếm như showbiz.

 

Đến thời điểm hiện tại, Ngọc Trinh đã sở hữu hàng loạt giải thưởng “có tiếng mà không có miếng” như: “Hoa hậu áo dạ hội”, “Hoa hậu người Việt hoàn cầu”, “Nữ hoàng Bikini châu Á”... và chẳng bao lâu sau, truyền thông lẫn công chúng đều lật tẩy được quy mô, chất lượng chỉ dừng lại ở mức “ao làng”. Chiếc vương miện hay những danh hiệu với tên gọi to tát mà cô sở hữu bỗng chốc trở thành chuyện bêu riếu chốn hậu trường.

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Sắc vóc Phương Oanh ra sao ở những ngày cuối thai kỳ?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh mới đây diện đầm hoa dáng suông thoải mái thay vì diện trang phục ôm body như trước đây.

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Sự thật phía sau màn xuất hiện chấn động của Phạm Băng Băng tại Thái Lan

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong lễ hội té nước Songkran của Thái Lan trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Theo truyền thông, nữ diễn viên Trung Quốc không nhận được sự ưu ái đặc biệt.

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 51 tuổi chưa một lần mặc váy cưới, tình duyên lận đận

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phương Thanh là nữ ca sĩ đình đám của những năm 2000 với nhiều ca khúc hay giành giải "Làn sóng xanh". Ở tuổi ngoài 50, chị làm mẹ đơn thân sau những cuộc tình trắc trở.

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Cuộc sống của ca sĩ chuyển giới Lê Duy ra sao sau 7 năm chia tay chồng kém 13 tuổi?

Giải trí - 8 giờ trước

"Xã hội có rất nhiều người cũng đi ở nhà thuê, có phải riêng mình tôi đâu. Tôi biết bằng lòng với những gì mình có", ca sĩ Lê Duy nói.

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Rộ tin diễn viên Anh Dũng và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều hẹn hò, Trương Ngọc Ánh lên tiếng giải oan

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã có bài viết bày tỏ sự bức xúc khi có nhiều tin đồn thất thiệt về Anh Dũng và con dâu Hoàng Kiều. Cô phải lên tiếng để tránh những hiểu lầm.

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Mai Thu Huyền tố phim bị chèn ép, chuyên gia: "Không thể đồng cảm"

Giải trí - 11 giờ trước

Mai Thu Huyền cho rằng phim mới ra mắt của cô bị chèn ép suất chiếu. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với quan điểm này và cho rằng nữ nghệ sĩ "không có năng lực đạo diễn, sản xuất".

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

'Đóa hoa mong manh' của Mai Thu Huyền - Phim thế này sao bán được vé?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Giành 9 giải thưởng quốc tế nhưng phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đang trở thành phim Việt có doanh thu thấp nhất của năm 2024 tính đến thời điểm này.

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Tuấn Hưng gặp sự cố sức khỏe, xin 'bù đắp' khiến fan bất ngờ

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng thông báo sẽ hoàn tiền vé cho những khán giả không chấp nhận sự cố sức khỏe anh gặp trong đêm nhạc mới đây. Đồng thời nam ca sĩ cũng có kế hoạch "bù đắp" cho fan bằng một đêm nhạc khác.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 15 giờ trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

Top