Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngân Khánh: 'Tôi không ỷ lại vào chồng đại gia'

Thứ ba, 15:00 25/09/2018 | Giải trí

Người đẹp có khoản tiết kiệm riêng lo việc học ở Singapore và theo đuổi ngành sản xuất phim.

- Chồng nói gì khi chị trở lại đóng phim dù đang du học Singapore?

- Chồng ủng hộ tuyệt đối khi tôi quay lại phim ảnh. Ba năm kết hôn , tôi và anh luôn trao đổi trước mọi chuyện trong công việc để vợ chồng có sự đồng thuận. Trong một tháng quay phim ở Đà Lạt, anh dẫu rất bận với việc đầu tư ngân hàng, vẫn thu xếp đều đặn lên thăm vợ. Nhờ đó, tôi thoải mái hơn trong quá trình quay. Tôi không quá lo lắng về việc học hành do bộ phim bấm máy vào cuối tháng tư, trùng thời điểm tôi nghỉ hè ba tháng.

Ngân Khánh bên chồng - anh Thiếu Quân.
Ngân Khánh bên chồng - anh Thiếu Quân.

- Thời gian chị du học, vợ chồng giữ "lửa" tình cảm ra sao?

- Hôn nhân chúng tôi không gặp áp lực về khoảng cách địa lý. Chúng tôi có lịch hẹn định kỳ để gặp nhau. Khi nào rảnh rỗi, tôi đều bay về nước thăm anh. Thỉnh thoảng, tôi nhờ mẹ thay tôi chăm sóc anh vì anh sống một mình ở Việt Nam, người thân đều ở Hà Lan. Ngược lại, khi công tác ở Singapore, anh sẽ ở cùng tôi vài ngày, nhất là dịp cuối tuần. Quan trọng nhất là dẫu ở xa, cả hai đều tạo được niềm tin và luôn hướng về nhau.

Chúng tôi rất hiếm khi ghen tuông. Chỉ cần có hiểu lầm nhỏ, cả hai đều cố gắng dập tắt ngay chứ không "thêm dầu vào lửa". Chẳng hạn, có khi tôi gọi mà anh không nghe máy, tôi sẽ thấy khó chịu. Nhưng sau đó, anh giải thích là đang bận công việc chứ không làm gì đáng ngờ. Chúng tôi đều hiểu, vợ chồng sống với nhau lâu dài, nếu một trong hai muốn giấu điều gì thì cũng không thể giấu được cả đời.

Vợ chồng Ngân Khánh trong lễ cưới 2015.
Vợ chồng Ngân Khánh trong lễ cưới 2015.

- Nhiều năm ngưng đóng phim, chị thu xếp tài chính ra sao cho việc du học?

- Tính tôi lo xa nên từ lúc mới đóng phim, tôi đã tích lũy cát-xê. Ngoài ra, chồng cũng chu cấp cho tôi một phần. Tôi nghe nhiều lời đồn tôi được chồng đại gia cung phụng. Đúng là tôi may mắn có anh lo lắng, nhưng tôi luôn quan niệm không thể ỷ lại chồng. Tôi tận dụng sự ủng hộ đó để trau dồi thêm kiến thức và sống tự lập. Nếu không có anh, tôi vẫn tự lo được. Không người phụ nữ nào được xem là thành công nếu chỉ biết sống kiếp tầm gửi.

- Điều gì ở chồng khiến chị luôn muốn gắn bó?

- Anh không lãng mạn và có phần khô khan. Anh thuộc tuýp người rất thực tế vì quan niệm việc chăm lo cho vợ phải mang tính lâu dài, thay vì tặng túi xách hiệu, đôi giày sang chảnh. Tất nhiên, phụ nữ nào cũng thích được chiều chuộng bằng những món quà, nhưng càng sống với anh, tôi càng hiểu tính chồng. Sự ổn định mới là điều khiến vợ chồng gắn kết bền lâu.

Ba năm học ở Singapore, nhiều lần tôi khóc vì cảm giác cô đơn. Tôi tủi thân, nhớ chồng, nhớ bố mẹ và có lúc muốn bỏ dở việc học để quay về. Anh ấy đồng cảm với vợ hơn ai hết, bởi anh cũng một mình từ Hà Lan về nước lập nghiệp. Từng nếm trải nỗi cô đơn, anh càng muốn tôi trải nghiệm để trưởng thành hơn. Sự ủng hộ của anh khiến tôi dần mạnh mẽ và tự chủ hơn trong cuộc sống.

Vóc dáng tuổi 33 của diễn viên Ngân Khánh.
Vóc dáng tuổi 33 của diễn viên Ngân Khánh.

- Không sống ở Việt Nam, bố mẹ chồng quan tâm chị ra sao?

- Tôi may mắn có mẹ chồng rất tâm lý. Thỉnh thoảng, mẹ nhắn tin thăm hỏi việc của tôi ở Singapore. Mỗi năm, vợ chồng tôi đều dành khoảng nửa tháng bay về Hà Lan để gặp gỡ người thân trong những dịp Noel hoặc Tết. Dù ở xa, chúng tôi có sự kết nối nhất định.

Ban đầu, mẹ chồng cũng hỏi han chuyện con cái, nhưng giờ hai bên gia đình đều hiểu tôi đang học và không còn tạo áp lực. Vợ chồng tôi chung quan điểm là mọi thứ phải để tự nhiên. Giai đoạn này, khoảng cách địa lý có phần cản trở mong muốn có con. Sau gần một năm nữa, khi học xong, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ để làm mẹ.

Tôi nhìn vào mẹ chồng, mẹ mình để hình dung nếu có con, tôi sẽ chăm sóc bé ra sao. Mẹ tôi rất tiết kiệm, biết lo xa, còn mẹ chồng là người kết nối các thành viên trong gia đình. Điều quan trọng nhất để gắn kết một gia đình là bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Dù đang đi học, tôi đã thấm nhuần việc đó bằng từng hành động nấu cơm, giặt quần áo, ủi đồ cho chồng mỗi lúc về nước.

Ngân Khánh tên đầy đủ là Lê Ngân Khánh, sinh năm 1985 ở Bình Định. Năm 2005, cô bắt đầu sự nghiệp với vai Quỳnh Hương trong phim Mầm sống của đạo diễn Phan Hoàng. Năm 2007, cô nổi tiếng với phim truyền hình Gọi giấc mơ về. Cô đóng các phim điện ảnh như Cô dâu đại chiến (2011), Mỹ nhân Sài thành (2015), Ma dai (2015)... Cô còn lấn sân ca hát với album Chỉ yêu mình anh.

Năm 2015, cô kết hôn cùng chồng - anh Thiếu Quân, sau đó sang Singapore du học ngành sản xuất phim. Diễn viên vừa quay lại tham gia phim Quý cô thừa kế, kể chuyện một tiểu thư có cuộc sống thượng lưu nhưng phải đi cuốc đất trồng rau sau biến cố gia đình.

Theo Mai Nhật

Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 10 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 14 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 16 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 18 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top